Sân vận động Ninh Bình được CLB Phù Đổng chọn làm sân thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2023 sau khi sân vận động Thanh Trì được CLB Công An Hà Nội sử dụng cho công tác đào tạo trẻ.

CLB Phù Đổng chọn sân Ninh Bình làm sân nhà

Sân vận động Ninh Bình (còn được gọi với tên cũ là Sân vận động Tràng An) nằm trên địa bàn phường Tân Thành của thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Sân nằm cách Hà Nội 93 km và kề ngay sát Quốc lộ 1. Toàn bộ sân có trên 22.000 chỗ ngồi, khán đài A của sân có 2 tầng với kết cấu mái che bằng thép. Đây là sân bóng đá lớn đạt tiêu chuẩn SEA Games, và từng là một trong những sân vận động hiện đại bậc nhất Việt Nam. Sân vận động Ninh Bình trước đó là sân nhà của đội bóng Hạng Nhất Câu lạc bộ bóng đá Công An Nhân Dân và đến mùa giải 2022-23, sau khi lên chơi tại V.League, CLB chuyển sang dùng sân Hàng Đẫy làm sân nhà. Hiện tại, đây là sân nhà của đội bóng Hạng Nhất Phù Đổng sau khi sân vận động Thanh Trì được Công An Hà Nội sử dụng để làm công tác đào tạo trẻ.

CLB Phù Đổng chọn sân Ninh Bình làm sân nhà (Ảnh: Internet)
CLB Phù Đổng chọn sân Ninh Bình làm sân nhà (Ảnh: Internet)

Tiền thân của sân vận động Ninh Bình là sân vận động Tràng An cũ. Năm 2003, do sân là một trong những sân vận động tại Việt Nam được chọn là sân dự bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2003 nên mặt sân đã được tu sửa, hệ thống đèn chiếu sáng được nâng cấp. Sau đó, sân được giao cho Sở Thể dục Thể thao Ninh Bình (cũ) quản lý sử dụng từ năm 2003 đến 2007. Đến năm 2009, UBND tỉnh Ninh Bình giao sân cho CLB Bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình quản lý, sử dụng và làm sân thi đấu chính thức của CLB này tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam (V.League).

Năm 2014, sau khi đội bóng Xi măng The Vissai Ninh Bình giải thể, sân vận động này được bàn giao lại cho Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình quản lý, sau đó chuyển cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình từ năm 2016. Tuy nhiên, sân vận động đã bị bỏ hoang cho đến thời điểm hiện tại. Tháng 7 năm 2021, sân vận động đang được cải tạo lại mặt sân và sửa chữa những hạng mục đã xuống cấp. Đây sẽ là sân nhà của Câu lạc bộ bóng đá Công An Nhân Dân sau khi cải tạo hoàn tất.

Sau khi có nhà tài trợ mới, Phù Đổng FC mạnh tay chuyển nhượng nhằm hiện thực hóa tham vọng lên chơi tại V.League (Ảnh: Internet)
Sau khi có nhà tài trợ mới, Phù Đổng FC mạnh tay chuyển nhượng nhằm hiện thực hóa tham vọng lên chơi tại V.League (Ảnh: Internet)

Phù Đổng FC ở mùa giải 2023

Cách đây hơn 1 tháng, cùng với CLB Cần Thơ và Sài Gòn FC, Phù Đổng FC là 1 trong 3 đội bóng để ngỏ khả năng tham dự giải Hạng Nhất Quốc gia 2023 vì thiếu kinh phí. Vào phút chót, CLB Cần Thơ và Sài Gòn FC xin rút, còn Phù Đổng FC “được cứu” nhờ sự “chống lưng” của ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó chủ tịch VFF phụ trách Truyền thông. Được biết, đội bóng chọn sân Thanh Trì làm sân nhà này đã có một nhà tài trợ mới đủ mạnh để họ có thể tiếp tục tham gia các giải đấu tại Việt Nam.

Sau khi có nhà tài trợ mới, Phù Đổng FC lập tức có sự mạnh tay trong công tác chuyển nhượng nhằm hiện thực hóa tham vọng lên chơi tại V.League trong thời gian sớm nhất. Cụ thể, Ban lãnh đạo đội bóng này đã chia tay HLV Nguyễn Trung Kiên, đồng thời bổ nhiệm HLV Nguyễn Văn Đàn – người từng có nhiều năm làm công tác huấn luyện tại HAGL và từng làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở U23 Việt Nam, vào “ghế nóng”. Sau đó, CLB Phù Đổng đặt tham vọng chơi tại V.League khi chiêu mộ hàng loạt cầu thủ trưởng thành từ lof đào tạo HAGL, tiêu biểu như: Phan Thanh Hậu, Hoàng Thanh Tùng, Lê Đức Lương, … và mới đây là Nguyễn Duy Kiên.

Ban lãnh đạo đội bóng đã chia tay HLV Nguyễn Trung Kiên và bổ nhiệm HLV Nguyễn Văn Đàn - người từng có nhiều năm làm huấn luyện tại HAGL và từng làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở U23 Việt Nam (Ảnh: Internet)
Ban lãnh đạo đội bóng đã chia tay HLV Nguyễn Trung Kiên và bổ nhiệm HLV Nguyễn Văn Đàn – người từng có nhiều năm làm huấn luyện tại HAGL và từng làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở U23 Việt Nam (Ảnh: Internet)

Giải hạng Nhất 2023 dự kiến khởi tranh từ ngày 6/4 và kéo dài đến tháng 8/2023 với 18 vòng, 90 trận đấu. Mỗi CLB dự giải được đăng ký một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (nhập tịch) và một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam (Việt kiều). Ở mùa giải năm nay, phần thưởng cho các đội cũng tăng gấp đôi so với năm trước. Cụ thể, đội vô địch nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng. Đội hạng nhì nhận 1 tỷ đồng, đội đồng hạng ba nhận 500 triệu đồng.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn nhé!

Xem thêm

Bóng đá Campuchia đặt mục tiêu giành huy chương ở SEA Games 32

Với lợi thế được chơi trên sân nhà tại SEA Games 32, bóng đá nam Campuchia có quyền mơ mộng tới việc cạnh tranh huy chương ở kỳ đại hội sắp tới.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận