Bangkok là một thành phố sôi động ở trung tâm châu Á với rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Tuy nhiên nếu bạn chỉ có 1 ngày rãnh rỗi để tham quan Bangkok thì cũng đừng lo lắng. Hôm nay, BlogAnChoi sẽ hướng dẫn cho bạn một vài địa điểm tham quan thành phố Bangkok chỉ với 24 tiếng đồng hồ.

Lựa chọn khách sạn

Có rất nhiều khách sạn ở Bangkok mà chúng ta có thể lựa chọn nhưng nếu bạn muốn ở nơi có một vị trí đắc địa thì khách sạn Sheraton Grande Sukhumvit chính là khách sạn tốt nhất.

Nằm ngay con đường nhộn nhịp Sukhumvit với nhiều tiện ích trong thành phố chỉ cách khách sạn vài bước chân như trạm BTS Skytrain và tàu điện ngầm Sukhumvit có thể đưa bạn đến một số điểm lịch sử hàng đầu ở Bangkok chỉ trong vài phút. Các trung tâm mua sắm lớn như Terminal 21, chợ cuối tuần Chatuchak và Emporium và một số nơi khác cũng không quá xa.

sheraton-grande-sukhumvit
Khách sạn Sheraton Grande Sukhumvit (Nguồn: Internet)

Tham quan làng Baan Bu

Baan Bu là một ngôi làng của các nghệ nhân và thợ rèn nổi tiếng với những chiếc bát bằng đồng hoặc bằng đá. Ngày nay, ngôi làng Baan Bu trở thành một biểu tượng của khu phố truyền thống Thái Lan với đầy đủ các công trình kiến ​​trúc cộng đồng cơ bản của Thái Lan là các đền, chợ, trường học, bệnh viện, nhà ga và nhà thuốc.

  • Chợ Wat Thong: nổi tiếng với món tráng miệng cổ xưa của Thái Lan được gọi là rae-rai. Nó là một chiếc bánh bao bột gạo đầy màu sắc được phủ lên trên cùng với nước cốt dừa, đường và hạt vừng
  • Nhà máy đồng Jiam Sangsajja: Đây là cơ sở duy nhất còn lại ở Thái Lan vẫn sản xuất các tô chén bằng đồng – một nghề thủ công cổ xưa đã được lưu truyền từ thời Ayutthaya
  • Kho đầu máy xe lửa Thonburi: nơi bạn có thể tìm thấy 5 động cơ hơi nước cuối cùng của Thái Lan. Chúng được trưng bày và bảo quản rất kĩ, thậm chí một số đầu máy hơi nước vẫn hoạt động và đóng vai trò là những chuyến tàu đặc biệt trong những dịp quan trọng như sinh nhật của Vua Thái Lan.
baan-bu
Ngôi làng Baan Bu (Nguồn: Internet)
rae-rai
Món tráng miệng Rae-Rai (Nguồn: Internet)

Tham quan bộ đôi địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất mỗi khi đến Thái Lan

  • Grand Palace: Trong khoảng 150 năm, nơi này không chỉ là nhà của Vua mà còn là nơi để tổ chức các buổi họp hành chính của chính phủ. Bước sang thế kỷ 20, các vị vua Thái Lan đã không còn sống trong cung điện này và nó trở thành một bảo tàng được mở cửa hàng ngày từ 8:30 sáng đến 3:30 chiều.
grand-palace
Cung điện nổi tiếng Thái Lan (Nguồn: Internet)
  • Wat Pho: Ngôi đền này đứng thứ nhất trong danh sách 6 ngôi đền hoàng gia ở Thái Lan. Tại đây, bạn có thể tìm thấy bộ sưu tập hình ảnh Phật lớn nhất ở Thái Lan, bao gồm một tượng Phật nằm dài 46 mét (mô tả tư thế của Phật khi nhập Niết bàn).
wat-po-temple
Tượng Phật nằm khổng lồ tại Wat Pho (Nguồn: Internet)

Thưởng thức các món Thái tuyệt vời

Nhà hàng Krua Apsorn ở đường Samsen sẽ là một nơi lí tưởng để chúng ta thưởng thức các đặc sản của người dân địa phương. Đây là một nhà hàng “di sản” huyền thoại trong thành phố khi cung cấp các món ăn đặc trưng của Thái Lan với giá cả phải chăng.

krua-apsorn
Nhà hàng với các món đại phương Krua Apsorn (Nguồn: Internet)

Tham quan nhà Jim Thompson

James Harrison Wilson Thompson là một doanh nhân người Mỹ đã cứu giúp ngành công nghiệp tơ lụa Thái Lan khỏi sự tuyệt chủng trong thập niên 50 và 60. Là một nhà thiết kế giỏi, ông được cho là đã đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp lụa Thái trên thế giới.

Ngôi nhà nổi tiếng tại Thái của ông được xây dựng theo phong cách địa phương cũ. Bạn sẽ được chứng kiến ​​kiến ​​trúc truyền thống của ngôi nhà đã tồn tại hơn 2 thế kỉ và cả “thị hiếu thiết kế” của chính Jim.

Ngôi nhà giờ đây đóng vai trò là một bảo tàng và là lời nhắc nhở về khả năng sáng tạo, đóng góp của ông cho ngành tơ lụa và tình yêu của ông đối với Thái Lan.

jim-thompson-house-bangkok
Kiến trúc bên trong rất đẹp khiến thu hút rất nhiều khách tham quan đến đây mỗi năm (Nguồn: Internet)

Tận hưởng cuộc sống về đêm tại Bangkok

  • Mua sắm: Một số nơi mua sắm nổi tiếng là trung tâm mua sắm Terminal 2 (thời thượng), Emporium (cao cấp), MBK (giá rẻ). Đặc biệt là chợ Chatuchak, một khu vực với hơn 8.000 quầy hàng khác nhau với đầy đủ những mặt hàng mà mức giá cực kì rẻ.
  • Chợ đêm: Bạn không thể rời khỏi Bangkok mà không đến chợ đêm. Chúng cung cấp một loạt các mặt hàng, thực phẩm và giải trí tuyệt vời. Ngoài Chatuchak, chợ Rot Fai ở Srinakarin là lớn nhất, Rot Fai ở Ratchada nếu bạn muốn một vị trí gần hơn, JJ Green là chợ trời, Patpong là chợ hàng giả và chợ Pratunam với đủ các mặt hàng khác.
chatuchak-weekend-market
Chợ đêm Chatuchak (Nguồn: Internet)
  • Massage kiểu Thái: Đêm đến chính là thời gian thích hợp để massage sau một ngày dài mệt mỏi. Có rất nhiều cửa tiệm massage tập trung xung quanh phố Wat Pho nổi tiếng. Nếu không còn thời gian, chúng ta có thể tận hưởng dịch vụ massage ngay tại khách sạn mình ở và Sheraton Grande Sukhumvit có cung cấp một loạt dịch vụ massage tại Grand Spa của mình.
thai-massage
Loại hình massage đặc trưng của Thái (Nguồn: Internet)

Xem thêm các bài viết liên quan tại đây:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những bài viết du lịch hay và bổ ích nhé !

Xem thêm

5 địa điểm được check in nhiều nhất trong tour Bali năm 2019

Bali chính là thiên đường, thật sự là thiên đường mà bất cứ ai cũng muốn được đến tham quan một lần. Những ngỡ ngàng tiếp nối nhau khiến bất cứ ai cũng phải bất ngờ và trông đợi. Thiên nhiên thật sự đã ban tặng cho vùng đảo này những gì là xinh đẹp nhất, vĩ đại nhất ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận