Các cô nàng Red Velvet luôn tạo nên đột phá độc đáo trong sản phẩm âm nhạc của mình. Bên cạnh “đặc sản mùa comeback” là các theory ẩn chứa vô vàn bí ẩn thú vị thì mới đây MV “Feel My Rhythm” của Red Velvet lấy cảm hứng từ trường phái nghệ thuật cổ điển cùng các tác phẩm hội họa. Hãy cùng BlogAnChoi khám phá nhé!

1. Trường phái Rococo

Trường phái Rococo bắt nguồn từ thế kỉ 18 tại Pháp, được áp dụng ở thời hoàng hậu Marie Antoinette trong hội họa và thiết kế nội thất. Nét đặc trưng của Rococo là sự nhẹ nhàng, sang trọng, thanh tao nhưng lộng lẫy bậc nhất. Trường phái Rococo luôn chú trọng tiểu tiết, cầu kì, mang kĩ thuật phối màu hoàn hảo nhất cùng các tông màu pastel nhã nhặn.

MV “Feel My Rhythm” được mở đầu với những hình ảnh và màu sắc tươi sáng đậm chất Rococo.

Bên trái: Bức tranh "The Swing"- Jean-Honore Fragonard (Nguồn: Internet) Bên phải: MV "Feel My Rhythm- Red Velvet (Nguồn: YouTube SMTOWN)
Bên trái: Bức tranh “The Swing”- Jean-Honore Fragonard (Nguồn: Internet) Bên phải: MV “Feel My Rhythm- Red Velvet (Nguồn: YouTube SMTOWN)

2. Trường phái Ấn tượng (Impressionism)

Trường phái Ấn tượng xuất hiện tại Pháp khoảng cuối thế kỉ 19, được coi là đánh dấu một giai đoạn quan trọng của hội họa. Những bức tranh theo trường phái này có đặc điểm là được vẽ nhanh và thể hiện chính xác khung cảnh tổng quan, tiếp đến là thể hiện cái nhìn mới mẻ của tác giả. Tranh thuộc trường phái Ấn tượng có thể nhìn thấy được nét cọ vẽ, không có sự hạn chế trong pha trộn các màu và đặc biệt chú ý đến chất lượng cũng như sự thay đổi độ sáng trong tranh.

Các họa sĩ tiêu biểu thuộc trường phái Ấn tượng là Mary Cassatt, Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, Edgar Degas…

Cảnh Seulgi và Irene đứng trên đồng hoa cùng những bộ trang phục hết sức quý tộc và lộng lẫy mang màu sắc bắt mắt và tươi sáng.

Bên trái: Bức tranh "Woman with a Parasol - Madame Monet and Her Son"- Claude Monet (Nguồn Internet) Bên phải: MV "Feel My Rhythm - Red Velvet (Nguồn: YouTube SMTOWN)
Bên trái: Bức tranh “Woman with a Parasol – Madame Monet and Her Son”- Claude Monet (Nguồn Internet) Bên phải: MV “Feel My Rhythm – Red Velvet (Nguồn: YouTube SMTOWN)

3. Trường phái Siêu thực (Surrealism)

Trường phái Siêu thực (Surrealism) phát triển mạnh mẽ ở châu Âu vào thế chiến thứ nhất và thứ hai. Trường phái chủ yếu phát triển từ phong trào Dada trước đó. Siêu thực không nhấn mạnh sự phủ định mà là sự thể hiện tích cực, trong đó các nghệ sĩ mô tả những cảnh phi logic và phát triển các kĩ thuật để cho phép tâm trí vô thức thể hiện chính nó.

Các họa sĩ tiêu biểu của trường phái Siêu thực: Joan Miró, André Masson, Max Ernst…

Bên phải: Bức tranh "The Barbarians"- Max Ernst (Nguồn: Internet) Bên trái: MV "Feel My Rhythm- Red Velvet (Nguồn: YouTube SMTOWN)
Bên phải: Bức tranh “The Barbarians”- Max Ernst (Nguồn: Internet) Bên trái: MV “Feel My Rhythm- Red Velvet (Nguồn: YouTube SMTOWN)

4. Trường phái Tiền Raphael (Pre- Raphaelite Brotherhood)

Một nhóm họa sĩ trẻ người Anh cùng nhau thành lập nhóm Pre- Raphaelite Brotherhood vào năm 1848. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật Ý vào khoảng thế kỉ 14-15, họ đặt tên Pre- Raphaelite để thể hiện sự ngưỡng mộ đối với phong cách miêu tả trực tiếp và không cầu kỳ điển hình của hội họa Ý trước thời kì Phục hưng, trước khi có danh họa Raphael.

Mặc dù trường phái Tiền Raphael chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nhưng ảnh hưởng của nó đối với hội họa Anh và xu hướng nghệ thuật ở thế kỉ 20 là rất sâu sắc. Các họa sĩ tiêu biểu của trường phái Tiền Raphael: James Collinson, William Holman, John Everett Millais,…

Trong một phân cảnh đầu, hình ảnh các cô nàng Red Velvet xuất hiện như thể hiện hình ảnh trong các bức tranh thời kì Tiền Raphael.

Bên trái: Bức tranh "Nymphs finding the Head of Orpheus"- John William Waterhouse (Nguồn: Internet) Bên phải: MV "Feel My Rhythm - Red Velvet (Nguồn: YouTube SMTOWN)
Bên trái: Bức tranh “Nymphs finding the Head of Orpheus”- John William Waterhouse (Nguồn: Internet) Bên phải: MV “Feel My Rhythm – Red Velvet (Nguồn: YouTube SMTOWN)
Bên trái: Bức tranh "Ophelia"- John Everett Millais (Nguồn: Internet) Bên phải: MV "Feel My Rhythm - Red Velvet (Nguồn: YouTube SMTOWN)
Bên trái: Bức tranh “Ophelia”- John Everett Millais (Nguồn: Internet) Bên phải: MV “Feel My Rhythm – Red Velvet (Nguồn: YouTube SMTOWN)

Không sai khi người hâm mộ đặt cho các cô nàng nhà SM biệt danh “nữ hoàng concept” khi mỗi lần trở lại Red Velvet đều mang đến một concept mới mẻ, sáng tạo, đầy chất lượng. Và dù với concept nào đi chăng nữa thì các cô nàng luôn thể hiện rất tốt. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không “cày view” cho sự trở lại đỉnh cao của Red Velvet đúng không nào!

MV “Feel My Rhythm” – Red Velvet:

Hy vọng BlogAnChoi đã mang lại những thông hữu ích cho các bạn nhé.

Mời bạn đọc thêm các bài viết mới:

Xem thêm

“BIGBANG thực tế đã tạo nên BTS”: Suga thú nhận tình yêu dành cho nhóm nhạc hình mẫu

Khi "King của Kpop" gặp "King" khác! Mới đây Suga BTS và Taeyang BIGBANG đã “làm dịu” đi cuộc chiến của người hâm mộ sau màn tương tác ấm áp của họ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận