ENHYPEN đã thử nghiệm nhiều thể loại nhạc khác nhau chỉ trong một khoảng thời gian ngắn và có được nhiều ca khúc hay, kể cả các bài B-side. Hãy cùng BlogAnChoi thưởng thức 5 ca khúc B-side hay nhất của ENHYPEN – những ca khúc nên được đưa vào playlist của bạn ngay lập tức – nhé!

1. Not For Sale

Nhóm nhạc thần tượng nam ENHYPEN (Ảnh: Internet)
Nhóm nhạc thần tượng nam ENHYPEN ra đời từ chương trình sống còn I-LAND (Ảnh: Internet)

Nếu bạn cần một bài hát vui vẻ và tươi trẻ thì hãy nghe thử “Not For Sale” của ENHYPEN xem sao?

“Not For Sale” thực sự là một ca khúc nhạc pop có thể tạo ra luồng không khí tươi mới rất phù hợp với giới trẻ hiện tại. “Not For Sale” làm nổi bật giọng hát của từng thành viên trong nhóm một cách hoàn hảo và chắc chắn có thể giúp tâm trạng của bất kỳ ai “lên hương” ngay cả trong ngày buồn tẻ nhất.

“Not For Sale” là một bài hát dễ thương nói về việc tình yêu không phải là món hàng mà bạn có thể mua bán. Với ca từ đáng yêu, vũ đạo quyến rũ và các yếu tố R&B ấn tượng, rõ ràng là “Not For Sale” nên được góp mặt trong danh sách playlist của bạn đấy!

2. Upper Side Dreamin

Upper Side Dreamin
Nhóm nhạc thần tượng nam ENHYPEN ra đời từ chương trình sống còn I-LAND (Ảnh: Internet)

Khi các bài hát mang phong cách retro trở thành một cơn sốt trong làng giải trí K-Pop thì “Upper Side Dreamin” xuất hiện – vào thời điểm không thể hoàn hảo hơn được.

“Upper Side Dreamin” là một sự kết hợp hoàn hảo giữa các yếu tố retro và Hip-Hop.

3. Mixed Up

Nhóm nhạc thần tượng nam ENHYPEN (Ảnh: Internet)
Nhóm nhạc thần tượng nam ENHYPEN ra đời từ chương trình sống còn I-LAND (Ảnh: Internet)

“Mixed Up” là ca khúc B-side được ENHYPEN đưa vào trong mini-album thứ hai “Border: Carnival” của nhóm. “Mixed Up” mang âm hưởng rock thô ráp kết hợp với các yếu tố Hip-Hop.

Phần lời của ca khúc này miêu tả cảm xúc của các thành viên trong nhóm khi họ chuyển từ thực tập sinh thành một thần tượng chính thức. Có vô số những tin đồn và sự căm ghét mà các chàng trai phải chịu đựng, mọi thức khó khăn đến mức họ ước gì – dù chỉ trong một khoảnh khắc – cả thế giới sẽ đóng băng.

4. Go Big or Go Home

Go Big or Go Home
Nhóm nhạc thần tượng nam ENHYPEN ra đời từ chương trình sống còn I-LAND (Ảnh: Internet)

“Go Big or Go Home” là ca khúc B-side góp mặt trong mini-album thứ ba của nhóm. “Go Big or Go Home” là một ca khúc phong cách dance hiếm thấy trong làng nhạc K-Pop những năm gần đây.

Những bản nhạc dance với nhịp điệu cực kì sôi động như thế này vốn đã trở nên mờ nhạt – nhường chỗ cho các ca khúc pop-rock hay pop-electro – nhưng hiện đang dần trở lại.

“Go Big Or Go Home” nói về việc xem cuộc sống như một ván bạc và muốn giành được chiến thắng dù có phải vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách đi chăng nữa. Kiểu tư duy “tất cả hoặc không có gì” mà ENHYPEN truyền tải thông qua giai điệu và các động tác vũ đạo này cực kì thú vị.

5. 10 Months

Nhóm nhạc ENHYPEN (Ảnh: Internet)
Nhóm nhạc thần tượng nam ENHYPEN ra đời từ chương trình sống còn I-LAND (Ảnh: Internet)

“10 Months” là một trong những bài hát được ENHYPEN phát hành trong mini-album đầu tay “Border: Day One” của nhóm.

“10 Months” là một ca khúc có giai điệu ngọt ngào đáng yêu nói về tình yêu cún con, trái ngược hoàn toàn với sự u tối của ca khúc chủ đề “Given-Taken”.

“10 Months” thực sự là một viên ngọc ẩn vì có rất ít người biết hoặc bàn luận về “10 Months” khi nói đến âm nhạc của ENHYPEN, bao gồm cả fan lẫn nôn-fan.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Hậu chia tay, Ryu Jun Yeol - Han So Hee ngừng hợp tác trong dự án mới

Sau khi xác nhận đã chia tay sau 2 tuần công khai yêu nhau, mới đây, cặp đôi Ryu Jun Yeol và Han So Hee cũng từ chối đóng chung trong phim kinh dị Delusion - tác phẩm được 2 nghệ sĩ thảo luận trước khi hẹn hò.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 5d609c1c

không có FEVER ạ?