Sau “cơn bão” của lứa idol KPOP 2003-2004, người hâm mộ lại đón chào thế hệ thần tượng 2005 hội tụ những cái tên nổi bật: Người là quán quân show sống còn của JYPYG, người là học trò “cưng” của chị gái thành viên TWICE… Hãy cùng BlogAnChoi nghía qua 7 idol sinh năm 2005 hiện nay nhé!

Nina (NiziU)

Nina Hillman là em út của nhóm nhạc tân binh NiziU. Đây là girlgroup gồm các thí sinh giành chiến thắng trong chương trình tuyển chọn “Nizi Project” do JYP tổ chức tại Nhật Bản. Nhóm sẽ hoạt động song song tại cả 2 thị trường tại quê nhà lẫn Hàn Quốc.

Nina là con lai Hàn - Nhật, vừa mới trở về Nhật Bản được 2 năm. (Nguồn: Internet)
Nina là con lai Hàn – Nhật, vừa mới trở về Nhật Bản được 2 năm. (Nguồn: Internet)

Ngay từ khi xuất hiện, Nina đã gây ấn tượng mạnh với Park Jin Young bởi ngoại hình lai Tây và giọng hát cao vút. Chỉ mới 14 tuổi tại thời điểm tham gia thi tuyển, Nina đã cao tới 1m64 và là một trong những thí sinh cao nhất cuộc thi.

Nina được ví như Jeon Somi bản Nhật bởi sự tương đồng giữa cả hai. (Nguồn: Internet)
Nina được ví như Jeon Somi bản Nhật bởi sự tương đồng giữa cả hai. (Nguồn: Internet)

Cô gái sinh năm 2005 chính thức trở thành một “mẩu” của girlgroup NiziU với hạng 9 chung cuộc “Nizi Project”. Tuy là em út nhưng Nina lại là người đảm nhận vai trò rất quan trọng là main vocal (hát chính) trong nhóm. Điều này đã khẳng định tài năng vượt trội hơn người của Nina và tương lai xán lạn của cô nàng trên con đường nghệ thuật.

Phần trình diễn ca khúc “Attention” của Nina

Junghwan (TREASURE)

Gương mặt nam duy nhất trong danh sách là So Junghwan. Anh chàng chuẩn bị ra mắt của nhóm nhạc nam tân binh TREASURE của “ông lớn” YG Entertainment. Thời gian debut đã chính thức được ấn định vào tháng 7 năm nay. Đây là màn ra mắt được mong đợi nhất năm bởi các thành viên của TREASURE đã phải chờ khá lâu sau chiến thắng trong chương trình tuyển chọn “YG TREASURE BOX“.

Junghwan sở hữu gương mặt điển trai và chiều cao 1m78. (Nguồn: Internet)
Junghwan sở hữu gương mặt điển trai và chiều cao 1m72. (Nguồn: Internet)

Ngoài ca hát, nhảy múa, Junghwan còn có năng khiếu đặc biệt về môn võ Taekwondo. Anh chàng đảm nhận vai trò nhảy dẫn, hát dẫn và maknae của TREASURE. Nam idol có lượng fangirl noona (fans nữ lớn tuổi hơn) rất đông đảo với ngoại hình dễ thương như cún con.

Góc nghiêng của Junghwan trong bộ ảnh concept. (Nguồn: Internet)
Góc nghiêng của Junghwan trong bộ ảnh concept. (Nguồn: Internet)

Phần trình diễn của Junghwan

Zoa (Weeekly)

Nữ tân binh đang gây cộng đồng mạng Hàn Quốc xôn xao gần đây chính là Zoa của nhóm nhạc nữ trẻ Weeekly. Cô nàng đặc biệt gây ấn tượng với chiều cao khủng 1m71 và gương mặt được đánh giá là sự pha trộn nhan sắc của các visual nổi tiếng như IZONE Kim Minjoo, IZONE Kang Hyewon và cựu thành viên Momoland Yeonwoo.

Tuy chưa có vị trí chính thức song Knet tin chắc Zoa là thành viên đảm nhiệm vai trò visual (Nguồn: Twitter).
Tuy chưa có vị trí chính thức song Knet tin chắc Zoa là thành viên đảm nhiệm vai trò visual (Nguồn: Twitter).

PlayM vốn nổi tiếng với dàn nghệ sĩ thực lực chứ không chỉ có mỗi ngoại hình. Sau A Pink, nhóm nhạc tân binh Weeekly tiếp tục kế thừa truyền thống hát live như “nuốt đĩa” của đàn chị. Điều này khiến netizens đánh giá năng lực của các cô gái Weeekly rất cao.

Zoa được kỳ vọng là visual tiếp bước Naeun (A Pink) với ngoại hình nổi trội (Nguồn: Twitter).
Zoa được kỳ vọng là visual tiếp bước Naeun (A Pink) với ngoại hình nổi trội (Nguồn: Twitter).

Fancam cá nhân của Zoa

Dahyun (Rocket Punch)

Lại thêm một maknae sinh năm 2005 là cô nàng Jeong Dahyun của nhóm nhạc nữ Rocket Punch. Ngay khi Woolim Entertainment công bố đội hình girlgroup mới, Dahyun đã là cái tên thu hút sự chú ý của khán giả bởi số tuổi của mình. Cô là một trong những thành viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất Rocket Punch.

Dahyun sở hữu khuôn mặt xinh xắn và chiều cao khá ổn 1m61. (Nguồn: Internet)
Dahyun sở hữu khuôn mặt xinh xắn và chiều cao khá ổn 1m61. (Nguồn: Internet)

Debut ở tuổi 14, Dahyun gây bất ngờ với kĩ năng sân khấu cực ổn, hát live ổn định và vũ đạo vượt trội so với các thành viên trong nhóm. Nữ idol được kì vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa với ngoại hình sáng, khả năng trình diễn tốt và thần thái linh hoạt theo nhiều concept.

Dahyun khoe ảnh đời thường trên tài khoản SNS của Rocket Punch. (Nguồn: Internet)
Dahyun khoe ảnh đời thường trên tài khoản SNS của Rocket Punch. (Nguồn: Internet)

Fancam cá nhân của Dahyun

Yeseo (Busters)

Kang Yeseo vốn là một diễn viên nhí “đá chéo sân” sang làm thần tượng. Cô nàng debut năm 13 tuổi với nhóm nhạc nữ 10x Busters. Ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương như thỏ con của Yeseo ngay lập tức nhận được rất nhiều thiện cảm từ người hâm mộ. Trong nhóm, Yeseo là người hướng dẫn cho các thành viên về diễn xuất trước ống kính nhờ kinh nghiệm vốn có của bản thân.

Yeseo khá nhỏ nhắn với chiều cao 1m58. (Nguồn: Internet)
Yeseo khá nhỏ nhắn với chiều cao 1m58. (Nguồn: Internet)

Không nhiều người nhận ra nhưng Yeseo chính là nữ diễn viên nhí trong phim điện ảnh nổi tiếng “Điều kì diệu trong phòng giam số 7“. Nhiều năm sau, cô bé tí hon ngày nào đã lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp và theo đuổi sự nghiệp ca sĩ.

Yeseo nổi bật với màu tóc tím mộng mơ. (Nguồn: Internet)
Yeseo nổi bật với màu tóc tím mộng mơ. (Nguồn: Internet)

Khoảnh khắc dễ thương của Yeseo tại fansign

Jieun (Busters)

Một thành viên khác cũng sinh năm 2005 của Busters là cô nàng Jieun. Giống như Yeseo, Jieun cũng là một diễn viên nhí rẽ ngang làm idol. Cô bạn được đánh giá là có ngoại hình hao hao đàn chị Nayeon (TWICE) bởi đôi mắt to thơ ngây và cặp răng thỏ đặc trưng.

Jieun được cho là có nét giống Nayeon. (Nguồn: Internet)
Jieun được cho là có nét giống Nayeon. (Nguồn: Internet)

Trước khi debut, Jieun đã có kinh nghiệm đóng phim từ nhỏ và tham gia nhiều quảng cáo khác nhau. Nhờ kinh nghiệm diễn xuất dày dặn nên nữ idol có khả năng trình diễn cực kì tự nhiên trước ống kính dù thời gian đào tạo chưa đến nửa năm.

Jieun cao 1m60. (Nguồn: Internet)
Jieun cao 1m60. (Nguồn: Internet)

Fancam cá nhân của Jieun

Takara (Busters)

Gương mặt cuối cùng trong đội hình là nữ idol mang quốc tịch Nhật Bản của girlgroup Busters, Takara. Cô là học trò cưng của Hirai Hana, chị gái của Momo (TWICE). Khi Takara được bổ sung vào nhóm vào đầu năm nay, Hana đã đăng tải lên Instagram lời nhắn nhủ ủng hộ và kêu gọi mọi người chú ý tới hành trình mới của Takara tại đất nước Hàn Quốc.

Takara được ủng hộ nhiệt tình với cô giáo của mình là chị gái Momo. (Nguồn: Internet)
Takara được ủng hộ nhiệt tình với cô giáo của mình là chị gái Momo. (Nguồn: Internet)

Takara có phong cách hầm hố, cá tính và là fans cuồng nhiệt của nhóm nhạc nữ BLACKPINK. Trong nhóm, cô nàng đảm nhận vai trò nhảy chính và rapper. Dưới sự dẫn dắt của chị gái Momo (TWICE). Takara sở hữu khả năng vũ đạo tốt với những bước nhảy mạnh mẽ, uyển chuyển.

Takara được đánh giá cao về mảng vũ đạo. (Nguồn: Internet)
Takara được đánh giá cao về mảng vũ đạo. (Nguồn: Internet)

Fancam cá nhân của Takara

Bạn có mong chờ sự bùng nổ mạnh mẽ của dàn idol sinh năm 2005 trong tương lai hay không? Hãy theo dõi BlogAnChoi để nhanh chóng cập nhật những thông tin giải trí thú vị khác nhé!

Xem thêm

SEVENTEEN tiết lộ áp lực khi trở thành idol tự sản xuất, họ đã làm việc rất chăm chỉ vì CARAT!

Mới đây, Rolling Stones đã có một cuộc phỏng vấn cùng với nhóm nhạc đa tài SEVENTEEN. Tại đây, Rolling Stones đã rất tò mò và hỏi rằng liệu SEVENTEEN có bao giờ cảm thấy áp lực hay có gánh nặng khi được gọi là "idol tự sản xuất" hay không? Hãy cùng BlogAnChoi lắng nghe lời chia sẻ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận