Vừa qua fan hâm mộ của giọng ca “The Cup Of Life” Ricky Martin đã vô cùng vui mừng khi thần tượng thông báo tổ chức hôn lễ với người bạn trai kém 13 tuổi. Hôm nay, cùng BlogAnChoi nhìn lại hành trình đủ cay đắng ngọt bùi của hai người đàn ông để đi tới được lễ đường trong mơ của mình nhé.

Đôi nét về Ricky Martin 

Ricky Martin là ca sĩ người Puerto Rico, bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 13 với nhóm nam Menudo. Từ thập niên 1990, anh đã phát hành album solo tiếng Tây Ban Nha và đến năm 1999, Ricky trở thành ca sĩ nổi tiếng thế giới với huyền thoại The Cup Of Life trình diễn trong World Cup 1998.

Ricky Martin
Ricky Martin – chàng ca sĩ điển trai đã chiếm đóng trái tim khán giả toàn thế giới bằng gương mặt điển trai và giọng hát trầm ấm quyến rũ. (Ảnh: Internet)

Nhưng phải sau hơn 20 năm từ khi gia nhập làng giải trí, nam ca sĩ người Latin mới có đủ can đảm để sống thật với bản thân mình: “Tôi là người đồng tính!”

Mặc cảm về giới tính của mình từ thời ấu thơ…

Ricky từng chia sẻ với GQ Australia – một trang báo lớn của Úc năm 2013 về những cảm xúc của mình với người cùng giới từ khi anh mới 4-5 tuổi, cũng như tư tưởng kì thị đồng tính nặng nề: “Tôi lúc đó rất tức giận. Tôi nhìn những người đàn ông đồng tính và nghĩ rằng mình không muốn giống họ. Đó không phải là tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ”.

Trong từng ấy năm tuổi thơ, chàng trai Enrique Martin đã phải trải qua sự tranh đấu trong tư tưởng, thậm chí là hoang mang, hoảng loạn khi không thể xác định được bản thân mình là ai, mình muốn gì. Mọi thứ khiến anh muốn phát điên.

Ricky Martin
Ricky Martin trên bìa cuốn tự truyện “Me” kể về hành trình đi tìm chính mình của chàng trai trẻ. (Ảnh: Internet)

… đến lúc trưởng thành với tình duyên lận đận…

Cho đến khi Ricky 21 tuổi, anh đã yêu một người đàn ông sâu sắc đến mức muốn từ bỏ sự nghiệp, xa lánh xã hội và sống ẩn mình: “Tôi muốn bỏ lại tất cả để tới châu Âu hoặc châu Á. Tôi sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp. Nhưng anh ấy khuyên tôi không nên làm như thế. Sứ mệnh của cuộc đời tôi là thay đổi nhiều người. Anh ấy không muốn sau này tôi đổ lỗi cho anh ấy”.

Chính bởi những lời khuyên chân thành đó đã ảnh hưởng rất lớn tới Ricky Martin, cùng với sự xuất hiện của hai cậu con trai song sinh Matteo và Valentino bằng phương pháp mang thai hộ đã khiến Ricky có đủ dũng cảm viết lên những dòng chữ gửi đến người hâm mộ.

Ricky Martin
Cặp song sinh chào đời năm 2006 bằng phương pháp mang thai hộ là động lực giúp Ricky Martin dũng cảm thừa nhận giới tính của mình. (Ảnh: Internet)

Nam ca sĩ “The Cup of Life” miêu tả lại khoảnh khắc đó với Oprah Winfrey: “Khi ấn vào nút gửi thông điệp, tôi đột nhiên cảm thấy thanh thản. Trợ lý bước vào và tôi bắt đầu khóc như một đứa trẻ vì thấy mình được tự do, được giải phóng. Cuối cùng, tôi cũng có thể nói rằng tôi hoàn toàn yêu bản thân mình”.

Sau khi trút bỏ được gánh nặng phải che giấu, được sống tự do và hạnh phúc, Ricky Martin đã có một cuộc tình gắn bó với Carlos González Abella từ 2010 đến khi chia tay vào 2014. Fan hâm mộ tỏ ra rất tiếc nuối bởi mối tình đẹp vượt lên mọi rào cản và định kiến của xã hội này, và Ricky cũng phải mất tới hơn 2 năm để nguôi ngoai được nỗi buồn.

… cuối cùng cũng có Happy Ending!

Và rồi, anh đã tìm được cho mình “một nửa còn lại hoàn hảo” – đó chính là Jwan Yosef.

Jwan Yosef là một họa sĩ 33 tuổi, người gốc Syria đang sinh sống và làm việc ở London nước Anh. Niềm đam mê hội họa chính là “sợi tơ hồng” đã gắn kết hai người với nhau.

Jwan Yosef
Jwan Yosef là một họa sĩ người Thụy Điển gốc Syria. (Ảnh: Internet)

Ricky Martin chia sẻ với Ellen trong talkshow của cô rằng: “Cậu ấy là họa sĩ, tôi là người sưu tầm tranh. Khi nhìn thấy tranh của cậu ấy, tôi đã phát cuồng vì tôi thích chúng vô cùng. Chúng tôi đã liên lạc với nhau, và sau đó thì… tôi sưu tầm cả cậu ấy luôn.”

Ricky và Jwan bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2016 và công khai mối quan hệ vào tháng 3 năm 2017. Đến khi giọng ca The Cup Of Life tham dự sự kiện ở Sao Paulo Brazil thì fan hâm mộ vô cùng vui mừng khi anh đã không còn lẻ bóng mà tay trong tay đầy hạnh phúc cùng chàng họa sĩ điển trai của mình.

Ricky Martin
Ricky Martin và Jwan Yosef cùng nắm tay đi lên thảm đỏ sự kiện tại Brazil. (Ảnh: Internet)
Ricky Martin và Jwan Yosef
Hai người cũng rất hay đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng nhau. (Ảnh: Internet)
Ricky Martin và Jwan Yosef
Không phải áo đôi hay đồ đôi mà là cánh đôi chăng? (Ảnh: Internet)
Ricky Marrtin và Jwan Yosef
Trên phố cũng đi cùng nhau (Ảnh: Internet)

Cũng trong chương trình The Ellen Show vào tháng 11/2017, nam ca sĩ đã không giấu được niềm hạnh phúc khi khoe chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay:

“Tôi đã rất hồi hộp. Tôi quỳ xuống và lấy ra chiếc hộp bọc nhung đỏ. Tuy nhiên, thay vì nói ‘Em sẽ cưới anh chứ?’ thì tôi lại nói ‘Anh có thứ này cho em’. Em ấy bảo: ‘Vâng’. Tôi nói: ‘Anh muốn dành cả cuộc đời mình bên cạnh em’. Em ấy hơi bối rối: ‘Câu hỏi gì thế này?’. Tôi liền buột miệng: ‘Thì ý là em sẽ cưới anh chứ? Và em ấy đã đồng ý. Khoảnh khắc ấy thật đẹp, đến nửa tiếng sau tôi vẫn ngỡ ngàng chưa dám tin.”

Ricky Martin
Ricky Martin tự hào khoe chiếc nhẫn đính hôn trên tay. (Ảnh: Internet)

Sang đến đầu năm 2018, câu chuyện tình đẹp như cổ tích của hai người đã có một kết thúc viên mãn vô cùng khi Ricky hạnh phúc tuyên bố với kênh E! rằng: “Chúng tôi đã trao lời nguyện ước và thề nguyền mọi thứ. Chúng tôi đã hoàn tất mọi giấy tờ, thủ tục. Tôi đã trở thành một người chồng.”.

Ricky Martin và Jwan Yosef
“Trở thành một người chồng.” là điều khiến Ricky Martin trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. (Ảnh: Internet)

Giọng ca người Latin cũng cho biết rằng vì gia đình của vị hôn phu Jwan Yosef là người Sirya nên chưa chắc họ có thể tổ chức đám cưới ở Mỹ, mà sẽ là Stockholm hoặc Tây Ban Nha. Và đây sẽ là một lễ cưới mà: “…chắc chắn mọi người sẽ nói mãi về nó” như những gì Ricky Martin đã hứa hẹn.

Ricky và Jwan đã chuyển về chung sống cùng nhau trong căn biệt thự lộng lẫy rộng hơn 1000 mét vuông ở Beverly Hill và cùng chăm sóc cặp song sinh Matteo và Valentino. Đây quả thật là một gia đình trọn vẹn đáng ngưỡng mộ.

Ricky Martin và Jwan Yosef
Jwan đã chuyển đến sống cùng người yêu và chăm sóc 2 cậu con trai song sinh. (Ảnh: Tạp chí Architectural Digest)
Ricky Martin và Jwan Yosef
Căn biệt thự lộng lẫy của gia đình Ricky Martin. (Ảnh: Internet)
Ricky Martin và Jwan Yosef
Hai chồng hai con, gia đình hạnh phúc. (Ảnh: Internet)

Hãy cùng chúc cho Ricky Martin và người bạn đời Jwan Yosel sẽ có được hôn lễ trong mơ của họ. Và cũng mong rằng những người thuộc thế giới thứ 3 khác cũng sẽ có đủ can đảm để sống là chính mình, để theo đuổi và đạt được hạnh phúc trọn vẹn, hoàn mĩ nhất.

Một số thông tin có thể bạn quan tâm:

Hãy theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để cập nhật các tin tức thú vị nhé.

Xem thêm

Công bố 10 tour diễn girlgroup KPOP thành công nhất: SNSD càn quét, BLACKPINK xưng vương cùng tour thế giới!

Mới đây, một bảng xếp hạng công bố top 10 tour diễn thu hút lượng khán giả nhất của các girlgroup KPOP với góp mặt của những tên tuổi nổi bật. Hãy cùng BlogAnChoi điểm lại top 10 tour diễn thành công này nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận