Rất nhiều ARMY đều biết Jungkook có khả năng ghi nhớ lời bài hát hầu như tất cả ca khúc của nhóm. Nhiều lúc các thành viên được nhìn thấy quay sang Jungkook để hỏi về lời bài hát mà họ đã quên. Đó là lý do tại sao Jungkook được đặt cho một biệt danh khác – “Lyric bot”.

Ngay cả các thành viên rap line RM và Suga cũng xác nhận lại với Jungkook để xem lời bài hát của họ là chính xác hay không. Nếu các hyung của Jungkook quên lời bài hát trong khi luyện tập, em út sẽ giúp họ. Cá nhân Jungkook giải thích rằng đó là vì em út Vàng thu âm tất cả các phần hòa âm cho hầu hết các bài hát của BTS. Phần hòa âm đề cập đến phần được thêm vào một bài hát để tăng chiều sâu.

Jungkook - main vocal của BTS (Ảnh: Internet)
Jungkook – main vocal của BTS (Ảnh: Internet)

Kể từ album đầu tay, Jungkook đã phụ trách phần hòa âm của hầu hết các bài hát của BTS. Tên của anh chàng đã được liệt kê trong phần hòa âm trong credit của mọi ca khúc.

Kể từ album đầu tay của họ, Jungkook đã phụ trách phần điệp khúc của hầu hết các bài hát của BTS (Ảnh: Internet)
Kể từ album đầu tay của họ, Jungkook đã phụ trách phần hòa âm hầu hết các bài hát của BTS (Ảnh: Internet)
Cái tên Jungkook luôn luôn có mặt (Ảnh: Internet)
Cái tên Jungkook luôn luôn có mặt (Ảnh: Internet)
Jungkook rất tài năng (Ảnh: Internet)
Jungkook rất tài năng (Ảnh: Internet)

Thông thường các ca sĩ khác hát chính hoặc các chuyên gia âm nhạc đảm nhận phần này. Tuy nhiên, BTS là một trong số ít nhóm với thành viên hát phần lớn các bài hát của nhóm. Phần hòa âm chỉ có thể được thực hiện bởi những ca sĩ có khả năng hòa âm ngẫu hứng và ad-lib tự do.

Jungkook đã thể hiện kỹ năng hát và hòa âm đặc biệt của mình khi j-hope yêu cầu anh chàng hòa âm phần của mình trong màn trình diễn của họ. Nam ca sĩ thậm chí còn có thêm phần hòa âm khi hát và giao lưu với người hâm mộ thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp.

Đó là lý do tại sao Jungkook nghiễm nhiên trở thành ca sĩ hát hợp xướng của nhóm. Trong khi thu âm ca khúc cho ‘In the SOOP’, SUGA đã nói với các thành viên: “Chúng mình chỉ cần lấy phần chính (giai điệu), Jungkook sẽ thực hiện phần hòa âm.”

Nhiều cư dân mạng và người hâm mộ rất ấn tượng với tài năng của Jungkook:

  • “Jungkook là niềm tự hào của ARMY mà”
  • “Cậu ấy là một thiên tài thực sự”
  • “Jungkook thật tài năng”
  • “HYBE cần đối xử tốt với Jungkook… Tôi có rất nhiều điều để nói… Nhưng tôi chỉ có thể khen ngợi Jungkook vì sự chăm chỉ của cậu ấy”
  • “Thần tượng như Jungkook rất hiếm. Cậu ấy thực sự tài năng và chân thành, cậu ấy là maknae vàng”
  • “Khi nghe các bài hát của BTS, đoạn hòa âm của Jungkook thật thú vị”
  • “BTS có 3 thành viên rap nên lời rap rất khủng (dù bằng tiếng Anh hay tiếng Hàn), Jungkook thật tuyệt vời”
  • “Thật tuyệt khi Jungkook hòa âm ngay tại chỗ vào phần của J-Hope khi họ biểu diễn”
  • “Em ấy nhảy giỏi, hát hay và giỏi mọi thứ”
  • “Nếu mấy anh có quên lời lúc tập luyện thì Jungkook sẽ hỗ trợ thoi”
  • “Ẻm trên cả tuyệt vời luôn á nên các chị em ai cũng cưng ẻm hết đó chùii”
  • “Bởi vậy khi LIVE mới biết JK đỉnh cỡ nào, chứ nghe bài hát có phần đệm mới thêm sắc sảo thoi, hoà giọng JK vào đúng đỉnh luôn, màu giọng đẹp thật sự”
  • “Main vocal mãi đỉnh”
  • “Iu anh quáaaaaaaaaaaaaaaa, gì giỏi dữ dậy”
  • “Đoạn hòa âm của Jungkook làm cho bài hát trở nên phong phú hơn ㅠㅠ”
  • “Jungkook đang làm rất tốt. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã làm cho các bài hát của BTS trở nên phong phú và đặc biệt hơn”

Đọc thêm bài viết liên quan:

Xem thêm

5 nữ idol đạp đổ mọi định kiến về sắc đẹp trong showbiz để tự tạo ra tiêu chuẩn cho riêng mình

Ai cũng biết rằng K-pop là một ngành công nghiệp tập trung rất nhiều vào mặt hình ảnh. Các tiêu chuẩn sắc đẹp ở đây đã gần như là tiêu chuẩn chung của cả đất nước Hàn Quốc và cực kì khắc nghiệt, nhưng không phải ai cũng muốn tuân theo nó một cách mù quáng. Hãy cùng BlogAnChoi ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận