Thành công đốn tim của hàng loạt thiếu nữ qua hình tượng anh chàng luật sư Lee Jun Ho dịu dàng, luôn dành tình yêu trong sáng cho Woo Young Woo, cái tên Kang Tae Oh đã bất ngờ vụt sáng và trở thành tiêu điểm chú ý của người hâm mộ trong khoảng thời gian gần đây. Nếu bạn cũng là một trong những fan girl mê mẩn sự dịu dàng của anh chàng này, dưới đây là 10 “bí mật” thú vị mà bạn nên biết.

1. Là thành viên của nhóm nhạc nam kiêm diễn viên thần tượng Hàn Quốc

Kí hợp đồng đầu tiên với Fantagio, Kang Tae Oh đã ra mắt với vai trò là thành viên của nhóm nhạc kiêm diễn viên đầu tiên của công ty. Nhóm có tên 5urprise, bao gồm 5 thành viên là Kang Tae Oh, Seo Kang Joon , Lee Tae Hwan , Gong Myung và Yoo Il.

Nhóm nhạc kiêm diễn viên 5urprise (Ảnh: Internet)
Nhóm nhạc kiêm diễn viên 5urprise (Ảnh: Internet)

Sau lần debut với một bộ phim và phát hành đĩa đơn mang tên “Hey U Come On”, nhóm đã không còn hoạt động nhiều dưới tư cách là thần tượng. Kang Tae Oh cũng dần bận rộn hơn với các hoạt động diễn xuất cá nhân.

2. MBTI của Kang Tae Oh là INFP

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Singles Korea, Kang Tae Oh đã tiết lộ rằng MBTI (Myers – Briggs Type Indicator) của anh ấy có xu hướng thay đổi tùy thuộc vào thời điểm làm bài kiểm tra. Kết quả thường nhận được nhất là INFP hoặc INFJ, và gần đây là INFP.

Kang Tae Oh cũng chia sẻ rằng anh đã cố gắng làm bài kiểm tra MBTI dưới góc nhìn của nhân vật “Lee Jun Ho”, và ESFJ là kết quả cuối cùng nhận được, chính xác với tính cách của nhân vật anh phải hóa thân.

3. Lịch sử “tình trường”

Mẫu bạn gái lý tưởng của Kang Tae Oh là cô gái có mái tóc ngắn, suôn mượt (Ảnh: Internet)
Mẫu bạn gái lý tưởng của Kang Tae Oh là cô gái có mái tóc ngắn, suôn mượt (Ảnh: Internet)

Kang Tae Oh chia sẻ rằng hầu hết bạn gái cũ đều lớn tuổi hơn anh ấy, ngoại trừ một trường hợp duy nhất. Anh chàng cũng tiết lộ mẫu người lý tưởng của mình sẽ là một cô gái có mái tóc ngắn và suôn mượt.

4. Thích trái cây

Kang Tae Oh đề cập trong một cuộc phỏng vấn rằng anh ấy rất thích trái cây và luôn dự trữ sẵn trong tủ lạnh tại nhà. Anh chàng cũng có thói quen ăn vặt vào ban đêm. Các loại trái cây yêu thích bao gồm dứa, xoài, dâu tây.

5. Mê ngủ

Anh chàng chia sẻ bản thân rất dễ cảm thấy mệt mỏi và đói trên phim trường. Tuy nhiên, thay vì ăn gì đó để nạp năng lượng, Tae Oh lại chọn ngủ đầu tiên.

6. Tên thật là Kim Yoon Hwan

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Kang Tae Oh sinh ngày 20 tháng 6 năm 1994 với tên khai sinh là Kim Yoon Hwan. Nhưng khi bắt đầu sự nghiệp là diễn viên, anh chàng đã quyết định lấy nghệ danh Kang Tae Oh và đạt được nhiều thành tích dưới cái tên này.

7. “Tiểu sử chàng Nokdu” là bộ phim dã sử đầu tiên Kang Tae Oh tham gia

Kang Tae Oh cho biết đây là lần đầu tiên anh chàng đảm nhận một vai phản diện, nhưng bản thân lại cảm thấy khá đồng cảm với nhân vật này. Trong một chương trình phát sóng trực tiếp, Kang Tae Oh có nói anh ấy không nghĩ “Cha Yool Moo” thực sự xấu xa và thật tiếc vì nhân vật ấy đã phải trải qua rất nhiều đau đớn.

"Nokdu" là bộ phim cổ trang đầu tiên anh chàng tham gia (Ảnh: Internet)
“Nokdu” là bộ phim cổ trang đầu tiên anh chàng tham gia (Ảnh: Internet)

Kang Tae Oh cũng chia sẻ việc nhận vai diễn này là do đạo diễn đã ngỏ lời mời khi thấy anh diễn xuất qua một vai diễn khác trước đó. Nhân vật “Cha Yool Moo” trong “tiểu sử chàng Nokdu” cũng mang về cho Kang Tae Oh một giải thưởng diễn xuất và sự công nhận của các đồng nghiệp cùng ngành.

8. Đã từng muốn được mọi ý người chú ý

Khi còn học tiểu học, Kang Tae Oh thường nói rất nhiều vì muốn tìm kiếm sự chú ý từ mọi người. Anh chàng chia sẻ rất muốn được các bạn cùng lớp yêu quá và nhớ về mình như một cậu trai ồn ào. Thậm chí, có nhiều lần bạn bè còn khuyên anh nên trở thành một diễn viên hài. Và khi vào cấp hai, Tae Oh bắt đầu trầm tính hơn, đồng thời tự hỏi tại sao khi đó mình lại nói nhiều đến vậy.

9. Biết Jeet Kune Do (Triệt quyền đạo)

Kang Tae Oh được biết đến là một người khá năng động và yêu thích thể thao. Anh chàng đã từng chơi rất nhiều môn thể thao khác nhau và thậm chí học cả Jeet Kune Do – là một môn võ thuật chiến đấu chú trọng đến hiệu quả và thực tế, được sáng lập bởi diễn viên – võ sư nổi tiếng Lý Tiểu Long.

Đặc biệt, trong chương trình “World Change Quiz Show”, Kang Tae Oh cũng không ngần ngại khoe tài năng ấn tượng của mình.

10. Bắt đầu nổi tiếng khi tham gia bộ phim “Tuổi thanh xuân” tại Việt Nam

Khác với nhiều diễn viên, thần tượng Hàn Quốc thường bắt đầu gây dựng tiếng vang tại quê nhà trước khi vươn ra thế giới, Kang Tae Oh lại thành công ghi dấu ấn đầu tiên với khán giả Việt Nam thông qua vai chính của bộ phim truyền hình Hàn – Việt “Forever Young”.

Bộ phim "Tuổi thanh xuân" đóng cùng Nhã Phương (Ảnh: Internet)
Bộ phim “Tuổi thanh xuân” đóng cùng Nhã Phương (Ảnh: Internet)

Nhờ vai diễn này, Kang Tae Oh đã thu về không ít người hâm mộ Việt Nam và dành được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại VTV Awards!

Đọc thêm bài viết liên quan:

Xem thêm

BTS playlist chill: 15 bản nhạc chill của BTS sẽ xoa dịu khi bạn mệt mỏi

Cuộc sống vội vã và nhiều áp lực, mỗi người đều có khoảng thời gian khó khăn. Vào những ngày như vậy, BTS playlist chill với những bản nhạc chill nhẹ nhàng của BTS sẽ giúp xoa dịu, chữa lành cho bạn, cùng lắng nghe nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận