Như thường lệ, tờ báo The Guardian của Anh mới đây đã tổ chức bình chọn 100 cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất năm 2023, và không ai bất ngờ khi Lionel Messi giành vị trí số 1. Siêu sao của Argentina và PSG đã trở lại ngôi đầu sau 10 năm nhờ phong độ và thành tích ấn tượng trong năm. Nhưng bên cạnh đó các cầu thủ trẻ cũng ngày càng tiến bộ và góp mặt trong danh sách này nhiều hơn.

Messi trở lại vị trí số 1 thế giới sau 10 năm

Đôi khi chúng ta quên mất rằng Lionel Messi đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2016. Đó là thời điểm Argentina vừa thua Chile ở Copa América, trận thua chung kết thứ 4 trong vòng 9 năm, và Messi chính là người đã sút hỏng trong loạt sút luân lưu. “Đối với tôi, đội tuyển quốc gia đã kết thúc,” anh nói. “Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Thật đau lòng khi không trở thành nhà vô địch.”

Messi tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia năm 2016 (Ảnh: Internet)
Messi tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia năm 2016 (Ảnh: Internet)

May mắn cho Messi và cả người hâm mộ bóng đá Argentina, 2 tháng sau anh đã thay đổi quyết định vào đúng thời điểm diễn ra vòng loại World Cup 2018. Mặc dù giải đấu ở Nga năm đó không mang lại thành công như kỳ vọng, nhưng 3 năm sau vinh quang đã đến với chức vô địch Copa América.

Đó là bước ngoặt giúp Messi có được danh hiệu quốc tế đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia và cũng có nghĩa là áp lực đã được dỡ bỏ. Messi giờ đây có thể chơi cho Argentina với phong độ và đẳng cấp thực sự của mình. Điều đó đã giúp anh và các đồng đội ngày càng thăng hoa và đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2022.

Messi cùng các đồng đội giành chức vô địch World Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Messi cùng các đồng đội giành chức vô địch World Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Chiến thắng ở Qatar đương nhiên có ý nghĩa rất lớn đến cuộc bầu chọn top 100 cầu thủ bóng đá hàng đầu của The Guardian. Cũng hợp lý nếu cho rằng Kylian Mbappé sẽ giành vị trí số 1 nếu đội tuyển Pháp đánh bại Argentina. Nhưng điểu đó đã không xảy ra và Messi cuối cùng đã chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu chọn với tỷ lệ 76% (156 trong tổng số 206 giám khảo chọn Messi là số 1). Điều này rất khác so với cuộc bình chọn năm ngoái, khi Robert Lewandowski chỉ chiến thắng với tỷ lệ 53%.

Đã 10 năm kể từ khi The Guardian tổ chức bình chọn lần đầu tiên, và Messi chưa bao giờ nằm ngoài top 3 trong danh sách này. Thậm chí chỉ có 1 lần duy nhất anh rơi khỏi top 2 là năm 2018 khi Luka Modric giành số 1 và Cristiano Ronaldo ở vị trí thứ hai.

HLV của đội tuyển Argentina là Lionel Scaloni khi được hỏi ở Qatar rằng liệu Messi có phải là cầu thủ hay nhất trong lịch sử hay không, đã nói: “Đôi khi với tư cách là người Argentina, tất nhiên có vẻ như chúng tôi nói như vậy chỉ vì chúng tôi là người Argentina. Có lẽ điều đó thật ích kỷ [nhưng] tôi không nghi ngờ gì khi nói rằng: cậu ấy là người giỏi nhất trong lịch sử.

Man City và Premier League đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong top 100

Tuy nhiên Messi chưa thể giúp Paris Saint-Germain vô địch Champions League, và điều đó được phản ánh trong bảng xếp hạng các đội bóng có nhiều cầu thủ góp mặt nhất trong top 100. Đứng đầu vẫn là Manchester City với 12 cầu thủ, mặc dù họ cũng bị Real Madrid đánh bại ở mùa trước giống như PSG.

Thống kê các CLB có nhiều cầu thủ góp mặt trong top 100 nhất (Ảnh: The Guardian)
Thống kê các CLB có nhiều cầu thủ góp mặt trong top 100 nhất (Ảnh: The Guardian)

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đứng thứ 2 với 11 cầu thủ trong top 100, trong đó 4 người trong top 10: Karim Benzema, Luka Modric, Vinícius Júnior và Thibaut Courtois – thủ môn đã chơi xuất sắc trong trận chung kết Champions League trước Liverpool.

Bayern Munich có nhiều cầu thủ thứ 4 trong danh sách dù bị loại bởi Villarreal ở tứ kết Champions League và dù đội tuyển Đức có một kỳ World Cup 2022 đáng thất vọng. Cầu thủ được xếp hạng cao nhất của họ là Sadio Mané ở vị trí thứ 11, người đã chuyển đến từ Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

PSG vẫn gặp khó khăn ở đấu trường châu Âu dù trong tay có một đội hình chất lượng hàng đầu gồm Messi, Mbappé và Neymar nằm trong top 15, nhưng ngoài ra những đồng đội duy nhất cùng họ vào top 100 chỉ là Achraf Hakimi và Marquinhos.

Thống kê các quốc gia có nhiều cầu thủ góp mặt trong top 100 nhất (Ảnh: The Guardian)
Thống kê các quốc gia có nhiều cầu thủ góp mặt trong top 100 nhất (Ảnh: The Guardian)

Brazil là quốc gia có nhiều cầu thủ nhất trong danh sách này với 14 người. Một số ngôi sao lớn nhất đứng ở cuối danh sách là Gabriel Barbosa, Bruno Guimarães, Fabinho và Thiago Silva. Có thể thấy bảng xếp hạng này không chỉ dựa trên thành tích ở World Cup, mặc dù giải đấu diễn ra ngay gần đây nhưng thời hạn bình chọn là vài tuần sau trận chung kết.

Đội tuyển Pháp cũng đứng trên Argentina về số cầu thủ trong top 100 gồm những cựu binh như Antoine Griezmann và Olivier Giroud – người đứng thứ 30 với thành tích giúp Milan vô địch Serie A và có một kỳ World Cup thành công. Bên cạnh đó còn có những cầu thủ trẻ hơn như Christopher Nkunku và Aurélien Tchouaméni.

Thống kê các giải đấu có nhiều cầu thủ góp mặt trong top 100 nhất (Ảnh: The Guardian)
Thống kê các giải đấu có nhiều cầu thủ góp mặt trong top 100 nhất (Ảnh: The Guardian)

Giải đấu đóng góp nhiều ngôi sao nhất trong top 100 là Premier League với 43 cái tên, nhiều hơn 1 so với năm 2021. Trong khi đó các giải đấu khác như La Liga, Serie A và Bundesliga giữ nguyên số cầu thủ góp mặt như năm ngoái.

Điều đáng chú ý là mặc dù Messi đã chiến thắng cuộc bình chọn năm nay ở tuổi 35 và lặp lại giống như 10 năm trước, nhưng cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ đầy tài năng hứa hẹn sẽ thay thế anh trong tương lai. Rõ ràng nhất là Mbappé có khả năng sẽ giành số 1 trong vài năm tới bên cạnh nhiều cầu thủ trẻ đang ngày càng tiến bộ và được chú ý như Erling Haaland và Vinícius đều 22 tuổi nhưng đã nằm trong top 10, hay Jude Bellingham, Phil Foden, Jamal Musiala, Bukayo Saka, Pedri, Gavi và Tchouaméni đều có tiềm năng cải thiện vị trí của họ trong tương lai.

Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023 theo The Guardian

Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2023 theo The Guardian: số 1 đến 15 (Ảnh: The Guardian)
Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2023 theo The Guardian: số 1 đến 15 (Ảnh: The Guardian)
Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2023 theo The Guardian: số 16 đến 30 (Ảnh: The Guardian)
Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2023 theo The Guardian: số 16 đến 30 (Ảnh: The Guardian)
Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2023 theo The Guardian: số 31 đến 45 (Ảnh: The Guardian)
Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2023 theo The Guardian: số 31 đến 45 (Ảnh: The Guardian)
Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2023 theo The Guardian: số 46 đến 60 (Ảnh: The Guardian)
Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2023 theo The Guardian: số 46 đến 60 (Ảnh: The Guardian)
Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2023 theo The Guardian: số 61 đến 75 (Ảnh: The Guardian)
Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2023 theo The Guardian: số 61 đến 75 (Ảnh: The Guardian)
Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2023 theo The Guardian: số 76 đến 90 (Ảnh: The Guardian)
Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2023 theo The Guardian: số 76 đến 90 (Ảnh: The Guardian)
Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2023 theo The Guardian: số 91 đến 100 (Ảnh: The Guardian)
Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất 2023 theo The Guardian: số 91 đến 100 (Ảnh: The Guardian)

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Paul Scholes - Biểu tượng trung thành của Manchester United

Paul Scholes là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất trong lịch sử của Manchester United và đội tuyển quốc gia Anh. Scholes được biết đến với tố chất cầu thủ thông minh, kỹ thuật xuất sắc và sự tận tụy với đội bóng mà anh yêu thương.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 89bc515a

Bài này có đúng hông nhỉ

User 3abc13dc

Năm 2022 ông chủ thớt ơi!