World Cup 2022 chỉ còn 1 ngày nữa là sẽ chính thức diễn ra với những trận đấu hấp dẫn và nóng bỏng trên 8 sân đấu của Qatar. Người hâm mộ môn thể thao vua sẽ có cơ hội được chứng kiến những ngôi sao bóng đá ưa thích của mình khoác lên màu áo đội tuyển quốc gia và chiến đấu cho chiếc cup vàng danh giá. Dưới đây là top 10 đội tuyển quốc gia được đánh giá mạnh nhất World Cup 2022 và có nhiều khả năng đi đến những trận đấu cuối cùng.

10. Tây Ban Nha: World Cup 2022 của tuổi trẻ

HLV Enrique của Tây Ban Nha đã có những quyết định rất táo bạo trong đội hình dự World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
HLV Enrique của Tây Ban Nha đã có những quyết định rất táo bạo trong đội hình dự World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Đội tuyển Tây Ban Nha của HLV Enrique là tập hợp của nhiều cá nhân trẻ xuất sắc đang thi đấu cho các câu lạc bộ hàng đầu cũng như là những cái tên đã quá lão luyện ở các cấp độ câu lạc bộ trên khắp châu Âu. Và dù được cho là một trong những đội hình trẻ nhất của World Cup 2022 nhưng thầy trò HLV Enrique hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ ở giải đấu này nếu như họ thi đấu thực sự với khả năng và phong độ tốt nhất của mình.

Iniesta và Xavi là những cầu thủ đã từng làm nên chiến thắng của Tây Ban Nha ở World Cup 2010 (Ảnh: Internet)
Iniesta và Xavi là những cầu thủ đã từng làm nên chiến thắng của Tây Ban Nha ở World Cup 2010 (Ảnh: Internet)

World Cup 2022 là lần thứ 12 đội bóng xứ bò tót tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần gần nhất các cầu thủ Tây Ban Nha nâng chiếc cup vàng là World Cup 2010 với lối đá tiki taka đã đi vào huyền thoại. Lúc đó trong đội hình của La Roja có những cái tên kiệt xuất như Xavi, Xabi Alonso, Fernado Torrest, David Villa hay Iniesta – người đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết với Hà Lan.

Ansu Fati là ngôi sao trẻ đáng chờ đợi của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Ansu Fati là ngôi sao trẻ đáng chờ đợi của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Trở lại với World Cup 2022 thì chỉ có mỗi Busquets là còn sót lại trong đội hình đã vô địch World Cup 2010. Sát cánh bên anh là những cầu thủ trẻ đang rất khao khát thể hiện mình ở đấu trường cao nhất của bóng đá. Đáng chú ý nhất chính là 3 tuyển thủ của Barca là Ansu Fati, Gavi và Pedri. Hãy chờ đợi sự bùng nổ của các chàng trai trẻ được thể hiện ở World Cup 2022.

9. Bồ Đào Nha: Ronaldo có còn là niềm hi vọng của đội tuyển ở World Cup?

Vượt qua vòng loại World Cup 2022 một cách chật vật và phải đến phút cuối cùng thì đội tuyển Bồ Đào Nha cùng Ronaldo mới có tấm vé bay sang Qatar để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 8 của họ. Trong những lần trước đây, Selecao châu Âu có thành tích cao nhất là lọt vào bán kết World Cup 1966 và kết thúc với vị trí thứ 3.

Kể từ đó đến nay hết Luis Figo rồi đến Ronaldo vẫn luôn được kì vọng là sẽ giúp Bồ Đào Nha một lần lên ngôi ở World Cup vì cả hai huyền thoại này đều nằm trong đội hình được coi là thế hệ vàng ở lứa tuổi của họ. Với Luis Figo là nỗi đau ở World Cup 2002 khi họ bị loại ngay từ vòng bảng. Còn với Ronaldo, chân sút có thành tích ghi bàn tốt nhất tại World Cup hiện tại cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn đang tìm kiếm danh hiệu cao quý nhất này ở lần tham dự thứ 5 của mình.

Hiện tại trong tay HLV Santos có những cái tên được đánh giá là tốt hơn rất nhiều so với đội hình đã từng lên ngôi ở Euro 2018 dù những cái tên hiện tại của ông vẫn chưa đạt được phong độ tốt như: Bruno Fernades, Berando Silva, Joao Felix, Joao Cancelo hay chính ngôi sao lớn nhất Cristiano Ronaldo. Trước thềm giải đấu, Ronaldo còn dính vào những lùm xùm với câu lạc bộ chủ quản là Man Utd, vì thế rất khó để Ronaldo có được tâm lí thoải mái nhất khi thi đấu ở World Cup.

Nhưng nhìn chung đội tuyển Bồ Đào Nha những năm gần đây đã không còn phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo. Chức vô địch Euro 2018 chính là minh chứng khi họ lên ngôi mà Ronaldo đã không chơi hết trận chung kết và Bồ Đào Nha chiến thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân không mấy tên tuổi vào thời điểm đó. Vì thế, nếu chơi đúng sức và những cá nhân có thể bùng nổ đúng lúc thì Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể làm nên lịch sử của bóng đá nước nhà và đó sẽ là cái kết không thể nào tuyệt vời hơn cho huyền thoại sống của họ.

8. Uruguay: Thế lực World Cup đã chính thức trở lại?

Uruguay đã thống trị bóng đá thế giới từ trước khi World Cup được ra đời. Đây cũng là đội bóng đầu tiên vô địch World Cup ở lần đầu tiên tổ chức. Tại World Cup 2022 trong bảng H thì Uruguay cũng là đội có nhiều lần vô địch World Cup nhất với 2 lần lên ngôi vào các năm 1930 và 1950. Và họ sẽ hướng tới World Cup 2022 không gì khác là chiếc cup vàng danh giá để khép lại một thế hệ vàng nữa sẽ nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia khi World Cup 2022 khép lại.

Suarez và nhiều cầu thủ trong thế hệ vàng của Uruguay sẽ chiến đấu cho World Cup cuối cùng của họ (Ảnh: Internet)
Suarez và nhiều cầu thủ trong thế hệ vàng của Uruguay sẽ chiến đấu cho World Cup cuối cùng của họ (Ảnh: Internet)

Những cái tên lão luyện trong đội hình như Edison Cavani, Luis Suarez hay Diego Godin chính là những cầu thủ nằm trong tập thể đã từng loại chính Bồ Đào Nha ở World Cup 2018. Và họ hoàn tự tin trong cuộc đối đầu với đại diện châu Âu này một lần nữa ở vòng bảng World Cup năm nay.

Ngoài những cái tên đã quá quen thuộc trên tuyển quốc gia và được đánh giá là thế hệ vàng của bóng đá Uruguay chính là những cái tên trẻ trung và khao khát chiến đấu như Nunez đang thi đấu lên chân ở Liverpool, hay Valverde – tiền vệ tấn công đang trở thành trụ cột của Real Madrid trong 2 mùa giải trở lại đây. Cầu thủ trẻ này cũng nằm trong đội hình giúp Real Madrid có lần thứ 14 vô địch Champions League và có cú đúp danh hiệu vào năm 2021 khi vô địch La Liga.

Nunez sẽ là cái tên đáng chú ý trên hàng công của Uruguay ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Nunez sẽ là cái tên đáng chú ý trên hàng công của Uruguay ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Ngoài ra trong đội hình của Uruguay ở World Cup lần này có sự xuất hiện của tiền vệ Rodrigo Bentancur, cầu thủ đang thuộc biên chế của Tottenham và đã có nhiều trận đấu vô cùng cảm xúc ở thời gian nửa đầu mùa giải năm nay khi anh liên tục giải cứu Tottenham ở những phút cuối cùng của trận đấu. Ở lượt trận cuối trước khi World Cup diễn ra thì Bentancur cũng chính là cầu thủ ấn định tỉ số trong trận đấu mà Tottenham đã ngược dòng một cách đầy kịch tính để giành chiến thắng.

Với việc kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với vị trí thứ 3 ở khu vực Nam Mỹ thì Uruguay hoàn toàn có thể là chướng ngại vật mà các đội bóng khác phải vượt qua trên chặng đường đến với trận đấu cuối cùng. Cũng giống HLV Enrique ở Tây Ban Nha, Diego Alonso đang sở hữu một đội hình có sự kết hợp cân bằng những cái tên lão luyện và trẻ trung như đã kể trên và ông cùng các học trò sẽ chiến đấu hết mình để có thể lần thứ 3 đi vào lịch sử World Cup với thành tích là đội bóng giỏi nhất.

Valverde sẽ là một ngòi nổ nguy hiểm ở hàng tiền vệ của Uruguay tại Qatar (Ảnh: Internet)
Valverde sẽ là một ngòi nổ nguy hiểm ở hàng tiền vệ của Uruguay tại Qatar (Ảnh: Internet)

7. Bỉ: Quỷ đỏ và thế hệ vàng ở World Cup

Đã 4 năm trôi qua, thế hệ vàng của tuyển Bỉ ở World Cup 2018 sẽ tiếp tục trở lại World Cup trên đất Qatar để tìm kiếm danh hiệu đầu tiên ở đấu trường này trước khi hàng loạt tên tuổi nổi bật sẽ nói lời chia tay đội tuyển quốc gia sau khi World Cup khép lại. Hơn bao giờ hết, người hâm mộ của Quỷ đỏ kì vọng thế hệ vàng của họ sẽ lên ngôi ở World Cup 2022 để khép lại một chặng đường lịch sử bóng đá thành công của tập thể này.

Bruyne sẽ là ngôi sao đáng mong chờ nhất của tuyển Bỉ ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Bruyne sẽ là ngôi sao đáng mong chờ nhất của tuyển Bỉ ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Những cái tên như Kevin De Bruyne, Romelo Lukaku đã đưa Bỉ đến với trận bán kết World Cup 2018 và đó cũng là thành tích cao nhất của họ khi kết thúc ở vị trí thứ 3. Trước đó tại Mexico năm 1986 họ cũng lọt đến bán kết nhưng đứng thứ 4 chung cuộc. Đội bóng đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng của FIFA đang rất khao khát danh hiệu World Cup để có thể thực sự trở thành một thế lực của bóng đá thế giới.

Đoàn quân của Roberto Martinez đã vượt qua vòng loại World Cup khu vực châu Âu với thành tích bất bại 8 trận với số điểm 20 trên tổng số 24 điểm có thể kiếm được. Chọc thủng lưới đối thủ 26 lần và chỉ để lọt lưới 6 bàn là thành tích thuộc dạng top thế giới của một đội tuyển quốc gia, lí giải cho vị trí thứ 2 trên BXH của FIFA lúc này. Nhưng đội tuyển Bỉ lại đến World Cup với những trận đấu không được tốt ở Nations League khi họ chỉ dừng lại ở vòng bảng.

Với những cái tên đã quá quen thuộc ở hàng công như Eden Hazard, Lukaku và niềm hi vọng lớn nhất ở thời điểm hiện tại là Kevin De Bruyne, đoàn quân của Roberto sẽ chiến đấu cho di sản cuối cùng của họ. Đó có lẽ là con đường duy nhất của Bỉ ở World Cup này vì họ sẽ phải lựa chọn lối chơi tấn công và kiểm soát để bù lại sự mỏng manh ở hàng thủ hiện tại.

Roberto Martinez và các học trò chắn chắn sẽ coi Croatia, á quân World Cup 2018 là đối thủ mạnh nhất của họ ở bảng F World Cup. Nhưng họ cũng sẽ phải rất dè chừng với những cái tên như Maroc hay Canada, cả hai đều có những nhân tố bất ngờ và đặc biệt là Canada khi đây là lần đầu tiên trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của họ kể từ năm 1986. Nhưng với thành tích thắng 10 trong 12 trận gần nhất tại World Cup, từng đánh bại Tam Sư và Selecao, đội tuyển Bỉ sẽ không ngán bất kì đối thủ nào trên chặng đường của họ.

6. Hà Lan: Luis Van Gaal đi tìm danh hiệu World Cup đầu tiên với cơn lốc màu da cam

Sau những nổi thất vọng liên tục tại các giải đấu quốc tế lớn trong vòng 2 năm từ năm 2016 đến 2018 ở Euro 2016 và World Cup 2018 thì giờ đây Hà Lan dưới sự dẫn dắt của Luis Van Gaal đang từng bước trở lại với vị thế một đội bóng hùng mạnh ở châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Đây cũng được cho là những nổ lực cuối cùng của vị chiến lược gia 71 tuổi để có thể mang Hà Lan lại với đỉnh vinh quang kể từ lần gần nhất họ lên đỉnh một giải đấu mang tầm cỡ châu lục ở Euro 1988.

Frenkie De Jong được kì vọng tỏa sáng ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Frenkie De Jong được kì vọng tỏa sáng ở World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Đến với World Cup 2022, Van Gaal vẫn tiếp tục sử dụng nhiều cầu thủ nằm trong thành phần giúp Hà Lan lọt đến vòng 1/8 ở Euro 2020. Những có những sự vắng mặt đáng tiếc như trường hợp của tiền vệ Georginio Wijnaldum, Sven Botman, Donyell Malen và Ryan Gravenberch. Thay vào đó là những cái tên đang có phong độ khá tốt của Cơn lốc màu da cam ở thời điểm hiện tại là Xavi Simons của PSV, Jeremie Frimpong hay trường hợp của tiền đạo đang được rất nhiều câu lạc bộ ở châu Âu săn đón đó là Coady Gakpo.

Cùng với đó là những cái tên đã thành danh ở cấp độ câu lạc bộ như tiền vệ Frenkie De Jong, Mephis Depay, Matthijs De Ligt và ngôi sao phòng ngự Virgil Van Dijk. Tất cả những cái tên kể trên đã có một mùa giải khởi động chậm chạp nhưng nhìn chung họ vẫn là những ngôi sao ở vị trí của mình và nếu Luis Van Gaal tìm cách gắn kết những cái tên này thành một tập thể mạnh thì họ hoàn toàn có thể làm nên lịch sử cho Hà Lan ở World Cup lần này.

Coady Gakpo sẽ có World Cup đầu tiên trong sự nghiệp và được kì vọng sẽ trở thành cái tên hot sau khi World Cup khép lại (Ảnh: Internet)
Coady Gakpo sẽ có World Cup đầu tiên trong sự nghiệp và được kì vọng sẽ trở thành cái tên hot sau khi World Cup khép lại (Ảnh: Internet)

Trước khi đến với World Cup, Hà Lan đã vượt qua vòng loại cuối cùng với những chiến thắng phô trương sức mạnh và họ kết thúc chiến dịch với ngôi vị nhất bảng G. Các học trò của Van Gaal đã 33 lần làm tung mãnh lưới của đối thủ, giành chiến thắng 7 trận để thua 1 và hòa 1. Và họ đang tiến vào vòng bảng A World Cup với vị thế là đội được đánh giá cao nhất khi chung bảng với chủ nhà Qatar, Ecuador và Senegal đội bóng không có được sự phục vục của tiền đạo số 1 Sadio Mane.

Với tất cả những ưu điểm và sức mạnh kể trên thì đội bóng của Van Gaal hoàn toàn có thể vượt qua vòng bảng World Cup và có thể tiến xa nếu như thi đấu đúng với kì vọng của người hâm mộ. Nhiều người cho rằng Hà Lan sẽ không thể tiến xa hơn vòng tứ kết nhưng Gakpo với 9 bàn thắng 12 kiến tạo sau 13 lần ra sân cho PSV ở mùa này hoàn toàn có thể khiến các ông lớn ở World Cup phải ôm hận nếu dám khinh thường cơn lốc màu da cam.

5. Đức: cỗ xe tăng đã sẵn sàng lên đạn ở World Cup 2022

Nhà vô địch World Cup 2014 vẫn luôn là một thế lực lớn trong thế giới bóng đá với một lối chơi khoa học và giàu tinh thần chiến đấu. Trở lại sau thất bại cay đắng nhất ở World Cup 2018 khi bị loại ngay ở vòng bảng với tư cách là đương kim vô địch giải đấu. Đó là thành tích đáng quên nhất của Die Mannschaft tại World Cup kể từ năm 1938.

Với đội hình và những cái tên hiện tại cổ xe tăng Đức dù không được đánh giá quá cao vì họ không có những ngôi sao tầm cỡ nhưng nếu đánh giá một cách rộng ra thì họ là một trong những đội hình đồng đều và là một trong những tập thể mạnh nhất ở World Cup 2022.

10 đội bóng được đánh giá hàng đầu cho ngôi vô địch tại World Cup 2022 Abiceleste ảnh Bảo vệ barca Bỉ Bồ Đào Nha bóng đá Brazil cầu thủ chung kết cơn lốc màu gia cam đội bóng El Pulga Hà Lan Harry Kane Kevin De Bruyne Ligue 1 Man City man utd Messi neymar ngày hội bóng đá PSG Qatar 2022 quỷ đỏ Real Madrid Ronaldo Selecao tâm sự Tây Ban Nha tottenham trở lại tuổi trẻ vô địch world cup World Cup 2022
Joshua Kimmich sẽ là ngôi sao lớn nhất ở tuyến giữa của tuyển Đức ở Qatar (Ảnh: Internet)

Nòng cốt của tuyển Đức năm nay vẫn là những cái tên đã xưng bá ở châu Âu những năm qua với Bayern Munich đó là Joshua Kimmich, Thomas Muller, Serge Gnabry, Manuel Neuer và những năm gần đây là những ngôi sao ở châu Âu như Kai Havertz, Leroy Sane, Antonio Rudiger và sao trẻ mới nổi chơi cực hay trong màu áo của Bayern ở thời điểm hiện tại là Jamal Musiala. Đó là những cái tên tạo nên tính tập thể mạnh mẽ của tuyển Đức ở World Cup lần này.

Với tham vọng có lần thứ 5 lên ngôi vô địch tại World Cup và tìm lại ngôi vương sau khi thất bại nặng nề ở đất Nga, tuyển Đức sẽ phô trương tất cả sức mạnh tốt nhất của họ hiện tại và họ sẽ không ngần ngại nghiền nát đối thủ của mình trên chặng đường đó. Và cũng đừng quên trong đội hình của cổ xe tăng Đức hiện tại họ đang sở hữu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng cho World Cup nhất trong tất cả các cầu thủ đang thi đấu ở World Cup 2022.

Đó chính là Thomas Muller của Bayern Munich. Dù không được ra sân nhiều ở Bayern Munich mùa giải năm nay do vấn đề tuổi tác, nhưng cũng giống như Klose, Thomas Muller là cầu thủ Đức rất có duyên ghi bàn ở các kì World Cup. Hiện tại anh có 10 bàn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn kém Klose với 5 bàn để trở thành chân sút vĩ đại nhất World Cup. Và hãy chờ đợi Đức và Thomas Muller viết tiếp lịch sử của họ ở World Cup 2022.

Thomas Muller sẽ đi vào lịch sử nếu anh xô đổ được kỉ lục của Klose ở World Cup (Ảnh: Internet)
Thomas Muller sẽ đi vào lịch sử nếu anh xô đổ được kỉ lục của Klose ở World Cup (Ảnh: Internet)

4. Pháp: cuộc chiến bảo vệ ngôi vương World Cup

Những chú gà trống Goloa bước vào giải đấu trên đất Qatar với vị thế là các nhà đương kim vô địch của World Cup. Nhưng tình hình hiện tại trên tuyển Pháp đã có rất nhiều thay đổi và đó sẽ là những chướng ngại đầu tiên mà thầy trò Didier Deschamps sẽ phải vượt qua nếu muốn trở thành đội bóng thứ 3 trong lịch sử World Cup bảo vệ thành công ngôi vương sau Brazil và Italia trong quá khứ.

Kelian Mbappe là niềm hi vọng ghi bàn của tuyển Pháp ở Qatar 2022 (ảnh: Internet)
Kelian Mbappe là niềm hi vọng ghi bàn của tuyển Pháp ở Qatar 2022 (ảnh: Internet)

Đến với Qatar là này Pháp mang đến một đội hình có chiều sâu không kém gì so với đội hình đã từng giúp họ lên ngôi cách đây 4 năm trên nước Nga. Nhưng những sự thiếu vắng lớn ở hàng tiền vệ như Pogba hay Kante sẽ là những bài toán khó mà các tuyển thủ Pháp phải vượt qua. Thật may là trong đội hình hiện tại của họ vẫn còn những cái tên đủ sức để khoải lấp khoảng trống giữa sân đó như Antoine Griezmann, Adrien Rabiot hay Eduardo Camavinga

Hàng công của tuyển Pháp cũng được cho là một trong những hàng công mạnh nhất của World Cup 2022 khi có sự góp mặt của chân sút số 1 Ligue 1 thời điểm hiện tại là Kelian Mbappe và Quả bóng vàng 2022 Karim Benzema dù tiền đạo này đã bước sang tuổi 34. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của những cái tên khác như Olivier Giroud, Marcus Thuram hay Christopher Nkunku họ đều là những chân sút hàng đầu ở các giải đấu vô địch châu Âu hiện tại.

Benzema có kì World Cup có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp và còn gì tuyệt vời hơn nếu anh lên ngôi cùng tuyển Pháp (Ảnh: Internet)
Benzema có kì World Cup có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp và còn gì tuyệt vời hơn nếu anh lên ngôi cùng tuyển Pháp (Ảnh: Internet)

Cả Benzema và Mbappe sẽ phải cạnh tranh với những cái tên lớn khác như Messi và Neymar trong cuộc chiến ghi bàn ở World Cup, nhưng cả hai đều hiểu thành công ở World Cup của tuyển Pháp mới là điều mà họ hướng tới. Và cặp đôi một già một trẻ này hứa hẹn sẽ xé toang mọi hàng thủ ở World Cup nếu họ đạt được cảnh giới phong độ của mình.

Những nhân tố đột phá đáng chú ý nhất còn lại trong đội hình của tuyển Pháp chính là Ousmane Dembélé, cầu thủ đang thuộc biên chế của Barca chính là người chơi nổi bật nhất của Barca trong thời điểm hiện tại. Và với việc đang tìm lại phong độ gần đây thì World Cup không thể là cơ hội tốt hơn để Ousmane Dembélé khẳng định bản thân mình.

3. Anh: Harry Kane bây giờ hoặc không bao giờ

Một trong những đội bóng có chiều sâu nhất tại World Cup lần này chính là tuyển Anh của HLV Gareth Southgate. Tam Sư đến Anh lần này với nhiều sự lựa chọn khác nhau ở các tuyến vì hiện tại tài năng bóng đá của tuyển Anh là không thể nào dồi dào hơn khi Premier League đã tôi rèn nên rất nhiều cá nhân xuất sắc đến hiện tại. Dù có nhiều lấn cấn trong cách chọn người của HLV Southgate nhưng nhìn chung đội hình mà ông mang sang Qatar vẫn được coi là một trong những đội hình mạnh nhất của tuyển Anh trong 10 năm trở lại đây.

Tam Sư đang sở hữu hàng công có chiều sâu nhất tại World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Tam Sư đang sở hữu hàng công có chiều sâu nhất tại World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Đội hình Tam Sư dự World Cup lần này vẫn gồm có những cái tên đã cùng HLV Southgate làm nên chiến tích vào Bán kết ở World Cup 2018 ở đó Harry Kane vẫn là niềm hi vọng có bàn thắng cao nhất cho Tam Sư tại World Cup. Bên cạnh những cái tên lần đầu lên tuyển như Saka, Bellingham. Tập thể tuyển Anh là một tập thể dồi dào các sự lựa chọn ở cả 3 tuyến ngay cả vị trí thủ môn.

Trên hàng công của họ là những cái tên đang chơi cho những câu lạc bộ top đầu của Premier League như Harry Kane, Saka, Rashford và Grealish cùn với Sterling dù cho cả hai cầu thủ này không có phong độ cao ở thời điểm hiện tại với lí do là đội hình ở câu lạc bộ không phù hợp với lối chơi của họ, nhưng cả Grealish và Sterling sẽ là những nhân tố đột biến thú vị khi trở lại tuyển Anh ở World Cup.

Kane sẽ là tiền đạo số 1 của Tam Sư ở World Cup 2022 và được hỗ trợ với dàn sao trẻ của tuyển Anh (Ảnh: Internet)
Kane sẽ là tiền đạo số 1 của Tam Sư ở World Cup 2022 và được hỗ trợ với dàn sao trẻ của tuyển Anh (Ảnh: Internet)

Tuyến giữa là những cái tên đan xen của kinh nghiệm và sức trẻ như Maddison, Mason Mount, Jordan Henderson cùng với Phil Foden, Bellingham, Declan Rice. Trong số này đáng chú ý nhất chính là tiền vệ duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài Jude Bellingham khi anh được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm tài năng bậc nhất của nước Anh vào thời điểm hiện tại. Ở Bundesliga tiền vệ người Anh là người chạy và thực hiện nhiều pha qua người nhất.

Với tất cả nhữn kì vọng và vũ khí hiện đang có trong tay HLV Southgate đang rất muốn đưa tuyển Anh chạm đến vinh quang trước khi ông rời chiếc ghế nóng ở Tam Sư vào cuối năm nay. Và người học trò cưng của ông Harry Kane chính là cầu thủ khao khát nhất trong đội hình của Tam Sư và hay chờ đón sự bùng nổ của tiền đạo này ở Qatar.

2. Brazil: điệu nhảy cuối cùng của Neymar ở World Cup?

Tiểu Pele vẫn sẽ là ngôi sao lớn nhất dẫn dắt các vũ công samba trên chặng đường chinh phục chiếc cup vô địch lần thứ 6 trong lịch sử bóng đá nước này. Neymar và các đồng đội vẫn sẽ còn ám ảnh với World Cup cách đây 8 năm trên sân nhà và thất bại ở Tứ kết World Cup 2018 nhưng giờ đây họ đang trở lại với một đội hình được cho là mạnh nhất kể từ sau khi kỉ nguyên của Ronaldo De Lima và Ronaldinho khép lại.

Tiểu Pele - Neymar chính là niềm hi vọng lớn nhất của Brazil cho tham vọng lần thứ 6 lên ngôi tại World Cup (Ảnh: Internet)
Tiểu Pele – Neymar chính là niềm hi vọng lớn nhất của Brazil cho tham vọng lần thứ 6 lên ngôi tại World Cup (Ảnh: Internet)

Neymar vẫn sẽ là ngối sao sáng nhất trong tập thể đó, dĩ nhiên rồi. Và hơn lúc nào hết tiền đạo đã 30 tuổi hiểu rằng đây có thể là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh vì 4 năm sau mọi chuyện đều có thể xảy ra. Anh có thể vẫn sẽ như Messi vẫn có thể tham dự World Cup ở tuổi 34 nhưng đội hình Brazil lúc đó chắc hẳn sẽ có nhiều thay đổi và không còn được đánh giá cao như hiện tại.

Vinicius có kì World Cup đầu tiên trong sự nghiệp và anh được kì vọng sẽ tỏa sáng bên cạnh người đàn anh Neymar (Ảnh: Internet)
Vinicius có kì World Cup đầu tiên trong sự nghiệp và anh được kì vọng sẽ tỏa sáng bên cạnh người đàn anh Neymar (Ảnh: Internet)

Ở mùa giải hiện tại Neymar cũng đã thi đấu vô cùng xuất sắc trong đội hình của PSG khi anh kết hợp cùng với Messi và Mbappe tạo nên thành tích bất bại đến thời điểm hiện tại của đội bóng nước Pháp. Sát cánh cùng Neymar trên hàng công chính là Richarlison cùng nhiều gương mặt trẻ đang thi đấu rất thành công ở câu lạc bộ như Vinicius Jr và Gabriel Martinelli. Với hàng công được đánh giá là giàu kĩ thuật và tính sáng tạo bậc nhất World Cup thì Brazil được kì vọng sẽ đi tới trận chung kết năm nay.

1. Argentina: Messi không bây giờ thì khi nào?

Messi sẽ có lần thứ 5 tham dự World Cup và đây sẽ là lần cuối người ta nhìn thấy El Pulga có những bước chạy trên sân cỏ của World Cup. Và hơn bao giờ hết toàn thể người hâm mộ bóng đá đẹp mong muốn nhìn thấy Messi nâng cao chiếc cup vàng ở Qatar. Đó sẽ là cái kết tuyệt đẹp cho huyền thoại sống người Argentina. Chiến thắng đó sẽ chính thức đưa anh vào hàng ngũ những huyền thoại của quê nhà sánh vai cùng với Maradona trong ngôi đền huyền thoại ở quê hương.

Đội hình Argentina sẽ tiếp tục viết nên lịch sử tại World Cup 2022 sau chiến tích vô địch Copa America 2021 (Ảnh: Internet)
Đội hình Argentina sẽ tiếp tục viết nên lịch sử tại World Cup 2022 sau chiến tích vô địch Copa America 2021 (Ảnh: Internet)

Thực tế thì đội hình của Argentina ở Qatar 2022 là sự giao thoa của sự thăng hoa và phong độ đỉnh cao trải dài từ khi họ lên ngôi vô địch Copa America 2021 trên chính sân nhà. Messi và các đồng đội hiện tại cũng có phong độ chói sáng ở nửa đầu mùa giải 2022-2023. Trong đó cá nhân Messi chính là ngôi sao sáng nhất khi anh là cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu duy nhất lọt top ghi bàn cũng như kiến tạo tính trên mọi giải vô địch quốc gia châu Âu.

Messi và các đồng đội sẽ chiến đấu hết sức cho chiếc cup vô địch World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Messi và các đồng đội sẽ chiến đấu hết sức cho chiếc cup vô địch World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Messi và các đồng đội cũng rơi vào một bảng đấu khá nhẹ nhàng khi đối thủ lớn nhất của Abiceleste ở vòng bảng World Cup chính là tuyển Ba Lan của Lewandowski, tiền đạo đang đi tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở World Cup. Và đội bóng của Messi được kì vọng sẽ tiến sau ở giải đấu này và một trận chung kết trong mơ giữa Argentina và Brazil đã nhen nhóm trong đầu của mỗi người yêu World Cup kể từ khi cả 2 đội tuyển này công bố danh sách thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Các bạn hãy theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để không bỏ lỡ những nhịp đập mới nhất của World Cup 2022.

Có thể bạn đang quan tâm:

Xem thêm

Qatar gục ngã ở trận mở màn World Cup với tỉ số 0-2 trước Ecuador

Qatar đã có trận đấu mở màn chiến dịch tại một vòng chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử của đội bóng này vào lúc 23:00 theo giờ Việt Nam tối ngày 20/11 trên sân Al Bayt Stadium. Một trong 2 sân bóng có sức chứa lớn nhất tại kì World Cup trên đất Qatar đã chật ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận