Với nhịp độ phát triển chóng mặt của các công nghệ hiện đại và đặc biệt là trong phân khúc smartphone cao cấp, việc tiếp tục gắn bó với một chiếc điện thoại đã qua một năm sử dụng nhưng vẫn còn tương đối mạnh mẽ như Xiaomi 14 Ultra hay “lên đời” một phiên bản cải tiến mới nhất của nó như Xiaomi 15 Ultra có thể khiến nhiều người cảm thấy tương đối băn khoăn. Đây không chỉ là một quyết định công nghệ đơn thuần, mà còn là sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa hiệu suất, khả năng nhiếp ảnh, thời lượng pin, các tính năng mới lẫn chi phí phải bỏ ra. Nếu bạn vẫn còn đang phân vân, hãy cùng mình tìm hiểu xem đâu mới là lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn nhé!

Sức mạnh vượt trội đến từ con chip “đầu bảng” của nhà Qualcomm

Xiaomi 15 Ultra được trang bị con chip Snapdragon 8 Elite mới nhất trên quy trình sản xuất 3nm tiên tiến, từ đó mang đến hiệu suất vượt trội khi so với Snapdragon 8 Gen 3 trên phiên bản Xiaomi 14 Ultra tiền nhiệm. Một số đánh giá chuyên môn còn cho thấy Snapdragon 8 Elite giúp cải thiện hiệu năng CPU lên đến 45%, GPU lên đến 44% và NPU lên tới 105% , giúp chiếc Xiaomi 15 Ultra này xử lý mượt mà hơn đáng kể trong các tác vụ đòi hỏi khả năng vận hành mạnh mẽ như gaming, edit video hoặc chạy các ứng dụng AI trong thời gian dài. Hệ thống tản nhiệt “dual-channel” cũng được nâng cấp giúp máy duy trì hiệu suất ổn định hơn so với thế hệ trước.

Một số so sánh cơ bản về hai chiếc máy Xiaomi 15 Ultra và Xiaomi 14 Ultra (Nguồn: Internet)
Một số so sánh cơ bản về hai chiếc máy Xiaomi 15 Ultra và Xiaomi 14 Ultra (Nguồn: Internet)

Điểm nhấn lớn nhất đến từ cụm camera của máy

So với thế hệ trước, hệ thống camera trên Xiaomi 15 Ultra năm nay là một bước nhảy vọt đầy ấn tượng khiến cho chiếc Xiaomi 14 Ultra vốn đã rất mạnh mẽ nhưng nay lại có phần lép vế hơn. Điểm nâng cấp sáng giá nhất nằm ở camera tiềm vọng, Xiaomi đã mạnh tay trang bị cho 15 Ultra cảm biến ISOCELL HP9 có độ phân giải lên tới 200MP. Nhờ đó, khả năng zoom không chỉ sắc nét hơn mà còn ấn tượng hơn hẳn với khả năng zoom quang 4.3x và zoom số lên đến 17.3x. Bên cạnh đó, Xiaomi 15 Ultra còn được phủ lớp kính chống phản chiếu 24 lớp mới giúp hạn chế hiện tượng lóa sáng khi chụp trong điều kiện phức tạp. Về thuật toán xử lý hình ảnh, bộ xử lý AISP 2.0 thế hệ mới cũng cho tốc độ xử lý nhanh hơn 82%, giúp ảnh chụp thiếu sáng có phần rõ nét và chi tiết hơn.

Cận cảnh bộ kit camera đi kèm trên phiên bản Xiaomi 15 Ultra (Nguồn: Internet)
Cận cảnh bộ kit camera đi kèm trên phiên bản Xiaomi 15 Ultra (Nguồn: Internet)

Cải tiến nhẹ nhưng đáng giá về màn hình và thiết kế

Dù giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng và màn hình LTPO AMOLED 6.73 inch cùng độ phân giải 2K sắc nét như phiên bản tiền nhiệm, Xiaomi 15 Ultra vẫn kịp ghi điểm nhờ những cải tiến dù nhỏ nhưng “có võ”. Đầu tiên, độ sáng màn hình trên 15 Ultra năm nay đã được đẩy lên tới 3200 nits, cao hơn một chút so với mức 3000 nits của Xiaomi 14 Ultra, dù chỉ hơn vỏn vẹn có 200 nits nhưng vẫn cực kì hữu ích cho những ai thường xuyên sử dụng máy ngoài trời. Không dừng lại ở đó, lớp kính bảo vệ của 15 Ultra cũng được nâng cấp lên Xiaomi Shield Glass 2.0, giúp bảo vệ và chống trầy tốt hơn cho cụm camera vô cùng “hoành tráng” ở phía sau. Nhìn chung, 15 Ultra không hẳn đã “lột xác” một cách hoàn toàn, nhưng cũng phải khen ngợi Xiaomi ở điểm họ luôn biết cách làm mới mình ở những chi tiết tinh tế, vừa đủ để tạo cảm giác cao cấp hơn mà không làm mất đi bản sắc vốn có.

Thiết kế mới cực bắt mắt trên phiên bản Xiaomi 15 Ultra (Nguồn: Internet)
Thiết kế mới cực bắt mắt trên phiên bản Xiaomi 15 Ultra (Nguồn: Internet)

Liệu có nên nâng cấp lên phiên bản Xiaomi 15 Ultra?

Xiaomi 15 Ultra ra mắt với mức giá khoảng 33 triệu Đồng, nhỉnh hơn một chút so với “đàn anh” Xiaomi 14 Ultra nhưng đổi lại là hàng loạt nâng cấp hấp dẫn. Nếu bạn là một tín đồ công nghệ yêu thích nhiếp ảnh và đang cần đến một chiếc máy vừa mạnh mẽ vừa bền bỉ để đồng hành trong công việc lẫn giải trí thì khoản đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, nếu bạn đang hài lòng với những gì Xiaomi 14 Ultra mang lại – vẫn rất mạnh, rất “xịn” và không hề lỗi thời – thì việc gắn bó thêm một thời gian nữa với chiếc máy này cũng là lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Nâng cấp hay không thì tùy nhu cầu của mỗi người, nhưng rõ ràng Xiaomi đang cho người dùng hai lựa chọn cực kì xứng đáng với số tiền phải bỏ ra.

Xem thêm

Điện thoại realme GT 7 ra mắt phiên bản Dream Edition với màu xanh lá cây siêu đẹp chưa từng có

Đối với điện thoại, màu xanh lá cây thường ít được coi trọng hơn các màu khác. Từ thời Nokia năm 2010 đã có những chiếc điện thoại N8 màu cam và xanh lam tuyệt đẹp nhưng màu xanh lá cây lại mờ nhạt. Đến nay nhiều nhà sản xuất vẫn chọn sắc thái xanh lục nhàm chán cho ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận