Năm 2025, phân khúc Android cao cấp chứng kiến màn so găng đáng chú ý giữa hai tên tuổi lớn – Xiaomi và OnePlus – khi cả hai đều tung ra flagship mới nhất: Xiaomi 15 Ultra và OnePlus 13. Cả hai đều mang trong mình những công nghệ hàng đầu hiện nay như chip Snapdragon 8 Elite, màn hình AMOLED chất lượng cao, pin lớn và sạc siêu nhanh. Nghe thì có vẻ “kẻ tám lạng, người nửa cân”, nhưng khi đi vào từng chi tiết, mỗi máy lại có điểm mạnh riêng. Hãy cùng BlogAnChoi phân tích từng khía cạnh để tìm ra chiếc điện thoại phù hợp nhất với bạn.
Xiaomi 15 Ultra và OnePlus 13: Thiết kế và cảm giác cầm nắm
Cả Xiaomi 15 Ultra và OnePlus 13 đều theo đuổi ngôn ngữ thiết kế cao cấp, với khung viền nhôm chắc chắn và mặt lưng tùy chọn giữa kính hoặc giả da. Mỗi máy mang một phong cách riêng, không chỉ ở ngoại hình mà cả trong trải nghiệm cầm nắm thực tế.
OnePlus 13 mỏng, nhẹ và gọn gàng hơn đáng kể. Với thiết kế bo tròn nhẹ và cầm lên không có cảm giác nặng tay, máy rất phù hợp để sử dụng bằng một tay, thao tác thoải mái trong thời gian dài hoặc bỏ túi mang theo mà không bị cấn. Cảm giác tổng thể thiên về sự nhẹ nhàng và tiện dụng.

Xiaomi 15 Ultra lại mang đến một trải nghiệm khác hẳn. Máy lớn hơn, dày hơn và nặng hơn, tạo cảm giác cứng cáp và đầm tay ngay khi cầm lên. Phiên bản mặt lưng giả da vừa tăng độ bám vừa giúp thiết bị trông khác biệt và cao cấp hơn, đồng thời hạn chế bám mồ hôi và vân tay rõ rệt so với bản mặt kính.
Về khả năng kháng bụi và nước, OnePlus 13 nhỉnh hơn với chuẩn IP69 – mức cao nhất hiện nay trên smartphone, có thể chịu được áp lực nước mạnh và môi trường bụi bặm nghiêm trọng. Xiaomi 15 Ultra cũng có khả năng chống nước, nhưng dừng lại ở mức IP68 – đủ dùng trong các tình huống thông thường như đi mưa hay rơi nước nhẹ, nhưng không chịu được áp lực cao như đối thủ.
Xiaomi 15 Ultra và OnePlus 13: Màn hình
Không có gì để phàn nàn ở cả hai chiếc máy khi xét đến màn hình – đây đều là những tấm nền AMOLED cao cấp nhất hiện nay, đi kèm loạt công nghệ hiện đại như LTPO giúp tiết kiệm pin, tần số quét 120Hz cho thao tác mượt mà, cùng khả năng hiển thị nội dung HDR và Dolby Vision để tối ưu trải nghiệm giải trí.
OnePlus 13 nổi bật với màn hình lớn hơn, lên đến 6.82 inch, và độ sáng đỉnh đạt tới 4500 nits – thuộc hàng cao nhất trên smartphone hiện nay. Mức sáng ấn tượng này không chỉ để “khoe thông số” mà thật sự hữu ích khi sử dụng ngoài trời nắng gắt, đặc biệt với những bạn hay di chuyển hoặc có thói quen check điện thoại ở bất kỳ đâu. Tấm nền cũng được tinh chỉnh để giữ độ tương phản và màu sắc ổn định ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Ở chiều ngược lại, Xiaomi 15 Ultra dù sở hữu màn hình nhỏ hơn đôi chút (6.73 inch), nhưng lại ghi điểm ở độ chi tiết. Với mật độ điểm ảnh lên tới 522 ppi và khả năng hiển thị tới 68 tỷ màu, màn hình này mang đến hình ảnh sắc nét, chuyển màu mịn và sống động hơn – rất hợp với những ai thường xuyên xem ảnh, chỉnh sửa video hay đơn giản là thích “soi” từng chi tiết nhỏ.
Xiaomi 15 Ultra và OnePlus 13: Hiệu năng và phần mềm
Cả Xiaomi 15 Ultra và OnePlus 13 đều được trang bị Snapdragon 8 Elite – con chip mạnh nhất hiện nay của Qualcomm. Đây là bộ vi xử lý đang “gánh team” cho hầu hết flagship Android 2025, với hiệu năng CPU và GPU giống hệt nhau giữa hai máy. Nhờ đó, không có nhiều khác biệt về hiệu năng thực tế: từ việc lướt web, đa nhiệm, cho đến những tác vụ nặng như chơi Genshin Impact, Honkai: Star Rail, PUBG Mobile ở thiết lập đồ họa cao nhất – cả hai máy đều xử lý một cách mượt mà, ổn định và không hề gặp hiện tượng giật lag.

Cả hai thiết bị đều cài sẵn Android 15 ngay khi xuất xưởng và cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lớn trong 4 năm – một điểm cộng lớn nếu bạn định gắn bó với máy lâu dài. Về giao diện, Xiaomi chuyển sang HyperOS – nền tảng được xây dựng lại từ MIUI, nhưng nhẹ hơn, ổn định hơn và cải thiện khá rõ về độ mượt. Trong khi đó, OnePlus sẽ dùng OxygenOS hoặc ColorOS tùy theo từng thị trường. Dù là bản nào thì trải nghiệm người dùng cũng đều thân thiện, logic và ít “rườm rà” hơn so với nhiều giao diện tuỳ biến khác.
Một điểm nhỏ nhưng cũng đáng nhắc đến: Xiaomi sử dụng chuẩn bộ nhớ UFS 4.1, trong khi OnePlus 13 dừng ở UFS 4.0. Về mặt lý thuyết, UFS 4.1 có tốc độ đọc ghi nhanh hơn, giúp máy phản hồi nhanh hơn khi mở ứng dụng, truy xuất dữ liệu hay cài game. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng thực tế, sự chênh lệch này là rất khó nhận ra – nếu không đặt hai máy cạnh nhau thì gần như không cảm nhận được sự khác biệt.
Xiaomi 15 Ultra và OnePlus 13: Camera
Đây là nơi Xiaomi 15 Ultra thực sự tạo ra khoảng cách rõ rệt với đối thủ. Mảng camera là điểm phân định đậm nét nhất giữa hai chiếc flagship đầu bảng của năm.
Xiaomi 15 Ultra không chỉ nổi bật về mặt thông số, mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào trải nghiệm nhiếp ảnh thực tế. Máy được trang bị cảm biến chính kích thước 1 inch với độ phân giải 50MP, giúp thu sáng tốt hơn, ảnh chi tiết và ít nhiễu kể cả khi chụp thiếu sáng. Ngoài ra, Xiaomi còn chơi lớn khi trang bị đến hai camera tele, trong đó nổi bật nhất là ống kính tiềm vọng 200MP với khả năng zoom quang học 4.3x, cho phép chụp các chủ thể ở xa mà vẫn giữ được độ nét. Cụm camera còn có thêm ống góc siêu rộng, cảm biến đo chiều sâu TOF 3D phục vụ chụp chân dung, và đặc biệt là toàn bộ hệ thống quang học đều sử dụng ống kính hợp tác cùng Leica – thương hiệu máy ảnh huyền thoại được dân chụp ảnh cực kỳ yêu thích.

Không dừng lại ở ảnh chụp, Xiaomi 15 Ultra còn mang đến khả năng quay video rất ấn tượng với chuẩn Dolby Vision ở độ phân giải 4K 60fps. Đủ đẹp và đủ chuyên để sử dụng cho các bạn làm vlog hay sáng tạo nội dung bán chuyên. Đáng nói hơn, máy còn hỗ trợ ngàm gắn filter tương tự máy ảnh DSLR, mở ra nhiều không gian sáng tạo cho những ai thích “chơi ảnh” thật sự – một tính năng hiếm thấy trên điện thoại.
OnePlus 13 cũng không hề yếu. Máy có ba camera cùng độ phân giải 50MP, gồm camera chính, camera góc siêu rộng và ống kính tiềm vọng. Hệ thống này cho ra ảnh có chất lượng tốt, màu sắc được tinh chỉnh bởi Hasselblad – thương hiệu máy ảnh Thụy Điển nổi tiếng, thiên về tông màu trung thực, dịu mắt. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ quay video 8K, dành cho bạn nào cần độ phân giải siêu cao để crop hậu kỳ.
Tuy nhiên, OnePlus 13 thiếu cảm biến độ sâu chuyên dụng và khả năng zoom quang không “xa” bằng Xiaomi, nên đôi lúc sẽ hơi hạn chế trong những tình huống chụp ảnh sáng tạo, đặc biệt là chân dung hoặc chụp vật thể ở khoảng cách xa.
Xiaomi 15 Ultra và OnePlus 13: Pin và sạc
Cả Xiaomi 15 Ultra và OnePlus 13 đều không làm người dùng thất vọng về pin. Dung lượng đều thuộc hàng “khủng” trong thế giới smartphone hiện nay: OnePlus 13 mang trong mình viên pin 6000 mAh, trong khi Xiaomi 15 Ultra có pin 5410 mAh (với phiên bản quốc tế). Dù con số có chênh lệch một chút, nhưng trong trải nghiệm thực tế, cả hai đều dư sức đáp ứng nhu cầu sử dụng nặng trong một ngày – từ chơi game, xem video, chụp ảnh đến lướt mạng xã hội liên tục.
Nếu bạn là người hay quên sạc điện thoại vào buổi tối hoặc thường xuyên phải di chuyển, đây đều là những lựa chọn rất an tâm về mặt thời lượng pin.

Về tốc độ sạc, OnePlus 13 nhỉnh hơn khi hỗ trợ sạc có dây công suất 100W – chỉ mất khoảng 36 phút là đầy pin từ 0 đến 100%. Rất tiện nếu bạn là người bận rộn, cần một chiếc máy “nạp nhanh – chạy lâu”. Xiaomi 15 Ultra cũng có sạc nhanh 90W, không chậm là bao nhưng vẫn kém một chút so với đối thủ nếu xét trên lý thuyết.
Tuy nhiên, Xiaomi lại ghi điểm ở sạc không dây – điều mà nhiều bạn dùng smartphone cao cấp rất quan tâm. Máy hỗ trợ sạc không dây lên tới 80W, cao gần gấp đôi so với mức 50W của OnePlus 13. Với tốc độ này, việc sạc qua đế không còn là phương án phụ chậm chạp nữa, mà thực sự trở thành lựa chọn tiện lợi cho những ai thích gọn gàng, không vướng dây. Đây sẽ là điểm cộng lớn cho bạn nào thường xuyên để máy trên bàn làm việc, trên tap đầu giường, hay đơn giản là muốn giảm bớt số dây nhợ quanh mình.
Xiaomi 15 Ultra và OnePlus 13: Giá bán
Giá bán chính là điểm khiến nhiều người phải ngồi xuống, suy nghĩ lại trước khi quyết định. Xiaomi 15 Ultra đang được niêm yết ở mức khoảng 19,65 triệu đồng, trong khi OnePlus 13 lại chỉ khoảng 14 triệu đồng. Mức chênh lệch lên tới hơn 5,6 triệu đồng – một con số không hề nhỏ, đặc biệt là khi cả hai đều dùng cùng một con chip Snapdragon 8 Elite, đều có màn hình chất lượng cao, phần mềm mượt mà và trải nghiệm tổng thể rất cao cấp.
Khoản chênh lệch đó của Xiaomi phần lớn đến từ hệ thống camera “xịn xò” hơn, sạc không dây vượt trội và những tính năng hướng tới người dùng chuyên sâu – như khả năng quay video chuyên nghiệp, ngàm filter DSLR, hay bộ camera nhiều tùy chọn linh hoạt hơn. Nếu bạn là người thực sự quan tâm tới nhiếp ảnh, quay vlog hay làm nội dung nghiêm túc trên điện thoại, thì mức đầu tư đó hoàn toàn hợp lý.
Nhưng nếu bạn cần một chiếc flagship “chuẩn chỉnh”, với hiệu năng đầu bảng, màn hình cực đẹp, pin bền bỉ, sạc siêu tốc và mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều – thì OnePlus 13 là một lựa chọn cực kỳ hợp lý. Với 14 triệu đồng, bạn đã có trong tay một chiếc máy mạnh ngang Xiaomi, lại nhẹ hơn, gọn hơn và vẫn giữ được đầy đủ trải nghiệm cao cấp. Rất phù hợp với bạn nào muốn flagship mà không muốn “đau ví”.
Bạn có nhận xét gì về bài viết này không? Chia sẻ với mình nha.