Mới đây, trên trang web chính thức của NASA đã đưa ra thông báo về việc phóng con tàu SpaceX Crew-4 lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Chuyến tàu sẽ có sự góp mặt của 4 phi hành gia bao gồm 3 người đến từ NASA và người còn lại đến từ ESA.

Dưới đây là tổng quan về quá trình chuẩn bị cũng như sự góp mặt của 4 phi hành gia đến từ NASA. Hãy cùng theo chân BlogAnChoi tìm hiểu nhé!

Sơ lược về 4 nhà phi hành gia

Chuyến bay SpaceX Crew-4 của NASA – bao gồm các phi hành gia của NASA là Kjell Lindgren, Bob Hines, Jessica Watkins và phi hành gia Samantha Cristoforetti của ESA (Cơ quan Vũ trụ Châu Âu). Họ đã bận rộn chuẩn bị với sứ mệnh lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Theo như dự kiến con tàu sẽ được ​​phóng vào thứ Sáu, ngày 15/4/2022, từ Khu phức hợp Phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida (Mỹ).

Các phi hành gia SpaceX Crew-4 của NASA tham gia một buổi huấn luyện tại trụ sở SpaceX ở Hawthorne, CA. Từ trái sang phải: Phi hành gia NASA Jessica Watkins, phi hành gia NASA kiêm phi công SpaceX Crew-4 Robert “Bob” Hines, phi hành gia NASA kiêm chỉ huy SpaceX Crew-4 Kjell Lindgren, phi hành gia của ESA Samantha Cristoforetti. (Ảnh: Internet)
Các phi hành gia SpaceX Crew-4 của NASA tham gia một buổi huấn luyện tại trụ sở SpaceX ở Hawthorne, CA. Từ trái sang phải: Phi hành gia NASA Jessica Watkins, phi hành gia NASA kiêm phi công SpaceX Crew-4 Robert “Bob” Hines, phi hành gia NASA kiêm chỉ huy SpaceX Crew-4 Kjell Lindgren, phi hành gia của ESA Samantha Cristoforetti. (Ảnh: Internet)

Quá trình huấn luyện

Trong khóa huấn luyện gần đây tại trụ sở SpaceX ở Hawthorne, California, phi hành đoàn đã tham gia vào các mô phỏng tập trung vào việc tháo dỡ và khởi hành từ trạm vũ trụ. Tất cả 4 phi hành gia đã thực hành với thiết bị mô phỏng giống như thật có tên là SpaceX’s Dragon, có đầy đủ tiện nghi như phần mềm mô phỏng chuyến bay, màn hình, ghế ngồi.

Mỗi phi hành gia sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị và hiểu hơn về tàu vũ trụ khi khởi hành. Chỉ huy Lindgren và phi công Hines ngồi vào ghế trung tâm, với quyền điều khiển màn hình chuyến bay mà họ sẽ sử dụng để theo dõi trạng thái của tàu vũ trụ và nếu cần, họ sẽ có thể điều khiển tàu vũ trụ bằng tay.

Các thành viên SpaceX Crew-4 của NASA: phi hành gia Bob Hines (trái), và phi hành gia Kjell Lindgren (phải) tham gia vào một buổi đào tạo tại trụ sở SpaceX ở Hawthorne, California. (Ảnh: Internet)
Các thành viên SpaceX Crew-4 của NASA: phi hành gia Bob Hines (trái), và phi hành gia Kjell Lindgren (phải) tham gia vào một buổi đào tạo tại trụ sở SpaceX ở Hawthorne, California. (Ảnh: Internet)

Các phi hành đoàn thường xuyên huấn luyện cho tất cả các giai đoạn của chuyến bay, sử dụng mô phỏng để thực hành và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ sự cố bất ngờ nào xảy ra. Những mô phỏng này thường bao gồm nhiều lần “chạy” trong một ngày nhất định.

Sử dụng dữ liệu mô phỏng để đào tạo nhân viên, mô phỏng giới thiệu các lỗi hệ thống và các thách thức khác để hỗ trợ cho những nhà phi hành gia có cơ hội chuẩn bị và hiểu những bất thường tiềm ẩn có thể phát sinh trong các chuyến bay, đồng thời trang bị cho phi hành đoàn những kỹ năng cần thiết để vượt qua những thách thức này một cách hiệu quả.

Phi hành gia Jessica Watkins mặc bộ đồ không gian trong một buổi đào tạo tại trụ sở SpaceX. (Ảnh: Internet)
Phi hành gia Jessica Watkins mặc bộ đồ không gian trong một buổi đào tạo tại trụ sở SpaceX. (Ảnh: Internet)

Trong khi ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy để đào tạo về khả năng sẵn sàng khẩn cấp, phi hành đoàn đã đến thăm tháp phóng tại Khu liên hợp phóng 39A và được đào tạo về hệ thống thoát hiểm khẩn cấp, sử dụng các giỏ dây trượt cho phép phi hành đoàn và nhân viên sơ tán an toàn và nhanh chóng khỏi tháp phóng trong trường hợp khẩn cấp.

Để làm quen với các hoạt động phục hồi, các phi hành gia đã sử dụng tàu phục hồi Dragon của SpaceX để đón phi hành đoàn đáp xuống sau khi kết thúc nhiệm vụ. Hai tàu giống hệt nhau được bố trí ngoài khơi bờ biển Florida. Các phi hành gia cũng đã tham quan một trong những nhà chứa máy bay của SpaceX, nơi tên lửa Falcon 9 được tân trang lại và chuẩn bị cho chuyến bay.

Các phi hành gia SpaceX Crew-4 của NASA huấn luyện tại Trung tâm Không gian Kennedy ở Florida. (Ảnh: Internet)
Các phi hành gia SpaceX Crew-4 của NASA huấn luyện tại Trung tâm Không gian Kennedy ở Florida. (Ảnh: Internet)

Theo như kế hoạch thì các phi hành gia sẽ có một chuyến thám hiểm khoa học trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, họ sẽ sống và làm việc mô phỏng các chuyến bay thám hiểm quỹ đạo 67 và 68 trong phòng thí nghiệm.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Tất tần tật bí kíp học tập hiệu quả cùng idol BLACKPINK, BTS với LifeAt.io

Bạn mong muốn việc học tập của mình ít nhàm chán hơn? Bạn đang tìm kiếm một trang web học tập cùng với idol KPop của mình? Hãy cùng BlogAnChoi khám phá trang web LifeAt.io nhé! Nơi mà bạn có thể tự do lựa chọn thần tượng KPop học cùng với mình.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận