Cầu thủ Phạm Trọng Hóa chính thức khoác áo đội bóng chủ sân Tân An với bản hợp đồng 2 năm, bắt đầu từ mùa giải 2023.

Phạm Trọng Hóa gia nhập CLB Long An

Trọng Hóa gia nhập PVF tháng 5/2012, sau đó anh chuyển đến SHB Đà Nẵng, thi đấu tại giải V-League, giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Trong màu áo SHB Đà Nẵng, anh được chiến lược gia Lê Huỳnh Đức nhiều lần tin tưởng tung vào sân thi đấu tại mùa bóng 2015-2016. Anh có khả năng ghi bàn đa dạng và dứt điểm tinh tế. Ưu điểm của Trọng Hóa là rất nhanh và cảm giác bóng tốt nên thường được lựa chọn vị trí chuẩn xác trước khi tung ra các pha dứt điểm.

Từng là một trong những cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam, Phạm Trọng Hóa đã vinh dự lọt vào chung kết chương trình tìm kiếm tài năng trẻ trên toàn thế giới do Học viện Asprie tổ chức dưới sự hỗ trợ chuyên môn của CLB Barcelona vào năm 2012.

Tài năng như vậy, nhưng con đường sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1998 lại vô cùng gian nan và trắc trở. Năm 2016, biến cố đã xảy ra với anh tại VCK U19 Đông Nam Á 2016. Dù được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn cùng sự tích cực trong thời điểm tập luyện trước thềm giải đấu, nhưng cuối cùng Trọng Hóa đã bị HLV Hoàng Anh Tuấn gạch tên khỏi danh sách rút gọn trong sự bất ngờ của nhiều người.

Phạm Trọng Hóa gia nhập CLB Long An (Ảnh: Internet)
Phạm Trọng Hóa gia nhập CLB Long An (Ảnh: Internet)

Cũng trong năm đó, Trọng Hóa đã quyết định chia tay đội bóng PVF hay còn gọi là CLB Phố Hiến để đến đầu quân cho SHB Đà Nẵng. Tưởng chừng như một viễn cảnh đầy tươi đẹp sẽ mở ra trước mắt, nhưng những chấn thương cùng nỗi đau tâm lý bị loại khỏi U19 Việt Nam đã khiến Trọng Hóa không còn là chính mình và dần bị lãng quên trong mắt người hâm mộ.

Chia sẻ về những khó khăn trong sự nghiệp của mình, Phạm Trọng Hóa bày tỏ: “Với tôi, V.League hay hạng Nhất giờ không quan trọng. Điều mà tôi quan tâm nhất là mình thi đấu thế nào và được người ta nhìn nhận và đánh giá ra sao. Tôi vẫn mơ ước được chơi bóng cho ĐTQG. Và tôi mong rằng, mình sẽ được gọi lên, được tập luyện trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia, được thi đấu ở Hàng Đẫy, Mỹ Đình như cách đây 5 năm về trước, khi tôi còn chơi cho U19 Việt Nam…”

Trong màu áo SHB Đà Nẵng, anh được HLV Lê Huỳnh Đức nhiều lần tin tưởng tung vào sân thi đấu ở mùa bóng 2015-2016 (Ảnh: Internet)
Trong màu áo SHB Đà Nẵng, anh được HLV Lê Huỳnh Đức nhiều lần tin tưởng tung vào sân thi đấu ở mùa bóng 2015-2016 (Ảnh: Internet)

Giải Hạng Nhất Quốc gia tăng tiền thưởng gấp đôi so với mùa giải 2022

Giải Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2023 (Gold Star V.League 2-2023) dự kiến sẽ có 10 CLB chuyên nghiệp tham dự: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, Phố Hiến, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam. Giải hạng Nhất 2023 dự kiến khởi tranh từ ngày 6/4 và kéo dài đến tháng 8/2023 với 18 vòng, 90 trận đấu. Mỗi CLB dự giải được đăng ký một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (nhập tịch) và một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam (Việt kiều). Ở mùa giải năm nay, phần thưởng cho các đội cũng tăng gấp đôi so với năm trước. Cụ thể, đội vô địch nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng. Đội hạng nhì nhận 1 tỷ đồng, đội đồng hạng ba nhận 500 triệu đồng.

Giải Hạng Nhất Quốc gia có tên gọi chính thức là Bia Sao Vàng 2023 (Gold Star V.League 2-2023), tiền thưởng tăng gấp đôi so với mùa giải 2022. (Ảnh: Internet)
Giải Hạng Nhất Quốc gia có tên gọi chính thức là Bia Sao Vàng 2023 (Gold Star V.League 2-2023), tiền thưởng tăng gấp đôi so với mùa giải 2022. (Ảnh: Internet)

Khác với giải hạng Nhất, sự rút lui của Sài Gòn FC không làm ảnh hưởng nhiều tới Cúp QG 2023. Giải đấu dự kiến khai mạc ngày 1/4/2023 với sự tham dự của 24 CLB, bao gồm 14 CLB tới từ V-League và 10 CLB hạng Nhất. 24 CLB chuyên nghiệp sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận thua. Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức của mỗi trận đấu, nếu tỉ số hòa, hai CLB sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định đội thắng. Giải hạng nhất quốc gia 2023 dự kiến khởi tranh từ ngày 7-4 và kéo dài đến tháng 8-2023. Mỗi CLB hạng nhất được đăng ký thi đấu 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và 1 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam. Nhà vô địch Giải hạng nhất 2023 sẽ giành suất thăng hạng lên chơi ở V-League 2024 và nhận được phần thưởng trị giá 2 tỉ đồng.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

VFF giữ nguyên án phạt với Văn Quyết của CLB Hà Nội

Ban Giải quyết khiếu nại VFF đã quyết định giữ nguyên án kỷ luật đối với cầu thủ Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội) bất chấp những nỗ lực xin giảm án từ CLB Hà Nội.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận