Aespa là một trong những nhóm nhạc gen 4 nổi bật nhất Kpop thời điểm hiện tại, đặc biệt là với giới trẻ. Mùa lễ hội tại các trường đại học Hàn Quốc đang diễn ra là nơi tuyệt vời để các nhóm nhạc quảng bá và thúc đẩy danh tiếng, và Aespa cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Tuy nhiên, các cô nàng lại đang vướng phải làn sóng chỉ trích gay gắt vì thái độ trình diễn hời hợt, hát nhép trong khi giá cát xê được tiết lộ quá cao đối với một nhóm nhạc mới 2 năm tuổi.

Aespa đã tham gia biểu diễn tại lễ hội của 2 trường đại học Hanyang và đại học Korea. 4 cô nàng xuất hiện với diện mạo đầy trẻ trung, thu hút, nhanh chóng trở thành hot topic trên rất nhiều trang thông tin công cộng. Nhóm đã trình diễn các bản hit đình đám như Next Level, Savage,… với những tiếng hò reo không ngớt của sinh viên trường.

Aespa xuất hiện cực xinh đẹp trong tiếng hò reo của sinh viên các trường đại học. (Nguồn: Internet).
Aespa xuất hiện cực xinh đẹp trong tiếng hò reo của sinh viên các trường đại học. (Nguồn: Internet).

Video các màn trình diễn của Aespa:

Nhưng càng về sau, không khí lễ hội càng trở nên “giảm nhiệt”, cộng đồng mạng cho rằng vấn đề nằm ở phong cách trình diễn nhàm chán và khả năng khuấy động sân khấu kém của 4 cô nàng. Không chỉ vậy, nhóm còn gây thất vọng khi tiếp tục hát nhép. Tuy fan luôn tự hào bỏi Aespa thuộc top những nhóm nhạc có nền tảng vocal tốt, nhưng hầu như từ khi debut đến nay các thành viên vẫn chưa có nhiều cơ hội để minh chứng khả năng của mình vì… toàn hát nhép.

Tự hào về vocal nhưng từ khi debut đến nay Aespa hầu hết toàn hát nhép (Nguồn: internet).
Tự hào về vocal nhưng từ khi debut đến nay Aespa hầu hết toàn hát nhép (Nguồn: Internet).

Không phải mất công hát, công việc của Aespa chỉ còn là nhảy và khuấy động sân khấu. Nhưng cuối cùng người hâm mộ lại một lần nữa thất vọng vì thái độ trình diễn hời hợt, nhảy như “tập dưỡng sinh” mặc dù các động tác vũ đạo không có độ khó cao và quá mất sức. Đặc biệt thành viên Winter gây chú ý nhiều nhất vì nhiều lần bỏ, quên động tác, biểu diễn không nhiệt tình.

Fan cô nàng đã giải thích việc này là do tóc được tạo kiểu hai chùm và có kèm phụ kiện nên gây khó khăn cho việc thực hiện vũ đạo. Nhưng nhiều người lại cho rằng đây chính là biểu hiện của việc coi thường khán giả và lười biếng, không có nhiệt huyết với nghề.

Winter nhanh chóng gây sốt khi xuất hiện xinh đẹp với mái tóc 2 chùm sáng màu ...
Winter nhanh chóng gây sốt khi xuất hiện xinh đẹp với mái tóc 2 chùm sáng màu… (Nguồn: Ineternet).
...nhưng lại gây tranh cãi vì thái độ trình diễn lười biếng, hời hợt. (Nguồn: internet)
…nhưng lại gây tranh cãi vì thái độ trình diễn lười biếng, hời hợt. (Nguồn: Internet)

Sốc hơn nữa khi giá cát xê mời các ngôi sao được tiết lộ. Theo đó, phí mời Aespa trình diễn tại các trường đại học là đắt nhất với 50 triệu won. Trong khi đó, các nhóm hàng top như Red Velvet, AKMU thấp hơn với 40 triệu. Psy còn “diễn vì đam mê” với giá chỉ 25 triệu won. Cư dân mạng hết sức ngạc nhiên khi nhóm nhạc chỉ mới 2 năm tuổi như Aespa lại có mức cát xê cao hơn hẳn các đàn anh, đàn chị đình đám khác.

Cộng đồng mạng cảm thấy khó hiểu khi các nhóm nhạc tiền bối nổi tiếng như Red Velvet, AKMU, Psy lại nhận mức catxe còn thấp hơn cả tân binh 2 năm tuổi (Nguồn: Internet).
Cộng đồng mạng cảm thấy khó hiểu khi các nhóm nhạc tiền bối nổi tiếng như Red Velvet, AKMU, Psy lại nhận mức cát xê còn thấp hơn cả tân binh 2 năm tuổi (Nguồn: Internet).

Phản ứng của cư dân mạng Hàn Quốc:

– Cầm 50 triệu won rồi hát nhép, nhìn chung làm idol cũng nhàn nhỉ …

– Không nói đến Psy vì giá đó chắc chắn là trình diễn tình nguyện rồi, nhưng sao giá mời Aespa còn cao hơn cả Red Velvet và AKMU vậy?

– Winter buộc tóc 2 chùm vậy thì khó nhảy thật mà.

– Đây là sân tập nhảy của họ à, mà nhảy cũng có ra hồn đâu…

– Đâu thiếu idol nối tóc, phụ kiện đầy đầu,… Fan Aespa có thể tìm lí do gì nghe hợp lí hơn một chút được không?

– Nhưng hiện tại Aespa đang là xu hướng mà, giá mời cao cũng là dễ hiểu.

Bạn nghĩ sao về màn trình diễn của các cô nàng Aespa tại lễ hội các trường đại học? Hãy theo dõi chuyên mục giải trí của BlogAnChoi để không bỏ lỡ nhiều thông tin thú vị nhé!

Xem thêm

Golden Disc Awards 2023 công bố đề cử Bài hát của năm, album của năm và Tân binh của năm

Vào ngày 7/12, Golden Disc Awards 2023 lần thứ 37 đã ra mắt trang web chính thức và công bố các đề cử cho Bài hát của năm, Album của năm và Tân binh của năm cho các bài hát, nhóm nhạc KPOP 2022.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận