Cùng BlogAnChoi điểm danh 10 loại thực phẩm được coi là tình dược tự nhiên vì khả năng tăng cường tình dục mà con người lúc nào cũng mơ ước nhé.

10. Hàu

Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)
Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)

Hàu được cho là có mặt trong các cuộc hoan lạc ở La Mã, và các bác sĩ La Mã thậm chí còn kê đơn chúng như một phương pháp chữa bệnh bất lực.

Hàu giải phóng một lượng lớn vật liệu sinh sản trực tiếp vào nước và cho phép quá trình thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể, mọi người coi điều đó như một cuộc triển lãm về sức mạnh tình dục tuyệt vời. Chúng có mối liên hệ mật thiết với Aphrodite, nữ thần tình yêu và ham muốn vì tất cả các loài động vật có vỏ đều là động vật thiêng liêng đối với nàng.

9. Trái bơ

Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)
Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)

Bơ là món ăn yêu thích của Louis XIV, người đã thề rằng nó có khả năng làm tăng ham muốn tình dục của mình. Quả có kết cấu dạng kem, mềm mại và tạo cảm giác gợi cảm khi ăn.

Những quả bơ treo trên cây theo từng cặp và chúng trông giống một bộ phận cơ thể nào đó đến nỗi từ Aztec dành cho quả bơ là ahuacatl – cũng có nghĩa là “tinh hoàn”. Khi người Tây Ban Nha tiếp xúc với nền văn hóa Aztec, quả bơ đã nổi tiếng là một trong những thành quả của tình yêu.

Loại trái cây này đã di cư về phía bắc và nông dân tiếp thị nó cho người tiêu dùng Mỹ. Họ chọn một cái tên mới để dễ phát âm hơn nhưng danh tiếng là thuốc kích thích tình dục của nó vẫn được giữ nguyên.

8. Hạnh nhân

Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)
Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)

Hạnh nhân đã được coi là một loại thuốc kích thích tình dục từ thời Hy Lạp cổ đại. Ở Maroc, hạnh nhân được dùng để chuyển vận may mắn của cô dâu cho thế hệ tương lai, phân phát cho con cái sau đêm tân hôn của cặp đôi. Và ở Ấn Độ, tặng quả hạnh nhân cho người khác giới là một lời mời gọi rất rõ ràng.

Mối liên hệ giữa hạnh nhân và khả năng sinh sản đã được ghi lại trong Kinh thánh. Hạnh nhân cũng được đề cập ở những nơi khác trong Cựu Ước, với những ám chỉ ít rõ ràng hơn về sinh sản.

7. Quả lựu

Lựu là một loại thực phẩm khác có lịch sử bắt nguồn từ Aphrodite. Theo truyền thuyết Hy Lạp, cây lựu đầu tiên được Aphrodite trồng trên đảo Kypros.

Quả lựu cũng có liên hệ với Hera, và sự kết hợp của hai nữ thần đã đẩy mạnh mối quan hệ của quả lựu với hôn nhân và sinh sản. Quả lựu không chỉ có rất nhiều hạt mà còn có màu sắc giống với máu của một trinh nữ nên gắn liền với sự viên mãn của một cuộc hôn nhân.

6. Con cóc

Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)
Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)

Các chất do cóc tiết ra được coi là một loại thuốc kích thích tình dục. Gần đây nhất là vào những năm 1990, một loại thuốc làm từ những chất này đã gây ra hàng loạt ca tử vong. Loại thuốc này có tên chính thức là “bufadienolides” hay “RockHard” gây nôn mửa, sau đó là ngừng tim hoặc suy hô hấp.

Chất có nguồn gốc từ độc tố cóc có tác dụng giảm sưng tấy nhưng lại kích thích cơ thể. Nó cũng là một chất gây tê và khi bôi lên một số bộ phận cơ thể, nó sẽ làm giảm cảm giác và kéo dài thời gian quan hệ. Nhưng khi chế biến và ăn không đúng cách thì nó sẽ trở nên nguy hiểm.

Nếu bạn từng thắc mắc tại sao nàng công chúa trong truyện cổ tích luôn hôn ếch hoặc cóc thì đó có lẽ không phải là điều ngẫu nhiên: nàng không chỉ thích thú với đặc tính gây ảo giác của con cóc mà còn có thể là là với đặc tính kích thích tình dục nữa.

5. Sừng tê giác

Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)
Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)

Vào đầu thế kỷ 20, số lượng tê giác trên thế giới là khoảng nửa triệu con. Vào đầu thế kỷ 21, con số đó đã giảm xuống còn hàng nghìn con do nạn săn trộm, khiến tê giác ngày càng đến gần bờ vực tuyệt chủng.

Những kẻ săn trộm muốn có sừng tê giác, được cho là một loại thuốc kích thích tình dục mạnh mẽ. Sừng tê giác được đánh giá cao trong y học Trung Quốc vì nhiều mục đích khác nhau: xua đuổi ác mộng và tà ma, chữa ngộ độc thực phẩm, giảm đau do viêm khớp, chữa cảm lạnh và sốt, chữa giải độc rắn cắn và thậm chí một loại thuốc kích thích tình dục.

Tất cả những gì nói về việc sử dụng sừng tê giác làm thuốc kích thích tình dục có thể được cho là do sự hiểu lầm của phương Tây xảy ra đâu đó vào những năm 1950. Đến những năm 1960, niềm tin này đã lan rộng đến mức được trích dẫn rộng rãi và trở nên phổ biến rộng rãi khi nó được xác nhận bởi nhà nhân chủng học nổi tiếng Louis Leakey.

Một thực tế có thể dẫn đến sự hiểu lầm lớn là phong tục Trung Đông tặng các cậu bé một con dao găm bằng sừng tê giác như một dấu hiệu cho thấy chúng đã trưởng thành. Thực ra người Hy Lạp tin rằng sừng có thể loại bỏ chất độc và độc tố khỏi nước, người Ba Tư tin rằng chất lỏng độc đổ vào bình sừng tê giác sẽ sủi bọt – ít hoặc không liên quan gì đến đặc tính kích thích tình dục cả.

4. Sô cô la

Một số nghiên cứu cho thấy rằng mặc dù sô cô la có chứa các chất thường khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu nhưng chỉ ở liều lượng thấp đến mức chúng không thực sự có tác dụng.

Nhưng việc sô cô la có mặt trong danh sách thuốc kích thích tình dục đã xuất hiện từ lâu: việc trồng và sử dụng vỏ cacao đã có từ năm 1400 trước công nguyên!

Có rất nhiều ghi chép mô tả tầm quan trọng của sô cô la trong nền văn hóa Maya và Aztec. Ở cả hai nền văn minh, nó được chế biến để uống hơn là để ăn và thường được sử dụng như một thức uống nghi lễ của người Maya. Trong các nghi lễ xung quanh hôn nhân và hứa hôn, các cặp đôi cũng thường uống sô cô la.

3. Rau diếp – thuốc chống kích thích tình dục

Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)
Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)

Ngoài những thực phẩm được cho là có tác dụng nâng cao tình dục, một số ít lại bị cho là có tác dụng làm giảm khả năng đó.

Rau diếp là một loại cây thiêng liêng đối với nữ thần Aphrodite, nhưng lại gắn liền với cái chết và sự bất lực. Mối liên hệ giữa rau diếp với chứng bất lực đã chuyển từ huyền thoại sang giả khoa học với một bài viết của bác sĩ người Hy Lạp Nicander ở Colophon khi nói rằng, rau diếp khiến đàn ông bất lực cho dù anh ta có khao khát phụ nữ đến mức nào đi nữa.

2. Mật ong

Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)
Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)

Không có nhiều loại thực phẩm có tác dụng kích thích tình dục như mật ong. Tuần trăng mật được đặt tên theo rượu mật ong, một loại đồ uống có cồn cổ xưa được làm từ mật ong và được cho là có tác dụng tăng ham muốn tình dục – đặc biệt là ở những người mới kết hôn. Tuần trăng mật bắt nguồn từ thời Ba Tư cổ đại, khi các cặp đôi dành 30 ngày sau đám cưới để uống rượu cỏ vào mỗi buổi tối – họ gọi đó là tháng mật ong.

Rượu mật ong còn được cho là mang lại trí tuệ và lòng can đảm cho những người uống nó. Người Celt đã uống nó từ khoảng năm 500 sau công Nguyên. Khi Thánh Brigitte thực hiện phép lạ giống như Chúa Kitô, bà đã biến nước thành rượu mật ong thay vì rượu vang. Nó không chỉ là thức uống của Cựu Thế giới vì người Aztec và Maya cũng uống một dạng đồ uống mật ong.

Rượu mật ong đã được sản xuất trong nhiều thế kỷ và khoa học hiện đại phát hiện ra rằng nó chứa một lượng đáng kể vitamin B, protein và oxit nitric giúp thúc đẩy hệ thống sinh sản khỏe mạnh, giảm sự ức chế và bồn chồn trong đêm tân hôn nhờ chứa cồn.

1. Tỏi

Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)
Tình dược đến từ thiên nhiên chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe hơn thuốc hóa học rồi (Ảnh: Internet)

Lịch sử của tỏi như một loại thuốc kích thích tình dục đã khá lâu dài. Các đoạn văn trong Talmud – văn bản tôn giáo Do Thái – nói rằng nên ăn tỏi vào các ngày thứ Sáu, vì thứ Sáu theo truyền thống là ngày mà các cặp đôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ trên giường tân hôn.

Tỏi có một số đặc tính có lợi cho tình dục. Nó được cho là mang lại cảm giác ấm áp và niềm hạnh phúc chung cho toàn bộ cơ thể, ngăn chặn cơn đói, tăng lượng tinh dịch và tiêu diệt bất kỳ ký sinh trùng bên trong nào có trong cơ thể. Thậm chí tỏi còn có tác dụng khắc phục sự ghen tị và đưa hai người đến gần nhau hơn.

Tuy nhiên nhiều nền văn hóa khác, bao gồm cả người Hy Lạp và La Mã cổ đại, ghét tỏi và mùi hôi của nó. Một truyền thuyết Hồi giáo kể rằng tỏi và hành được sinh ra từ những nơi cuối cùng mà Satan bước tới khi hắn rời Vườn Địa Đàng. Ở Ấn Độ, tỏi nằm trong danh sách thực phẩm không phù hợp với tầng lớp thượng lưu.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Thông tin, lịch chiếu phim Đại Ca Đi Học - High School Return of a Gangster

Đại Ca Đi Học - High School Return of a Gangster vừa được phát sóng dạo gần đây đã thu hút sự chú ý của vô số mọt phim Hàn. Vậy nội dung chính của phim là gì, lịch chiếu như thế nào, hãy cùng tìm hiểu nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận