Nhật Bản là quê hương của nhiều giống chó dễ thương và nổi tiếng thông minh, lanh lợi. Người Nhật cũng được biết đến với tình yêu “sâu đậm” dành cho những chú cún, nhưng chính xác thì giống chó nào được ưa chuộng nhất tại đất nước mặt trời mọc? Hãy cùng BlogAnChoi đi tìm câu trả lời trong bài viết này nhé!

Có những giống chó nhỏ, lại có những giống rất to. Vài giống có bộ lông dày và dài, trong khi những giống khác phải mặc những chiếc áo khoác đặc biệt vào mùa đông để chống lại cái lạnh do bộ lông quá ngắn. Người Nhật có một niềm đam mê bao la và bất tận dành cho những chú chó, và đam mê đó đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Người Nhật đã lai tạo ra nhiều giống chó được yêu mến trên thế giới (Ảnh: Internet).
Người Nhật đã lai tạo ra nhiều giống chó được yêu mến trên thế giới (Ảnh: Internet).

Các giống chó do người Nhật lai tạo ra đang ngày càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng, không chỉ trong nước mà còn trên khắp thế giới (có thể chính bạn cũng từng bắt gặp nhiều chú chó như vậy trên đường phố quanh nhà mình rồi!).

Các giống chó Nhật nổi tiếng là thông minh và trung thành tuyệt đối (Ảnh: Internet).
Các giống chó Nhật nổi tiếng là thông minh và trung thành tuyệt đối (Ảnh: Internet).

Nhiều khách du lịch khi đến thăm Nhật Bản đã rất bất ngờ với số lượng người đi dạo trên đường có dắt theo những chú chó hoặc để chúng trong xe đẩy dành cho trẻ em. Đủ các giống chó xinh xắn đáng yêu: Toy Poodle, Dachshund, Pomeranian… Và giữa rất nhiều giống chó ngoại đó, bạn cũng sẽ bắt gặp những giống bản địa “made in Japan” mà nổi tiếng nhất có lẽ là chó Shiba.

Những chú chó nhỏ xinh được người Nhật cưng như cưng trứng (Ảnh: Internet).
Những chú chó nhỏ xinh được người Nhật cưng như cưng trứng (Ảnh: Internet).
Shiba là giống chó bản địa được người Nhật rất yêu thích (Ảnh: Internet).
Shiba là giống chó bản địa được người Nhật rất yêu thích (Ảnh: Internet).

Giống chó Shiba thường có bộ lông màu nâu đỏ nhạt, dù đôi khi bạn cũng có thể tìm thấy vài chú có lông đen hoặc nâu.

Chó Shiba có thể mang bộ lông màu đen ít thấy hơn (Ảnh: Internet).
Chó Shiba có thể mang bộ lông màu đen ít thấy hơn (Ảnh: Internet).

Người Nhật yêu chó đến mức nào?

Nhật Bản nổi tiếng là đất nước yêu thú cưng. Có lẽ bạn đã từng nghe nói về những “quán cà phê động vật” tại đất nước này, nơi khách hàng có thể chơi đùa cùng các con vật trong lúc nhâm nhi món đồ uống của mình.

Các quán cà phê động vật như thế này không phải là điều gì xa lạ tại đất nước mặt trời mọc (Ảnh: Internet).
Các quán cà phê động vật như thế này không phải là điều gì xa lạ tại đất nước mặt trời mọc (Ảnh: Internet).

Theo khảo sát của Hiệp hội Thức ăn Thú cưng Nhật Bản (JPFA), năm 2019 có khoảng 9,77 triệu chú mèo và 8,79 chú chó được nuôi trong các hộ gia đình trên khắp đất nước. Khảo sát này cũng chỉ ra rằng chó là loài đang “chiếm thế thượng phong” trong cuộc đua trở thành thú cưng được yêu thích nhất tại Nhật.

Các chú chó là bạn thân của con người trong các gia đình Nhật (Ảnh: Internet).
Các chú chó là bạn thân của con người trong các gia đình Nhật (Ảnh: Internet).

Không chỉ mang danh “bạn tốt nhất của con người”, các chú khuyển còn là nguồn cảm hứng để các doanh nghiệp Nhật Bản sáng tạo ra những món đồ chơi, phụ kiện, đồ dùng văn phòng, và nhiều vật dụng khác trong cuộc sống hằng ngày nữa.

Chó Nhật bản địa bao gồm những giống nào?

Khi nói về “chó Nhật”, bạn sẽ nghĩ đến giống chó nào đầu tiên? Có thể là Akita, giống chó đã trở nên nổi tiếng nhờ câu chuyện về lòng trung thành phi thường trong bộ phim Hachiko – Chú chó trung thành.

Trong phim, chú chó Hachiko ròng rã chờ đợi người chủ trở về nhà dù ông đã qua đời 10 năm (Ảnh: Internet).
Trong phim, chú chó Hachiko ròng rã chờ đợi người chủ trở về nhà dù ông đã qua đời 10 năm (Ảnh: Internet).

Nhưng tất nhiên nước Nhật còn có nhiều giống chó khác nữa ngoài Akita. Một đặc điểm chung dễ nhận thấy ở các giống chó này là lòng trung thành với chủ nhân và tính cách mạnh mẽ, khiến chúng đôi khi không phù hợp với những “beginner” mới tập nuôi.

Chó Akita

Akita được người Nhật coi là giống chó hoàng gia (Ảnh: Internet).
Akita được người Nhật coi là giống chó hoàng gia (Ảnh: Internet).

Nhờ đại diện tiêu biểu là Hachiko, giống chó Akita ngày nay là biểu tượng tuyệt vời cho lòng trung thành. Có nguồn gốc từ quận Akita thuộc thành phố Ōdate và vốn ban đầu được dùng làm chó săn, đến năm 1931 chúng đã được Nhật Hoàng Hirohito tuyên bố là báu vật quốc gia.

Chó Shiba

Giống chó Shiba có thân hình nhỏ hơn Akita một chút, nhưng độ trung thành và quý chủ thì miễn chê! (Ảnh: Internet).
Giống chó Shiba có thân hình nhỏ hơn Akita một chút, nhưng độ trung thành và quý chủ thì miễn chê! (Ảnh: Internet).

Cùng với Akita thì Shiba là một trong những giống chó lâu đời và nổi tiếng nhất của nước Nhật. Có ngoại hình nhỏ hơn Akita nhưng Shiba cũng từng được dùng làm chó săn, chủ yếu để bắt các con mồi nhỏ. Và cũng giống như người anh em “to xác” kia, chó Shiba đã được tuyên bố là báu vật quốc gia của Nhật Bản vào năm 1937.

Khuôn mặt tròn của Shiba rất dễ lấy lòng những người yêu thú cưng (Ảnh: Internet).
Khuôn mặt tròn của Shiba rất dễ lấy lòng những người yêu thú cưng (Ảnh: Internet).

Các giống chó bản địa khác của nước Nhật

  • Chó Chin Nhật: Đây là giống chó có kích thước nhỏ nhất trong số các dòng chó Nhật. Với tính cách hoạt bát lanh lợi, chó Chin là lựa chọn tuyệt vời cho các hộ gia đình. Trong thời kỳ Edo chúng còn được lai tạo để cho ra kích thước nhỏ phục vụ hoàng tộc.
Chó Chin Nhật có bộ lông dày và dài rất sang trọng quý phái (Ảnh: Internet).
Chó Chin Nhật có bộ lông dày và dài rất sang trọng quý phái (Ảnh: Internet).
  • Chó sục Nhật Bản: Đây cũng là giống chó rất thích hợp để nuôi trong gia đình. Giống chó khá mới này được lai tạo ra vào khoảng năm 1920.
Chó sục Nhật Bản có thân hình thon gọn và rất hiếu động (Ảnh: Internet).
Chó sục Nhật Bản có thân hình thon gọn và rất hiếu động (Ảnh: Internet).
  • Chó Tosa: Giống chó này được tạo ra vào giữa thế kỷ 19 và được biết đến là một giống “chó chiến”. Một chú chó Tosa đực có thể cân nặng tới 90kg.
Chó Tosa có thân hình cao lớn và được dùng để chiến đấu (Ảnh: Internet).
Chó Tosa có thân hình cao lớn và được dùng để chiến đấu (Ảnh: Internet).
  • Chó Shikoku: Giống chó này được đặt tên theo đảo chính Shikoku của Nhật và thuở ban đầu được lai tạo ra để phục vụ những chuyến đi săn.
Giống chó Shikoku được công nhận là báu vật quốc gia vào năm 1937 (Ảnh: Internet).
Giống chó Shikoku được công nhận là báu vật quốc gia vào năm 1937 (Ảnh: Internet).
  • Chó Kishu: Giống chó này được lai tạo từ các giống bản địa của quận Mie và Wakayama. Được công nhận là báu vật quốc gia năm 1934.
Chó Kishu có màu lông trắng rất đẹp (Ảnh: Internet).
Chó Kishu có màu lông trắng rất đẹp (Ảnh: Internet).
  • Chó Kai: Chó Kai cũng được tạo ra để đi săn, có nguồn gốc từ khu vực quận Yamanashi. Được công nhận là báu vật quốc gia năm 1934.
Chó Kai có màu lông sẫm rất thích hợp để đi săn (Ảnh: Internet).
Chó Kai có màu lông sẫm rất thích hợp để đi săn (Ảnh: Internet).
  • Chó Hokkaido: Giống chó này được đặt tên theo quận Hokkaido, nơi chúng được dùng để săn gấu và các loài động vật hoang dã khác. Bộ lông dày của chúng đã thích nghi với khí hậu khắc nghiệt của khu vực này.
Chó Hokkaido được công nhận là báu vật quốc gia năm 1937 (Ảnh: Internet).
Chó Hokkaido được công nhận là báu vật quốc gia năm 1937 (Ảnh: Internet).

Vậy giống chó nào được ưa chuộng nhất tại Nhật Bản?

Ở Nhật có hẳn một “bảng xếp hạng” liệt kê các giống chó được nuôi nhiều nhất mỗi năm. Trong năm 2020 vừa rồi, top 3 của bảng xếp hạng này đã vinh danh chó Chihuahua, Toy Poodle, và Shiba.

Chihuahua là giống chó được nuôi nhiều nhất tại Nhật Bản trong năm 2020 (Ảnh: Internet).
Chihuahua là giống chó được nuôi nhiều nhất tại Nhật Bản trong năm 2020 (Ảnh: Internet).

Trong 3 cái tên này thì Shiba vinh dự là giống chó duy nhất có nguồn gốc ngay tại Nhật Bản. Nhưng không chỉ được ưa chuộng làm thú cưng, chó Shiba còn là hình mẫu lý tưởng cho đủ các thể loại đồ dùng gia đình, đồ chơi, phụ kiện, ly tách uống nước… Bất kể đi đến nơi đâu trên đất nước này bạn cũng khó lòng tránh khỏi khuôn mặt tròn đáng yêu của Shiba, biểu tượng của người bạn bốn chân thân thiết với con người.

Đối với nhiều người Nhật thì chó Shiba vẫn luôn là số một (Ảnh: Internet).
Đối với nhiều người Nhật thì chó Shiba vẫn luôn là số một (Ảnh: Internet).
Chó Shiba vẫn là biểu tượng của lòng trung thành được người Nhật vô cùng yêu quý (Ảnh: Internet).
Chó Shiba vẫn là biểu tượng của lòng trung thành được người Nhật vô cùng yêu quý (Ảnh: Internet).
Những chú chó bông được tạo hình theo khuôn mặt của Shiba rất đáng yêu (Ảnh: Internet).
Những chú chó bông được tạo hình theo khuôn mặt của Shiba rất đáng yêu (Ảnh: Internet).

Ngoài 3 “ông lớn” kể trên thì các giống chó khác cũng được yêu thích tại Nhật là Dachshund, Pomeranian, chó sục Yorkshire và các giống chó lai tạp có kích thước nhỏ.

Và một fun fact liên quan đến các chú cún đây! Nếu ở Việt Nam chúng ta thường đặt tên các chú chó cưng là Milu hay Lulu thì tại Nhật những cái tên thường gặp nhất là Coco, Marron, và Choco. Bạn có nhận ra điều gì đặc biệt không? Cả 3 cái tên này đều liên quan tới đồ ăn, cũng là một chủ đề rất được yêu thích tại xứ sở hoa anh đào!

Những chú chó bị bỏ rơi

Có thể bắt gặp những chú chó vô chủ lang thang kiếm ăn trên đường phố Nhật Bản (Ảnh: Internet).
Có thể bắt gặp những chú chó vô chủ lang thang kiếm ăn trên đường phố Nhật Bản (Ảnh: Internet).

Được yêu thích là vậy nhưng những chú chó mèo tại Nhật cũng không tránh khỏi cảnh bị chủ bỏ rơi. Nếu đã từng đến đây du lịch chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên với vô số những chú mèo lang thang trên đường phố hoặc trong công viên của những thành phố lớn và các khu vực ven biển.

Chó mèo hoang bị bỏ rơi không phải là chuyện hiếm gặp ở đất nước Nhật Bản (Ảnh: Internet).
Chó mèo hoang bị bỏ rơi không phải là chuyện hiếm gặp ở đất nước Nhật Bản (Ảnh: Internet).

Vậy sau đó những “kẻ lang thang” bị bỏ rơi này sẽ đi đâu về đâu? Đây là lúc các tiệm cà phê động vật vào cuộc. Đa phần các tiệm này thường chỉ được biết đến là điểm hấp dẫn du lịch, nhưng một vài tiệm ở các thành phố lớn còn kiêm luôn việc tìm nhà mới cho chó mèo bị bỏ rơi cũng như những loài thú cưng nhỏ khác.

Một trong những tiệm có tiếng nhất là Hogoken Cafe với các chi nhánh ở Osaka, Tokyo, Chiba, và Hyogo. Tại các tiệm chuyên cưu mang các chú chó này, khách hàng và các chú cún có thể “tìm hiểu nhau” và nếu cảm thấy hợp thì cái kết trọn vẹn là một tổ ấm mới cho những người bạn bốn chân đáng yêu này.

Các tiệm như Hogoken Cafe là nơi trú ẩn cho những chú cún bị bỏ rơi chờ tìm chủ mới (Ảnh: Internet).
Các tiệm như Hogoken Cafe là nơi trú ẩn cho những chú cún bị bỏ rơi chờ tìm chủ mới (Ảnh: Internet).

Nếu có dịp đến thăm Nhật Bản bạn hãy thử ghé qua một tiệm “cà phê cún”, hoặc mang về nhà một món đồ lưu niệm nho nhỏ với biểu tượng của một trong những giống chó phổ biến nhất tại đây – Shiba. Bạn cũng có thể mua một món phụ kiện nào đó cho người bạn bốn chân ở nhà mình tại một trong số rất nhiều tiệm bán đồ cho thú cưng tại đất nước mặt trời mọc nhé!

Mời bạn khám phá tiếp những bài viết thú vị của BlogAnChoi:

Chúc bạn luôn có phút giây thư giãn thoải mái với những thông tin hấp dẫn của BlogAnChoi nhé!

Xem thêm

Các giống chó săn mạnh mẽ và thông minh được nhiều người ưa chuộng trên thế giới

Trong lịch sử của nghệ thuật săn mồi, các giống chó săn được nhiều người ưa chuộng bởi sự đa dạng và tài năng đặc biệt. Hãy cùng khám phá những giống chó săn xuất sắc nhất hiện nay, đem đến sự liên kết đặc biệt với con người.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phạm Long Thuyên

mấy giống chó này đáng iu xỉu lun ý

llihari

dthg qua