Vậy là, sau khi đóng bụi tài khoản YouTube trong một khoảng thời gian dài đến mức fan hâm mộ còn tưởng đang theo dõi nhầm các fake, thì vào tuần trước, trưởng nhóm BIGBANG – G-Dragon chính thức đăng tải bản full cover ca khúc “Can’t help falling in love” trên kênh YouTube cá nhân của mình.

Sự kết hợp của những biểu tượng các thế hệ

Warner Brothers Korea đăng tải trên Instagram bài viết: “Collaboration of icons of the era”. GD + EP + BL = TCB. Full video release. Can’t help falling in love. Director: #GD”

Dự án hợp tác của các biểu tượng âm nhạc (Ảnh: Internet)
Dự án hợp tác của các biểu tượng âm nhạc (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, chính đạo diễn của bộ phim “ELVIS” đã không tiếc khi dành rất nhiều những lời khen có cánh: “G-Dragon chính xác là OG (Original Gangster) của KPOP, một vị vua KPOP thứ thiệt. GD và tôi đã gặp gỡ nhau từ vài năm trước, cậu ấy mang lại cho tôi ấn tượng khó có thể quên và những cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Cậu ấy như một Elvis nguyên bản, một tay chơi rock thực thụ. Tôi khó có thể kiềm lòng mình trước chàng trai mang tên G-Dragon.”

Không kìm lòng được trước GD là chuyện quá đỗi bình thường (Ảnh: Internet)
Không kìm lòng được trước GD là chuyện quá đỗi bình thường (Ảnh: Internet)

Đấy, mấy anh mấy chị V.I.P cứ trêu Jiyong lập kênh xong quên password đi, xin phép thanh minh đôi chút là ảnh chỉ muốn đăng đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm kênh YouTube thôi nhé.

Chưa bao giờ hết hot

Ngay vào đêm trước khi bản cover chính thức được tung ra, chỉ với một chiếc story “úp mở ẩn ý” của đàn anh BLACKPINK – GD cũng đủ làm mưa làm gió cộng đồng fan KPOP nói riêng và cộng đồng người yêu âm nhạc nói chung.

Một số thành tích đáng ngưỡng mộ của bản cover từ chàng idol đình đám một thời:

Tên của anh chàng “G-DRAGON” và tên của ca khúc “Can’t help falling in love” đều chễm chệ đứng top trending tìm kiếm trên Melon với vị trí no.1 và no.2 vào lúc nửa đêm ở Hàn Quốc.

Đứng top tìm kiếm nhiều nhất trên bảng xếp hạng Melon (Ảnh: Internet)
Đứng top tìm kiếm nhiều nhất trên bảng xếp hạng Melon (Ảnh: Internet)

MV Cover nhanh chóng cán mốc 100.000 lượt xem trên YouTube sau 3 tiếng phát hành. 2.618.075 là số lượt xem của dự án âm nhạc lần này của G-Dragon sau 10 ngày. Chẳng những thế 14 nghìn bình luận tích cực, bày tỏ sự ủng hộ cho âm nhạc của GD trên duy nhất nền tảng YouTube cá nhân của anh chàng.

Những thành tích tuyệt vời đối với một bản nhạc cover (Ảnh: Internet)
Những thành tích tuyệt vời đối với một bản nhạc cover (Ảnh: Internet)

Bản dịch những bình luận nhận được nhiều sự ủng hộ nhất:

  • “Không vì một lý do cụ thể nào cả, nhưng tôi luôn nhanh chóng bị thu hút và theo dõi những sản phẩm mới của Kwon Jiyong. Tôi thậm chí còn chẳng phải người hâm mộ của anh ấy đâu nhưng tôi vẫn luôn trông ngóng sự trở lại chính thức của anh ấy và tất nhiên là âm nhạc của anh ấy nữa”
  • “Ca khúc này là huyền thoại, tôi nghe bản gốc và hàng chục bản cover khác nhau nhưng đến bản cover này tôi chỉ biết thốt lên Wow. Nó hoàn toàn khác biệt, quả nhiên GD vẫn là GD, thời gian không làm thay đổi được anh ấy.”
  • “Một nghệ sĩ thực thụ, anh ấy đã vượt qua cái tầm của những idol nổi tiếng rồi…”
  • “Tôi luôn mê mệt và chìm đắm vào chất giọng của chàng trai này. Nó thật sự đẹp đẽ và độc đáo, tất cả những tính từ tuyệt vời nhất trên thế giới này cần được sử dụng để miêu tả báu vật này.”
  • “Tôi yêu cái cách mà anh chàng luôn thay đổi và làm mới cả hình ảnh lẫn dòng nhạc mà anh ấy theo đuổi mới nhưng vẫn giữ được cái chất riêng có một không hai của mình.”
  • “Tôi mong chờ sự trở lại với một album hoàn toàn là những bản nhạc rock như thế này đến từ vị trí của G-Dragon.”

Có thể khẳng định, dù đã nghỉ ngơi vài năm không ra mắt sản phẩm âm nhạc nào mới, thế nhưng cái tên G-Dragon vẫn là bảo chứng cho một thứ âm nhạc đáng nghe, đáng xem và tất nhiên là đáng được ủng hộ. Chất riêng của G-Dragon ở độ tuổi U20 hay U40 vẫn là huyền thoại của sự độc nhất vô nhị, khó mà tìm được ở một người thứ hai.

Đến phòng tập đều đặn, dấu hiệu comeback tích cực

Sau sự thành công của dự án âm nhạc lần này, fan hâm mộ vẫn liên tục bắt gặp hình ảnh GD tới công ty, đến phòng thu âm và cả phòng tập nhảy.

Liên tục đăng tải hình ảnh tại phòng thu âm (Ảnh: Internet)
Liên tục đăng tải hình ảnh tại phòng thu âm (Ảnh: Internet)

Bóng dáng anh chàng đến công ty đều đặn không chỉ làm V.I.P mong đợi về sự trở lại mà còn làm các anh chị “Vịt Vàng” điêu đứng vì dáng đi 20 năm không đổi của anh chàng. Thậm chí họ còn đùa giỡn với nhau rằng nhìn cái tướng đi này cho dù còn mỗi bộ xương khô đi vẫn biết đó là ai. Các chị cũng “nhắc nhở nhẹ nhàng” đến idol của mình là đi cho tử tế không ngã, quắn quéo hai chân cho ai xem… Xét về độ lầy lội, phải thú nhận thật rằng V.I.P đứng số 2 không fandom nào dám nhận số 1.

Các bài viết liên quan:

Hãy nhấn theo dõi BlogAnChoi để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất!

Xem thêm

22 nghệ sĩ định hình nền âm nhạc K-pop năm 2022

Năm 2022 vừa qua không chỉ là một năm tuyệt vời đối với K-pop khi cả thế giới đã công nhận ý nghĩa văn hóa xã hội của nó, mà còn là một năm đặc biệt khi nói đến sự đa dạng, chất lượng và số lượng của các sản phẩm trong ngành công nghiệp K-Pop. Hãy cùng BlogAnChoi ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận