Mùa giải Ngoại hạng Anh – Premier League 2021/22 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Manchester City. Sau kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy những thương vụ hấp dẫn, liệu Man City sẽ tiếp tục thống trị EPL năm thứ 3 liên tiếp? Đội bóng nào có khả năng cản bước đoàn quân xanh của HLV Pep Guardiola? Và còn những dự đoán nào đáng chú ý về Premier League năm nay? Hãy cùng xem nhé!

Premier League trở lại với mùa giải 2022/23

Ngoại hạng Anh luôn là giải đấu bóng đá hấp dẫn và được yêu thích nhất trên thế giới với sự tham gia của 20 đội và 38 vòng đấu kéo dài trong khoảng 9 tháng. Mùa giải 2021/22 vừa qua gọi tên nhà vô địch là Manchester City – lần thứ 2 liên tiếp của họ.

Man City vô địch với sức mạnh gần như tuyệt đối (Ảnh: Internet).
Man City vô địch với sức mạnh gần như tuyệt đối (Ảnh: Internet).

Năm nay Premier League khởi tranh vào ngày 6/8/2022 với trận đấu mở màn Crystal Palace gặp Arsenal. Man City sẽ tìm cách bảo vệ danh hiệu của họ và đứng trên đỉnh cao lần thứ 3 liên tiếp, nhưng Liverpool vẫn đầy khát khao và hoàn toàn đủ khả năng lật đổ họ, bởi chính Quỷ đỏ cũng đã rất gần với chức vô địch ở mùa trước. Trong khi đó Bournemouth, Fulham và Nottingham Forest là những đội mới lên hạng.

Sẽ có nhiều thách thức mới trong năm nay vì giải đấu phải tạm dừng khoảng 1 tháng để nhường chỗ cho FIFA World Cup vào cuối năm. Hãy cùng điểm qua những dự đoán đáng chú ý nhất về mùa giải Premier League năm nay nhé.

Man City sẽ giành chức vô địch?

Các fan của Man xanh có rất nhiều lý do để kỳ vọng một mùa giải thành công nữa cho đội bóng. Man City dưới thời Pep Guardiola đã gặt hái được không ít vinh quang, và năm nay hàng công của họ còn được tăng cường mạnh mẽ hơn với sự bổ sung tân binh “hàng khủng” Erling Haaland.

Erling Haaland chuyển tới Man City là sự kiện đáng chú ý nhất (Ảnh: Internet).
Erling Haaland chuyển tới Man City là sự kiện đáng chú ý nhất (Ảnh: Internet).

Được biết đến với biệt danh “Kẻ hủy diệt”, Haaland mặc dù còn rất trẻ tuổi nhưng đã ghi tới 22 bàn sau 24 lần ra sân tại Bundesliga. Chắc chắn đây sẽ là một cái tên đáng gờm đối với bất cứ đội bóng nào ở Premier League và sẽ xuất hiện trong danh sách những chân sút hàng đầu của mùa giải này.

HLV Jurgen Klopp đã nói trong các trận du đấu trước mùa giải của Liverpool rằng: “Tôi không biết ai sẽ tạo nên cuộc đua, có vẻ như Man City cuối cùng sẽ là nhà vô địch”. Điều đó không có nghĩa là Liverpool của ông sẽ buông xuôi nhưng thật khó để bất cứ đội bóng nào ở nước Anh cản bước Man City ở thời điểm hiện tại. Hàng công của họ đã ghi bàn nhiều nhất ở giải đấu trong nước, và nay lại được tăng cường thêm Erling Haaland – tài năng trẻ sáng giá nhất hiện nay, vì thế những đội bóng khác có lẽ chỉ còn cách “cầu nguyện” mà thôi.

Tuy nhiên cũng cần nhớ rằng Erling Haaland đã gặp chấn thương dai dẳng gần đây từ khi còn ở Borussia Dortmund, và ngay cả những siêu tiền đạo xuất sắc từng làm việc với Pep Guardiola như Sergio Aguero và Robert Lewandowski cũng phải mất thời gian để thích nghi với cách chỉ đạo của ông. Ngoài ra những “công thần” như Gabriel Jesus, Raheem Sterling và Oleksandr Zinchenko đóng góp quan trọng làm nên kỷ nguyên thành công gần đây của đội chủ sân Etihad đều đã rời đi, điều đó có thể sẽ tạo nên nhiều biến động cho Man City.

Ngược lại, Julian Alvarez – người đã ghi bàn trong trận thua 1-3 Siêu cúp Anh của Man City trước Liverpool – cùng với Kalvin Phillips có vẻ là những sự bổ sung rất hợp lý cho đội bóng. Jack Grealish dường như cũng sẵn sàng tỏa sáng ở mùa giải thứ hai giống như rất nhiều bản hợp đồng khác của Guardiola, và Kevin De Bruyne vẫn thi đấu thăng hoa trong suốt mùa giải trước. Phil Foden sẽ không còn bị kìm hãm ở vị trí số 9 ảo trên sân, trong khi Bernardo Silva dường như sẽ tiếp tục gắn bó với Man Cỉty chứ không chuyển tới Barcelona bất chấp số tiền cao ngất ngưởng.

Những thay đổi trong đội hình Man City sẽ mang lại kết quả gì? (Ảnh: Internet).
Những thay đổi trong đội hình Man City sẽ mang lại kết quả gì? (Ảnh: Internet).

Nhìn chung, Man City đang có phong độ rất tốt để giành được chức vô địch Premier League lần thứ 3 liên tiếp và vô địch 5 lần trong 6 mùa giải liên tiếp – thành tích mà đến nay mới chỉ có duy nhất Manchester United từng làm được.

Liverpool sẽ tiếp tục thăng hoa?

Vài năm gần đây Liverpool đã tìm lại đẳng cấp vốn có và luôn góp mặt trong những cuộc đua giành danh hiệu. Mùa giải trước cũng có thể coi là khá tuyệt vời đối với họ khi đã giành được Carabao Cup (cúp Liên đoàn Anh) và FA Cup cũng như lọt vào 3 trận chung kết lớn.

Liverpool chỉ chịu thua Man City sát nút (Ảnh: Internet).
Liverpool chỉ chịu thua Man City sát nút (Ảnh: Internet).

Tuy nhiên thất bại trong trận chung kết Champions League và kết thúc ở vị trí thứ 2 tại Premier League đã nhắc nhở rằng Liverpool cần phải thay đổi trong mùa giải này, nhất là khi ngôi sao Sadio Mane đã rời đi để chuyển tới Bayern Munich. Mùa trước Quỷ đỏ đã chiến đấu đến vòng cuối cùng của Premier League và chỉ chịu kém Man City đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Tottenham Spurs sẽ có một mùa giải ấn tượng?

Tottenham Hotspur đã kết thúc mùa giải 2021/22 một cách hài lòng ở vị trí thứ 4 với 71 điểm. Họ được coi là những chú ngựa ô của Premier League có thể thách thức bất kỳ đội bóng hùng mạnh nào, trong đó cặp tiền đạo Harry Kane – Son Heung-min được kỳ vọng sẽ gây đau đầu cho mọi hàng phòng ngự.

Tottenham vẫn dựa vào Harry Kane - Son Heung-min để tạo nên sự khác biệt (Ảnh: Internet).
Tottenham vẫn dựa vào Harry Kane – Son Heung-min để tạo nên sự khác biệt (Ảnh: Internet).

Với sự bổ sung ngôi sao người Brazil là Richarlison, Tottenham chắc chắn đang rất khát khao đạt được vị trí cao hơn ở mùa giải năm nay, thậm chí là cạnh tranh chức vô địch.

Top 6 dự cúp châu Âu gồm những ai?

Nhóm Big 6 gồm 6 ông lớn của Premier League đã chia thành 2 và 4 trong những mùa giải gần đây, với Man City và Liverpool thay nhau đứng ở 2 vị trí cao nhất. Trên thực tế, đội bóng của HLV Klopp có lẽ là đối thủ duy nhất ngang tầm với Man City và rất khó trượt khỏi top 2, nhất là khi bản hợp đồng kỷ lục Darwin Nunez đã bù đắp phần nào cho sự rời đi của Sadio Mane chuyển đến Bayern Munich.

Còn lại những đội về đích ở vị trí từ thứ 3 đến thứ 6 không dễ dự đoán. Tottenham có vẻ rất ổn ở thời điểm hiện tại. HLV Antonio Conte dường như đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ theo ý muốn để bước vào mùa giải mới. Richarlison từ Everton chuyển đến có vẻ rất phù hợp với phong cách của HLV mới, và điều đó giúp Spurs cuối cùng cũng có một cầu thủ tấn công chất lượng để chia sẻ gánh nặng với Harry Kane và Son Heung-min.

Richarlison là sự bổ sung cần thiết cho Tottenham (Ảnh: Internet).
Richarlison là sự bổ sung cần thiết cho Tottenham (Ảnh: Internet).

Đấu trường Champions League sẽ không dễ dàng cho Tottenham, nhưng HLV Conte hoàn toàn đủ khả năng vượt qua vòng bảng và sau đó hoàn thành tốt nhiệm vụ ở giải đấu trong nước, có thể là vị trí thứ 3 của Premier League.

Đối với Chelsea, mùa giải mới chứng kiến sự thay đổi chủ sở hữu một cách ngoài ý muốn. Sterling và Kalidou Koulibaly có vẻ là những bản hợp đồng sáng giá, nhưng sự rời đi của Romelu Lukaku khiến họ thiếu một tay săn bàn hiệu quả ở vị trí tiền đạo trung tâm. Antonio Rudiger và Andreas Christensen cũng rời đi. HLV Thomas Tuchel đã cắt giảm nhiều nhân tố trong giai đoạn trước mùa giải và quá khứ cho thấy điều đó thường không mang lại kết quả tốt.

Chelsea trải qua nhiều biến động ở mùa này (Ảnh: Internet).
Chelsea trải qua nhiều biến động ở mùa này (Ảnh: Internet).

Nhưng cũng đừng quên rằng HLV Tuchel đã tiếp quản một đội hình khủng hoảng vào giữa mùa giải hồi tháng 1/2021 và cuối cùng dẫn dắt họ đến chức vô địch Champions League. Ông vẫn là một huấn luyện viên đáng gờm và Chelsea có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để giữ một vị trí trong top 4.

Arsenal và Manchester United cũng là những ứng cử viên không thể xem thường. Những cái tên như Gabriel Jesus, Zinchenko, tiền vệ người Bồ Đào Nha Fabio Vieira và hậu vệ Brazil Marquinhos sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Mikel Arteta. Pháo thủ vẫn còn hơi thiếu ở vị trí tiền vệ trung tâm và sức mạnh tấn công, nhưng hy vọng những nhân tố mới sẽ cải thiện tình hình.

Manchester United đã trải qua một mùa giải 2021/22 thực sự tồi tệ, nhưng HLV Erik ten Hag đã cố gắng chấn chỉnh lại đội bóng bằng nhiều biện pháp cứng rắn như bắt các cầu thủ đến tập đúng giờ (mặc dù Cristiano Ronaldo vẫn đến muộn). Những trận du đấu trước mùa giải của họ cũng cho thấy một chút dấu hiệu khởi sắc trước khi bước vào mùa giải mới.

MU đến bao giờ mới thực sự hồi sinh? (Ảnh: Internet).
MU đến bao giờ mới thực sự hồi sinh? (Ảnh: Internet).

Anthony Martial và Marcus Rashford thực sự có thể tìm lại phong độ tốt nhất của mình, trong khi Jadon Sancho vẫn là nhân tố quan trọng của đội. Với tất cả sự kỳ vọng vào những bản hợp đồng mới và một kỷ nguyên mới, MU hoàn toàn có khả năng xếp thứ 5 hoặc thứ 6 vào cuối mùa giải.

Newcastle United sẽ kết thúc trong top 6?

Newcastle United đã có một số trận đấu thuyết phục trong mùa giải vừa qua dù cuối cùng chỉ đứng ở vị trí thứ 11. Ban lãnh đạo đội bóng đã đầu tư một khoản tiền khá lớn hồi tháng 1 để ký hợp đồng với một số cầu thủ xuất sắc. Đội hình Newcastle được làm mới chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ đáng để chờ đợi trong mùa giải 2022/23.

Leeds United sẽ xuống hạng?

Leeds United ở mùa trước đã trụ hạng thành công nhờ chiến thắng 2-1 trước Burnley trong ngày cuối cùng của giải đấu. Họ đã có một mùa giải rất đáng thất vọng và cán đích ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 38 điểm. Đội bóng của HLV Jesse Marsch sẽ phải cải thiện rất nhiều vấn đề nếu không muốn đối mặt với nguy cơ xuống hạng một lần nữa trong mùa giải này.

Leeds United có tiếp tục trụ hạng? (Ảnh: Internet).
Leeds United có tiếp tục trụ hạng? (Ảnh: Internet).

Những cầu thủ nào sẽ tỏa sáng?

  • Mohamed Salah (Liverpool): Cầu thủ nhỏ con người Ai Cập là một trong những tay săn bàn hàng đầu tại Premier League trong vài mùa giải vừa qua. Ở mùa trước anh đã ghi 23 bàn sau 35 lần ra sân, đạt hiệu suất đáng kinh ngạc là 0,66 bàn mỗi trận và có đóng góp trong 89% tổng số các trận thắng của Liverpool.
  • Kevin De Bruyne (Manchester City): Tiền vệ người Bỉ của Man City là một trong những cầu thủ xuất sắc và chơi kỹ thuật nhất tại Premier League hiện nay. Anh đã đóng vai trò quan trọng cho chức vô địch của đội vào mùa trước, ghi 15 bàn và có 8 đường kiến ​​tạo với tỷ lệ đóng góp 85% trong tất cả các trận thắng của Man City.
  • Erling Haaland (Manchester City): Bản hợp đồng mới của Man City chắc chắn sẽ rất đáng xem ở Premier League năm nay. Cựu ngôi sao của Borussia Dortmund đã ghi 39 bàn trong 40 lần ra sân gần đây nhất, đạt hiệu suất ấn tượng 0,93 bàn mỗi trận ở Bundesliga mùa trước.
  • Philippe Coutinho (Aston Villa): Cựu cầu thủ của Barcelona được kỳ vọng sẽ duy trì phong độ ổn định vốn có. Ở mùa trước anh đã ghi 5 bàn và tung ra 3 đường kiến ​​tạo, với tỷ lệ đóng góp là 87% trong tất cả các trận thắng của Aston Villa.
  • Harry Kane (Tottenham Hotspurs): Tiền đạo người Anh là một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Premier League. Ở mùa trước anh đã ghi 17 bàn sau 37 lần ra sân, đạt mức trung bình 0,46 bàn mỗi trận.

Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải: Kevin De Bruyne?

Kevin De Bruyne đã bắt đầu mùa giải trước một cách khó khăn nhưng cuối cùng vẫn tỏa sáng (Ảnh: Internet).
Kevin De Bruyne đã bắt đầu mùa giải trước một cách khó khăn nhưng cuối cùng vẫn tỏa sáng (Ảnh: Internet).

De Bruyne đã bị chấn thương nặng ở mặt sau khi va chạm với Antonio Rudiger trong trận chung kết Champions League năm 2021, sau đó trong trận tứ kết Euro 2020 của ĐT Bỉ với Ý anh lại phải tiêm thuốc giảm đau cho mắt cá chân. Có thể nói ngôi sao của HLV Guardiola đã rơi vào tình cảnh tồi tệ khi mùa giải 2021/22 bắt đầu.

Phải đến khoảng tháng 12, De Bruyne mới đạt được phong độ cao nhất, nhưng sau đó từ tháng 3 cho đến khi kết thúc mùa giải anh ấy đã thực sự bùng nổ. Bắt đầu với cú đúp trong chiến thắng 4-1 trước MU, sau đó anh đã ghi 11 bàn trong 15 lần ra sân cuối cùng của mùa giải, bao gồm cả bàn mở tỷ số vào lưới Atletico Madrid và Real Madrid ở các trận đấu loại trực tiếp Champions League. Ngoài ra De Bruyne có 7 pha kiến ​​tạo trong khoảng thời gian đó, kết thúc bằng đường chuyền siêu chính xác để Ilkay Gundogan ghi bàn ấn định chiến thắng trước Aston Villa.

Kể từ mùa giải 2017/18, Mohamed Salah và De Bruyne đã thay nhau thống trị danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Mùa trước Salah đã đoạt danh hiệu này do PFA (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh) và FWA (Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh) bình chọn, qua đó mỗi người đều đã có 2 lần được vinh danh. Nếu Man City giành chức vô địch năm nay, rất có thể danh hiệu sẽ quay lại với De Bruyne. Anh đang ở trạng thái thể lực tốt nhất để bước vào mùa giải mới, ngoài ra còn được hỗ trợ bởi Haaland để đón những quả tạt và đường chuyền chính xác.

Vua phá lưới: Harry Kane?

Nếu Harry Kane được tự do lựa chọn vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái thì khả năng là Man City sẽ không cần chiêu mộ Haaland. Đội trưởng đội tuyển Anh là sự lựa chọn số một của HLV Guardiola để thay thế Aguero ở vị trí tiền đạo chủ lực của Man City, một phần vì khả năng hoạt động như một số 9 thực thụ cũng như tiền đạo chơi lùi sâu – điều mà Kane đã thể hiện xuất sắc trong trận Tottenham đánh bại Man City 3-2 ngay tại sân Etihad hồi tháng 2.

Harry Kane vẫn là một tiền đạo hàng đầu (Ảnh: Internet).
Harry Kane vẫn là một tiền đạo hàng đầu (Ảnh: Internet).

Harry Kane đã gặp khó khăn trong giai đoạn đầu mùa giải trước, khi HLV Nuno Espirito Santo vẫn còn nắm quyền. Với sự trở lại đấu trường Champions League và một người dẫn dắt mới, hy vọng anh ấy sẽ đạt phong độ cao trong mùa giải để làm bàn đạp cho World Cup 2022 vào cuối năm nay.

Haaland và Nunez là những cái tên sáng giá với tư cách tân binh mới gia nhập giải đấu, nhưng ít nhất trong mùa giải này họ sẽ chưa thể vượt qua những ngôi sao kỳ cựu như Harry Kane.

Dự đoán kết quả chung cuộc Premier League mùa giải 2022/23

Dự đoán đội vô địch

Theo trang Smarkets, tỷ lệ cược cho các đội có nhiều khả năng vô địch nhất tại Premier League mùa giải 2022/23 là:

Đội bóngTỷ lệ cược
Man City1,69 (58,82%)
Liverpool4,1 (23,81%)
Tottenham Hotspur15,5 (6,67%)
Chelsea18,5 (5,41%)

Dự đoán đội xuống hạng

Theo trang Smarkets, tỷ lệ cược cho các đội có nhiều khả năng xuống hạng nhất tại Premier League mùa giải 2022/23 là:

Đội bóngTỷ lệ cược
Bournemouth1,63 (58,48%)
Nottingham Forest1,99 (50,00%)
Fulham2,46 (42,37%)
Leeds United3,3 (28,57%)

Dự đoán BXH chung cuộc

Thứ hạngĐội bóng
1Manchester City
2Liverpool
3Tottenham
4Chelsea
5Arsenal
6Manchester United
7West Ham
8Newcastle United
9Brighton & Hove Albion
10Aston Villa
11Crystal Palace
12Leicester City
13Wolverhampton
14Everton
15Leeds United
16Brentford
17Nottingham Forest
18Southampton
19Fulham
20Bournemouth

Trên đây là những dự đoán về mùa giải Ngoại hạng Anh Premier League 2022/23 hứa hẹn rất nhiều điều hấp dẫn. Bạn thích nhất đội bóng nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Nhận định Chelsea vs Tottenham vòng 2 Ngoại hạng Anh: Trận derby London cực kỳ cân não

Chelsea vs Tottenham vào ngày 14/8 tới đây là trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải mới Premier League. Spurs hiện đang giữ một kỷ lục vô cùng đáng thất vọng là chỉ thắng duy nhất 1 trận trong 37 trận gần nhất ở Stamford Bridge – sân nhà của Chelsea. Liệu lần này đội bóng của HLV ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận