Thần tượng KPOP là một công việc “lương cao” nhưng sẽ không tồn tại được lâu và các nghệ sĩ phải đánh đổi nhiều thứ khi còn trẻ.

Đầu năm 2019, công chúng Hàn Quốc không khỏi ngỡ ngàng trước khối tài sản khổng lồ của IUYoon Ah. IU đã mua một khu đất gần dự án đường tàu điện ngầm cao tốc GTX ở ngoại ô tỉnh Gyeonggi. Khu đất đã tăng vọt từ 4,6 tỷ won lên 6,9 tỷ won, giúp nữ ca sĩ kiếm được 2,3 tỷ won. Yoon Ah cũng đã mua một tòa nhà trị giá 10 tỷ won ở Cheongdam-dong, khu vực đắt đỏ nhất ở Seoul.

IU và Yoon Ah khiến dân tình choáng váng vì sở hữu bất động sản đắt giá (Ảnh: Internet)
IU và Yoon Ah khiến dân tình choáng váng vì sở hữu bất động sản đắt giá (Ảnh: Internet)

Cư dân mạng cho rằng các thần tượng đang kiếm quá nhiều tiền. Những người nổi tiếng mua hầu hết những khu vực đắt đỏ nhất ở Seoul, thậm chí nó còn bị nâng giá cao hơn giá thực tế. Một bộ phận người dân Hàn Quốc phẫn nộ vì khoảng cách giàu nghèo giữa nghệ sĩ và người lao động bình thường. Ca sĩ, diễn viên sống quá dễ dàng, làm ít nhưng thu nhập cao ngất ngưởng. Nhiều thần tượng mới ngoài 20, 30 tuổi đã sở hữu nhiều bất động sản, khối tài sản kếch xù. Vậy thần tượng có thực sự là một công việc dễ dàng với mức lương cao như nhiều người vẫn tưởng tượng? Thu nhập của nghệ sĩ có quá nhiều so với công sức họ bỏ ra?

Công việc của thần tượng phải có đầu tư và rủi ro

Thần tượng bắt đầu luyện tập ở tuổi thiếu niên. Ngay từ khi còn học cấp hai, họ đã dành thời gian đến các trung tâm dạy nhảy, chuẩn bị cho buổi thử giọng của các công ty giải trí. Các thành viên EXO, BTS, Wanna One, Twice, Black Pink, Red Velvet… đều dành cả tuổi thanh xuân trong phòng tập và trải qua những bài kiểm tra căng thẳng.

Các thành viên NCT khi còn là thực tập sinh SM (Ảnh: Internet)
Các thành viên NCT khi còn là thực tập sinh SM (Ảnh: Internet)

Trong khi những sinh viên khác thích dành thời gian cho bạn bè và gia đình của họ, có những mối quan hệ lãng mạn, thì các thực tập sinh lại nhốt mình trong phòng tập, nơi duy nhất họ đến là nhà và công ty của họ. Minzy (2NE1) cho biết cô cảm thấy lạc lõng vì không được đến trường thường xuyên, chỉ nói chuyện với các thành viên khác hoặc nhân viên trong công ty, khiến cô khó thích nghi với cuộc sống bên ngoài YG.

Các thành viên ITZY, Kep1er khi còn là thực tập sinh JYP (Ảnh: Internet)
Các thành viên ITZY, Kep1er… khi còn là thực tập sinh JYP (Ảnh: Internet)

Kể từ khi vào công ty, các thực tập sinh đã ký hợp đồng khiến họ phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Đó là khoản đầu tư cho các khóa học, ký túc xá, và người quản lý. Gia đình và bản thân các thực tập sinh đang chấp nhận một khoản nợ đáng kể mà không biết liệu họ có đủ thành công để trả hay không. Có rất nhiều thần tượng phải làm việc trong nhiều năm mà không được trả lương vì họ phải trả tiền đào tạo. Nhiều nơi còn lợi dụng điều khoản hợp đồng để bắt các nghệ sĩ nữ quảng bá bằng hình ảnh khiêu gợi, ăn mặc hở hang, nhảy nhót náo loạn trong các sự kiện.

Tương lai của sự nghiệp thần tượng là không chắc chắn trừ khi bạn có thể gia nhập các công ty lớn đảm bảo thành công của bạn như SM, JYP, HYBEYG. Ngày càng có nhiều bạn trẻ nuôi ước mơ làm thần tượng nhưng đây cũng là một nghề đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc và mạo hiểm.

Thần tượng KPOP luôn bị soi mói và chỉ trích

Nếu bạn nhạy cảm với những lời chỉ trích và khó chịu khi bị đánh giá bề ngoài, làm thần tượng chắc chắn không phải là công việc phù hợp với bạn. Các thần tượng luôn bị soi xét về tài năng, ngoại hình và hành động, lời nói trong mọi tình huống. Hầu hết các thần tượng đều có ngoại hình đẹp nhưng trong mắt cư dân mạng Hàn Quốc, chỉ một khuyết điểm nhỏ cũng trở thành đề tài chế giễu và kỳ thị.

Cha Eun Woo (Astro) bật khóc trong concert để lộ làn da nhiều mụn. Wendy (Red Velvet) theo đuổi chế độ ăn kiêng phản khoa học để tránh thân hình mũm mĩm. Minzy (2NE1) bị ảnh hưởng tâm lý khi bị bố Yang và cư dân mạng chỉ trích thậm tệ… Chỉ một bức ảnh xấu, hớ hênh cũng đủ khiến idol nhận hàng trăm, hàng nghìn bình luận ghét bỏ, gây áp lực lớn.

Cha Eun Woo lộ gương mặt đầy mụn tại sự kiện (Ảnh: Internet)
Cha Eun Woo lộ gương mặt đầy mụn tại sự kiện (Ảnh: Internet)
Wendy ép cân đến mức gầy trơ xương (Ảnh: Internet)
Wendy ép cân đến mức gầy trơ xương (Ảnh: Internet)

Hàn Quốc là quốc gia chú trọng đến các quy tắc lịch sự, đặc biệt là giữa tiền bối – hậu bối. Chỉ cần một sai lầm như đứng sai vị trí hay ánh mắt không thiện cảm cũng đủ khiến một người trở thành tâm điểm chỉ trích. Thần tượng được theo dõi ở khắp mọi nơi từ sân khấu, sân bay hay thậm chí khi ngồi ở hậu trường. Nhiều nhóm nhạc, thần tượng gặp rắc rối vì không ủng hộ nhiệt tình cho các nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu.

Các thần tượng luôn phải làm quen với ống kính máy quay, sẵn sàng chịu chỉ trích vì những sai sót nhỏ nhất. Netizen chỉ quan tâm đến những scandal mà ít khi để ý đến những bài đăng đính chính.

JooE và Nancy đã bị ném đá vì... nhìn chằm chằm và không cúi chào BLACKPINK (Ảnh: Internet)
JooE và Nancy đã bị ném đá vì… nhìn chằm chằm và không cúi chào BLACKPINK (Ảnh: Internet)
Thành viên SNSD từng bị chỉ trích vì thiếu nhiệt tình khi trả lời phỏng vấn (Ảnh: Internet)
Thành viên SNSD từng bị chỉ trích vì thiếu nhiệt tình khi trả lời phỏng vấn (Ảnh: Internet)

Về việc hẹn hò, thần tượng cũng bị theo dõi và phản đối. Các tay săn ảnh của Dispatch sẵn sàng theo chân thần tượng khắp mọi nơi, tìm cách chụp ảnh thần tượng. Đối với sự nghiệp thần tượng, việc hẹn hò sẽ chỉ gây tổn hại cho sự nghiệp, khiến một bộ phận người hâm mộ quay lưng. Seolhyun, Jennie là những cô gái nhận vô số chỉ trích khi bị khui hẹn hò. Hyun AhE’Dawn thậm chí còn bị đuổi khỏi công ty. Chuyện tình cảm giữa các ngôi sao luôn bị theo dõi, soi mói và hầu hết các cặp đôi chia tay vì quá bận rộn hoặc chịu nhiều áp lực từ người hâm mộ và công ty quản lý.

Jennie nhận nhiều lời chỉ trích khi lộ tin hẹn hò với Kai (Ảnh: Internet)
Jennie nhận nhiều lời chỉ trích khi lộ tin hẹn hò với Kai (Ảnh: Internet)
Hình ảnh Seol Hyun lẻn đến nhà Zico từ trước đến nay bị cư dân mạng chế giễu (Ảnh: Internet)
Hình ảnh Seolhyun mặc đồ ngắn cũn cỡn đến nhà Zico bị cư dân mạng chế giễu (Ảnh: Internet)

Bất cứ ai cũng có thể bị trầm cảm, không phân biệt nghề nghiệp. Ở Hàn Quốc, các nghệ sĩ đặc biệt dễ mắc bệnh tâm lý do áp lực từ công chúng và từ thành công. Jong Hyun (SHINee) tự tử là một cú sốc lớn đối với K-pop. Sau sự ra đi của nam ca sĩ, các nghệ sĩ như MinzyLee Hi, Woo Young tiết lộ rằng họ cũng rất suy sụp và hiểu suy nghĩ của Jong Hyun. Những chia sẻ này là hồi chuông cảnh báo cho người hâm mộ và cư dân mạng. Công chúng nên có cái nhìn thiện cảm, bớt bình luận gay gắt, thôi xúc phạm nghệ sĩ và ẩn sau những tài khoản mạng xã hội vô cảm trước nỗi đau của người khác.

Sự ra đi của Jong Hyun khiến dư luận bàng hoàng (Ảnh: Internet)
Sự ra đi của Jong Hyun khiến dư luận bàng hoàng (Ảnh: Internet)

Sự nghiệp có tuổi thọ ngắn và lịch trình dày đặc

Tuổi đời của nhóm nhạc K-pop là 7 năm và thường chỉ dành cho những nhóm nhạc nổi tiếng, thành công. Thần tượng ra mắt năm 20 tuổi và hoạt động chăm chỉ trong vài năm trước khi bị thay thế bởi những hậu bối trẻ trung hơn. Khi nhóm bắt đầu nổi tiếng, thần tượng sẽ kiệt sức trong những lịch trình dày đặc như quảng bá, đóng quảng cáo, ghi hình show, đóng phim. Nghệ sĩ cống hiến những năm tháng huy hoàng nhất của sự nghiệp để có đủ thu nhập cho những năm còn lại. Để có số tiền khổng lồ, nghệ sĩ phải hy sinh cuộc sống cá nhân và sức khỏe của mình. Và để đảm bảo rằng khi không còn hoạt động, các thần tượng vẫn có cuộc sống thoải mái và ổn định, hầu hết họ đều chọn đầu tư vào bất động sản, mở nhà hàng, quán cà phê.

Những giọt nước mắt và lời chia sẻ của BTS tại MAMA 2019 khiến đồng nghiệp và người hâm mộ xúc động (Ảnh: Internet)
Những giọt nước mắt và lời chia sẻ của BTS tại MAMA 2019 khiến đồng nghiệp và người hâm mộ xúc động (Ảnh: Internet)

Trong lễ trao giải MAMA, Jin (BTS) đã tiết lộ thông tin gây sốc rằng nhóm suýt tan rã vì áp lực cả về tinh thần lẫn thể chất khi quá thành công và vướng nhiều lịch trình. Jeong Yeon (Twice) cũng đã trải lòng về quãng thời gian khó khăn. Twice gần như hoạt động cả năm, không có thời gian nghỉ ngơi. Nữ ca sĩ bật khóc vì cảm thấy tiếc khi không thể thể hiện hết 100% trước người hâm mộ. Cuối năm 2018, Tzuyu, Mina, Momo đã bỏ lỡ một số sự kiện vì kiệt sức.

Trong suốt tuổi 20, các thần tượng chỉ biết làm việc và hiếm khi có thời gian cho bản thân. Khi bước sang sườn dốc của sự nghiệp, nhiều ngôi sao được hưởng khối tài sản kết xù. Đó là kết quả của nhiều năm làm việc đến kiệt sức.

Suzy sinh năm 1994 nhưng đã nằm trong top những ngôi sao có thu nhập cao nhất Kbiz (Ảnh: Internet)
Suzy sinh năm 1994 nhưng đã nằm trong top những ngôi sao có thu nhập cao nhất Kbiz (Ảnh: Internet)
G-Dragon là một trong những ngôi sao giàu nhất Kbiz, sở hữu nhiều xe hơi và đồng hồ đắt tiền (Ảnh: Internet)
G-Dragon là một trong những ngôi sao giàu nhất Kbiz, sở hữu nhiều xe hơi và đồng hồ đắt tiền (Ảnh: Internet)

Nếu nhìn vào khối tài sản, căn hộ, hàng hiệu và những chuyến du lịch đắt đỏ của các sao K-pop, nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là công việc đáng mơ ước nhất. Thực tế cho thấy, chỉ những ai chấp nhận đánh đổi tuổi trẻ, nỗ lực hết mình, đủ tài năng và đủ may mắn mới có thể trở thành ngôi sao. Thần tượng là công việc “lương cao” nhưng thời gian tồn tại ngắn ngủi và nghệ sĩ phải đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất.

Một số bài viết có thể bạn quan tâm:

Theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày nhé!

Xem thêm

Idol nữ này là “Mẫu bạn gái lý tưởng” số 1 trước cả Suzy, bạn có đoán được là ai?

Trước Bae Suzy, idol KPOP thế hệ 2 này từng khẳng định mình là "mẫu người lý tưởng" số 1, đến nỗi diễn viên kiêm thần tượng nổi tiếng cũng cố tán đổ! Cô ấy là ai?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận