Là một ca sĩ hàng đầu trong nền âm nhạc US-UK và có nhiều bài hit, nhưng Justin Bieber lại sở hữu một lượng antifan vô cùng “hùng hậu”. Bằng chứng là tất cả các MV của anh luôn nhận rất nhiều dislike. Tại sao Justin Bieber lại bị ghét đến vậy? Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu nhé!

2013 – Thô lỗ với fan

Vào năm 2013, Justin Bieber đã đứng từ trên ban công và nhổ nước bọt vào những người hâm mộ đang chờ đợi mình. Anh ta cùng với bạn bè đứng trên ban công khách sạn Hazelton Hotel ở Toronto (Canada), nhìn xuống đám đông fan đang tụ tập và reo hò, gọi tên. Tuy nhiên, tình cảm của fan đã được “đáp lại” bằng hành động nhổ nước bọt của Justin Bieber cùng với đám bạn bè cười đùa xung quanh.

Đây là thói quen xấu của vị "hoàng tử nhạc pop". (Ảnh: Internet)
Đây là thói quen xấu của vị “hoàng tử nhạc pop”. (Ảnh: Internet)

Fan của anh chàng đã vô cùng thất vọng và sau lần đó họ đã lên Twitter phát động một làn sóng tẩy chay. Vụ việc này là lần thứ tư Bieber thực hiện hành vi xấu xí như vậy. Những lần trước đó anh ta đã “phỉ nhổ” vào hàng xóm, một DJ hộp đêm khi nghĩ anh ấy chụp lén mình, và 1 nữ nhân viên phòng tập thể dục.

2016 – Công khai bắt nạt Taylor Swift

Vào năm 2016, Taylor Swift bị vướng vào drama giữa gia đình Kim và Kanye. Lúc này, Justin Bieber đã đăng một tấm ảnh với caption “Taylor swift what up”. Anh đã thành công khi kêu gọi một làn sóng tẩy chay Taylor cực lớn. Các fan lần lượt công kích trang cá nhân của cô và spam câu “Taylor swift what up”, đến nỗi câu nói này đã trở thành hashtag đạt top 1 trending trên Twitter.

Bức ảnh được giọng ca "Baby" chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Internet)
Bức ảnh được giọng ca “Baby” chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Internet)

Vào tháng 3/2020, khi vụ việc của Kim-Kanye và Taylor Swift được sáng tỏ, cộng đồng Swiftie và rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng phẫn nộ và yêu cầu đòi lại công bằng cho Taylor sau 4 năm chịu oan ức. Sau này, Justin Bieber đã lên Instagram Story chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn nạn bắt nạt tập thể: “Bắt nạt luôn là một hành động xấu xa. Nó có thể giết chết con người, đặc biệt là những người trẻ”. Trong khi 3 năm trước, chính anh đã từng công khai bắt nạt giọng ca “Love Story”.

Ngay sau đó, các fan đã phát động tẩy chay anh ta đi kèm hashtag #JustinBieberIsOverParty (Bữa tiệc Justin Bieber tàn đời). Từ khóa này ngay lập tức chiếm vị trí top trending toàn cầu, còn “Hoàng tử nhạc pop” bị cho là đạo đức giả và coi thường phụ nữ.

2017 – Ẩu đả nơi công cộng

Justin Bieber từng nhiều lần có hành vi bạo lực, ẩu đả với fan, paparazzi. Vào năm 2017, Justin Bieber bị kiện khi dùng vũ lực với nhân viên nhà hàng tại Los Angeles, lý do chỉ là họ lén quay phim anh ta. Đây không phải lần đầu giọng ca “Sorry” gây ẩu đả nơi công cộng. Anh đã nhiều lần mất bình tĩnh và tấn công fan cùng các tay săn ảnh. Việc này đã khiến fan hâm mộ vô vùng thất vọng.

Anh chàng từng tấn công paparazi khi phát hiện mình và bạn gái cũ Selena Gomez bị quay lén. (Ảnh: Internet)
Anh chàng từng tấn công paparazi khi phát hiện mình và bạn gái cũ Selena Gomez bị quay lén. (Ảnh: Internet)

Năm 2014, một phụ nữ cũng đã báo cáo với cảnh sát Los Angeles rằng Bieber cướp điện thoại di động của cô. Cũng trong năm đó, anh ta bị hàng xóm tố cáo hành vi phá hoại nhà cửa. Vụ việc này khiến ngôi sao nhạc pop phải chi tiền bồi thường hơn 80.000 USD.

2019: Ủng hộ Chris Brown – kẻ bị cáo buộc cưỡng hiếp

Vào năm 2019, khi Chris Brown bị cáo buộc cưỡng hiếp phụ nữ, Justin Bieber đã công khai ủng hộ bằng cách bình luận rằng: “Không ai đụng được vào anh đâu, anh là một kẻ vĩ đại.”

Thêm vào đó, Justin Bieber còn có động thái so sánh Chris Brown với “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson và 2Pac. Cụ thể, anh đăng một bức ảnh lên Instagram với ý Chris Brown chính là phép cộng giữa Michael Jackson và rapper Tupac (2Pac) – hai huyền thoại quá cố của làng nhạc thế giới.

Hành động của Justin Bieber được cho là xúc phạm người đã mất. (Nguồn: Internet).
Hành động của Justin Bieber được cho là xúc phạm người đã mất. (Nguồn: Internet).

Chris Brown là một ca sĩ kiêm rapper có nhân cách vô cùng tồi tệ, bị tố hành hung bạn gái cũ Rihanna và quấy rối một người mẫu nữ. Trong khi đó, Michael Jackson và 2Pac lại là 2 huyền thoại và tượng đài âm nhạc quá cố. Lối so sánh khập khiễng đó bị xem là xúc phạm và khiến Justin Bieber một lần nữa hứng chịu cơn tẩy chay của cư dân mạng.

Đời tư tình cảm rắc rối

Không chỉ tai tiếng vì những hành vi “nổi loạn”, Justin Bieber cũng gây nhiều vụ lùm xùm về đời tư tình cảm. Anh từng qua lại với vô số những cô gái xinh đẹp nhưng đáng nói nhất là chuyện tình với Selena Gomez, Hailey Baldwin và Sofia Richie.

Từ 2009 đến 2015, Justin Bieber có một mối tình đẹp nhưng lại vô cùng rắc rối với nữ ca sĩ Selena Gomez. Trong suốt quãng thời gian đó, cả hai liên tục chia tay rồi lại tái hợp cho đến đầu năm 2016, cặp đôi chính thức “đường ai nấy đi”.

Selena Gomez là mối tình đầu tiên của Justin Bieber. (Ảnh: Internet)
Selena Gomez là mối tình đầu tiên của Justin Bieber. (Ảnh: Internet)

Ngay sau khi chia tay với Selena, Justin Bieber lại hẹn hò với Hailey Baldwin nhưng rồi lại kết thúc nhanh chóng. Đến tháng 8/2016, anh chàng chính thức công khai tình cảm với Sofia Richie – siêu mẫu con gái của danh ca Lionel Richie. Nhưng sau đó hai người đã chia tay chỉ sau 1 tháng. Hiện nay, “hoàng tử nhạc pop” đã quay lại và kết hôn với Hailey Baldwin. Chuyện tình cảm của anh làm fan hâm mộ phải “nhức đầu”.

Không thể phủ nhận tài năng của Justin Bieber nhưng chuyện đời tư và cách ứng xử của anh chàng vẫn khiến dân tình ngán ngẩm.

Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận và đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều tin tức thú vị!

Đọc thêm các bài viết về sao thế giới:

Xem thêm

SEVENTEEN xuất hiện trên “Knowing Bros” của JTBC

SEVENTEEN - một trong những nhóm nhạc nam xu hướng hiện nay của Hàn Quốc - sẽ trở lại đường đua vào cuối tháng 5 sắp tới. Để quảng bá cho lần trở lại này, nhóm sẽ góp mặt trong show nổi tiếng của JTBC “Knowing Bros”.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận