JB (GOT7) khiến người hâm mộ phải thán phục khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại có những quan điểm rất trưởng thành và thực tế về cuộc sống. Hãy cùng lắng nghe những câu nói cực sâu sắc, thâm thúy của thủ lĩnh nhóm GOT7 cùng BlogAnChoi nhé!

Mọi người nên có một cái nhìn tích cực hơn về KPOP

(Nguồn: Twitter)
Hãy nhìn nhận KPOP một cách tích cực hơn. (Nguồn: Twitter)

Những chia sẻ chân thành của JB khiến nhiều người phải thay đổi cách nhìn nhận của họ với ngành công nghiệp KPOP. Khi những idol thường bị cho là “kém tài năng” vì chưa tự sáng tác ra được một bài hát cho riêng họ. Dù không phải người viết nhạc nhưng cũng không thể phủ nhận những những nỗ lực của idol cũng không thua kém gì người tạo ra âm nhạc.

Idol chính là người truyền cảm hứng cho fans của mình

(Nguồn: Twitter)
Idol là người truyền cảm hứng cho fan. (Nguồn: Twitter)

Đó là câu trả lời của JB khi được fans hỏi “Anh sẽ cưới em chứ?”. Vốn dĩ các fangirl thường hay ôm những mơ mộng tình yêu với “oppa” của mình, dẫn tới việc không chấp nhận idol của mình có bạn trai hoặc bạn gái và có những phản ứng gay gắt, thiếu bình tĩnh. Vì lẽ đó mà những lời nói của JB với fans nữ của mình khiến người hâm mộ phải nể phục vì quá khéo léo và thực tế.

Phụ nữ sống một mình phải đề cao tinh thần cảnh giác

(Nguồn: Twitter)
Con gái, nhớ phải bảo vệ bản thân thật tốt. (Nguồn: Twitter)

Đó là lời khuyên của JB khi fans nữ của anh chàng nói rằng cô ấy đang sống độc thân. Sự tinh tế và cẩn trọng của JB không chỉ khiến fans nữ của GOT7 mà cả fans KPOP nói chung cũng phải ấn tượng. Đặc biệt là khi tình trạng an toàn của phụ nữ độc thân tại Hàn Quốc không được đảm bảo và đã xảy ra nhiều sự việc không may.

Định nghĩa thế nào là “Ngầu”?

(Nguồn: Twitter)
Ngầu là khi biết mình sai và biết nhận lỗi. (Nguồn: Twitter)

Đó là câu trả lời của JB khi được phỏng vấn “Thế nào là ngầu?” với anh chàng. Thay vì cho rằng “ngầu” là những gì hào nhoáng, lộng lẫy xoay quanh vẻ bề ngoài thì nam idol lại cho rằng khi bản thân biết dũng cảm nhận biết lỗi sai và biết đứng lên sửa cái sai, như vậy mới chính là “ngầu”.

Tập trung cho bản thân nhiều hơn là thay vì chỉ mải mê theo đuổi thần tượng

(Nguồn: Twitter)
Hâm mộ idol thôi, đừng coi idol là cả thế giới. (Nguồn: Twitter)

Khi fans nói rằng không cần có bạn trai vì đã có JB ở đây rồi. Anh chàng đã hài hước đáp trả nhưng cũng không kém phần thâm thúy. JB luôn thể hiện quan điểm của bản thân rằng anh và fans có cuộc sống riêng và fans không nên coi idol là trung tâm của mọi thứ. Nam idol luôn ủng hộ người hâm mộ của mình theo đuổi những lý tưởng và niềm vui riêng.

Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta quan sát nó ở khoảng cách phù hợp

(Nguồn: Twitter)
Có những việc, không biết sẽ giúp chúng ta khỏi đau đầu. (Nguồn: Twitter)

Đó là những suy nghĩ của anh chàng khi chứng kiến một sự việc một cách tình cờ khi tan làm: “Hôm qua trên đường đi làm về, chú tài xế đi nhầm đường và mình bị lạc ra đến Yeouido. Nhìn những toà nhà cao tầng qua cửa kính xe, suy nghĩ này chợt ập đến với mình. Trong những toà nhà kia, con người có thể cãi vã hoặc vui vẻ, nhưng nhìn từ kính ô tô ra, mình chỉ thấy duy nhất sự đẹp đẽ mà thôi. Mình nghĩ có lẽ rằng thế giới này sẽ đẹp hơn khi chúng ta giữ một khoảng cách nhất định thay vì tiến gần lại. Chúng ta cũng vậy, mình nghĩ rằng chúng ta cũng cần một chút khoảng cách trong cuộc sống của nhau.”

Không có ai là hoàn hảo, kể cả người nổi tiếng

(Nguồn: Twitter)
Không ai là hoàn hảo cả. (Nguồn: Twitter)

Fans thường có những suy nghĩ rằng idol là những con người hoàn hảo 100% và “thần thánh hóa” thần tượng của mình. Dù là người nổi tiếng nhưng họ cũng chỉ là một người bình thường, cũng mắc sai lầm, cũng có những điểm yếu…

Lựa chọn sáng suốt giữa công việc “mơ ước” và “thực tế”

(Nguồn: Twitter)
Sống thực tế, theo đuổi ước mơ một cách lý trí. (Nguồn: Twitter)

Khi được hỏi rằng giữa việc theo đuổi ước mơ hay sống một cách thực tế, JB chân thành chia sẻ: “Nếu bạn fan đang phải đối mặt với việc không thể theo đuổi được giấc mơ thì mình thấy sẽ rất là tốt nếu bạn ấy tìm một việc gì đó và kiếm tiền làm nền móng để theo đuổi giấc mơ. Mình cũng mới nói về chuyện này rồi, việc lựa chọn giữa thực tế và mơ ước ấy. Thực ra chạy theo mơ mộng của bản thân là điều tuyệt vời nhất luôn, nhưng nếu điều kiện không cho phép thì tìm việc làm, kiếm thêm tiền xong cũng chưa quá muộn để theo đuổi nó đâu. Hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng và cẩn trọng, mình mong cậu sẽ có một lựa chọn sáng suốt và tìm được điều đúng đắn sau khi đã cân nhắc về hai lựa chọn trên. Trên thực tế thì không phải ai làm theo sở thích, chạy theo giấc mơ cũng đều thành công cả, mình nghĩ đây là quy luật của cuộc sống mà thôi, cho nên hãy lựa chọn thật cẩn thận nhé.”

Mọi người ai cũng đều xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất

(Nguồn: Twitter)
Hãy biết cách yêu thương và chăm sóc bản thân mình. (Nguồn: Twitter)

Lời động viên cực ấm lòng của JB khi nghe fans tâm sự về những áp lực trong cuộc sống: “Mình nghĩ là rất nhiều người, cả những người mình quen biết và những nhân viên văn phòng khác cũng vậy nữa, thi thoảng mọi người cũng nên tự thưởng cho bản thân một món quà gì đó để chúng ta không tự vấn rằng “Tại sao mình lại mệt mỏi thế này cơ chứ?”. Mình mong rằng mọi người có thể gạt bỏ được những căng thẳng của bản thân và sống thật tốt.”

Xem thêm một số thông tin khác tại đây:

Các bạn cảm thấy những quan điểm của trưởng nhóm JB (GOT7) thế nào? Hãy theo dõi BlogAnChoi để cùng cập nhật những tin tức nóng hổi, thú vị xoay quanh thần tượng KPOP của mình nhé!

Xem thêm

Thanh Xuân Có Bạn 3: Toàn cảnh drama khiến Dư Cảnh Thiên "rớt đài", La Nhất Châu chiếm C vị?

Thanh Xuân Có Bạn 3 đang đi tới hồi kết thúc, tranh cãi La Nhất Châu hay Dư Cảnh Thiên là C vị vẫn khiến nhiều người tranh cãi. Tuy nhiên mới đây, drama của Dư Cảnh Thiên đã khiến anh chàng "rớt đài" và lùi về vị trí số 2 đổ xuống. Rốt cuộc mọi chuyện là như ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận