Cựu HLV trưởng Philippines – Thomas Dooley đến với Viettel FC trong vai trò giám đốc kỹ thuật các đội trẻ. Ở lần trở lại Viettel, vị HLV người Mỹ gốc Đức hứa hẹn tiếp tục mang đến tư duy bóng đá khoa học, hiện đại cho các lứa trẻ.

Cựu HLV trưởng Philippines làm giám đốc kỹ thuật Viettel FC

Ngày 15/3, CLB Viettel phát đi thông báo bổ nhiệm ông Thomas Dooley vào chức danh Giám đốc kỹ thuật các đội trẻ. Đây không phải là nhiệm vụ mới của vị HLV chiến lược gia này ở Viettel. Trước đây, trong giai đoạn 2019-2022, ông Thomas Dooley đã từng làm việc ở Viettel trong vai trò “gõ đầu trẻ”. Tân Giám đốc kỹ thuật CLB Viettel, ông Thomas Dooley, sinh năm 1961 tại Đức, từng thi đấu cho Bayer Leverkusen, Schalke 04 và sau đó chuyển đến Mỹ, giành danh hiệu Vận động viên của năm (1993), từng mang băng đội trưởng tuyển Mỹ tại World Cup 1998.

Ông Thomas Dooley bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 2003, với vai trò HLV, giám đốc kỹ thuật tại FC Saarbruecken (Đức), Học viện Bóng đá Mỹ. Giai đoạn 2012-2018, ông làm trợ lý HLV tại U20 và tuyển quốc gia Mỹ. Từ năm 2014 đến 2018, ông Thomas Dooley dẫn dắt đội tuyển Philippines. Trong giai đoạn này, tuyển Philippines tăng 16 bậc, từ 127 lên 111 trên bảng xếp hạng FIFA, vào đến bán kết AFF Cup 2014 và suất tham dự Asian Cup 2019.

CLB Viettel thông báo bổ nhiệm ông Thomas Dooley vào chức danh Giám đốc kỹ thuật các đội trẻ (Ảnh: Internet)
CLB Viettel thông báo bổ nhiệm ông Thomas Dooley vào chức danh Giám đốc kỹ thuật các đội trẻ (Ảnh: Internet)

Ở lần trở lại Viettel, vị HLV người Mỹ gốc Đức hứa hẹn tiếp tục mang đến tư duy bóng đá khoa học, hiện đại cho các lứa trẻ. Hiện tại, U17 Viettel đã giành quyền vào tứ kết Giải U17 quốc gia và vào cuối tháng 3, U19 Viettel sẽ bắt đầu thi đấu vòng loại U19 quốc gia.

Thành tích nổi bật của ông Thomas Dooley trong vai trò truyền thưởng của đội bóng Đông Nam Á là vào bán kết AFF Cup 2014, giành quyền tham dự Asian Cup 2019, giúp ĐT Philippines tăng 16 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA, từ 127 lên 111. Với kinh nghiệm dằn dặn trong công tác huấn luyện trẻ cũng như cấp độ lớn, HLV Thomas Dooley được kỳ vọng sẽ giúp cho Viettel đào tạo ra những lứa cầu thủ trẻ xuất sắc.

Ở lần trở lại Viettel, vị HLV người Mỹ gốc Đức hứa hẹn tiếp tục mang đến tư duy bóng đá khoa học, hiện đại cho các lứa trẻ (Ảnh: Internet)
Ở lần trở lại Viettel, vị HLV người Mỹ gốc Đức hứa hẹn tiếp tục mang đến tư duy bóng đá khoa học, hiện đại cho các lứa trẻ (Ảnh: Internet)

Thông tin về HLV Thomas Dooley

Ông Thomas Dooley có 81 lần khoác áo ĐTQG, tham dự 2 kỳ World Cup và luôn có mặt trong đội hình chính ở VCK, đấy hẳn nhiên là một sự nghiệp cầu thủ đáng nể. Và đấy là sự nghiệp cầu thủ của Thomas Dooley – HLV trưởng đội Philippines tại AFF Suzuki Cup 2014. Ông chính là thủ quân đội Mỹ tại World Cup 1998, cũng là trụ cột của đội tuyển này tại World Cup 1994 – kỳ World Cup rất thành công của bóng đá Mỹ.

Dooley là cầu thủ Đức gốc Mỹ (ông sinh ở Đức, có mẹ người Đức, bố người Mỹ). Khởi nghiệp từ CLB hạng Ba Homburg (không phải Hamburg), Dooley góp công đưa đội này lên đẳng cấp Bundesliga và được rước sang đội bóng lớn Kaiserslautern. Leverkusen và Schalke là hai CLB khác trong giai đoạn đỉnh cao của hậu vệ Dooley. Dưới màu áo các đội bóng này, Dooley từng có danh hiệu vô địch Bundesliga (1990/91), Cúp quốc gia Đức (1989/90), Cúp UEFA (1996/97).

Ông đã huấn luyện đội tuyển Philippines từ tháng 2/2014, với những thành công nhất định (Ảnh: Internet)
Ông đã huấn luyện đội tuyển Philippines từ tháng 2/2014, với những thành công nhất định (Ảnh: Internet)

Để chuẩn bị kỹ cho VCK World Cup 1994 trên sân nhà, giới chuyên môn trong làng bóng Mỹ ráo riết tìm những cầu thủ có đủ tư cách khoác áo đội tuyển Mỹ (theo nguồn gốc) ở những cường quốc bóng đá châu Âu. Họ phát hiện Dooley tại giải Bundesliga. Phần còn lại của câu chuyện gồm toàn thành công, cho cả Dooley lẫn đội tuyển Mỹ.

Sau khi treo giày, Dooley từng huấn luyện đội bóng nhỏ Saarbruecken ở Đức trong một khoảng thời gian ngắn. Có lúc ông được HLV trưởng Juergen Klinsmann chọn làm trợ lý ở đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên Dooley thực sự cầm quân. Ông đã huấn luyện đội tuyển Philippines từ tháng 2/2014, với những thành công nhất định. Trước ĐT Philippines, đội bóng gần đây nhất của Thomas Dooley là một đội U18, dạng phong trào.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn nhé!

Xem thêm

Hòa Bình FC vô địch giải giao hữu Hùng Vương Cup 2023

Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng giúp Hòa Bình FC lên ngôi vô địch giải giao hữu Hùng Vương Cup 2023.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận