Câu chuyện giữa Donny Van De Beek và Man United có lẽ là một trong những đề tài được nhắc đến nhiều nhất ở mùa giải năm nay. Câu chuyện ấy có lẽ sắp đi đến đoạn cuối khi ngay từ đầu, cả hai đã không phải dành cho nhau.

Van de Beek không thực sự là mục tiêu mang tính chuyên môn của Man United (Nguồn : Internet).
Van de Beek không thực sự là mục tiêu mang tính chuyên môn của Man United (Nguồn : Internet).

Bản hợp đồng mang tính thời cuộc

Lật lại quá khứ phi vụ chuyển nhượng của VDB đến United vào mùa hè 2020 từ Ajax với bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng. Con số không hề nhỏ với một cầu thủ 23 tuổi thời điểm đó nhưng, nó hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn của Donny ở mùa giải năm đó tại Ajax. Cùng với những Hakim Ziyech, Frenkie de Jong hay Matthijs de Ligt, VDB cũng đi theo tiếng gọi của những ông lớn Châu Âu để tìm kiếm những thử thách mới.

Nhưng, cần phải làm rõ vấn đề khi ấy VDB có thực sự là ưu tiên hàng đầu của Man United hay không?

Thời điểm ấy tương lai của Paul Pogba vẫn là ẩn số mà không ai có thể biết được. Ý định của cầu người Pháp ra sao? Tham vọng thế nào? Hay thậm chí là những phát ngôn bóng gió của “gã béo” Mino Raiola về tương lai thân chủ của mình. Đã có rất nhiều tin đồn cho rằng Pogba muốn trở lại mái nhà xưa Juventus, hay Real Madrid lẫn PSG cũng không dấu nổi mong muốn có được sự phục vụ của nhà vô địch World Cup 2018. Mọi thứ cứ như vậy, không rõ ràng và Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” cần phải có những phương án dự phòng trong trường hợp để mất Pogba.

Một VDB tung hoành tại Ajax nay đã trở thành "người thừa tại MU (Nguồn : Internet).
Một VDB tung hoành tại Ajax nay đã trở thành “người thừa tại MU (Nguồn : Internet).

Nhưng đó chưa phải là vấn đề duy nhất. MU thời điểm ấy vừa trải qua một mùa giải nước rút khá ấn tượng nhờ vào sự chèo lái của HLV Ole Gunnar Solskjaer với nguồn cảm hứng mang tên Bruno Fernandes. Cầu thủ người Bồ Đào Nha ngay lập tức hòa nhập và chứng minh giá trị của anh xứng đáng đến từng xu. Và rõ ràng, sau nửa cuối mùa giải ấn tượng như vậy, việc tiếp tục bổ sung lực lượng cho tham vọng vô địch Premier League là điều mà NHM United rất mong muốn.

Khi mà các đối thủ tại Ngoại Hạng Anh cũng tích cực trên TTCN, đặc biệt là Chelsea khi họ đã tiêu tốn hơn 200 triệu bảng để mang về 5 tân binh vô cùng chất lượng là : Hakim Ziyech, Kai Harvertz, Timo Werner, Ben Chilwell và Thiago Silva. Đó là chưa kể bản hợp đồng mang tên Edouard Mendy cũng rất đáng mong đợi. Liverpool chào đón ba tân binh chất lượng là Kostas Tsimikas, Thiago Alcantara và Diogo Jota. Man City tiếp tục bổ sung đội hình nhằm bảo vệ ngôi vương với những Rúben Dias, Ferran Torres, Nathan Ake cùng nhiều bản hợp đồng khác. Sự trở lại của Gareth Bale trong màu áo Tottenham cùng với hai tân binh Reguilon và Højbjerg đã tăng cường sức mạnh khá đáng kể cho “những chú gà trống”.

NHM United khi ấy có quyền lo lắng khi động thái của đội bóng con cưng trên TTCN là vô cùng chậm chạp. Những mục tiêu mà United nhắm đến, hoặc là bị những đối thủ khác cướp mất, hoặc là không thể tiếp cận vì nhiều yếu tố khác nhau. Phó chủ tịch lúc bấy giờ của MU – Ed Woodward là một người được biết là bậc thầy làm kinh tế chứ không được đánh giá cao với những phi vụ chuyển nhượng. Thêm với việc, nhà Glazer không thể hiện sự “mặn mà” trong tham vọng về việc cạnh tranh các danh hiệu, vô hình chung đẩy mâu thuẫn giữa NHM và Ban lãnh đạo đội bóng lên đỉnh điểm.

Giữa thời điểm căng thẳng ấy và tình hình khó khăn của MU trên TTCN. Edwin Van der Sar – Giám đốc điều hành của Ajax đồng thời là cựu cầu thủ của MU đã mang đến bản hợp đồng mang tên Donny Van de Beek như một “ưu đãi” dành cho đội bóng cũ. “Quỷ đỏ” có được VDB khá dễ dàng khi mọi thứ đã có Edwin lo, United chỉ cần chi tiền là có được sự phục vụ của cầu thủ người Hà Lan.

Như vậy, giới chủ của Man United đã thông qua bản hợp đồng VDB để giải quyết được hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất, đã có một sự “backup” chất lượng trong bối cảnh nếu Pogba quyết định ra đi. Thứ hai, NHM có thể tạm thời hài lòng khi VDB là một cầu thủ chất lượng và mâu thuẫn với Ban lãnh đạo có thể phần nào được tạm lắng.

Nhưng, Van de Beek có thực sự là điều MU cần?

Donny có thể là một cầu thủ giỏi nhưng, điều đó còn phải dựa vào môi trường chơi bóng, sự gắn kết với đồng đội và còn rất nhiều yếu tố khác. Beek có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ có thiên hướng tham gia tấn công. Vị trí của anh có thể là số 6, số 8 hoặc thậm chí là số 10. Khả năng kiểm soát và chuyền bóng của Beek là rất tốt, anh luôn có những pha chạy chỗ không bóng rất hay và thường xuyên có những tình huống nguy hiểm trong vòng cấm nếu đối phương lơ là trong việc ngăn chặn anh.

Thế nhưng, trong bối cảnh tại Man United khi các vị trí mà Beek chơi tốt thì các đồng đội của anh là Bruno và Pogba thậm chí còn xuất sắc hơn. Bruno vẫn luôn là “xương sống” của đội chủ sân Old Trafford, còn với Pogba, đơn giản là đẳng cấp của cầu thủ người Pháp vẫn trên Beek một bậc. Thêm với việc Ole Gunnar Solksjaer luôn có xu hướng sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với cặp tiền vệ đánh chặn là Fred – Mc Tominay càng khiến cơ hội của Beek ít đi. Một mẫu tiền vệ công nhưng không cạnh tranh được vị trí chính thức, thêm việc không được đánh giá cao ở mặt trận phòng ngự đã vô tình đẩy Beek vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Nhiều khả năng cầu thủ người Hà Lan sẽ ra đi ngay trong tháng Giêng (Nguồn : Internet).
Nhiều khả năng cầu thủ người Hà Lan sẽ ra đi ngay trong tháng Giêng (Nguồn : Internet).

Hàng tiền vệ của MU tuy nhiều nhưng lại thiếu. Rất nhiều cái tên ở khu trung tuyến nhưng vấn đề của United là họ thiếu đi một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa, ví dụ điển hình là Matic. Trong bối cảnh mà cả Bruno lẫn Pogba đều tham gia mặt trận tấn công thì cần một người có thể dọn dẹp mọi thứ ở phía sau lưng họ. Điều mà cả Fred lẫn Mc Tominay đều không thể làm được. Thêm với việc hàng thủ cũng là vấn đề đáng lo ngại của “Quỷ đỏ” thì thật sự điều mà United cần là một tiền vệ phòng ngự và một trung vệ chứ không phải mang về VDB.

Ngay từ đầu, đây chỉ là bản hợp đồng mang tính thời cuộc. VDB chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của Ole Gunnar Solskjaer và bản thân chiến lược gia người Na-Uy cũng không biết cách phát huy tối đa tài năng của cầu thủ người Hà Lan. Chia tay có lẽ là điều tốt cho cả hai khi Beek có thể cứu vãn sự nghiệp của bản thân đồng thời Man United có thể thu lại một khoảng tiền để đầu tư vào những mục tiêu phù hợp hơn.

Màn trình diễn của Van de Beek tại Ajax trước khi chuyển đến MU

Xem thêm

Gabriel Jesus phẫu thuật đầu gối trước thềm mùa giải mới

Huấn luyện trưởng của Arsenal - Mikel Arteta vừa thông báo tiền đạo người Brazil - Gabriel Jesus sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải với Pháo Thủ vì phải phẫu thuật chữa trị chấn thương đầu gối.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận