Sự nghiệp solo của Hoshi của SEVENTEEN luôn được đánh giá cao. Ngoài việc là một trong những thành viên được công nhận nhiều hơn của nhóm nhạc 13 người, chàng trai 24 tuổi này còn là một trong những người hoạt động tích cực nhất với các bản phát hành của boyband.

Anh ấy không chỉ là vũ công chính và biên đạo múa của SEVENTEEN, anh ấy còn giúp viết và sáng tác một số bản hit của họ, bao gồm “Don’t Wanna Cry”, “Clap” và “Thanks”.

(Nguồn: internet)
(Nguồn: internet)

Tham vọng của anh ấy đã lên đến đỉnh điểm trong ‘Spider’, một giai điệu R&B quyến rũ, quyến rũ – nơi anh ấy được ghi nhận là một nhà viết lời, nhà soạn nhạc và biên đạo múa – dường như đặt nền móng cho sự nghiệp solo mang tính biểu tượng trong tương lai.

Được mô tả là một đĩa đơn “gợi cảm một cách tinh tế nhưng quyến rũ chết người”, ‘Spider’ nằm trong phạm vi âm thanh mà Hoshi thể hiện qua bài hát yêu thích của người hâm mộ ‘Touch’, bài hát solo chưa phát hành mà anh ấy biểu diễn lần đầu tiên trong chuyến dừng chân Seoul của chuyến lưu diễn ‘Ideal Cut’ 2018 của SEVENTEEN . Dấu vết của các bản nhạc khác mà anh ấy đã góp tay tạo ra, chẳng hạn như bản lo-fi ‘Change Up’ và ‘Shhh’ quyến rũ, cũng tạo nên dấu ấn của chúng ở đây.

(nguồn: Internet)
(nguồn: Internet)

Bản thân ‘Spider’ không phải là thứ gì đặc biệt đột phá. Âm thanh R & B tối giản, hướng đến âm trầm của nó đã đặc biệt phổ biến trong số các nghệ sĩ solo K-pop nam trước đó – chỉ cần xem bản hit năm 2017 của Taemin ‘Move’ hoặc đĩa đơn solo đầu tay ‘Mmmh’ của thành viên EXO Kai từ năm ngoái. Tuy nhiên, Hoshi xoay sở để đưa cuộc sống vào công thức đã thử và đúng: Với một đoạn guitar điện vui nhộn do Park Kitae của PRISMFILTER biểu diễn, ‘Spider’ được thúc đẩy bởi màn trình diễn giọng hát lôi cuốn của ca sĩ. Đặc biệt hãy hét lên với giọng giả thanh dễ chịu bất ngờ của anh ấy, cũng như người bạn cùng nhóm và đồng sáng tác bài hát Woozi, người cung cấp giọng hát đệm.

Nhưng điều thực sự nâng tầm ‘Spider’ là video âm nhạc đi kèm của nó, cho phép kẻ đe dọa bộ ba thể hiện những gì anh ta làm tốt nhất: biểu diễn. Hoshi ghép lời bài hát đầy sức gợi của bài hát (“ Không thở được / Khi bạn nhìn tôi / Tôi run cả người / Khi bạn chạm vào tôi / Bạn trói tôi như một con nhện / Chúng tôi bị rối, chúng tôi không thể thoát ra ”) với vũ đạo sâu sắc, uyển chuyển, đôi khi biến anh ta thành một con mồi sẵn sàng cho chuyến đi và những người khác như một con nhện săn mồi.

Hoshi Seventeen (Nguồn: Internet)
Hoshi Seventeen (Nguồn: Internet)

Việc phân phối giọng hát của anh ấy cũng phản ánh lối chơi ẩn dụ này: nó biến thành một chiếc croon nghẹt thở khi anh ấy đóng vai trước, nhưng chỉ huy và gần như gan dạ khi đảm nhận vai sau, điều này giúp tạo ra một giai điệu thú vị và trôi chảy trong suốt giai điệu. Đó là một lời đề nghị táo bạo và hấp dẫn, mặc dù có chút quen thuộc, từ một ngôi sao mới bắt đầu để lại dấu ấn trong ngành công nghiệp K-pop.

Trong ‘Spider’, Hoshi thấy mình có sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc, hình ảnh và tài năng tuyệt vời, bất chấp cảm hứng được cho là phái sinh của bài hát. Trong khi ca sĩ chắc chắn vẫn đang trong quá trình khám phá âm nhạc và phong cách của riêng mình với tư cách là một nghệ sĩ solo, ngay cả khi anh ấy tuyên bố rằng ““ nghệ sĩ solo Hoshi ”và“ Hoshi của SEVENTEEN ”là một và giống nhau”, thì “Spider” là một cú đánh lén vô cùng hứa hẹn nhìn trộm những gì có thể ở trên đường chân trời.

Xem qua MV về cuộc “săn mồi” đầy gay cấn qua đây!

Xem thêm

Netizen gọi tên 5 nữ thần tượng Kpop là “con cưng” của công ty quản lý

Một số công ty giải trí Kpop từ lâu đã được cho có "con cưng" trong các nhóm nhạc thần tượng mà họ quản lý. Trong những năm qua, người hâm mộ đã nhận thấy rằng có những thành viên được nhiều thời lượng xuất hiện trên màn ảnh hơn, nhiều line hơn trong các bài hát, thậm chí ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận