Công Phượng chính thức sang Nhật thi đấu vào mùa giải 2023, được biết Công Phượng sẽ thi đấu cho CLB Yokohama với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Xin chào, tôi là Nguyễn Công Phượng. Tôi hạnh phúc khi được gia nhập Yokohama. Đây là chương mới trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ cố gắng để giúp đội bóng giành thành tích tốt”, Nguyễn Công Phượng phát biểu.

Hình ảnh và đoạn video của Công Phượng được đăng tải trên trang thông tin chính thức của CLB Yokohama FC và nhận được nhiều tương tác từ người hâm mộ Việt Nam. Đa số chúc Công Phượng thành công và ủng hộ anh được ra sân thường xuyên tại đội bóng mới.

Công Phượng phát biểu trong buổi lễ ra mắt CLB (Ảnh: Internet)
Công Phượng phát biểu trong buổi lễ ra mắt CLB (Ảnh: Internet)

Yokohama FC giành ngôi Á quân J-League 2 mùa giải 2022, có một suất lên chơi ở giải đấu cao nhất của Nhật Bản là J-League. Việc đội bóng này quan tâm tới Công Phượng không nằm ngoài mục đích muốn tăng cường sức mạnh hàng công, nhằm cạnh tranh một vị trí cao ở mùa giải 2023. Ngoài Công Phượng, Tuấn Anh cũng từng thi đấu cho Yokohama FC vào năm 2016 theo dạng hợp đồng cho mượn.

Doanh thu của Yokohama FC, cũng như hầu hết CLB chuyên nghiệp Nhật Bản, chủ yếu tới từ những nhà tài trợ. Doanh thu của đội bóng mùa 2019 – khi họ về nhì J2 League và lên hạng – đạt 1,84 tỷ yen (327 tỷ đồng), trong đó nguồn thu từ các nhà tài trợ chiếm 61%, tương ứng khoảng 200 tỷ đồng. Nguồn thu từ bán vé cao thứ hai, đạt 35 tỷ đồng, ngoài ra là các khoản thu từ J-League, học viện hay bán hàng.

Công Phượng nhận 5 tỷ/mùa tại Yokohama

Quỹ lương của Yokohama FC năm 2019 là 916 triệu yen (163 tỷ đồng). Trong đó, các cầu thủ chủ chốt nhận khoảng 20 triệu đến 55 triệu yen (3,5 đến 9,8 tỷ đồng). Các cầu thủ trẻ chủ yếu nhận từ 10 triệu yen (1,8 tỷ đồng) trở xuống. Dù vậy, quỹ lương của đội đã tăng thêm 65% sau đó hai mùa giải, lên mức 1,513 tỷ yen (269 tỷ đồng) năm 2021. Doanh thu của đội cũng tăng 39% trong giai đoạn này. Theo tiết lộ, mức lương của Công Phượng ở Yokohama FC rơi vào khoảng 5 tỷ đồng/mùa.

Công Phượng phát biểu trong buổi lễ ra mắt CLB (Ảnh: Internet)
Công Phượng phát biểu trong buổi lễ ra mắt CLB (Ảnh: Internet)

Công Phượng cũng là cầu thủ Đông Nam Á thứ ba trong lịch sử Yokohama FC, sau Satoshi Otomo (Philippines) giai đoạn 2004-2005 và Nguyễn Tuấn Anh năm 2016. Otomo là tiền vệ sinh trưởng ở Nhật Bản và cũng chỉ một lần khoác áo tuyển Philippines năm 2014, còn Tuấn Anh chơi ở Yokohama theo dạng cho mượn dù không đá trận nào tại J2.

Dẫn dắt Yokohama FC hiện là HLV 49 tuổi Shuhei Yomoda. Ông Yomoda chưa từng là cầu thủ chuyên nghiệp, mà đi lên từ việc làm HLV Đại học Tsukuba. Trong thời gian Công Vinh chơi ở Sapporo, ông Yomoda làm HLV đội trẻ của CLB này. Ông chuyển sang dẫn dắt Yokohama FC năm 2022 và giúp đội bóng lên hạng chỉ sau một mùa ở J2.

Công Phượng có buổi tập đầu tiên cùng CLB Yokohama

Ngày 8/1, Yokohama đã có buổi tập chính thức đầu tiên để hướng tới mùa giải mới. Trang chủ của đội bóng tân binh J-League đã đăng tải chùm ảnh cầu thủ trong buổi tập này. Không khó để nhận ra Công Phượng xuất hiện trong một bức ảnh của Yokohama.

Công Phượng có buổi tập đầu tiên cùng CLB Yokohama (Ảnh: Internet)
Công Phượng có buổi tập đầu tiên cùng CLB Yokohama (Ảnh: Internet)

Trong ảnh, Công Phượng đang căng cơ ở một góc sân. Phía sau anh là nhóm CĐV đến theo dõi buổi tập của đội nhà. Tiền đạo tân binh đến từ Việt Nam tỏ ra khá thoải mái khi nở nụ cười tươi rói.

Bức ảnh chụp Công Phượng nhận nhiều lượt tương tác nhất trong bài đăng của Yokohama. Đa số bình luận đến từ người hâm mộ Việt Nam. Họ chúc Công Phượng tập luyện và thi đấu tốt, được ra sân thường xuyên.

Công Phượng sẽ cùng các đồng đội có hơn 1 tháng chuẩn bị cho mùa giải mới. Yokohama FC sẽ đá trận khai màn J-League 2023/2024 bằng cuộc tiếp đón Nagoya trên sân nhà hôm 18/2.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Vì sao bóng đá được gọi là môn "thể thao vua"?

Bóng đá ngày nay đã phát triển và trở thành môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới. Bất chấp những tranh cãi như đâu mới là quốc gia sản sinh ra bộ môn này hay việc để cho yếu tố chính trị - kinh tế can thiệp quá sâu vào đây thì cũng không thể phủ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận