Rimario – Vua phá lưới V-League 2022 tái hợp CLB Bình Định khi giữa anh và CLB Hải Phòng không đạt được thỏa thuận về mức lương và đãi ngộ.

Rimario Allando Gordon sinh ngày 6 tháng 7 năm 1994 là một cầu thủ bóng đá người Jamaica, anh từng chơi cho HAGL, Thanh Hóa, Hà Nội,… trước khi gia nhập đội bóng đất cảng vào mùa giải 2022.

Rimario có mùa giải thành công tại CLB Hải Phòng (Ảnh: Internet)
Rimario có mùa giải thành công tại CLB Hải Phòng (Ảnh: Internet)

Rimario có sự nghiêp thành công tại V-League

Hoàng Anh Gia Lai

Đầu mùa giải 2018, Rimario Gordon được HAGL đưa về, mang đến những kỳ vọng lớn. Hành trình tại HAGL của Rimario đã không suôn sẻ như mong đợi. Sau 13 trận đấu của lượt đi V.League 2018, tiền đạo này dù chơi đầy nỗ lực nhưng lại tỏ ra kém duyên trước khung thành và không ghi được bàn thắng nào. Mặc dù đã có được 2 bàn thắng cho HAGL ở các lượt trận Cúp Quốc gia 2018, nhưng như thế vẫn là quá ít để anh có thể được giữ lại câu lạc bộ. Rimario rời Hoàng Anh Gia Lai sau 16 trận với 2 bàn thắng.

Thanh Hóa

Anh chuyển tới câu lạc bộ Thanh Hóa ở giai đoạn lượt về V League 2018.

Về Thanh Hóa, Rimario như cá gặp nước, anh thi đấu xuất thần và mang đến những giá trị nhất định cho đội bóng xứ Thanh. Cựu tiền đạo của đội tuyển U23 Jamaica này đã sớm có cái duyên ghi bàn khi khoác áo Thanh Hóa với 8 pha lập công ở ở V.League 2018 và 2 pha lập công ở Cúp Quốc gia. Đây là hai đấu trường mà Thanh Hóa đều đã giành vị trí á quân. Rimario chỉ kém Pape Omar đúng 2 bàn ở V.League 2018 sau 1 nửa mùa giải chơi cho Thanh Hóa. Kết thúc mùa giải, anh đoạt huy chương bạc ở 2 đấu trường V League 2018 và Cúp Quốc Gia 2018 cùng đội bóng.

Cuối năm 2018, nhà tài trợ FLC quyết định chia tay Thanh Hóa, khiến CLB rơi vào cảnh lao đao. Một cuộc “tháo chạy” khỏi đội bóng xứ Thanh đã xảy ra khi hầu hết nhiều trụ cột đều quyết định tìm cho mình một bến đỗ mới. Mặc dù nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ các CLB khác ở V.League nhưng cá nhân Rimario đã bày tỏ tâm nguyện tiếp tục được thi đấu, gắn bó và cống hiến cho đội bóng xứ Thanh. Anh cũng là một trong những cầu thủ đầu tiên đặt bút ký gia hạn hợp đồng.

Không còn nhiều đối tác chất lượng trên hàng công như mùa giải năm ngoái, trải qua 2/3 chặng đường mùa giải 2019, Rimario vẫn chơi đầy nỗ lực và tiếp tục khẳng định bản năng ghi bàn của mình với 8 bàn thắng. Rimario cũng là người có nhiều đóng góp nhất cho Thanh Hóa trong những thời điểm khó khăn nhất của đội ở mùa giải này, nhất là chuỗi trận bất bại, giúp đội bóng xứ Thanh hồi sinh mạnh mẽ sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi V.League 2019. Rimario cũng đã 2 lần giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở mùa này. Tình hình tại đội bóng xứ Thanh 1/3 chặng đường cuối quá rối ren, các cầu thủ thi đấu không tốt và anh cũng mang đến sự đau đầu cho huấn luyện viên khi anh chính là nguyên nhân khiến Thanh Hóa đã thảm bại 0-3 trước Quảng Nam ở vòng 19 ngày 3-8, trận đấu mà anh nhận tấm thẻ đỏ. Chưa hết, tiền đạo này sẽ bị treo giò trong 2 vòng đấu kế tiếp mà Thanh Hóa sẽ phải đến làm khách trên sân Hàng Đẫy ở vòng 20 và gặp Hải Phòng trên sân nhà ở vòng 21.

Kết thúc mùa giải V League 2019, Thanh Hóa đá trận trụ hạng và trụ hạng thành công. Anh cũng không ở lại đội bóng xứ Thanh sau đó mà rời đi tìm thử thách mới.

Rimario trong màu áo CLB Hà Nội (Ảnh: Internet)
Rimario trong màu áo CLB Hà Nội (Ảnh: Internet)

Hà Nội

Đầu năm 2020, anh ký hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên, tân binh Rimario Gordon sẽ chưa thể thi đấu ngay cho câu lạc bộ vì dính chấn thương đầu gối khi va chạm với Bùi Hoàng Việt Anh trong một buổi tập và chưa thể trở lại. Bên cạnh đó, chân sút 26 tuổi cũng gặp rắc rối khi giấy phép chuyển nhượng quốc tế (ITC) của anh không được ban tư cách cầu thủ FIFA cấp phép ngoại lệ. Anh được đăng ký thi đấu giai đoạn lượt về V League 2020.

Hà Nội là đội bóng sở hữu hàng tiền vệ mạnh bậc nhất V.League, Rimario đã không gặp nhiều khó khăn để cải thiện thành tích ghi bàn của mình. Tại V.League 2020, chân sút người Jamaica đã ghi 12 bàn chỉ sau 17 trận. Con số này lẽ ra đã phải tốt hơn nếu như Rimario tận dụng triệt để hơn những cơ hội ngon ăn mà anh sở hữu được. Tiền đạo người Jamaica đã có một mùa giải tuyệt vời tại Hà Nội. Anh vô địch Cúp Quốc gia, giành Á quân V.League 2020 và là một trong hai cây săn bàn hàng đầu tại V.League 2020.

Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1994 đã chia tay đội bóng Thủ đô vào cuối mùa.

Hải Phòng

Anh chuyển đến câu lạc bộ Hải Phòng vào cuối năm 2021.

Tại đây, anh tái ngộ với Moses (đồng đội cũ tại Hà Nội), thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm và cùng sát cánh trên hàng công với Mpande. Trong cách chơi mà HLV Chu Đình Nghiêm xây dựng ở đội bóng đất cảng, Rimario Gordon là nỗi khiếp sợ đối với các đội bóng. Anh vừa là mũi nhọn, đích đến trong các đường lên bóng phản công, vừa đủ sự tinh tế để kiến thiết lối chơi hoặc tạo cơ hội cho đồng đội tỏa sáng. Kết thúc lượt đi V League 2022, anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 10 bàn thắng.

Rimario sẽ tái hợp đội bóng đất Võ từ mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)
Rimario sẽ tái hợp đội bóng đất Võ từ mùa giải 2023 (Ảnh: Internet)

Tiền đạo Rimario cập bến CLB Bình Định

Tiền đạo Rimario rời CLB Hải phòng sau mùa giải 2022, khi cả hai bên không đạt được thỏa thuận về mức lương và đãi ngộ. Theo thông tin mới nhất, tiền đạo Rimario sẽ chính thức gia nhập Topenland Bình Định từ mùa giải 2023.

Với phong độ ấn tượng khi ghi được 17 bàn thắng và giành luôn danh hiệu vua phá lưới V.League 2022. Tiền đạo Rimario hứa hẹn sẽ nhận được đãi ngộ rất cao về lương thưởng, phí lót tay tại đội bóng chủ sân Quy Nhơn.

Ngoại binh người Jamaica đã khoác áo Topenland Bình Định ở mùa giải 2021. Gordon Rimario đã thi đấu 11 trận và có được 3 pha lập công cho CLB Bình Định. Tuy nhiên vì lối chơi CLB Bình Định xây dựng lúc đó không phù hợp với tiền đạo này cùng với việc mùa giải 2021 bị hủy giữa chừng do dịch COVID-19 nên Rimario phải rời CLB Bình Định.

Với việc chiêu mộ được Rimario, Topenland Bình Định sẽ sở hữu bộ đôi tiền đạo ngoại binh “đáng sợ” bậc nhất V-League 2023 là Raphaelson và Rimario hứa hẹn sẽ là CLB có hàng công mạnh ở mùa giải 2023.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Van Nistelrooy - Siêu tiền đạo của bóng đá Hà Lan

Ruud van Nistelrooy, một trong những tiền đạo vĩ đại nhất của bóng đá thế giới, đã trở thành biểu tượng của sự thành công và nỗ lực. Từng chơi cho những đội bóng lớn như Manchester United, Real Madrid và PSV Eindhoven, Van Nistelrooy đã chinh phục cả thế giới bằng sự tài năng, sức mạnh và khát ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận