Rất nhiều chuẩn mực không chỉ là về một người phụ nữ mà còn là một thần tượng K-Pop. Từ mọi ngóc ngách, có những người gửi những lời chỉ trích không chính đáng về ngoại hình và cách cư xử của bạn. Thật khó để không bị cuốn vào nó. Có một vài thần tượng trong ngành công nghiệp K-Pop đã cố gắng sống thật với bản thân bất chấp áp lực. Dưới đây là 5 nữ thần tượng tiếp tục phá bỏ định kiến ​​và chuẩn mực về giới tính của K-Pop.

1. Chaeyoung (TWICE)

Chaeyoung của TWICE là một tinh thần tự do. Cô ấy từng cắt tóc ngắn khi chưa được JYP Entertainment cho phép và có nhiều hình xăm bất chấp những điều cấm kỵ trong văn hóa Hàn Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với GQ Korea, cô nàng nhận ra rằng mọi người thường gắn mình với hình ảnh dễ thương kể từ khi nữ ca sĩ ra mắt trong TWICE khi cô ấy còn nhỏ.

Cô nàng đã từ chối hình ảnh này cho chính mình và nói: “Tôi nghĩ tôi cũng phù hợp với hình ảnh mạnh mẽ như thế này“. Nữ thần tượng tiếp tục bày tỏ mong muốn thoát ra khỏi khuôn mẫu thần tượng và đào sâu hơn trong cách thể hiện bản thân của mình.

Chaeyoung (TWICE) phá vỡ định kiến ​​K-Pop về chuẩn mực giới tính. (Nguồn: Internet)
Chaeyoung (TWICE) phá vỡ định kiến ​​K-Pop về chuẩn mực giới tính. (Nguồn: Internet)

Đối với tôi, tự do là thể hiện những gì bạn muốn bày tỏ. Giống như Kristen Stewart đi giày Converse với váy của cô ấy tại Liên hoan phim Cannes, tôi cũng muốn trở thành người phá vỡ những quy tắc bất thành văn. Một số người nghĩ thần tượng chỉ là những người xinh đẹp và dễ thương với nhiều aegyo nhưng tôi muốn mở rộng hình ảnh đó. Hình ảnh này, hình ảnh kia, họ đều có thể được coi là thần tượng và tôi nghĩ điều đó có thể được thể hiện theo nhiều cách khác nhau“, Chaeyoung chia sẻ.

Cô ấy không sợ là chính mình. Cô nàng cũng đã nói rõ rằng mình chọn cách thể hiện bản thân cho dù đó là trang phục hay trang điểm là vì bản thân chứ không phải ai khác.

2. Moonbyul (MAMAMOO)

MAMAMOO như một nhóm nhạc thách thức các tiêu chuẩn sắc đẹp của K-Pop. Moonbyul đặc biệt bất chấp các chuẩn mực và khuôn mẫu về giới tính, thường xuyên mặc vest. Trong ca khúc solo của mình, chẳng hạn như MV Eclipse, cô ấy thực hiện những vũ đạo mạnh mẽ trong khi mặc trang phục theo phong cách nam tính cùng với các vũ công phụ họa là nam. Hầu hết các động tác trong vũ đạo đều là đặc trưng của các nhóm nhạc nam.

Moonbyul (MAMAMOO) phá vỡ định kiến ​​K-Pop về chuẩn mực giới tính. (Nguồn: Internet)
Moonbyul (MAMAMOO) phá vỡ định kiến ​​K-Pop về chuẩn mực giới tính. (Nguồn: Internet)

Mặc dù cô nàng có thể thích trang phục theo phong cách truyền thống được coi là dành cho nam giới, nữ ca sĩ vẫn tự hào là phụ nữ và yêu cầu người hâm mộ không gọi cô ấy là oppa. Cô ấy không từ chối sự nữ tính của mình mà thay vào đó, xác định lại nó bằng các thuật ngữ của riêng mình.

3. Amber Liu (f(x))

Amber Liu ra mắt trong nhóm nhạc nữ f(x) của SM Entertainment vào năm 2009. Vào thời điểm mà dường như mọi nhóm nhạc nữ đều tràn ngập những concept dễ thương và nữ tính, Amber đã chọn không tuân theo tiêu chuẩn này. Ngay cả khi các thành viên khác cùng nhóm để tóc dài và mặc váy ngắn, cô ấy vẫn duy trì phong cách nam tính độc đáo của mình bằng cách cắt tóc ngắn, mặc quần đùi hoặc quần rộng thùng thình.

Amber Liu (f(x)) phá vỡ định kiến ​​K-Pop về chuẩn mực giới tính. (Nguồn: Internet)
Amber Liu (f(x)) phá vỡ định kiến ​​K-Pop về chuẩn mực giới tính. (Nguồn: Internet)

Tất nhiên, cô nàng không thể không bị ghét. Mặc dù mọi người đã “ném đá”, nhầm nữ ca sĩ với một chàng trai và chỉ trích cơ thể của cô ấy, cô nàng vẫn tiếp tục bác bỏ quan điểm rằng phụ nữ phải hành động hoặc trông giống một khuân mẫu nào đó nhất định. Nữ thần tượng luôn thể hiện sự tự tin vào cá tính của mình và học cách xem nhẹ những lời nhận xét của những kẻ thù ghét bản thân và thậm chí đã cố gắng nói đùa về điều đó.

4. Kyla (PRISTIN)

Cựu thành viên của nhóm nhạc nữ PRISTIN của Pledis Entertainment, Kyla đã phải trải qua rất nhiều điều. Lớn lên ở Mỹ, cô ấy mơ ước trở thành bác sĩ hoặc thần tượng. Vào năm 2016, có vẻ như một trong những giấc mơ đó sẽ thành hiện thực khi cô nàng ra mắt với PRISTIN sau sáu năm làm thực tập sinh.

Thật không may, rất nhiều người đặt kỳ vọng vào thần tượng và Kyla đã không đáp ứng được yêu cầu đó. Nữ ca sĩ đã phải che đậy cơ thể của mình vì những lời miệt thị cân nặng trên mạng, mặc dù cô ấy mới chỉ là một thiếu niên.

Kyla (PRISTIN) phá vỡ định kiến ​​K-Pop về chuẩn mực giới tính. (Nguồn: Internet)
Kyla (PRISTIN) phá vỡ định kiến ​​K-Pop về chuẩn mực giới tính. (Nguồn: Internet)

Vào năm 2017, Pledis Entertainment đã tạm dừng tất cả các hoạt động quảng bá của cô nàng để Kyla trở về Hoa Kỳ điều trị tâm lý. Năm 2019, nữ thần tượng chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty. Gần đây, cô ấy đã ra mắt với tư cách là một ca sĩ solo với album Watch Me Glow.

5. Jessi

Rapper Jessi đã phải nhận rất nhiều sự ghét bỏ vì phong cách của mình. Với làn da rám nắng, hình xăm và đeo khuyên, cô ấy không phù hợp với hình tượng nữ thần tượng khuôn mẫu. Nhiều người ghét cô nàng vì có “ngoại hình giả tạo”.

Những người khác thậm chí còn nhầm lẫn sự trung thực của nữ rapper với sự thô lỗ. Cô ấy thực sự là một trong những thần tượng thực tế nhất trong ngành. Cô nàng không ngại ngùng và nói ra suy nghĩ của mình trong khi tự hào về con người của mình.

Trước đây, tôi từng bị chỉ trích nặng nề vì làn da ngăm đen và đeo nhiều khuyên nhưng tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ được chấp nhận. Tôi vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tôi có thể vượt qua nó“, Jessi chia sẻ trên chương trình I Live Alone của đài MBC.

Jessi phá vỡ định kiến ​​K-Pop về chuẩn mực giới tính. (Nguồn: Internet)
Jessi phá vỡ định kiến ​​K-Pop về chuẩn mực giới tính. (Nguồn: Internet)

Nữ thần tượng từng bị chỉ trích nặng nề vì nước da ngăm cũng như phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù việc các thần tượng phẫu thuật thẩm mỹ không phải là hiếm nhưng phần lớn điều đó là chỉ chỉnh sửa một chút hoặc được giữ bí mật. Đối với Jessi thì khác, nữ rapper đã thành thật và cởi mở về điều đó. Bất kể người khác nghĩ gì và nói gì về cô ấy, bản thân cô nàng vẫn không cảm thấy hối hận.

Một số bài viết cùng chủ đề mà bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

10 nữ thần tượng KPOP có nhiều bài hát tự sáng tác được KOMCA công nhận nhất

KOMCA (Korea Music Copyright Association) hay Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc là một tổ chức phi lợi nhuận ở Hàn Quốc, cung cấp các hồ sơ các bài hát do các thần tượng KPOP tham gia sản xuất. Có rất nhiều thần tượng KPOP đã tham gia vào sản xuất nhiều bài hát. Cùng BlogAnChoi điểm ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
8 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
mt1803

Chaeyoung đúng là hợp với kiểu mạnh mẽ ngầu ngầu hơn

Phạm Long Thuyên

bài viết hay quá ạ

Phan Thanh Hoàng Yến

Thích Amber nhất luôn, còn Jessi thì ngầu bá đạo khỏi nói r

xuarmy

Thích Moonbyul dã man