HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Topenland Bình Định có những phát biểu sau trận thua đậm trước tân binh V.League 2023.

CLB Công an Hà Nội 5-0 CLB Topenland Bình Định

Topenland Bình Định đã nhập cuộc khá tự tin nhưng họ lại là đội phải nhận bàn thua trước sau cú cứa lòng hiểm hóc của ngoại binh người Brazil Rodrigues bên phía CAHN phút 18.

Sau đó, đến phút 36, Topenland Bình Định nhận thêm bàn thua từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Thanh Thịnh với Văn Thanh trong vòng cấm. Người ghi bàn gia tăng cách biệt cho CAHN trong hiệp 1 là tiền vệ Brazil Jesus Silva. Khoảng 25 phút cuối trận, CAHN thua thêm 3 bàn và ngoại binh Fred (số 9) là người lập hat-trick.

CLB CAHN 5-0 CLB Topenland Bình Định (Ảnh: Internet)
CLB CAHN 5-0 CLB Topenland Bình Định (Ảnh: Internet)

HLV Nguyễn Đức Thắng: “Với tôi, thua 0-1 cũng như 0-5”

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng của đội Bình Định cho biết: “Thua 0-1 hay 0-5 thì cũng là thua. Và đây không phải trận thua đậm đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của tôi vì khi tôi còn dẫn dắt đội Hà Nội (tên gọi cũ của đội Sài Gòn, hiện đã giải thể) lên hạng V-League, tôi đã thua Gia Lai 0-5. Nhưng cuối mùa, đội Hà Nội vẫn cán đích thứ tư.

Nhưng trận thua này để lại trong tôi nhiều suy nghĩ hơn các trận khác. Thực tế, Topenland Bình Định đã nhập cuộc khá tốt nhưng không tận dụng được các cơ hội của mình trong hiệp 1. Đội chủ nhà đã thể hiện cách tiếp cận trận đấu hay khi liên tục gây sức ép. Và sau đó còn phạm lỗi khiến cầu thủ của tôi mất bóng dễ dàng. Tất cả những bàn thua của chúng tôi đều đến từ nguyên nhân như vậy”.

HLV Nguyễn Đức Thắng: "Với tôi, thua 0-1 cũng như 0-5" (Ảnh: Internet)
HLV Nguyễn Đức Thắng: “Với tôi, thua 0-1 cũng như 0-5” (Ảnh: Internet)

Ông Thắng nói tiếp: “Sau khi bị nhận bàn thua đầu tiên, đội của tôi vẫn có tinh thần tốt. Tuy nhiên, sau bàn thứ 2 từ quả 11 m, các cầu thủ đã mất tinh thần. Tôi đã yêu cầu học trò thay đổi cách xử lý thế trận nhưng không được như ý. Tất nhiên thất bại quá đậm như vậy sẽ ảnh hưởng lớn tới tâm lý, nhưng đội sẽ sớm vượt qua sớm. Đội của tôi đặt ra mục tiêu sẽ lọt vào tốp 8, để không phải tranh trụ hạng ở giai đoạn 2″.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc ngoài lý do “để mất bóng dễ dàng”, thì còn nguyên nhân gì khác khiến Topenland Bình Định thua đậm như vậy hay không? HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: “Tôi hiểu bạn đang muốn đề cập tới điều gì, đó là bàn thua thứ 2 của chúng tôi từ chấm phạt đền, đó là điểm nhấn, bước ngoặt của trận đấu. Ngay trong hiệp 1, tôi đã thay đổi cách tiếp cận trận đấu nhưng không được như ý”.

Chốt lại, HLV Nguyễn Đức Thắng thể hiện niềm tin: “Đây mới là trận ra quân và chúng tôi phải sớm quên trận đấu này. V.League 2023 vẫn còn rất dài và mục tiêu của Topenland Bình Định là lọt vào tốp 8 đội dẫn đầu giai đoạn 1 càng sớm càng tốt, qua đó tiếp tục nỗ lực cạnh tranh trong giai đoạn 2″.

HLV Nguyễn Đức Thắng: "Mục tiêu của Topenland Bình Định là lọt vào top 8 đội dẫn đầu giai đoạn 1" (Ảnh: Internet)
HLV Nguyễn Đức Thắng: “Mục tiêu của Topenland Bình Định là lọt vào top 8 đội dẫn đầu giai đoạn 1” (Ảnh: Internet)

HLV Paulo Foiani của CLB Công an Hà Nội bày tỏ niềm hạnh phúc sau chiến thắng

HLV người Brazil cũng cho biết, các cầu thủ Văn Hậu, Văn Thanh và Văn Đức đã thể hiện kỹ thuật tốt. “Ngày hôm nay một số cầu thủ không có trong đội hình bởi họ tập trung muộn sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia. Họ chưa có nhiều thời gian tập với đội. Những trận tới, tôi tin họ sẽ thích nghi tốt với đội và ra sân thường xuyên hơn“, ông Foiani khẳng định.

HLV Paulo Foiani bày tỏ niềm hạnh phúc đối với màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ và nhấn mạnh từng cá nhân trong đội đã thể hiện tốt. (Ảnh: Internet)
HLV Paulo Foiani bày tỏ niềm hạnh phúc đối với màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ và nhấn mạnh từng cá nhân trong đội đã thể hiện tốt. (Ảnh: Internet)

HLV của Công an Hà Nội chia sẻ, may mắn là đội có lực lượng hùng hậu, mỗi vị trí đều nhiều lựa chọn. “Trước mỗi trận, tôi chỉ đưa được 11 cầu thủ ra sân. Bởi thế, họ phải cạnh tranh sòng phẳng, lành mạnh để đoạt vị trí chính thức“, HLV người Brazil chia sẻ thêm về lực lượng của Công An Hà Nội. Về khả năng cạnh tranh chức vô địch, ông Foiani khẳng định còn quá sớm để nói CLB là ứng cử viên sáng giá nhất, khi các đội bóng khác sẽ cải thiện qua từng vòng đấu và đội bóng của ông cũng vậy.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

LPBank Hoàng Anh Gia Lai thoát khỏi vị trí cuối bảng sau chiến thắng tại vòng 12 V.League 2023/24

LPBank Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng quan trọng trước Đông Á Thanh Hóa tại vòng 12 của V.League 2023/24. Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng và có thêm động lực thi đấu trong những vòng đấu kế tiếp.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận