Khi các nhóm nhạc KPOP ra mắt, họ thường đợi vài năm sau khi gia nhập làng giải trí trước khi mạo hiểm thực hiện các dự án cá nhân. Trong khi một số thành viên trong nhóm quyết định thử thách bản thân với diễn xuất, những người khác quyết định thể hiện màu sắc âm nhạc của riêng họ bằng cách ra mắt solo. Cùng BlogAnChoi điểm qua những idol KPOP là người đầu tiên ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo trong nhóm nhé!

1. Wendy Red Velvet

Wendy – vocal của girlgroup đình đám Red Velvet gián đoạn hoạt động sau khi bị chấn thương vào tháng 12 năm 2019. May mắn sau thời gian điều trị, nữ idol đã chúc mừng sự trở lại của mình bằng cách trở thành thành viên đầu tiên trong nhóm ra mắt solo. Nữ thần tượng chính thức debut solo vào ngày 5 tháng 4 năm 2021, sau 7 năm sự nghiệp.

Wendy Red Velvet ra mắt solo vào ngày 5 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: Internet)
Wendy Red Velvet ra mắt solo vào ngày 5 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: Internet)

2. Song Mino WINNER

4 năm sau khi WINNER ra mắt, rapper Song Mino của nhóm đã ra mắt solo chính thức vào ngày 26 tháng 11 năm 2018, với album phòng thu đầu tiên “XX” cùng ca khúc chủ đề “Fiancé”. Kể từ khi ra mắt solo, Song Mino đã phát hành thêm 2 album phòng thu, album mới nhất là “To Infinity.”

Rapper Song Mino debut solo chính thức vào ngày 26 tháng 11 năm 2018 (Ảnh: Internet)
Rapper Song Mino debut solo vào ngày 26/11 năm 2018 (Ảnh: Internet)

3. Nayeon TWICE

Giọng ca của TWICE trở thành thành viên đầu tiên của nhóm ra mắt solo. Nayeon chính thức ra mắt với mini album cùng tên “IM NAYEON” vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, gồm đĩa đơn chủ đạo “POP!” cũng như hợp tác với Felix Stray Kids và Wonstein cho 2 bài hát b-side.

Màn ra mắt solo của Nayeon sau bảy năm quảng bá cùng TWICE (Ảnh: Internet)
Màn ra mắt solo của Nayeon sau bảy năm hoạt động cùng TWICE (Ảnh: Internet)

4. Taemin SHINee

Nhỏ tuổi nhất SHINee nhưng Taemin là thành viên dẫn đầu việc ra mắt solo trong số các thành viên cùng nhóm. Taemin ra mắt solo vào ngày 18 tháng 8 năm 2014 với mini album “Ace”. Sau đó nam idol đã phát hành một số ca khúc solo nổi tiếng, có thể kể đến như “Idea”, “Consult”, “Move”, “Criminal”,…

Taemin ra mắt solo vào ngày 18 tháng 8 năm 2014, với mini album "Ace" (Ảnh: Internet)
Taemin debut solo vào ngày 18 tháng 8 năm 2014 với mini album “Ace” (Ảnh: Internet)

5. Lay EXO

Vào tháng 10 năm 2016, Lay khiến người hâm mộ bất ngờ khi phát hành đĩa đơn solo “What U Need?” và sau đó là mini album đầu tay “Lose Control”. Là một thành viên người Trung Quốc, Lay đã phát hành các bài hát solo của mình bằng tiếng Quan Thoại.

Trong số 9 thành viên EXO, Lay là thành viên đầu tiên ra mắt solo sau hơn 4 năm hoạt động trong ngành (Ảnh: Internet)
Trong số 9 thành viên EXO, Lay là thành viên đầu tiên ra mắt solo sau hơn 4 năm hoạt động trong ngành (Ảnh: Internet)

6. Jennie BLACKPINK

2 năm sau khi BLACKPINK làm mưa làm gió trên toàn thế giới, Jennie chính thức debut solo vào năm 2018. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2018, ngôi sao sinh năm 1996 đã phát hành single đầu tay mang tên “SOLO” gặt hái thành công bùng nổ trong nước và quốc tế.

Thật đáng tiếc khi Jennie đã không phát hành một ca khúc solo nào khác kể từ đó (Ảnh: Internet)
Thật đáng tiếc khi Jennie đã không phát hành ca khúc solo nào khác kể từ đó (Ảnh: Internet)

7. j-hope BTS

j-hope là thành viên đầu tiên trong BTS bắt đầu chương 2 sự nghiệp bằng việc ra mắt solo. Vào ngày 1 tháng 7, nam idol đã phát hành single “MORE” mở đường cho album của mình. Và vào ngày 15/7 nam idol chính thức giới thiệu trước công chúng album solo được đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung lẫn hình thức mang tên “Jack In The Box” và bài hát chủ đề “Arson”

vào ngày 15/7 nam idol chính thức giới thiệu trước công chúng album solo "Jack In The Box" được đầu tư kỹ lưỡng (Ảnh: Internet)
Vào ngày 15/7 nam idol chính thức giới thiệu trước công chúng album solo “Jack In The Box” được đầu tư kỹ lưỡng (Ảnh: Internet)

Bạn yêu thích màn ra mắt solo của ai nhất? Để lại bình luận cho BlogAnChoi biết nhé!

Đọc thêm bài viết khác:

Theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết hấp dẫn, thú vị khác nhé!

Xem thêm

Hồ sơ I'VE - Nhóm nhạc IVE - Thông tin thành viên I'VE - IVE Profile

IVE (아이브) là nhóm nhạc nữ gồm 6 thành viên thuộc Starship Entertainment. Các thành viên của IVE là Yujin, Gaeul, Rei, Wonyoung, Liz, và Leeseo. Nhóm nhạc IVE chính thức ra mắt ngày 1 tháng 12 năm 2021 'Eleven'. Tìm hiểu về IVE với bài viết dưới đây nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận