Bạn muốn nuôi một bé mèo? Đây là lần đầu bạn nuôi thú cưng? Và không biết phải chuẩn bị những gì? Hãy cùng BlogAnChoi tham khảo một vài thứ cần chuẩn bị khi lần đầu nuôi mèo nhé!
1. Tâm lý và một số kiến thức nhất định về mèo
Lần đầu nuôi mèo hay bất cứ một bé thú cưng nào cũng vậy, bạn cần phải chuẩn bị tâm lý cho việc chúng sẽ ồn ào, năng động, chạy nhảy khắp nơi, dù trước đây bạn đã quen một mình, không bị làm phiền bởi bất cứ ai. Cả việc, đôi khi chúng quá năng động sẽ vô tình cào hay cắn bạn, bạn phải chuẩn bị tâm lý vững vàng để bao dung mọi hành vi vô ý làm mình bị đau của chúng, không quát mắng khiến các bé rơi vào trạng thái lo sợ và tâm lý cho việc đôi khi chúng sẽ bị bệnh.

Lần đầu nuôi thú cưng, bạn phải tìm hiểu một vài thứ rồi hãy quyết định có nên nuôi hay không. Chẳng hạn như việc sẽ nhận nuôi các bé ở đâu? Mèo hoang, mèo nhà đẻ rồi nhận nuôi, hay đầu tư mua các bé mèo từ các cửa hàng uy tín?
Nếu là mèo hoang thì sẽ phải chịu khó chăm sóc các bé hơn mèo nhà hay mèo mua, vì các em sẽ không may bị các bệnh linh tinh, cần thời gian để chữa trị và hồi phục, bé sẽ hơi nhát người vì không được yêu thương trước đó, nhưng đổi lại bé sẽ rất quấn chủ nhé!

Đối với mèo mua, các bạn phải tìm hiểu thông tin chính xác từ các cửa hàng uy tín, các loại giấy tờ đảm bảo, nguồn gốc của các bé, số mũi bệnh đã được tiêm phòng,…Nếu mua cá nhân, thì cũng phải tìm hiểu xem các bé có điều kiện sức khỏe ổn định, khỏe mạnh hay không, tránh các trường hợp mua về các bé xảy ra các vấn đề về tiêu hóa, đi phân lỏng, tiêu chảy thường xuyên hay ve rận thì không nên.
2. Thức ăn và các loại bổ sung dinh dưỡng khác
Khi bạn đã có một tâm lý vững, chọn được nơi để đón thì tiếp đến sẽ là về khâu thức ăn:
- Hạt & Pate: Nếu các bạn đón bé từ khi còn nhỏ (dưới 12 tháng tuổi) thì phải lựa chọn các loại phù đồ ăn hợp đảm bảo dinh dưỡng để các bé phát triển toàn diện, nếu đón các bé đã trưởng thành (trên 12 tháng tuổi) thì phải hỏi chủ trước đó của bé xem khẩu phần ăn như thế nào, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được loại thức ăn phù hợp, tránh trường hợp các bé ăn không quen sẽ biếng ăn và bỏ bữa.




- Gel & Snack dinh dưỡng: Các bạn cũng cần lựa chọn đúng với số tháng tuổi của các bé, tránh tình trạng mua sai sẽ dẫn tới nôn mửa hay tiêu chảy do hàm lượng dinh dưỡng không phù hợp.

3. Cát, nhà vệ sinh và sữa tắm
- Trên thị trường có rất nhiều thương hiệu cát, nhìn chung thì chỉ có 4 loại: cát gỗ, cát thủy tinh, cát đậu nành và cát đất sét. Xét về mức giá, khả năng khử mùi và độ vón, thì các bạn mới nuôi mèo nên chọn dùng cát đất sét, đa dạng thương hiệu dễ dàng lựa chọn, vừa túi tiền lại tiết kiệm. Đối với các bạn muốn tập cho bé đi trong toilet thì thời gian đầu nên dùng cát đậu nành nhé! Thân thiện môi trường và có thể xả bồn cầu được.

- Đi đôi với cát sẽ là nhà vệ sinh, theo như kinh nghiệm nuôi mèo của bản thân mình, các bạn nên lựa chọn hẳn luôn nhà vệ sinh to, có cửa ngay từ khi mèo còn nhỏ, tiện dùng lâu dài. Hạn chế mua các loại khay vệ sinh, chúng không có khả năng ngăn mùi như nhà vệ sinh, sẽ mất thêm một khoản chi phí khi muốn đổi sang những loại khác.

- Sữa tắm nên chọn loại làm sạch và giữ mùi thơm lâu, trường hợp các bé không may dính phải ve rận hay nấm thì buộc phải đổi sang sữa tắm đặc trị những vấn đề đó, và tất cả đều là hàng rõ nguồn gốc, xuất xứ, đừng vì ham rẻ, tiếc tiền mà mua trúng phải hàng không chất lượng nhé!

4. Bát ăn
Các bạn nên lựa chọn những loại bát ăn có gắn sẵn bình nước, vừa để được thức ăn vừa có nước tự chảy xuống, không cần sợ bé thiếu nước bất chợt. Kinh tế khá hơn, các bạn có thể lựa các loại bát ăn, máy lọc nước tự động.

4. Balo, túi vận chuyển
Khi cần chở các bé đi dạo, về quê, hay đi bác sĩ khám bệnh thì nên chuẩn bị túi hoặc balo để tiện vận chuyển các bé theo. Balo nên chọn loại chống nắng để bé không bị tình trạng mất nước khi nắng nóng, túi vận chuyển nên dùng loại to, rộng rãi dùng lâu về sau.


5. Đồ chơi, lược chải lông
- Khi bạn bận rộn, không thể chơi cùng các bé thì đồ chơi là đồ dùng khá hữu ích để chúng có thể tự nô đùa mà không cảm thấy chán, và cũng hạn chế được tình trạng cắn phá hay cào các đồ vật trong gia đình. Điển hình như là cần câu mèo, bàn cào móng, các loại đồ chơi có banh,…


- Lược chải lông là món không thể thiếu với các bạn lo ngại bé rụng nhiều lông, mèo lông ngắn thì mấy ngày chải cho bé vài lần, lông dài thì chải mỗi ngày, hạn chế được tình trạng lông khắp nơi và hạn chế được số lượng lông mà các bé liếm hàng ngày vào bụng.

Một số bài viết có thể bạn sẽ quan tâm:
- Mèo bị rụng lông nhiều, phải làm thế nào?
- 8 lợi ích đáng kinh ngạc mà sen nhận được khi nuôi chó
- Điểm danh 6 giống mèo độc lạ nhất thế giới: Tai cụp, mặt hờn có đủ!
Hy vọng với những thứ cần chuẩn bị khi lần đầu nuôi mèo trên BlogAnChoi đã đem lại cho bạn đọc thông tin hữu ích, cần thiết cho các bạn sắp gia nhập làm “sen” nha. Đừng quên theo dõi chuyên mục Thú Cưng của BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích mới bạn nhé!
bài viết cung cấp thông tin hữu ích, cảm ơn bạn