JYP Entertainment là một trong những công ty thường xuyên thực hiện các công tác quyên góp, những chiến dịch giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn… JYP còn kết hợp với Make-A-Wish Korea tạo ra một dự án cộng đồng ý nghĩa. Lần này, Stray Kids chính là nghệ sĩ tiếp theo tham gia vào dự án, thực hiện ước mơ cho các em nhỏ mắc bệnh nan y trên thế giới.

Stray Kids là nhóm nhạc được thành lập vào năm 2018, gồm 8 thành viên: Bangchan, Han, Seungmin, Hyunjin, Changbin, Lee Know, Felix, I.N và thuộc công ty chủ quản JYP Entertainment. Nhóm được biết đến qua nhiều ca khúc nổi tiếng như: Helovator, God Menu, Thunderous,… Đến nay, các chàng trai nhà JYP luôn nỗ lực cố gắng và đạt được nhiều thành tích vô cùng ấn tượng. Tiêu biểu là đạt no1 BXH Billboard, trở thành nhóm nhạc triệu bản,… Ngoài sự tâm huyết, tận tâm với công việc làm nhạc và biểu diễn, Stray Kids còn tích cực tham gia những dự án cộng đồng, thiện nguyện. Mới đây, nhóm đã tham gia một dự án cộng đồng đặc biệt có tên EDM.

Nhóm nhạc Stray Kids (ảnh: internet)
Nhóm nhạc Stray Kids (ảnh: internet)

Vào tháng 6 năm 2019, JYP đã ký MOU với Make-A-Wish Korea cho một dự án đóng góp xã hội, đồng thời là dự án và hoạt động CSR tiêu biểu EDM (Every Dream Matters). Gần đây, 5 bệnh nhân ở nước ngoài đã chia sẻ ước mơ trở thành nghệ sĩ của JYP và Stray Kids đã gặp mặt họ để chia sẻ về giấc mơ ca sĩ.

Straykids tham gia chiến dịch cộng đồng của JYP (nguồn: internet)
Stray Kids tham gia chiến dịch cộng đồng của JYP (nguồn: internet)

Helena Nicuesa, người Tây Ban Nha (21 tuổi), được chẩn đoán mắc chứng động kinh nặng vào năm 2004 và đã phải nhập viện khoảng 16 năm cũng như được điều trị bằng thuốc. Cảm động trước câu nói “Stray Kids là những người mang lại hạnh phúc, bạn bè, tình yêu và may mắn cho mình“, các thành viên Stray Kids đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi trả lời các câu hỏi của Helena về âm nhạc và ước mơ. Tiffany Tan (17 tuổi) cư trú tại Singapore cho biết, mặc dù nửa người bên phải bị suy yếu do bệnh viêm nội tâm mạc van hai lá nhưng cô đã có được sức mạnh nhờ mơ đến ngày được gặp Stray Kids. Đáp lại, các thành viên đã cổ vũ bằng cách hát You’re doing wellCASE 143. Tiffany cũng giới thiệu với các chàng trai nhà JYP những món quà cũng như thiệp và phụ kiện do cô ấy tự làm.

Cô bé Leonor Passagem (17 tuổi) người Bồ Đào Nha đang mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin do ác tính hệ bạch huyết gây ra nhưng vẫn tiếp tục tập luyện chăm chỉ để hồi phục hoàn toàn. Được biết cô bé thích nhất màn trình diễn Double Knot trong số rất nhiều ca khúc, Stray Kids đã chia sẻ niềm vui khi thể hiện ngắn gọn vũ đạo của bài hát. Adrianna Delilah Tupaz (14 tuổi) đến từ Singapore sinh ra với hội chứng thiểu sản tim trái đã gặp và khoe những món ăn cô làm cho Stray Kids. Các thành viên bày tỏ tấm lòng quý mến, ngưỡng mộ tay nghề của cô bé và mong có cơ hội được tận tay nhận và thưởng thức chúng. Keia, người đã mong chờ được gặp Stray Kids từ năm 2020, cuối cùng đã hoàn thành ước nguyện ấp ủ từ lâu của mình bằng cách chia sẻ những cảm xúc ấm áp trong khoảng thời gian cô tâm sự với các thành viên mà cô luôn tò mò và yêu mến.

Tiffany chia sẻ: “Được gặp Stray Kids đã giúp tôi thêm tự tin. Tôi biết rất rõ cơ hội như thế này không thể trao cho tất cả mọi người. Tôi rất biết ơn những người đã nỗ lực vì mong muốn của tôi, đặc biệt là các thành viên Stray Kids”. “Đó là một trải nghiệm thực sự thú vị và hạnh phúc, và ngày hôm nay đã khiến tôi càng yêu quý Stray Kids hơn. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này trong suốt phần đời còn lại của mình. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ trong tương lai”.

Stray Kids cho biết: “Việc sân khấu của chúng mình mang đến cho ai đó sức mạnh và ý nghĩa to lớn là điều đáng mừng và đáng tự hào. Thay vào đó, chúng mình đã nhận được nhiều năng lượng tích cực hơn thông qua Wish Day. Gửi tới 5 STAY (tên fandom: STAY) đã ở bên chúng mình, cảm ơn các bạn, mình nghĩ rằng chúng mình sẽ thực sự hạnh phúc nếu có thể gặp trực tiếp mọi người vào lần tới. Cảm ơn bạn đã tạo cơ hội cho chúng mình“. Stray Kids dự kiến ​​sẽ gửi những món quà như album có chữ ký và lời nhắn tới các em nhỏ với mong muốn các em sẽ trở nên lạc quan, vui vẻ hơn.

STRAYKIDS (Nguồn: Pinterest)
Stray Kids(Nguồn: Pinterest)

JYP đã liên tục thực hiện các hoạt động dành cho trẻ em mắc bệnh nan y, bắt đầu bằng các hoạt động mà chủ tịch JYP Park Jin-young đã đích thân gặp gỡ những đứa trẻ mắc bệnh bạch cầu và dạy các bé bài học nhảy và hát. Thông qua dự án thực hiện điều ước EDM, 50 trẻ em đã biến điều ước của mình thành hiện thực vào năm ngoái và đến năm 2022 đã giúp đỡ được tổng số 230 trẻ em trên thế giới.

Các bạn có thể xem các tin tức khác tại đây:

Xem thêm

IU làm nên lịch sử với "Love wins all" với tư cách là nữ nghệ sĩ đầu tiên đạt được điều này trên MelOn

IU đã trở thành nữ nghệ sĩ duy nhất đạt được điều này trên MelOn. Đọc thêm về thành tích của cô nàng ở bài viết này nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận