Sau nhiều năm không thể hiện được bản thân và không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kiatisak sau khi trở về từ CLB Bà Rịa Vũng Tàu theo dạng cho mượn, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã không ký hợp đồng với Phan Thanh Hậu, anh sẽ trở thành cầu thủ tự do.

Phan Thanh Hậu – Tài năng không cần bàn cãi

Năm 2015, bầu Đức thanh lý hàng loạt cầu thủ ở đội một Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) để nhường chỗ cho các tài năng trẻ, hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games. Khi đó, Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng hay Nguyễn Tuấn Anh là những cái tên nổi bật của học viện HAGL Arsenal JMG. Họ cũng “làm mưa làm gió”, khiến người hâm mộ phát cuồng ở các giải đấu dành cho lứa tuổi U19. Phan Thanh Hậu cũng được điền tên vào danh sách đội một HAGL tham dự V-League 2015. Điều đó chứng tỏ tài năng của tiền vệ quê Quảng Ngãi là không cần bàn cãi.

Phan Thanh Hậu (áo trắng) cũng được điền tên vào danh sách đội một HAGL tham dự V-League 2015 (Ảnh: Internet)
Phan Thanh Hậu (áo trắng) cũng được điền tên vào danh sách đội một HAGL tham dự V-League 2015 (Ảnh: Internet)

Chỉ cần 1 lần được HLV Guillaume Graechen tung vào sân ở trận gặp Nhật Bản, Phan Thanh Hậu lập tức gây chú ý, đến mức tờ Guardian (Anh) lập tức điền tên anh vào top 40 sao mai đáng chờ đợi nhất của bóng đá thế giới. Nhưng chính bước ngoặt này thay đổi hoàn toàn thế giới của cậu bé vô tư Phan Thanh Hậu.

Cái mác “tài năng trẻ thế giới” đã làm thay đổi cuộc đời Phan Thanh Hậu

Đang an ổn núp dưới cái bóng của những đàn anh “bom tấn” như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… bất chợt chàng trai mảnh khảnh phát hiện ra mình bị đẩy lên xếp chung mâm thần tượng. Cái mác “tài năng trẻ thế giới” nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh, khiến Phan Thanh Hậu không còn có thể tập luyện, thi đấu như bình thường nữa. Anh hốt hoảng khi người ta quan tâm tận cả chuyện “đá bóng chân trái, ăn tay phải mà viết tay trái”…, bị cuốn vào sự nổi tiếng mà không chuẩn bị trước.

Cái mác "tài năng trẻ thế giới" đã làm thay đổi cuộc đời Phan Thanh Hậu (Ảnh: Internet)
Cái mác “tài năng trẻ thế giới” đã làm thay đổi cuộc đời Phan Thanh Hậu (Ảnh: Internet)

Anh chia sẻ: “Tôi đã trải qua những giai đoạn ác mộng với cái mác “top 40 thế giới”. Những ngày đó, tôi không hiểu điều gì đang xảy ra và không lý giải được, không biết nên làm gì. Kỳ vọng cao đã đẩy tôi lên nhưng cũng chính nó đã trói tay chân tôi. Nó khiến CLB chịu áp lực, không thể để tôi ra đi theo dạng cho mượn như những người khác. Tôi đã ở lại 6 năm, kiên nhẫn tập luyện và chờ đợi. Nhưng nhìn Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Toàn, Hồng Duy… thì cơ hội của tôi nhỏ bé quá“.

Trong 6 mùa giải khoác áo HAGL, từ 2015 cho tới 2020, Phan Thanh Hậu chỉ có tổng cộng 44 trận ra sân trên mọi mặt trận, bao gồm cả những trận đá chính từ đầu và vào sân từ ghế dự bị, trung bình khoảng 7 trận mỗi mùa. Số bàn thắng anh ghi được chỉ là 1 bàn. Đó là pha lập công trong trận hòa 2-2 giữa HAGL và Đồng Nai ở vòng 10 V-League 2015. Những con số đó cho thấy Phan Thanh Hậu khiến người hâm mộ và Ban huấn luyện CLB HAGL thực sự thất vọng.

Phan Thanh Hậu quyết định "tìm lại bầu trời" ở CLB TP.HCM (Ảnh: Internet)
Phan Thanh Hậu quyết định “tìm lại bầu trời” ở CLB TP.HCM (Ảnh: Internet)

Phan Thanh Hậu quyết định “tìm lại bầu trời” ở CLB TP.HCM

Cuối mùa 2020, không chờ đợi được nữa, Phan Thanh Hậu quyết định tự cởi trói cho mình và CLB HAGL bằng cách công khai xin ra đi để “tìm lại bầu trời” mới cho riêng mình và được CLB HAGL đồng ý. Điểm đến tiếp theo của Thanh Hậu là CLB TPHCM. Nhưng trong một mùa giải bị hủy giữa chừng vì dịch COVID-19, Phan Thanh Hậu chỉ ra sân 6/12 trận và không để lại ấn tượng gì nhiều. Kết thúc mùa giải, CLB TP.HCM trả Phan Thanh Hậu lại cho HAGL trước thời hạn 1 năm.

Trở lại phố Núi, Phan Thanh Hậu cũng không nằm trong kế hoạch của HLV Kiatisak và đành gia nhập CLB Bà Rịa – Vũng Tàu theo bản hơp đồng 1 năm. Đá tại giải Hạng Nhất và ở một đội bóng có tham vọng nhưng tiền vệ sinh năm 1997 tiếp tục nhạt nhòa. CLB Bà Rịa – Vũng Tàu không thể giành vé lên hạng và quyết định trả Phan Thanh Hậu cho HAGL đúng thời điểm anh hết hợp đồng với đội bóng phố Núi.

Năm 2022, Phan Thanh Hậu thi đấu cho CLB Bà Rịa - Vũng Tàu theo dạng cho mượn (Ảnh: Internet)
Năm 2022, Phan Thanh Hậu thi đấu cho CLB Bà Rịa – Vũng Tàu theo dạng cho mượn (Ảnh: Internet)

Đoạn kết buồn cho “tài năng trẻ thế giới”

Và khi các bên không còn mặn mà với nhau, đoạn kết buồn đã tới. Mới đây HAGL đã thông báo chia tay Phan Thanh Hậu khiến anh trở thành cầu thủ tự do. Với những màn thể hiện mờ nhạt trong vài năm trở lại đây, cùng với đó là thể hình mỏng cơm, thật khó để Phan Thanh Hậu tìm kiếm được cơ hội thi đấu tại V-League trong thời gian tới… Đây thực sự là lời chia tay khiến nhiều người day dứt khi Thanh Hậu từng được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột ở HAGL cũng như trên đội tuyển quốc gia.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Xuân Trường viết tâm thư chia tay CLB Hoàng Anh Gia Lai sau 15 năm gắn bó

Sau khi chính thức nói lời chia tay CLB Hoàng Anh Gia Lai, mới đây trên Facebook cá nhân tiền vệ Lương Xuân Trường đã viết tâm thư xúc động chia tay CLB sau 15 năm gắn bó.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận