Trung vệ Nguyễn Duy Kiên chính thức gia nhập Phù Đổng FC tham dự giải Hạng Nhất Quốc Gia năm 2023. Tại đây, anh sẽ tái hợp người thầy cũ Nguyễn Văn Đàn và các đồng đội cũ như Phan Thanh Hậu, Hoàng Thanh Tùng, Lê Đức Lương,…

Trung vệ Nguyễn Duy Kiên gia nhập Phù Đổng FC

Nguyễn Duy Kiên sinh năm 2000 tại Thanh Hóa và trưởng thành từ khóa 3 HAGL JMG, cùng lứa với Bảo Toàn và Quang Nho. Duy Kiên đã có kinh nghiệm khi từng khoác áo nhiều đội bóng ở V.League 2 như Phố Hiến FC, Huế FC, CAND FC (CAHN) và Quảng Nam ngoài ra anh cũng từng chơi bóng cho đội 1 của HAGL tại V.League 1.

Trong mùa giải 2019, Duy Kiên được Phố Hiến FC (Hưng Yên) mượn để thi đấu ở vị trí trung vệ. Đây cũng chính là cơ hội để chàng cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi được rèn luyện, cọ xát, lấy thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng chơi bóng. Với lối đá kỹ thuật, Duy Kiên được Bầu Đức đánh giá là cầu thủ tiềm năng, được kỳ vọng sẽ phát triển và đạt nhiều thành công hơn thế hệ đàn anh đi trước.

Ngoài ra, sự xuất sắc cùng phong độ cao còn giúp Nguyễn Duy Kiên lọt vào mắt xanh của HLV Park-Hang-seo và được quy hoạch cho một suất đá chính bên hành lang cánh của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện trên đội tuyển, Nguyễn Duy Kiên đã gặp vấn đề về tâm lý, cụ thể là trầm cảm, dẫn đến việc ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng đáp ứng chuyên môn. Do vậy, sau một thời gian theo dõi thể trạng và tâm lý của mình, hậu vệ này đã chủ động xin ban huấn luyện được về nhà để điều trị. Đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ sinh năm 2000 vắng mặt ở một kỳ tập trung U22 Việt Nam bởi lý do bất khả kháng. Trước đó vào đợt tháng 5, Kiên và Lê Minh Bình bị kẹt lại ở Pleiku vì cách ly. Khi đó, đội CAND đi cùng chuyến bay từ Pleiku cùng 2 ca nhiễm F1 Covid-19. Vì vậy, cả đội bóng hạng Nhất phải cách ly tập trung. Duy Kiên lỡ hẹn lần đầu, còn lần thứ 2 này thì anh chủ động xin về.

Nguyễn Duy Kiên sinh năm 2000 tại Thanh Hóa và trưởng thành từ khóa 3 HAGL JMG, cùng lứa với Bảo Toàn và Quang Nho (Ảnh: Internet)
Nguyễn Duy Kiên sinh năm 2000 tại Thanh Hóa và trưởng thành từ khóa 3 HAGL JMG, cùng lứa với Bảo Toàn và Quang Nho (Ảnh: Internet)

Trong năm 2018, anh từng được gọi lên đội tuyển U19 quốc gia để tham dự VCK U19 châu Á và góp mặt trong đội hình của U17 HAGL – Arsenal JMG tham dự giải U19 Quốc tế 2017.

Ngoài là một chân sút chuyên nghiệp trên sân cỏ, Duy Kiên còn gây ấn tượng với vẻ ngoài đẹp trai và phong cách thời trang vô cùng năng đông. Duy Kiên cũng rất chịu khó đăng hình ảnh của mình cùng các đồng đội lên trang cá nhân và thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Chia sẻ thêm về những dự định trong tương lai, Duy Kiên cho biết anh sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu cọ xát để nâng cao trình độ. Mong ước của Kiên là sẽ được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Nguyễn Duy Kiên sẽ khoác áo Phù Đổng FC tại Hạng Nhất Quốc Gia 2023 tại đây Duy Kiên sẽ tái hợp với một số đồng đội cũ ở HAGL như Phan Thanh Hậu, Nguyễn Văn Văn, Hoàng Thanh Tùng và Lê Đức Lương cùng với đó là HLV Nguyễn Văn Đàn cựu trợ lý của HAGL.

Nguyễn Duy Kiên sẽ khoác áo Phù Đổng FC tại Hạng Nhất Quốc Gia 2023 (Ảnh: Internet)
Nguyễn Duy Kiên sẽ khoác áo Phù Đổng FC tại Hạng Nhất Quốc Gia 2023 (Ảnh: Internet)

Giải hạng Nhất quốc gia 2023

Giải hạng Nhất quốc gia 2023 dự kiến khởi tranh từ ngày 6/4 và kéo dài đến tháng 8/2023 với 18 vòng, 90 trận đấu. Mỗi CLB dự giải được đăng ký một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (nhập tịch) và một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam (Việt kiều). Ở mùa giải năm nay, phần thưởng cho các đội cũng tăng gấp đôi so với năm trước. Cụ thể, đội vô địch nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng. Đội hạng nhì nhận 1 tỷ đồng, đội đồng hạng ba nhận 500 triệu đồng.

Trung vệ Nguyễn Duy Kiên gia nhập Phù Đổng FC (Ảnh: Internet)
Trung vệ Nguyễn Duy Kiên gia nhập Phù Đổng FC (Ảnh: Internet)

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn nhé!

Xem thêm

Tiền vệ tài năng Bùi Ngọc Long đứng trước nguy cơ thất nghiệp

Cầu thủ trẻ duy nhất từng chơi bóng ở nước ngoài, được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời tân HLV Troussier - tiền vệ Bùi Ngọc Long đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp do không được CLB Hoà Bình ký hợp đồng ở mùa giải 2023.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận