Trung vệ Chương Thị Kiều hiện đang có những bước hồi phục tích cực để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024 và World Cup bóng đá nữ.

Trung vệ Chương Thị Kiều báo tin vui cho đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có ngày thứ 6 tập luyện tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Theo tiết lộ của HLV Mai Đức Chung, toàn đội đang đạt được thể trạng tốt nhất và dần đi sâu vào các bài tập. Ở lần tập trung này, ĐT Việt Nam chào đón sự trở lại của trung vệ Chương Thị Kiều, người đã vắng mặt khá lâu do chấn thương. Tuy nhiên, những bước chạy mới đây của cô khiến cho NHM Việt Nam hoàn toàn yên tâm và vui mừng. Nói về tình trạng chấn thương của “lá chắn thép”, chiến lược gia 74 tuổi cho biết: “Chương Thị Kiều tập nhẹ cùng với đội. Những bài tập nặng thì chúng tôi ưu tiên để Kiều ở ngoài. Còn những buổi chạy ở bãi biển thì Kiều thực hiện được hết. Đây là một tín hiệu đáng mừng”.

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định ĐT nữ Việt Nam đã có những phương án dự phòng nếu như các tuyển thủ kỳ cựu gặp chấn thương và không thể thi đấu: “Những VĐV chấn thương hoặc không thi đấu được, chúng tôi đã có những phương án dự phòng. Những cầu thủ trẻ như Vũ Thị Hoa, Ngô Thị Hồng Nhung,…đá ở vị trí tiền đạo được gọi lên tuyển. Chúng tôi muốn đào tạo, gọi những cầu thủ đá ở vị trí tiền đạo lên để thay thế vị trí Huỳnh Như hoặc một số cầu thủ trẻ khác để thay thế vị trí của Chương Thị Kiều hoặc Nguyễn Thị Vạn”.

Trung vệ Chương Thị Kiều đang có những bước hồi phục tích cực để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024 và World Cup. (Ảnh: Internet)
Trung vệ Chương Thị Kiều đang có những bước hồi phục tích cực để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024 và World Cup. (Ảnh: Internet)

Trước đó, Chương Thị Kiều đã có 6 tháng điều trị chấn thương. Chấn thương của Chương Thị Kiều đến từ trận đấu của ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại SEA Games 30 năm 2019. Kết quả MRI cho thấy cô bị đứt dây chằng chéo và có chỉ định phẫu thuật. Tuy vậy, do sự phức tạp của covid 19 khiến Chương Thị Kiều lỡ kế hoạch điều trị. Theo kế hoạch, đợt tập huấn của ĐT nữ Việt Nam tại Quảng Ninh sẽ kết thúc vào ngày 18/3. Toàn đội sau đó sẽ trở về Hà Nội để bước vào giai đoạn lắp ráp đội hình, rèn kỹ – chiến thuật.

Nữ cầu thủ Chương Thị Kiều

Chương Thị Kiều sớm trở thành chốt chặn không thể thiếu ở hàng phòng ngự tuyển nữ Việt Nam chỉ sau một năm được HLV trưởng Mai Đức Chung triệu tập (năm 2012) vào thành phần đội tuyển nữ quốc gia. Phong cách thi đấu điềm đạm, thông minh nhưng đầy nhiệt huyết của cô gái sinh năm 1995 đã để lại hình ảnh ấn tượng với bắp đùi bị chảy máu và phải băng trắng để tiếp tục thi đấu trong hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 30 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam diễn ra tại Philippines năm 2019. Ngoài ra, Kiều cũng chiếm được thiện cảm từ đồng nghiệp lẫn người hâm mộ bởi tính cách giản dị, hòa đồng của một cô gái miền Tây sông nước.

Chấn thương của Chương Thị Kiều đến từ trận đấu của ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại SEA Games 30 năm 2019 (Ảnh: Internet)
Chấn thương của Chương Thị Kiều đến từ trận đấu của ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại SEA Games 30 năm 2019 (Ảnh: Internet)

Nhận xét về học trò, HLV Mai Đức Chung chia sẻ Chương Thị Kiều là một cô gái hoạt bát và lành tính cả trong lẫn ngoài sân cỏ. “Kiều chăm chỉ tập luyện với mong muốn được ra sân thi đấu cùng toàn đội. Chính vì vậy, đôi lúc tôi lo lắng Kiều sẽ tái phát chấn thương dây chằng đầu gối, điều mà cháu phải vất vả chống chọi trong một thời gian khá dài, kể từ SEA Games 30 (tháng 2-2020). Nhưng khi có Kiều trong đội hình thi đấu, ban huấn luyện lẫn các đồng đội luôn an tâm và tự tin hơn nhờ lối chơi đầy “máu lửa”” – ông Chung cho biết.

Chương Thị Kiều xứng đáng là “bông hồng thép” nơi hàng thủ tuyển nữ Việt Nam. Trung vệ 26 tuổi cũng khẳng định: “Là người con của Việt Nam, tôi nghĩ mình không thể nào bỏ cuộc giữa chừng được. Đang thi đấu dù đổ máu hay không mình cũng phải chiến đấu hết sức khả năng, vì lá cờ Việt Nam của mình”.

Theo kế hoạch, đợt tập huấn của ĐT nữ Việt Nam tại Quảng Ninh sẽ kết thúc vào ngày 18/3. Toàn đội sau đó sẽ trở về Hà Nội để bước vào giai đoạn lắp ráp đội hình, rèn kỹ – chiến thuật. (Ảnh: Internet)
Theo kế hoạch, đợt tập huấn của ĐT nữ Việt Nam tại Quảng Ninh sẽ kết thúc vào ngày 18/3. Toàn đội sau đó sẽ trở về Hà Nội để bước vào giai đoạn lắp ráp đội hình, rèn kỹ – chiến thuật. (Ảnh: Internet)

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Chelsea từ chối cho Juventus mượn Romero Lukaku

Báo chí Anh cho biết, Juventus đang muốn mượn tiền đạo Romero Lukaku từ Chelsea để thi đấu cho họ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận