Chia sẻ sau trận hòa CLB Nam Định tối 20/5, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết tiền vệ Lương Xuân Trường đang dính chấn thương, phải mất 7-8 tuần mới hồi phục. Như vậy, Xuân Trường sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng. Đây cũng đang là giai đoạn nước rút của V-League 2023, mùa giải năm nay sẽ kết thúc sớm để chuẩn bị cho mùa giải mới 2023/24 diễn ra vào đầu tháng 11.

HLV Chu Đình Nghiêm thông báo tin dữ về Lương Xuân Trường

Ngày 20/5, CLB Hải Phòng có chuyến làm khách trên SVĐ Thiên Trường của CLB Thép Xanh Nam Định, thuộc khuôn khổ vòng 8 V.League 2023. Đây là trận đấu đấu tiên sau quãng nghỉ hơn 1 tháng nhường chỗ cho SEA Games 32. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã thi đấu tốt khi chạm trán CLB Nam Định trên sân khách với kết quả hoà 1-1. Kết quả này giúp Nam Định FC có được 13 điểm, trong khi đội khách Hải Phòng có 8 điểm trên BXH V.League 2023.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Trận đấu hôm nay, kết quả hoà phản ánh đúng cục diện. Theo tôi, khi Nam Định đá tại Thiên Trường, đội nào cũng gặp khó khăn. Điểm yếu của chúng tôi là chống bóng bổng. Trong tình huống nhận bàn thua, cả hậu vệ biên lẫn trung vệ đều mất tập trung. Rất may là sau khi có bàn thắng, tinh thần toàn đội đã lên cao. Thậm chí ngay cả khi mất người, cả đội vẫn thi đấu nỗ lực để bảo toàn 1 điểm quý giá”.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết tiền vệ Lương Xuân Trường đang dính chấn thương, phải mất 7-8 tuần mới hồi phục (Ảnh: Internet)
HLV Chu Đình Nghiêm cho biết tiền vệ Lương Xuân Trường đang dính chấn thương, phải mất 7-8 tuần mới hồi phục (Ảnh: Internet)

Nói về lực lượng của Hải Phòng FC, ông Nghiêm cho hay: “Lực lương của CLB Hải Phòng chưa có được sự ổn định. Các cầu thủ chưa tập được nhiều với nhau. Chúng tôi cố gắng luôn chuyển các vị trí. Hôm nay, Hoàng Nam và Việt Hưng ở cánh trái thi đấu nhiệt huyết, tôi cảm thấy hài lòng”.

Nói về tấm thẻ đỏ ở phút 80, khi Lê Trung Hiếu của Hải Phòng FC phạm lỗi với Xuân Tân bên phía Nam Định, vị “thuyền trưởng” người Thanh Hoá nhấn mạnh: “Theo tôi, tấm thẻ đỏ trọng tài rút cho Lê Trung Hiếu là hơi nặng. Trung Hiếu ở tình huống ấy đã ham bóng, chứ cũng không có ý làm đau đối phương”.

Xuân Trường sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng (Ảnh: Internet)
Xuân Trường sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng (Ảnh: Internet)

Xuân Trường sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng

Bật mí về chấn thương của Lương Xuân Trường, ông Nghiêm cho hay: “Xuân Trường bị căng cơ đùi phải. Cậu ấy dính chấn thương này trong lúc tập luyện và sẽ phải cần 7 tới 8 tuần mới có thể trở lại“. Như vậy, Xuân Trường sẽ phải nghỉ khoảng 2 tháng thi đấu. Đây cũng đang là giai đoạn nước rút của V-League 2023. Theo đó, mùa giải năm nay sẽ kết thúc sớm để chuẩn bị cho mùa giải mới 2023/24 diễn ra vào đầu tháng 11.

Trong màu áo đội bóng hoa phượng đỏ, Lương Xuân Trường đang dần cho thấy vai trò của mình. Ở những trận gần nhất trước khi V-League tạm nghỉ, cầu thủ sinh năm 1995 thể hiện phong độ khá ổn định và thi đấu khởi sắc. Sự vắng mặt của Xuân Trường ở những vòng đấu tới chắc chắn sẽ khiến CLB Hải Phòng gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn đội hình.

Ở mùa giải năm nay, CLB Hải Phòng mới chỉ thắng 1 trận duy nhất trước CLB TP. HCM ở vòng 2. Với kết quả thầy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang xếp ở vị trí thứ 11 trên BXH. (Ảnh: Internet)
Ở mùa giải năm nay, CLB Hải Phòng mới chỉ thắng 1 trận duy nhất trước CLB TP. HCM ở vòng 2. Với kết quả thầy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang xếp ở vị trí thứ 11 trên BXH. (Ảnh: Internet)

Nói về cuộc đua vô địch V.League 2023, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá: “Hải Phòng FC năm nay phải chắt chiu từng điểm. Vào top 8 thì tốt, không thì sẽ phải nỗ lực trong tốp 6. Năm nay lực lượng không ổn định, vì thế chúng tôi cần cố gắng để làm nền tảng cho mùa giải tới. Hải Phòng FC điểm yếu là chuyển đổi trạng thái, rất hay để thua ở những tình huống mất tập trung

Ở mùa giải năm nay, CLB Hải Phòng mới chỉ thắng 1 trận duy nhất trước CLB TP. HCM ở vòng 2. Với kết quả thầy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang xếp ở vị trí thứ 11 trên BXH. Ông Nghiêm cũng khẳng định Hải Phòng đặt mục tiêu lọt top 8 đội trụ hạng năm nay.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Kết quả vòng 8 V.League: CLB Khánh Hòa 1–1 CLB B.Bình Dương

Đá sân khách nhưng CLB B.Bình Dương nắm thế trận tốt hơn, nhưng lại bị chủ nhà Khánh Hòa mở tỷ số trước và đến cuối hiệp 1 họ mới đưa trận đấu lại thế cân bằng. Trận hoà 1-1 này vẫn chưa thể khiến tân HLV Lê Huỳnh Đức mỉm cười.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận