Việc các nhóm nhạc Hàn Quốc có các idol nước ngoài là điều khá phổ biến tại K-pop, đặc biệt là idol có xuất thân từ Trung Quốc. Bắt đầu phổ biến và gặt hái thành công ở Hàn Quốc thì lại quay trở về Đại lục, đây gần như đã trở thành một “bí quyết thành công” của các thần tượng Trung Quốc.

WJSN Cheng Xiao, Pristin Joo Kyulkyung và nhiều thần tượng gốc Trung khác đã gần như không còn xuất hiện ở Hàn Quốc sau khi tên tuổi được biết đến rộng rãi. Cũng có nhiều rắc rối được đồn đoán như hợp đồng không công bằng đến từ phía các công ty chủ quản Hàn Quốc nhưng cũng không thể không kể đến những lợi ích thu nhập khổng lồ từ hoạt động solo nếu trở về Đại lục.

Joo Kyulkyung (Chu Khiết Quỳnh – cựu thành viên Pristin) gần đây đã đăng những bức ảnh tiết lộ tình trạng hiện tại của cô ấy trên SNS. Trong ảnh, Joo Kyulkyung mặc một bộ trang phục đen tuyệt đẹp với biểu cảm rạng rỡ trên gương mặt. Cô nàng sau một thời gian dài mới lộ diện. Đây là lý do khiến sự chú ý đổ dồn vào sự xuất hiện của cô khi đã lâu vắng bóng khỏi các hoạt động trong nước.

Cựu thành viên Pristin đang ngày càng xây dựng được chỗ đứng tại thị trường Đại lục khi theo đuổi nghiệp diễn (Nguồn: Internet).
Cựu thành viên Pristin đang ngày càng xây dựng được chỗ đứng tại thị trường Đại lục khi theo đuổi nghiệp diễn (Nguồn: Internet).

Việc nổi tiếng ra mắt ở Hàn Quốc nhưng lại quay về hoạt động ở Trung Quốc không phải là chuyện mới xuất hiện gần đây. Đầu tiên là Hankyung (Hàn Canh – cựu thành viên Super Junior ). Hankyung ra mắt lần đầu tiên vào năm 2005, nhanh chóng trở nên nổi tiếng, cùng với nhóm trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu K-pop lúc bấy giờ, đã bất ngờ công bố khởi kiện chống lại công ty quản lý của mình là SM vào năm 2009. Nguyên nhân là do việc SM hạn chế hoạt động của anh và phân phối lợi nhuận không công bằng. Hankyung đã rời nhóm và hiện đang tiếp tục các hoạt động cá nhân của mình tại Trung Quốc.

Hàn Canh đang là "nhất ca" của công ty giải trí hàng đầu Nhạc Hoa.
Hàn Canh đang là “nhất ca” của công ty giải trí hàng đầu Nhạc Hoa. (Nguồn: Internet).

Tình hình cũng không khác gì đối với các thành viên của nhóm nhạc nam đình đám một thời EXO. Các thành viên Trung Quốc Kris (Ngô Diệc Phàm), Tao (Hoàng Tử Thao), Luhan (Lộc Hàm) và Lay (Trương Nghệ Hưng) là nhân vật chính. Một số người trong đó cũng đã đệ đơn kiện công ty quản lý SM vào năm 2014 để hủy bỏ hợp đồng độc quyền. Lý do cũng không khác gì với HanKyung.

Tại sao các thần tượng Trung Quốc lựa chọn trở về Đại lục sau khi ra mắt và trở nên nổi tiếng ở Hàn Quốc? Chu Khiết Quỳnh EXO ChengXiao F(x) Hàn Canh hàn quốc hankyung Hoằng Tử Thao Huang Zi tao K-pop Kyulkyung Lộc Hàm lựa chọn Luhan ngô diệc phàm nổi tiếng ra mắt SM thần tượng Tống Thiến Trình Tiêu Trung Quốc Trương Nghệ Hưng Victoria Wu Yifan

Lay và 3 thành viên gốc Trung của EXO ngay sau khi về nước cũng một bước tiến lên hãng ngũ "đỉnh lưu"
Lay và 3 thành viên gốc Trung của EXO ngay sau khi về nước cũng một bước tiến lên hãng ngũ “đỉnh lưu” (Nguồn: Internet).
Trình Tiêu là gương mặt hút fan của các chương trình giải trí
Trình Tiêu là gương mặt hút fan của các chương trình giải trí (Nguồn: Internet).

Victoria (Tống Thiến) của F(x) và Cheng Xiao (Trình Tiêu) của WJSN cũng đã chuyển hướng hoạt động sang Trung Quốc. Sự lựa chọn của họ quả thực là vô cùng đúng đắn. Trên thực tế, mức độ nổi tiếng của họ đã tăng gấp hàng chục lần khi trở về quê nhà Trung Quốc.

Đặc biệt, Victoria đã xuất hiện trong 7 bộ phim truyền hình kể từ năm 2015, bao gồm ‘Bí mật của mĩ lệ’, ‘Cuộc chiến của những thiên thần’, ‘Thượng cổ tình ca’ và ‘Trạm kế tiếp là hạnh phúc’, ‘Phong khởi Lạc Dương’, … cô nàng cũng trở thành gương mặt quảng cáo ăn khách và làm đại diện cho hàng chục nhãn hàng lớn nhỏ khác nhau, trong đó có cả các mặt hàng xa xỉ phẩm.

Tống Thiến cũng đã ghi được những dấu ấn nổi bật với vai trò diễn viên
Tống Thiến cũng đã ghi được những dấu ấn nổi bật với vai trò diễn viên (Nguồn: Internet).

Bất kể lý do là gì, những thần tượng đã xây dựng kỹ năng của mình với “hệ thống đào tạo” đỉnh cao của Hàn Quốc đều được công nhận ở Trung Quốc. Để ra mắt tại Hàn Quốc, các thần tượng sẽ không chỉ phải học thanh nhạc mà còn cả vũ đạo, diễn xuất và chơi nhạc cụ. Ở Trung Quốc, các thần tượng Hàn Quốc được coi là tài năng. Nếu một thần tượng được công nhận thông qua các hoạt động của họ tại Hàn Quốc, thì điều đó được mạc định ở Trung Quốc rằng đó là một người vô cùng tài giỏi. Tên của một thần tượng nổi tiếng xứ Hàn đủ sức thu hút sự chú ý tại thị trường Trung Quốc.

Doanh thu từ đất nước tỉ dân ước tính cao gấp tám lần so với hoạt động tại Hàn Quốc. Đây cũng là lý do khiến rất nhiều sao Hoa ngữ thể hiện những hành vi không phù hợp với fan Hàn. Một ví dụ điển hình là sự ủng hộ dành cho “Viện trợ chống Mỹ” (một cụm từ tuyên bố việc Trung Quốc tham gia vào Chiến tranh Triều Tiên, viện trợ cho Triều Tiên chống lại Mỹ).

Chạy theo đồng tiền trong xã hội tư bản là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, sự thật là trái tim của những người hâm mộ – những người đã công nhận họ, đã cho họ những ánh hào quang đầu tiên khi ở Hàn Quốc đã bị tổn thương sâu sắc. Hành vi cơ hội đó không phải lúc nào cũng đúng. Không phải ngẫu nhiên mà các thành viên người Trung Quốc, những người từng đóng vai trò không thể thiếu trong các nhóm nhạc thần tượng tân binh, đang dần biến mất và nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của khán giả xứ sở Kim Chi.

Các bạn cũng có thể xem thêm những bài viết khác tại đây:

Xem thêm

6 sự thật thú vị về "Cỗ máy nhảy" Momo TWICE

Hirai Momo là main dancer, sub-vocalist và lead rapper của TWICE. Nhóm là một trong những girlgroup Kpop thành công nhất hiện nay và sự tham gia của cô nàng đã góp phần đáng kể vào thành công của họ. Để kỷ niệm tháng sinh 11 của Momo, hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu 6 sự thật thú vị về ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận