Chó sục Yorkshire là một trong những giống chó được yêu thích nhất trên thế giới. Lịch sử về những chú chó vóc dáng nhỏ bé này có rất nhiều điều thú vị, hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 sự thật thú vị về giống chó sục Yorkshire nào.

1. Chó sục Yorkshire là giống chó săn

Chó sục Yorkshire (Ảnh: Internet)
Chó sục Yorkshire (Ảnh: Internet)

Những chú chó này được lai tạo từ nhiều loại chó săn khác nhau với mục đích ban đầu là săn chuột. Những người sống ở Scotland – bao gồm thợ mỏ, thợ dệt và cả các chủ doanh nghiệp – đã sử dụng những tay đi săn thiện nghệ này để giữ cho nơi làm việc của họ không có loài gặm nhấm đáng ghét kia.

Do kích thước nhỏ gọn của mình mà Yorkshires có thể chui vào những không gian hẹp. Tính cách hiếu chiến giúp chúng không sợ hãi khi đối đầu với con mồi là loài gặm nhấm (không chỉ có chuột). Giống như các loài chó sục khác, những con chó này cũng được sử dụng trong các cuộc đi săn để đuổi con mồi ra khỏi hang của nó.

2. Những người thợ dệt đã mang chó sục Yorkshire đến Anh

Khi những người thợ dệt đến Anh làm việc vào giữa những năm 1800, họ đã mang theo những chú chó này và không lâu sau đó, chó sục Yorkshire trở nên phổ biến và bắt đầu xuất hiện trong các buổi triển lãm vào năm 1861.

3. Chúng từng được thay đổi tên

Chó sục Yorkshire (Ảnh: Internet)
Chó sục Yorkshire (Ảnh: Internet)

Khi giống chó này xuất hiện lần đầu ở Anh, chúng được gọi là chó sục Scotch lông gãy và sử dụng cái tên trong gần mười năm trước khi được đổi tên bởi phóng viên Angus Sutherland.

Angus cho rằng tuy đây là giống chó có nguồn gốc từ Scotland nhưng đến khi tới Yorkshire (Anh) thì chúng mới được hoàn thiện sau nhiều lần lai tạo khác. Vào năm 1870, loài chó này chính thức được đổi tên thành chó sục Yorkshire.

4. Huddersfield Ben

Hầu hết mọi người biết về lịch sử loài chó sục Yorkshire coi một chú chó tên là Huddersfield Ben là cha đẻ của giống chó này. Chú là một nhà vô địch trong các cuộc xếp hạng hay thi đấu dành cho chó với hơn 70 giải thưởng trong cả cuộc đời – chỉ kéo dài 6 năm.

Huddersfield Ben có kích thước to lớn với trọng lượng khoảng 5kg nhưng tất cả các con của chú đều chỉ đạt cân nặng tối đa khoảng 2kg – cân nặng tiêu chuẩn vào thời điểm đó.

5. Chú chó trị liệu đầu tiên trên thế giới thuộc giống chó sục Yorkshire

Chó sục Yorkshire (Ảnh: Internet)
Chó sục Yorkshire (Ảnh: Internet)

Trong Thế chiến thứ hai, một người lính Mỹ tên Bill Wynne tìm thấy một con chó sục Yorkshire. Anh ta đặt tên cho nó là Smoky và nhận nuôi nó. Smoky có tác dụng tất lớn trong chiến tranh, ngoài ra cô chó này còn đi thăm các bệnh viện trên khắp Thái Bình Dương và Hoa Kỳ, làm chó trị liệu cho những người lính bị thương.

Sau thời chiến, Smoky và chủ nhân đến Hollywood và biểu diễn trên nhiều chương trình truyền hình và được xây đài tưởng niệm ở Cleveland, bang Ohio, Hoa Kì – nơi Smoky qua đời.

6. Chó sục Yorkshire là khách “sộp” của các cửa hàng spa thú cưng

Giống chó này không rụng lông, nếu không được chăm sóc thì lông của chúng sẽ dài ra liên tục với chiều dài tối đa lên tới 600cm. Hầu hết chủ nhân bình thường đều cắt ngắn lông chó của họ để chúng không bị vấp ngã hoặc mắc thức ăn vào, điều này khiến các trung tâm chăm sóc thú cưng “kiếm bộn”.

7. Chó sục Yorkshire là tổ tiên của chó sục Biewer

10 sự thật thú vị về giống chó sục Yorkshire
Chó sục Yorkshire (Ảnh: Internet)

Năm 1984, một chú chó sục Yorkshire tên là Schneeflocken von Friedheck được sinh ra với màu lông khác thường bao gồm xanh lam, trắng và vàng. Các nhà lai tạo Werner và Gertrud Biewer đã quyết định lấy chú chó con độc đáo này tạo ra một giống chó mới.

Với việc nhân giống cẩn thận và có chọn lọc, họ đã thiết lập một tiêu chuẩn riêng biệt cho giống chó mà sau này được gọi là chó sục Biewer. Vào năm 2014, AKC đã tạm thời chấp nhận giống “chó sục Yorkshire mới” này như một giống chó mới và nó chính thức được công nhận là giống chó riêng biệt vào năm 2021.

8. Chó sục Yorkshire tạo ra những tiếng động vui nhộn

Chó sục Yorkshire rất dễ bị hắt hơi nhưng thay vì đẩy không khí ra khỏi mũi như khi hắt hơi thông thường thì chúng sẽ thở hổn hển, tạo ra các âm thanh như tiếng ngỗng kêu. Thông thường, chúng hay hắt hơi bởi các chất kích thích như phấn hoa, bụi, chất tẩy rửa và nước hoa.

9. Chó sục Yorkshire là một trong những giống chó đầu tiên được đăng ký

Chó sục Yorkshire (Ảnh: Internet)
Chó sục Yorkshire (Ảnh: Internet)

Mặc dù không phải là một giống chó có lịch sử lâu đời nhưng những con chó nhỏ này là một trong những giống chó đầu tiên được đăng kí tại AKC (American Kennel Club) – Câu lạc bộ Chó kiểng Hoa Kì. Chó sục Yorkshire được đăng ký vào năm 1885 cùng với các giống chó nổi tiếng khác như beagle, chó săn chân lùn và chó sục bò.

10. Bạn có thể tin tưởng vào sự bảo vệ của những chú chó sục Yorkshire

Yorkies là giống chó nhỏ, nặng trung bình chỉ khoảng 3kg nhưng lại hoàn toàn không sợ hãi khi tiếp nhận những con vật lớn hơn chúng rất nhiều.

Vào tháng 8 năm 2015, khi Larry Yepez ra khỏi nhà vào sáng sớm, anh bị một con gấu đang lục lọi thùng rác nặng tới hơn 90kg tấn công. May mắn thay, chú chó sục Yorkshire của anh đã cắn gót chân của con gấu và đánh lạc hướng nó đủ lâu để cả hai có thể tẩu thoát. Nhờ sự can thiệp của chú cún mà Larry – đã bê bết máu – có thể tự lái xe đến bệnh viện và sống để kể lại câu chuyện.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Jennie xuất hiện tại Paris Fashion Week với giao diện mới gây sốt mạng xã hội

Mới đây, Jennie đã xuất hiện tại show diễn Paris Fashion Week của Chanel và được săn đón vô cùng nồng nhiệt từ các fan và cả cánh truyền thông. Vậy hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu xem cô nàng đã lên đồ thế nào mà lại thế có thể thu hút tại show diễn như thế nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận