Geisha là một trong những nét văn hóa rất nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào, được nhiều du khách trên toàn thế giới yêu thích và tò mò muốn tìm hiểu. Cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 sự thật về Geisha Nhật Bản mà nhiều người vẫn nhầm tưởng nào.

1. Geisha đầu tiên là đàn ông

Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)
Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)

Nữ geisha đầu tiên xuất hiện vào năm 1751 và được quảng cáo là “geisha nữ” vì cho đến lúc đó, mọi geisha đều là đàn ông.

Geisha nam đã tồn tại hàng trăm năm. Về mặt kỹ thuật, người ta không gọi họ là geisha cho đến những năm 1600 nhưng ý tưởng này đã tồn tại hơn 500 năm. Kể từ thế kỷ 13, đã có những người đàn ông làm chính xác những gì geisha đã làm: chiêu đãi các lãnh chúa nam bằng cách phục vụ trà cho họ, biểu diễn các bài hát, kể chuyện cười và khiến họ cảm thấy mình là người quan trọng nhất trong phòng.

Đến những năm 1600, những người đàn ông đó bắt đầu tự gọi mình là geisha và làm việc trong nhà chứa của những kỹ nữ cao cấp. Họ sẽ chiêu đãi khách và giữ cho họ vui vẻ trong khi chờ đến lượt.

Phải đến những năm 1800 trào lưu geisha nữ mới bắt đầu phổ biến. Thậm chí ngày nay, hầu hết người Nhật vẫn gọi geisha nữ bằng từ nữ tính geiko vì về mặt kỹ thuật, geisha được coi là đàn ông.

2. Geisha không phải gái mại dâm

Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)
Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)

Geisha không bán thân, trên thực tế, họ còn bị cấm ngủ với khách hàng.

Geisha được thuê để chiêu đãi các khách hàng nam trong khi chờ đến lượt với gái mại dâm thực sự: những kỹ nữ cao cấp được gọi là oiran. Họ sẽ chơi nhạc, khiêu vũ, giúp họ giải trí trong khi chờ đợi với mục tiêu là ngăn cản đàn ông bước ra ngoài. Một số nhà thổ thậm chí còn cấm geisha ngồi quá gần đàn ông vì sợ họ sẽ cướp khách của oiran.

Vào thế kỷ 19, phương châm của geisha là: “Chúng tôi bán nghệ thuật chứ không bán cơ thể.”

3. Geisha có nghĩa là “nghệ sĩ”

Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)
Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)

Geisha là những nghệ sĩ và họ đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để phát huy tài năng nghệ thuật của mình. Họ mất nhiều năm học tập âm nhạc, khiêu vũ và bất kể geisha bao nhiêu tuổi thì vẫn phải luyện tập nhạc cụ hàng ngày.

Nhiều người trong số họ chơi một loại nhạc cụ có dây gọi là shamisen, thậm chí còn viết nhạc cho riêng mình. Họ nổi tiếng vì viết những bài hát “u sầu” và biên đạo những điệu nhảy chậm rãi, duyên dáng chứa đầy tính biểu tượng phức tạp.

Họ bắt đầu tập luyện khi mới sáu tuổi và trung bình một cô gái sẽ phải trải qua 5 năm đào tạo hoặc hơn trước khi được phép gọi mình là geisha.

7. Gái mại dâm tự gọi mình là Geisha để thu hút người Mỹ

Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)
Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)

Lý do khiến nhiều người nhầm tưởng geisha là gái mại dâm là khi quân đội Hoa Kỳ đóng quân tại Nhật Bản vào cuối Thế chiến II, gái mại dâm lũ lượt kéo đến chỗ họ và khi dược hỏi, họ nói họ là geisha.

Tất nhiên, họ không phải là geisha thực sự, chỉ là cái tên geisha Nhật Bản sẽ thu hút đàn ông nước ngoài. Khi chiến tranh kết thúc, nhiều cô gái Nhật Bản phải chật vật kiếm tiền đến mức họ sẵn sàng ngủ với kẻ thù để có thức ăn.

Hàng trăm ngàn cô gái Nhật đã ngủ với lính Mỹ lấy tiền. Đến năm 1949, người ta ước tính rằng 80% lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã ngủ với các cô gái Nhật, điển hình là gái mại dâm tự gọi mình là geisha.

5. Hình ảnh Geisha nhiều người nghĩ tới là những cô gái vị thành niên

Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)
Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)

Hình ảnh hiện lên trong tâm trí hầu hết chúng ta khi cố tưởng tượng geisha là một cô gái với bộ kimono cầu kỳ và trang sức trên tóc, toàn bộ khuôn mặt phủ đầy phấn trắng.

Nhưng Geisha chỉ đánh phấn trắng như vậy vào những dịp đặc biệt. Nói chung, họ có vẻ ngoài không quá khác biệt so với cách trang điểm bình thường của phụ nữ thời đó.

Những cô gái với khuôn mặt trắng bệch là maiko – những người học việc đang được đào tạo để trở thành geisha. Những cô gái trẻ này ăn mặc giống như cách chúng ta hình dung về geisha ngày nay. Lớp phấn trắng và đồ trang sức mà họ đeo thực chất là biểu tượng của sự thiếu kinh nghiệm. Geisha càng có kinh nghiệm thì càng được phép ăn mặc đơn giản.

6. Tiền thân của Geisha là phụ nữ ăn mặc như đàn ông

Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)
Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)

Trước geisha nam, có một nhóm khác gọi là shirabyoshi có thể được coi là phiên bản đầu tiên của geisha. Những geisha thời kỳ đầu này là phụ nữ nhưng họ đã cố gắng hết sức để khiến khách hàng không chú ý vào điều đó vì họ ăn mặc như đàn ông.

Shirabyoshi là những nữ vũ công, đánh phấn trắng, kể chuyện, biểu diễn, chơi nhạc và chiêu đãi khách. Về cơ bản, họ làm việc như geisha nhưng ăn mặc như samurai.

Không ai chắc 100% tại sao những người phụ nữ này lại mặc giống nam giới nhưng giả thuyết phổ biến nhất cho rằng đây chính là sở thích của samurai. Vào thời điểm đó, hầu hết các samurai đều có tình nhân là các chàng trai trẻ. Người ta tin rằng những cô gái này ăn mặc như con trai vì đó là điều mà những người đàn ông mà họ đang cố gắng gây ấn tượng muốn nhìn thấy.

7. Hầu hết Geisha đều hơi hói

Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)
Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)

Một cách chắc chắn để nhận ra một geisha là chỗ hói trên đỉnh đầu của cô ấy. Tại nơi làm việc, nó sẽ được che lại bằng một bộ tóc giả hoặc một chiếc lược chải đầu, nhưng hầu hết mọi Geisha ở Nhật Bản đều có một vùng da đỉnh đầu không có tóc khá lớn. Họ bị hói khi là maiko – những người có những kiểu tóc đặc biệt lộng lẫy nhưng lại chặt đến mức tóc sẽ rụng và không bao giờ mọc lại.

Geisha gọi chỗ hói đó là “huân chương danh dự của maiko”. Ở Nhật Bản, nó được coi là dấu hiệu của niềm tự hào rằng bạn đã dành nhiều năm rèn luyện về nghệ thuật.

8. Geisha càng lớn tuổi càng được khao khát

Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)
Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)

Không phải tất cả geisha đều trẻ. Geisha càng lớn tuổi càng được tôn trọng và vào thời kỳ hoàng kim của họ, những geisha nổi tiếng nhất đều ở độ tuổi năm mươi và sáu mươi.

Các geisha tin rằng họ càng lớn lên thì càng xinh đẹp và phụ nữ càng lớn tuổi thì họ càng ít dùng son phấn. Mặc dù một geisha trẻ vẫn phải đánh mặt màu trắng tại các sự kiện đặc biệt nhưng khi bước sang tuổi 30, cô ấy sẽ được phép bỏ hoàn toàn việc sơn mặt. Khi đó, “vẻ đẹp tự nhiên” của cô ấy đã bộc lộ.

Geisha sẽ nghỉ hưu nếu họ kết hôn, nhưng nếu họ muốn tiếp tục công việc thì vẫn có thể. Geisha lớn tuổi nhất còn làm việc cho đến ngày nay là Yuko Asakusa, bà đã 94 tuổi, làm geisha từ năm 16 tuổi và bà thường được các chính trị gia và doanh nhân cực kỳ giàu có thuê.

9. Việc đào tạo Geisha nghiêm ngặt đến mức ngày nay bị coi là bất hợp pháp

Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)
Có nhiều điều về Geisha Nhật Bản mà mọi người hay nhầm tưởng (Ảnh: Internet)

Ngày xưa, cuộc đời của một Geisha thường bắt đầu bằng việc bị gia đình nghèo khó bán đi và được đào tạo khi lên sáu tuổi.

Ngày nay, có khoảng 250 geiko và maiko làm việc ở Kyoto. Tuy nhiên, geisha hiện đại rất khác so với geisha xưa. Họ chỉ không bắt đầu tập luyện khi 15 tuổi hoặc hơn, không làm việc gần gái điếm và không trải qua hệ thống đào tạo gần như nghiêm ngặt.

Vào năm 1998, một số bậc cha mẹ đã thực sự cố gắng cho con mình học theo hệ thống đào tạo cổ điển nhưng không thành công.

10. Vẫn có Geisha nam

10 sự thật về Geisha Nhật Bản mà nhiều người vẫn nhầm tưởng 10 sự thật về Geisha Nhật Bản 10 sự thật về Geisha Nhật Bản mà nhiều người vẫn nhầm tưởng ấn tượng BlogAnChoi Du lịch Geisha hấp dẫn khám phá lịch sử nổi tiếng thế giới thông tin thú vị Top 10 văn hóa

Ngày nay, ngành kinh doanh Geisha nam vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê, có tới 7.000 Geisha nam vẫn đang làm việc ở quận Kabuki-Cho của Tokyo – mặc dù định nghĩa “Geisha” hiện tại không còn nghiêm ngặt như trước nữa.

Việc này bắt đầu vào những năm 1960, khi thị trường xuất hiện để phục vụ cho những phụ nữ giàu có cần một cách để giết thời gian trong khi chồng họ đi làm. Những người chồng thường kí hợp đồng kinh doanh tại các nhà Geisha nên phụ nữ cho rằng họ xứng đáng có Geisha của riêng mình, vậy nên họ bắt đầu thuê đàn ông để giải trí cho mình.

Ngày nay, có một số câu lạc bộ nơi phụ nữ có thể thuê những Geisha nam – thường được gọi là hosuto. Họ thường không có tài năng nghệ thuật như geisha ngày xưa nhưng họ vẫn có thể uống rượu với phụ nữ, nói chuyện và khiến họ cảm thấy mình đặc biệt.

Bạn có thể đọc thêm các bài có liên quan tại đây:

Xem thêm

10 quan niệm sai lầm về tình dục mà chúng ta vẫn tin tưởng

Tình dục là một chủ đề nhạy cảm nhưng cũng có sức hút không bao giờ thấp đối với con người. Hôm nay, cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 quan niệm sai lầm về tình dục mà chúng ta vẫn tin tưởng nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận