YG Entertainment là công ty giải trí hàng đầu ở Hàn Quốc với những nghệ sĩ đã trở thành bức tường khó xô đổ trong lòng các fan hâm mộ như BIGBANG, 2NE1,… hay thế hệ mới có WINNER, iKON, BLACKPINK… Đình đám là thế nhưng xét về lợi nhuận lẫn doanh thu tại xứ sở kim chi YG đều có phần “lép vế” hơn so với các công ty giải trí nổi tiếng khác như SM hay JYP.

Chỉ tính riêng lượng album được bán ra, theo BXH album của Gaon tính đến tháng 6/2019, doanh số album của YG là 542,257 bản, “khiêm tốn” hơn hẳn so với các công ty giải trí khác.

doanh số album
Biểu đồ thể hiện doanh số album của các công ti giải trí kpop (Nguồn: Internet).

Vẫn biết là YG nghiêng về thị trường quốc tế nhưng thị trường nội địa Hàn Quốc mới chính là thị trường có sức ảnh hưởng cũng như đem lại lợi nhuận lớn nhất. Phải chăng vì lí do này mà chiến dịch quảng bá ở Hàn quốc bị YG xem nhẹ?

Lịch comeback “sao Hỏa”

Comeback là dịp để các idol đến gần với người hâm mộ cũng như lan tỏa âm nhạc của mình. Thế nhưng ở YG để comeback đều đặn có vẻ là việc không mấy “dễ dàng”.Trước hết những nghệ sĩ chịu nhiều thiệt thòi nhất chính là bộ ba CL, Lee Hi và Lee Suhyun (AKMU).

yg cl leehi suhyun
CL, LeeHi và Suhyun (Nguồn: Internet).

Cả ba đều là những “giọng ca vàng” từng gặt hái được nhiều thành công thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà YG lại không cho họ comeback thường xuyên.

Fan hâm mộ chỉ biết cảm ơn giời vì cuối cùng sau 3 năm Lee hi cũng quay trở lại sân khấu âm nhạc.

lee hi
Lee Hi sau 3 năm đã được comeback (ảnh: internet)

Còn AKMU Suhyun sau khi tái hợp với anh trai Chanhyuk đã tiết lộ sẽ comeback với 1 full album cuối tháng 9, chính thức đánh dấu 2 năm 2 tháng không hoạt động âm nhạc từ tháng7/2017.

AKMU logo
Vậy là sau bao thời gian réo gọi YG cũng cho bộ đôi anh em tái xuất (Nguồn: Internet).

Nhưng có lẽ số nhọ nhất phải là CL. Lần cuối cùng “cựu thủ lĩnh” của 2NE1 phát hành 1 sản phẩm chính thức là cách đây 3 năm. Mới nhất năm 2018 cô cũng chỉ hoạt động đúng một lần ở Mĩ với sự góp giọng của mình trong MV “Dopeness” với The Black Eyed Peas.

CL Dopeness
CL trong MV “Dopeness” (Nguồn: Internet).

Các nhóm nhạc thì có phần khá khẩm hơn. Năm nay Winner đã comeback với 1 mini album “WE” với ca khúc chủ đề “AH YEAH” và tung ra màn solo debut của anh cả Jinu. Thế nhưng các Inner Circle vẫn không hài lòng lắm khi trước đấy YG đã hứa cho Winner comeback với full album và màn solo của các thành viên còn lại Yoon, Hoony.

Winner WE
Mini album “WE” (Nguồn: Internet).
Heyday của Jinu
“JINU’s HEYDAY” của Jinu (Nguồn: Internet).

Về phần iKON có lẽ sau vụ lùm xùm của B.I thì lịch comeback vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

ikon BI
B.I quyết định rời nhóm (Nguồn: Internet).

YG vẫn tiếp tục tour bên Nhật của iKON với đội hình sáu thành viên.

ikon
IKON với sáu thành viên (Nguồn: Twitter).

Còn các cô gái BLACKPINK, tuy mỗi lần trở lại đều đem lại những siêu “hit” nổi đình nổi đám như “Ddu-du-Ddu-du”, “Kill This Love”,… Nhưng liệu việc comeback “nhỏ giọt” mỗi năm một lần có thể giúp nhóm giữ vững phong độ không?

blackpink coachella
BLACKPINK (Nguồn: Internet).

Chiến lược quảng bá “khó hiểu”

Nếu như các nhóm nhạc đến từ các công ty khác mỗi đợt comeback đều xuất hiện phủ sóng truyền thông và thường có thời gian quảng bá khá lâu thì gà nhà YG lại ngược lại: chỉ tham gia các chương trình âm nhạc cuối tuần, các đài radio, thời gian quảng bá cũng chỉ vỏn vẹn 2 tuần cùng lắm là nửa tháng.

Tuy vắng bóng gần 3 năm nhưng Leehi cũng chỉ quảng bá “No one” trong 3 tuần ở hai show âm nhạc duy nhất là Inkigayo và Music core.

leehi với no one
Goodbye stage của Lee Hi (Nguồn: Internet).

Gần đây nhất là đợt comeback của nhóm nữ 4 thành viên Blackpink. Nhiều fan đã chỉ trích YG vì không chịu sắp xếp thời gian hợp lí dẫn đến việc nhóm kết thúc mọi hoạt động quảng bá cho mini album mới chỉ sau 2 sân khấu để tiến hành các hoạt động ở nước ngoài.

blackpink nkigayo
Blackpink trên inkigayo (Nguồn: Internet).

Thời điểm phát hành bài hát thì đĩa cứng chưa được phát hành nên Black Pink cũng không thể tổ chức các sự kiện ký tặng fan. Đồng thời 4 thành viên cũng không xuất hiện trên bất cứ chương trình tạp kỹ, truyền hình nào. Vì thế lần comeback này nhóm không đạt được nhiều thành tích trên các BXH như các lần trước mặc dù được dự đoán là có thể thành công hơn nữa.

Và đặc biệt nếu coi YG là nơi của những thứ “khó hiểu” thì Winner chính là cái gương phản chiếu rõ nhất. Sau hàng loạt những quyết định không thấu đáo đến từ đội ngũ YG, Winner đã có những lúc ” thăng trầm” đáng nhớ trong sự nghiệp.

winner japan
Bị đưa sang Nhật quá sớm khiến WINNER tuột mất “thời điểm vàng” để tiếp cận fan trong nước (Nguồn: Internet).
album exit
Phải chăng WINNER là “con chuột bạch” để YG thử nghiệm những phát kiến “điên rồ” của mình (Nguồn: Internet).

Những tưởng sau bao nhiêu lỗi sai ấy YG sẽ chú trọng đầu tư hơn cho lần comeback mới bởi đây là lần comeback rất quan trọng, vừa là để vực dậy công ti vừa là gây ấn tượng với công chúng trước khi phải chuẩn bị nghĩa vụ quân sự. Nhưng lần này cũng chả “khá khẩm” hơn là bao: concept đơn giản, MV sôi động nhưng thiếu đầu tư, hoàn toàn quay trong studio, trang phục không thống nhất,…

ah yeah winner
Đối với các fan Hàn Quốc thì mặt “hình ảnh” cũng khá quan trọng (Nguồn: Internet).

Ít tham gia các lễ trao giải cuối năm

Thông thường các lễ trao giải là dịp để các nghệ sĩ “xúng xính” diện đồ với các concept và sân khấu hoành tráng. Vì quy mô lớn, hội tụ nhiều nghệ sĩ nên các lễ trao giải thường nhận được rất nhiều sự chú ý cũng như hưởng ứng từ công chúng. Nếu như các nghệ sĩ tới từ các công ty khác luôn tận dụng triệt để cơ hội tham gia thì YG lại ngược lại: tham gia một năm chỉ 2,3 cùng lắm là 5 lễ trao giải!

Từ đầu năm tới giờ đếm “sương sương” cũng được hơn chục lễ trao giải nhưng Winner mới tham gia vỏn vẹn hai cái

winner mbc
WINNER đằng sau sân khấu MBC Gayodajojeon 2019 (Nguồn: Twitter).
mino goldendisc
Mino tại Golden Disc Awards tháng 1/2019 (Nguồn: Internet).

Blackpink thì cũng chả hơn đàn anh một chút nào. Các cô gái cũng chỉ mới tham gia 2 lễ tính từ tháng 1 năm 2019

blackpink gaonchart
BLACKPINK tại Gaon Chart Music Awards (Nguồn: Twitter).
blackpink goldendisc
BLACKPINK tại Golden Disc Awards 2019 (Nguồn: Internet).

Chất lượng album cứng không tốt

Ngoài các doanh thu nhạc số thì album cũng là một nguồn lợi nhuận đáng kể. Nhưng nhiều khi người hâm mộ dù có yêu idol của mình đến mấy mà album không ưng ý thì họ cũng khó bỏ qua mà tiếp tục ủng hộ. Các album của YG thường có giá khá cao nhưng chất lượng thì lại không đi đôi với cái giá ấy.

Gáy sách không cứng cáp. Bìa album thiết kế nghèo nàn, hay bị tróc màu, sờn. Bên trong ảnh hay bị mờ, nhiều trang không có ảnh (kể cả là dụng ý nghệ thuật). Bộ phụ kiện đi kèm không nhiều và không có gì mới lạ.

blackpink album
Mini album “Kill this love” – BLACKPINK (Nguồn: BlogAnChoi).
album ikon
Album “Return”- IKON (Nguồn: Internet)

Không biết các Inner Circles cảm thấy gì khi các chàng trai của họ vốn cao ráo đẹp trai nay lại bị dìm hàng”không thương tiếc” thế này.

album winner
Hình ảnh trong mini album “WE” (Nguồn: Facebook).

Tạm kết

Việc thay đổi vốn đã chẳng dễ dàng nhất là với một công ti có quy mô lớn như vậy. Nhưng nếu không bắt đầu từ bây giờ thì YG sẽ mãi phí hoài những “bảo ngọc” trong “hòm châu báu” của mình. Có lẽ điều đầu tiên công ti cần thay đổi đó là mảng chiến lược marketing của mình. Biết đâu lắng nghe ý tưởng của fan lại là một ý kiến hay, phải không nhỉ các YG stans?

Một số bài viết liên quan bạn có thể tham khảo:

Liệu việc thay đổi giám đốc điều hành có khiến YG thay đổi cục diện tình hình không? Hãy cùng BlogAnChoi theo dõi những tin tức mới nhất về YG và giải trí khác nhé!

 

Xem thêm

Hồ sơ AESPA - Thông tin thành viên nhóm nhạc AESPA - AESPA Profile

AESPA (에스파), cách điệu là æspa, là nhóm nhạc nữ mới ra mắt SM Entertainment. Các thành viên của AESPA là Karina, Giselle, Winter và Ningning. Nhóm ra mắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 với bài hát “Black Mamba“. Tìm hiểu chi tiết về nhóm nhạc AESPA với bài viết sau nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận