Hollywood là một vương quốc giải trí đầy khắc nghiệt với những ngôi sao được yêu thích liên tục xuất hiện và biến mất. Chỉ một số rất ít trong số họ có thể lấy lại ánh hào quang sau khi lụi tàn. Hãy cùng BlogAnChoi điểm danh 10 minh tinh hàng đầu Hollywood come-back hoành tráng sau khi bị cả thế giới lãng quên nhé.

6. Hayden Christensen

Hayden Christensen
Hayden Christensen (Ảnh: Internet)

Christensen đã trở thành chủ đề bàn tán của thị trấn nơi anh sống khi được chọn vào vai Anakin Skywalker – hay còn được biết đến với cái tên Darth Vader – trong phần tiền truyện của bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao” vào đầu những năm 2000. Đáng buồn thay, cái bóng của nhân vật ấy lớn đến mức Hayden không thể thoát khỏi nó và chẳng thể tìm được con đường phát triển sự nghiệp ở Hollywood kể từ đó.

Năm 2022, nam diễn viên đã có cơ hội trở lại với chính loạt phim nổi tiếng này. Anh sẽ tiếp tục thể hiện vai Vader quen thuộc của mình trong series Obi-Wan Kenobi và cũng sẽ tiếp tục tham gia bộ phim truyền hình rất được mong đợi Ahsoka.

Cả thế giới đều hy vọng rằng đây sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho hành trình sự nghiệp trong tương lai của anh ấy.

7. Lindsay Lohan

Lindsay Lohan
Lindsay Lohan

Cô nàng Lindsey Lohan tài năng lần đầu tiên lọt vào mắt xanh của mọi người khi vào vai cặp song sinh trong bộ phim The Parent Trap (1998). Sau đó, cô trở thành thần tượng của mọi cô gái tuổi teen trên toàn thế giới khi đóng một loạt các bộ phim cực kì thành công như Freaky Friday (2003), Confessions of a Teenage Drama Queen (2004), Mean Girls (2004),… Nhưng đến khoảng từ năm 2010 trở đi thì tên của Lohan lại chỉ chủ yếu xuất hiện trên các tờ báo lá cải với vô vàn drama như hút thuốc, uống rượu lái xe, ra hầu tòa,…

Mãi tới năm 2022 vừa qua, người hâm mộ mới có dịp vui mừng khi thấy cô ấy xuất hiện trong bộ phim hài lãng mạn được trình chiếu vào dịp Giáng sinh mang tên Falling for Christmas. Điều này có nghĩa là giờ đây chúng ta lại có nữ chính yêu thích của mình trong các bộ phim lãng mạn rồi!

8. Quan Kế Huy

Quan Kế Huy
Quan Kế Huy (Ảnh: Internet)

Nếu bạn từng xem Everything Everywhere All at Once (2022) rồi nghĩ nam chính trông quen quen thì bạn đã nhớ đúng rồi đấy. Kế Huy Quân được nhớ đến chủ yếu với vai Shortround trong bộ phim Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) và vai Data trong The Goonies (1985). Sự nghiệp sau này của nam diễn viên hoàn toàn mờ nhạt và nhanh chóng chìm hẳn trong hàng nghìn diễn viên mong ước được thành danh tại Hollywood.

Quan Kế Huy (Ảnh: Internet)
Quan Kế Huy (Ảnh: Internet)

Mãu đến năm 2022 vừa qua Quan Kế Huy mới trở lại với một chiến thắng giòn giã khi Everything Everywhere All at Once đã mang về cho anh chiến thắng tại giải Quả cầu vàng danh giá trong lễ trao giải lần thứ 80. Anh xúc động kể lại sự nghiệp của mình bằng câu nói: “Trong nhiều năm, tôi đã sợ rằng mình không còn gì để cống hiến.”

Rất vui vì anh đã sai, Quan Kế Huy. Chào mừng trở lại!

9. Paris Hilton

Paris Hilton
Paris Hilton (Ảnh: Internet)

Có vẻ như những gì sang chảnh và sành điệu nhất của những năm 2000 đều có thể được tóm gọn chỉ bằng một cái tên duy nhất – Paris Hilton. Nữ thừa kế nổi tiếng kiêm IT Girl hàng đầu thế giới lúc đó lấn sân truyền hình thực tế với The Simple Life và Paris Hilton’s My New BFF. Sau đó, đột nhiên, Hilton quyết định theo đuổi đam mê khác của mình và bắt đầu làm DJ nên không còn xuất hiện nhiều trước giới truyền thông nữa.

Tuy nhiên, có vẻ như ngôi sao trong cô ấy muốn nhiều hơn thế và Paris đã trở về với giới giải trí cùng các chương trình như ‘Đây là Paris” và “Paris đang yêu” với nội dung tập trung vào đám cưới của cô nàng. Điều này đã thực sự nhắc nhở mọi người tại sao Paris Hilton nên được coi là nữ hoàng của các show truyền hình thực tế!

10. Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis (Ảnh: Internet)
Jamie Lee Curtis (Ảnh: Internet)

Kết thúc danh sách này cũng là một nữ hoàng của dòng phim kinh dị, một diễn viên gạo cội với kinh nghiệm diễn xuất dày dạn kéo dài tới hơn 5 thập kỷ. Jamie Lee Curtis được biết đến nhiều nhất với vai diễn Laurie Strode trong loạt phim Halloween bắt đầu vào năm 1978 và kéo dài đến năm 2002. Sau thời điểm này, Curtis chủ yếu chỉ xuất hiện trong các bộ phim hài và tránh xa ánh đèn của sân khấu và cánh báo chí.

Mãi cho đến năm 2018, bộ phim Halloween được remake đã vực dậy sự nghiệp của cô. Tiếp ngay sau đó là hàng loạt những vai diễn được đánh giá cao trong Knives Out (2019), Everything Everywhere All at Once và 2 phần tiếp theo của series Halloween.

Hiện tại, mặc dù loạt phim Halloween đã kết thúc trong sự nghiệp của Curtis thì khán giả vẫn hy vọng sẽ được thấy nữ diễn viên tài năng này xuất hiện nhiều hơn trong các vai diễn ấn tượng khác.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Nhóm nhạc ngoại quốc này trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành được cúp show âm nhạc trong lịch sử Kpop!

Một nhóm nhạc không phải người Hàn Quốc đến từ một hãng giải trí nổi tiếng đã làm nên lịch sử khi là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên giành được cúp trên chương trình âm nhạc Kpop. Bạn có thể đoán được họ là ai không?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận