Leonardo DiCaprio là một trong những diễn viên được yêu thích nhất tại Hollywood. Trong suốt sự nghiệp kéo dài 30 năm của mình, anh chỉ đóng chính trong 29 bộ phim, ít hơn đáng kể so với các đồng nghiệp của mình, nhưng chính điều này lại khiến khán giả tò mò hơn về nam diễn viên. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu 9 sự thật ít người biết về Leonardo DiCaprio nhé.

1. Được đặt tên theo thiên tài thời Phục hưng, Leonardo da Vinci

Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)
Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)

Khi mẹ của Leo mang thai, lần đầu tiên bà cảm nhận được máy thai là khi đang thưởng thức các tác phẩm của họa sĩ thiên tài da Vinci trong bảo tàng Uffizi ở Florence, Italia. Cha mẹ nam diễn viên coi đây là một điềm báo hoặc dấu hiệu nào đó nên đã quyết định đặt tên con trai mình là Leonardo.

2. Người đại diện tin rằng cái tên này sẽ cản trở sự nghiệp của anh

Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)
Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, người đại diện của Leo lo lắng cái tên nghe có vẻ giống người nước ngoài này sẽ cản trở sự nghiệp của nam diễn viên. Người đó đề nghị anh đổi tên thành Lenny Williams để được người dân Mỹ chú ý tới nhiều hơn. Leo từ chối, nhưng điều đó có vẻ thực sự không có lợi vì anh đã thất nghiệp trong một năm rưỡi với khoảng 100 buổi thử vai thất bại. Mãi tới 2 năm sau, may mắn mới mỉm cười với Leo.

3. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế

Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)
Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)

Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một căn bệnh về rối loạn sức khỏe tâm thần. Leo đã liên tục phải chống lại cảm giác muốn đi qua đi lại các ô cửa nhiều lần và buộc bản thân không được giẫm lên tất cả các vết kẹo cao su khi đi bộ dọc theo vỉa hè.

4. Mua đảo để nghỉ dưỡng

Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)
Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)

Năm 2009, Leo đã chi trả tới 1,75 triệu đô la để mua một hòn đảo và xây dựng khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường. Dự tính trên đảo sẽ có 36 căn biệt thự và tất cả đều hoạt động bằng năng lượng tái chế.

5. Nhận nuôi một bé gái người Nam Phi

Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)
Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)

Anh nhận nuôi cô bé khi đang quay bộ phim Blood Diamond. Mặc dù Leo không đưa cô bé về Los Angeles nhưng anh đã hỗ trợ rất nhiều tiền cho cô bé và ngôi nhà tập thể mà bé đang sống.

6. Từng bị trao giải Mâm xôi vàng

Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)
Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)

Trong suốt sự nghiệp của mình, Leo đã giành được khá nhiều giải thưởng, trong đó có cả giải Oscar cao quý. Nhưng năm 1999, nam diễn viên lại bị trao giải Mâm xôi vàng cho hạng mục “Cặp đôi màn ảnh tệ nhất” khi thể hiện vai vua Louis trong bộ phim Người đàn ông mang mặt nạ sắt.

7. Cứu con cưng khỏi hồ nước đóng băng

Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)
Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)

Điều này xảy ra trên phim trường bộ phim Don’t Look Up. Khi nhìn thấy một trong những chú chó cưng của mình rơi xuống hồ, Leo đã nhanh chóng nhảy xuống cứu, một chú chó khác của anh cũng nhảy theo chủ mình xuống hồ. May mắn là cả Leo và hai chú chó của mình đều không gặp vấn đề gì lớn cả.

8. Chưa bao giờ hẹn hò với phụ nữ hơn 25 tuổi

2 trong số các cô bạn gái của Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)
2 trong số các cô bạn gái của Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)

Ngay cả khi đã ở tuổi 47 như hiện tại thì có vẻ nam tài tử cũng không bận tâm đến khoảng cách tuổi tác giữa mình và bạn gái. Bạn gái hiện tại của Leo là Camila Morrone kém anh tới 22 tuổi. Hai người đã hẹn hò được 4 năm.

Leo từng hẹn hò với rất nhiều mĩ nhân nóng bóng, có cả những cái tên nổi bật như nữ diễn viên Blake Lively hay siêu mẫu Gisele Bündchen. Điều thú vị là vào thời điểm hẹn hò với nam diễn viên thì tất cả họ đều chưa tới 25 tuổi.

9. Cùng Kate Winslet trả phí viện dưỡng lão cho nạn nhân cuối cùng còn sống của tàu Titanic

Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)
Leonardo DiCaprio (Ảnh: Internet)

Millvina Dean, hành khách trẻ nhất đi tàu Titanic và là người cuối cùng sống sót, bắt đầu sống trong viện dưỡng lão khi bà bị gãy xương hông. Nhưng bà không có đủ tiền để trả các khoản phí nên đã buộc phải bán các kỷ vật của tàu Titanic để gây quỹ. Kate và Leo đã quyên góp 30.000 đô la để trả các chi phí trong viện dưỡng lão cho bà Millvina.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

SM Entertainment đưa ra tuyên bố về sức khỏe của Onew SHINee – Comeback của nhóm sẽ ra sao?

Trước sự trở lại rất được chờ đợi của SHINee vào tháng 6, SM Entertainment thông báo Onew sẽ tạm dừng các hoạt động của mình do sức khỏe không tốt. Điều gì sẽ xảy ra với lịch trình sắp tới của nhóm?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận