Đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2020 vừa diễn ra tại Thái Lan đêm 27/3 vừa qua với chiến thắng thuộc về hoa hậu Mỹ Abena Appiah. Ít ai biết trước khi đoạt vương miện, Abena Appiah từng là nạn nhân của “body shaming”. Cô đã phải trải qua hành trình rất dài để đạt được chiếc vương miện danh giá.

Profile của Abena Appiah

Tân hoa hậu hòa bình quốc tế 2020 Abena Appiah (Nguồn: Internet)
Tân hoa hậu hòa bình quốc tế 2020 Abena Appiah (Nguồn: Internet)
  • Tên đầy đủ: Evelyn Abena Appiah
  • Ngày sinh: 02/06/1993
  • Nơi sinh: Ghana
  • Quốc tịch: Ghana, Mỹ
  • Chiều cao: 1m78
  • Số đo 3 vòng: 81-66-104
  • Nghề nghiệp: Nhà thiết kế thời trang, người mẫu thời trang, nhà trị liệu âm nhạc.
  • Sở thích: Ca hát, sáng tác nhạc, chơi nhạc cụ, nấu ăn và học ngôn ngữ mới
  • Instagram: abenaakuaba

Tiểu sử

Abena Appiah bắt đầu bước chân vào lĩnh vực người mẫu năm 3 tuổi. Năm 9 tuổi, cô bén duyên với âm nhạc như một niềm đam mê cháy bỏng. Cô đã từng là thí sinh tham dự show truyền hình thực tế X-Factor vào năm 2012. Cô cũng từng xuất hiện trên các MV âm nhạc nổi tiếng thế giới như Wake Up In The Sky của Gucci Mane, Bruno Mars và Kodak Black, El Anillo của Jennifer Lopez.

Abena Appiah trong trang phục dạ hội tại Miss Grand Internatinal 2020 ( nguồn: internet)
Abena Appiah trong trang phục dạ hội tại Miss Grand International 2020 ( nguồn: internet)

Trước khi tham gia Miss Grand International 2020, hoa hậu Abena Appiah từng tham gia 7 cuộc thi lớn trong đó phải kể đến:

  • Top Model Of The World 2013
  • Miss Universe Ghana 2014 (Hoa hậu)
  • Miss Universe 2014
  • Queen Beauty Universe 2016 (Hoa hậu)
  • Miss World American 2017 (Top 16)
  • Miss Earth Ghana 2019 (Hoa hậu)
  • Miss Earth 2019 (Top 20)

Nạn nhân của “Body shaming”

Khi còn đi học, Appiah thường xuyên bị bắt nạt, trêu chọc và bạo hành bằng lời nói không chỉ bởi bạn bè mà còn bởi các giáo viên, hiệu trưởng trong trường. Họ là những người khiến cô cảm thấy bản thân mình chẳng ra gì. Cô chia sẻ trên Instagam của mình: “Tôi bị gọi với đủ thứ tên như thứ rác rưởi, con khỉ đen xấu xí…”. Cũng vì thế mà cô mất tự tin vào bản thân. Nhưng sau đó, không ai ngờ được rằng cô bé bị “body shaming” năm nào đã ghi tên mình vào cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ và trở thành người Ghana đầu tiên giành chiến thắng một cuộc thi quốc tế.

Tân Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2020 Abena Appiah - nạn nhân của body shaming và hành trình đi đến chiếc vương miện danh giá Abena Appiah body shaming Hoa hậu hoa hậu hoà bình quốc tế hoa hậu hoà bình thế giới miss grand international miss grand international 2020 miss USA phân biệt chủng tộc quyền bình đẳng quyền con người USA
Abena Appiah trong trang phục bikini tại Miss Grand International 2020 ( nguồn: internet)

Appiah chia sẻ “Bây giờ tôi biết rằng mọi thứ đều có thể xảy ra miễn là bạn tin tưởng và quyết tâm đạt được nó, không ai có thể ngăn cản bạn. Bạn là con người bạn mong muốn”.

Những lời chê bai năm nào đã không làm cô gục ngã mà đứng dậy và phát triển mạnh mẽ hơn. Cô bắt tay vào những công việc có ý nghĩa cho những người có hoàn cảnh như mình. Abena trở thành một nhà trị liệu âm nhạc làm việc với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cô sử dụng âm nhạc như một hình thức trị liệu hữu ích để hướng dẫn các em học các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Abena còn định hướng cho trẻ em những phương pháp để vượt qua những nỗi sợ hãi về tâm lý. Cô còn mở một trường học giúp cho phụ nữ phát triển các kỹ năng trong lĩnh vực giải trí.

Abena Appiah trong trang phục dân tộc tại Miss Grand Internatinal 2020 ( nguồn: internet)
Abena Appiah trong trang phục dân tộc tại Miss Grand International 2020 ( nguồn: internet)

Vượt qua những đối thủ nặng kí đến từ Brazil, Philippines, Indonesia, Guatemala….Abena Appiah đã thành công trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2020. Sau khi đăng quang, ngoại hình của Abena Appiah vẫn đang nhận được những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng ở khắp nơi trên thế giới. Làn da đen, mái tóc xù đầy đặc biệt của Abena Appiah khiến nhiều người cho rằng cô chưa đạt chuẩn mực của vẻ đẹp hoàn hảo như công chúng mong muốn. Tuy nhiên, cuộc thi hoa hậu tìm ra quán quân không chỉ về ngoại hình mà còn về nhân cách và những đóng góp cho xã hội. Dưới góc độ nhìn nhận đó, rõ ràng Abena Appiah đã đáp ứng được phần nào tiêu chuẩn của cuộc thi này.

Tổng hợp các phần thi của Abena Appiah tại Miss Grand International 2020

Nạn phân biệt chủng tộc với người da màu và nạn miệt thị ngoại hình vẫn còn hiện hữu trong xã hội ngày nay. Vì thế, những người như Abena Appiah là minh chứng sống cho việc vươn lên từ những khắc nghiệt của xã hội để đấu tranh cho sự công bằng và bình đẳng, quyền con người trên toàn thế giới.

Đọc thêm các bài viết khác về chủ đề sao thế giới:

Hãy theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để không bỏ lỡ những tin tức giải trí thú vị nhé!

Xem thêm

Hồ sơ AESPA - Thông tin thành viên nhóm nhạc AESPA - AESPA Profile

AESPA (에스파), cách điệu là æspa, là nhóm nhạc nữ mới ra mắt SM Entertainment. Các thành viên của AESPA là Karina, Giselle, Winter và Ningning. Nhóm ra mắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 với bài hát “Black Mamba“. Tìm hiểu chi tiết về nhóm nhạc AESPA với bài viết sau nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận