Man Utd đã có một trận cầu đầy cảm xúc trên sân Wembley trước Newcastle để lên ngôi ở một giải đấu cup đầu tiên trong 6 năm qua, kể từ lần cuối vào mùa giải 2016-2018 khi Man Utd giành được cú đúp danh hiệu ở FA Cup và Cup liên đoàn. HLV Erik Ten Hag cùng các học trò đã có một đêm tuyệt vời và những cầu thủ mang lại chiến thắng cho quỷ đỏ đều là những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trong thời gian qua ở Old Trafford, đó chính là Marcus Rashford và Casemiro.

Man Utd kết liễu đối thủ ngay trong hiệp 1

Cả Man Utd và Newcastle đều mang tới sân Wembley đội hình mạnh nhất của mình. Man Utd ra sân với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-2-3-1. Trung phong cắm cao nhất trên hàng công của quỷ đỏ chính là tân binh Weghorst hỗ trợ phía sau lưng anh là cây đinh ba Anthony, Bruno Fernandes và Marcus Rashford. Cặp đôi tiền vệ ưa thích của thầy Erik Ten Hag khi Eriksen vắng mặt là Fred và Casemiro tiếp tục án ngự trước hàng hậu vệ của quỷ đỏ. Trong khi đó những cầu thủ ở hàng thủ được cho là những con người tốt nhất hiện tại là Luke Shaw và Dalot bên hành lang cánh cùng với Varane và Lisandro Martinez ở trung tâm. Trấn giữ khung thành vẫn là David De Gea.

Man Utd sử dụng những cầu thủ tốt nhất cho trận chung kết đầu tiên sau nhiều năm (Ảnh: Internet)
Man Utd sử dụng những cầu thủ tốt nhất cho trận chung kết đầu tiên sau nhiều năm (Ảnh: Internet)

Bên phía Newcastle, HLV Eddie Howe không che giấu ý đồ chơi tấn công khi chơi với sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công. Bộ ba trên hàng tấn công của chích chòe chính là Saint-Maximin, Callum Wilson và Almiron. Ba tiền vệ bên phía chích chòe là Longstaff, Joelinton, Bruno Guimarães. Bộ tứ hậu vệ của Newcastle cũng là những cái tên chất lượng như cặp đôi trung vệ Botman, Schar cùng với hai hậu vệ cánh là Trippier và Burn. Sức tấn công mạnh mẽ ở mọi hướng là điều mà mọi người có thể cảm nhận được khi nhìn vào đội hình ra sân của Newcastle trong trận chung kết với Man Utd.

Newcastle cũng tung ra đội hình giàu sức tấn công trong cuộc đối đầu với Man Utd (Ảnh: Internet)
Newcastle cũng tung ra đội hình giàu sức tấn công trong cuộc đối đầu với Man Utd (Ảnh: Internet)

Quả thực Newcaslte là đội bóng chiếm được ưu thế trong những phút thi đấu đầu tiên và cầu thủ chơi vô cùng nổi bật của đội bóng áo sọc đen trắng chính là tiền đạo chạy cánh Saint-Maximin. Cầu thủ số 10 này đã dùng tốc độ của mình để tạo ra những pha lên bóng vô cùng nhanh bên hành lang cánh trái của chích chòe. Tuy nhiên các tiền vệ và hậu vệ cánh Dalot của Man Utd đã chơi vô cùng tập trung và bọc lót cho nhau rất tốt trong những pha bóng đó. Dalot trong những phút thi đấu đầu tiên phải rất vất vả để theo kèm số 10 bên phía Newcastle và dường như anh đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ này với liên tiếp các pha tắc bóng thành công trong 10 phút đầu tiên.

Saint-Maximin là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Newcastle trong hiệp 1 với Man Utd (Ảnh: Internet)
Saint-Maximin là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Newcastle trong hiệp 1 với Man Utd (Ảnh: Internet)

Mãi tới phút 12 thì Man Utd mới có được pha dứt điểm trúng đích đầu tiên. Tiền đạo tân binh mùa đông của Man Utd là Weghorst đã có một pha xoay sở vô cùng khéo léo trong vòng cấm và sau đó tung ra một cú sút rất nhanh nhưng bóng lại đi chìm và nhẹ vào chính diện khung thành nơi mà Loris Karius đã chọn sẵn. Cả hai đội bóng đều cho thấy họ đầu tư rất nhiều vào những pha lên biên và Newcastle là những người nguy hiểm hơn trong 30 phút đầu tiên với sự hiện diện của Trippier bên hành lang cánh phải. Nhưng bước ngoặt đã xảy ra khi cả hai có thể trận đôi công rực lửa.

Casemiro và pha đánh đầu dũng mãnh mở ra chiến thắng cho Man Utd trước Newcastle (Ảnh: Internet)
Casemiro và pha đánh đầu dũng mãnh mở ra chiến thắng cho Man Utd trước Newcastle (Ảnh: Internet)

Phút 32, Man Utd được hưởng quả đá phạt chếch bên hành lang cánh trái, Luke Shaw với cái chân trái cực dẻo của mình đã thực hiện một đường tạt bóng vô cùng khó chịu. Bên trong Casemiro lao vào như một mũi tên và đánh đầu tung lưới Karius. Khán đài nơi có các CĐV của Man Utd bùng nổ với pha đánh đầu dũng mãnh đó của tiền vệ người Brazil, 1-0 cho những nổ lực của Man Utd và nhịp độ của trận đấu đã được đẩy lên rất cao sau bàn thắng đó.

Newcastle tiếp tục tạo ra được những pha hãm thành vô cùng tốc độ của mình, nhưng khi họ còn chưa choàng tỉnh sau bàn thua thứ nhất thì đã chịu thêm một bàn thua thứ hai chỉ sau đó ít phút. Đó là một tình huống phản công mẫu mực của Man Utd và người kết thúc nó là cái tên quen thuộc gần đây, tiền đạo Marcus Rashford. Trước đó Weghorst đã có một pha chuyền bóng thông minh cho pha băng xuống của số 10 và đó cũng là bàn thắng thứ 25 trong mùa giải năm nay của Rashford trên mọi mặt trận cho Man Utd. Một thành tích rất ấn tượng đối với cá nhân tiền đạo người Anh.

Rashford ghi bàn thắng thứ 25 trong mùa giải nhân đôi cách biệt cho Man Utd (Ảnh: Internet)
Rashford ghi bàn thắng thứ 25 trong mùa giải nhân đôi cách biệt cho Man Utd (Ảnh: Internet)

Man Utd rời giờ nghỉ với lợi thế 2 bàn và nhiều CĐV của Man Utd đã bắt đầu mở hội trên khắp các khán đài của SVĐ Wembley. Giống như trận đấu với Barca cách đây vài ngày, Man Utd chủ động chơi rình rập đối thủ trong hiệp thi đấu thứ 2. Newcastle không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. tuy nhiên những nổ lực của đội bóng vùng đông bắc nước Anh vẫn không thể nào xuyên phá được hàng thủ tổ chức rất kỉ luật bên phía Man Utd. Đội bóng của Eddie Howe thậm chí còn không có nổi một pha dứt điểm nào đi trúng mục tiêu trong hiệp thi đấu thứ hai.

Hàng thủ của Man Utd đã chơi vô cùng hay trong 45 phút của hiệp thi đấu thứ hai khi họ phải chịu một sức ép cực kì lớn từ phía đối thủ. Lisandro Martinez đã có một tình huống dùng cả thân mình lao vào để ngăn cản đối thủ có bóng và anh cũng là người đã chặn đứng pha dứt điểm vô cùng nguy hiểm của Almiron ngay trong vòng cấm của Man Utd ở nửa đầu hiệp 2. Màn trình diễn của hậu vệ Argentina xứng đáng nhận những lời khen của các khán giả xem trận đấu đêm qua.

Trong hiệp 2 cặp đôi tiền vệ của Man Utd là Fred và Casemiro cũng đã có một màn trình diễn ấn tượng. Sự ăn ý và bọc lót của hai tiền vệ người Brazil giúp cho tuyến giữa của Erik Ten Hag tỏ ra vô cùng chắc chắn. Cặp đôi này là lá chắn từ xa vô cùng hiệu quả mà Man Utd đã dựng lên phía trước hàng thủ của Man Utd. Sự càn lướt của Casemiro và sự khôn ngoan của Fred giúp cho Man Utd chặn đứng những đợt tấn công của Newcastle ngay ở chấm giữa sân.

Man Utd vô địch Cup liên đoàn Anh sau 6 năm chờ đợi mòn mỏi (Ảnh: Internet)
Man Utd vô địch Cup liên đoàn Anh sau 6 năm chờ đợi mòn mỏi (Ảnh: Internet)

Thua 0-2 Newcastle đành nhìn Man Utd nâng cao chiếc cup vô địch Carabao cup mùa giải năm nay. Các học trò của Edddie Howe đã cống hiến một lối chơi vô cùng máu lửa và nhiệt huyết. Tuy nhiên chiến thắng vẫn ở lại với Man Utd, đội bóng được tổ chức kỉ luật hơn và tận dụng được tốt hơn những cơ hội mà họ có được.

Chức vô địch đầu tiên và dấu hiệu Man Utd trở lại đỉnh cao

Đây là danh hiệu vô địch Cup liên đoàn lần thứ 6 trong lịch sử của Man Utd. Người đầu tiên mang về phòng truyền thống chiếc cup này chính là huyền thoại Sir Alex Ferguson khi ông dẫn dắt quỷ đỏ lên ngôi tại giải đấu này vào mùa giải 1991-1992. Mùa giải tiếp theo đó cũng là mùa giải mà lần đầu tiên Man Utd lên ngôi vô địch Premier League kể từ khi giải đấu cao quý nhất nước Anh đổi tên. Đó cũng là những viên gạch đầu tiên mà Sir Alex Ferguson đặt nền móng để xây nên đế chế hùng mạnh của quỷ đỏ sau này.

Sir Alex chính là HLV đầu tiên giúp Man Utd đoạt chức vô địch Cup Liên đoàn Anh ở mùa giải 1991-1992 (Ảnh: Internet)
Sir Alex chính là HLV đầu tiên giúp Man Utd đoạt chức vô địch Cup Liên đoàn Anh ở mùa giải 1991-1992 (Ảnh: Internet)

Đây cũng là chức vô địch lần đầu tiên của Erik Ten Hag và các học trò ở Man Utd. HLV người Hà Lan từng xưng bá cùng với Ajax một lần nữa cho thấy được tài năng của mình khi được huấn luyện một tập thể hoàn toàn khác. Sự tự tin là điều mà HLV này có nhưng những gì mà ông đã trải qua thực sự không hề dễ dàng. Và chức vô địch này hi vọng chỉ là một món quà khích lệ cho những nổ lực không ngừng nghỉ của HLV trưởng Man Utd cũng như toàn thể đội bóng.

Chặn đường phía trước vẫn còn rất dài đối với Man Utd. Erik Ten Hag hiểu điều đó và ông có lẽ sẽ là người tỉnh táo nhất lúc này để nhìn ra điều đó. Mục tiêu của ông ở giải đấu năm nay không chỉ là vô địch một giải đấu quốc nội. Man Utd cần trở lại với đấu trường châu Âu để tiếp tục có cơ hội tiếp cận với những nguồn lực tiềm năng hơn về con người lẫn tài chính. Khi Man Utd thi đấu tốt ở châu Âu họ sẽ không phải lo về các khoản đầu tư bản quyền hoặc chí ít đó sẽ tạo nên một yếu tố cạnh tranh khi họ đàm phán với các tân binh khao khát chiến thắng.

Man Utd đang từng bước trở lại vị thế một đội bóng lớn dưới bàn tay của HLV từng thống trị ở Hà Lan cùng Ajax (Ảnh: Internet)
Man Utd đang từng bước trở lại vị thế một đội bóng lớn dưới bàn tay của HLV từng thống trị ở Hà Lan cùng Ajax (Ảnh: Internet)

Trong đội hình Man Utd hiện tại cũng không thiếu những con người khao khát chiến thắng, họ sở hữu cầu thủ từng vô địch châu Âu đến 5 lần, cặp đôi trung vệ một là cựu vô địch thế giới một là tân vô địch thế giới. Ở hàng công họ đang sở hữu một tiền đạo người Anh được coi là xuất sắc nhất mùa giải năm nay. Cùng với một HLV từng thống trị Hà Lan. Hơn ai hết tập thể này không thích thua cuộc và họ đang rất tự tin sau chức vô địch đầy cảm xúc này trên sân Wembley.

Đã rất lâu rồi người ta mới chứng kiến một Man Utd tự tin và nhiệt huyết đến như thế kể từ khi chia tay Sir Alex. Đẩ rất lâu rồi người ta mới được chứng kiến một Man Utd kỉ luật và làm mọi thứ để bảo vệ chiến thắng tới cùng kể cả việc phải chơi xấu đối thủ, tiểu xảo hoặc thậm chí là lao vào đối thủ mặc kệ mình sẽ bị chấn thương. Một quỷ đỏ thực sự đã trở lại thời gian gần đây và công đầu chắc chắn thuộc về vị thuyền trưởng của họ. Người đã khơi dậy niềm tự hào về câu lạc bộ và hơn hết là niềm tin vào chiến thắng trong từng cá nhân ở Man Utd.

Man Utd đang sở hữu cặp đôi trung vệ là các nhà vô địch thế giới và họ rất tự tin vào khả năng bảo vệ chiến thắng của mình (Ảnh: Internet)
Man Utd đang sở hữu cặp đôi trung vệ là các nhà vô địch thế giới và họ rất tự tin vào khả năng bảo vệ chiến thắng của mình (Ảnh: Internet)

Man Utd sẽ có cơ hội vô địch Europa League, FA Cup hoặc thậm chí là Premier League nếu họ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng này. Và hi vọng chức vô địch Cup liên đoàn Anh chưa phải là tất cả những gì tuyệt vời nhất trong mùa giải năm nay mà Man Utd mang lại cho các cổ động viên của họ. Những người cũng nhiệt huyết và máu lửa đúng với tinh thần quỷ đỏ mà đội bóng họ yêu thích mang lại.

Có thể bạn sẽ thích:

Xem thêm

10 tiền đạo có phong độ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại

Điều khó khăn nhất trong bóng đá là ghi bàn, và điều đó khiến vai trò của tiền đạo trở nên quan trọng nhất trên sân. Những vụ mua bán lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng đều liên quan tới các cầu thủ tấn công, và một tay săn bàn giỏi có thể bù đắp cho nhiều sai ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận