Lấy ý tưởng từ bộ phim từng “làm mưa làm gió” trong thời gian vừa qua SQUID GAME, nhiều người đã không khỏi tò mò liệu các trò chơi trong Running Man được biến tấu như thế nào? Cùng BlogAnChoi điểm qua nhé!!

Các trò chơi Squid Game phiên bản Running Man

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng Running Man tập 575 đã được phát sóng vào ngày 17/10 trong sự chờ đợi của nhiều khán giả. Khác hẳn với tên gọi gốc là “trò chơi con mực”, Running Man khiến nhiều người phải bật cười với tên gọi “Trò chơi con bạch tuộc”. Vậy Running Man – trò chơi con bạch tuộc gồm những trò chơi, thử thách gì?

Running Man - trò chơi con bạch tuộc. (Ảnh: Internet).
Running Man – trò chơi con bạch tuộc. (Ảnh: Internet).

Vẩy đập

Trò chơi vẩy đập rất phổ biến ở Hàn Quốc, luật chơi rất đơn giản, mỗi người chơi sẽ thay nhau đập vào vẩy đập của đối phương, nếu ai làm vẩy đập lật ngược lại thì sẽ giành chiến thắng.

Trò chơi đầu tiên mà các thành viên cần phải chinh phục, đó chính là trò chơi vẩy đập. Cứ mỗi lần chiến thắng, thành viên sẽ nhận được 10 nghìn won. Nếu thất bại, thành viên sẽ bị thu vẩy đập cùng với đó là bị đánh bằng búa hơi, tưởng chừng trò chơi sẽ dễ dàng với các thành viên thế nhưng chỉ có một vài thành viên thành công.

Thử thách đầu tiên mà các thành viên cần phải chinh phục, vẩy đập (Ảnh: Internet).
Thử thách đầu tiên mà các thành viên cần phải chinh phục, vẩy đập (Ảnh: Internet).
Hầu hết các thành viên đã quen thuộc với trò chơi vẩy đập như thế này. (Ảnh: Internet).
Hầu hết các thành viên đã quen thuộc với trò chơi vẩy đập như thế này. (Ảnh: Internet).

Với số tiền 10.000 won kiếm được từ trò chơi vẩy đập sẽ đổi được 5 viên bi, và đặc biệt hơn người nộp 10 viên bi sẽ có quyền loại bỏ 1 đối thủ mà mình mong muốn. Với các viên bi, mỗi người chơi có thể gia tăng số lượng bằng việc cá cược với người khác. Người sống sót cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt lên đến 3 triệu won (~58 triệu VNĐ)

Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận số tiền vô cùng lớn lên đến 3 triệu won. (Ảnh: Internet).
Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận số tiền vô cùng lớn lên đến 3 triệu won. (Ảnh: Internet).
Các trò chơi cá cược

Chẳn – lẽ:

Người chơi đoán đúng số bi trong tay là số chẵn hay lẽ, sẽ được nhận gấp đôi số bi người chơi đặt cược.

Trò chơi chẵn lẽ, đoán đúng sẽ x2 số bi. (Ảnh: Internet)
Trò chơi chẵn lẽ, đoán đúng sẽ x2 số bi. (Ảnh: Internet)

Vòng quay may mắn:

Sau khi quay vòng quay may mắn, người chơi phải đặt cược vào ô màu xanh, đỏ, tím, hay vàng. Khi kim dừng ở ô màu nào, người chơi sẽ nhận được số bi gấp bốn lần số bi người chơi đặt cược.

Đoán chính xác màu sẽ x4 số bi đặt cược. (Ảnh: Internet).
Đoán chính xác màu sẽ x4 số bi đặt cược. (Ảnh: Internet).

Trò chơi Yut:

Yutnori cũng là một trò chơi truyền thống Hàn Quốc, một hộp Yut gồm một miếng vải hình vuông và các cây gậy Yut được làm bằng gỗ, mỗi mặt của cây Yut điều có những họa tiết khác nhau. Khi bạn tung xuất hiện chữ to thì đi 1 bước, Gae thì 2 bước, Geol thì 3 bước, Yut thì 4 bước, Mo là 5 bước. Hơn nữa khi tung được chữ Yut hoặc Mo bạn sẽ được đi tiếp thêm một lượt.

Luật chơi của Yutnori. (Ảnh: Internet).
Luật chơi của Yutnori. (Ảnh: Internet).

Tại trò chơi thứ hai các thành viên sẽ chơi trò chơi Yut, điều đặc biệt nếu ba người đầu tiên về đích sẽ bị mất 1 mạng (mỗi người chơi sẽ có 5 mạng), nếu bắt được “ngựa” của người đi trước thì người bị bắt sẽ quay về điểm xuất phát . Còn người bắt ngựa của người khác sẽ bị phạt đánh bằng búa hơi và được quyền đi thêm 1 lần nữa.

3 thành viên về đích sớm sẽ bị loại 1 mạng. (Ảnh: Internet).
3 thành viên về đích sớm sẽ bị loại 1 mạng. (Ảnh: Internet).
Bên cạnh không được về đích sớm, mỗi lần bị thành viên khác đá thì phải nhận thêm hình phạt đánh bằng búa. (Ảnh: Internet)
Bên cạnh không được về đích sớm, mỗi lần bị thành viên khác đá thì phải nhận thêm hình phạt đánh bằng búa. (Ảnh: Internet)

Đếm số lượng:

Được xem là nhiệm vụ khả năng cao rất nhiều người bị loại, trong trò chơi này chỉ cần người chơi đếm số lượng đồ vật mà tổ chương trình chuẩn bị từ trước, chỉ cần đưa ra con số gần chính xác thì sẽ thành công. Trước khi dự đoán, người chơi sẽ tung xúc xắc, sai số sẽ phụ thuộc vào xúc xắc mà mọi người tung được, hơn hết đoán sai sẽ lập tức bị loại một mạng. Người chơi chỉ có 30s để nhìn các vật thể và đưa ra câu trả lời.

Vòng đầu tiên là đếm bạch tuộc. (Ảnh: Internet).
Vòng đầu tiên là đếm bạch tuộc. (Ảnh: Internet).
Vòng 2: Đếm số lượng cá chạch trong thâu nước. (Ảnh: Internet).
Vòng 2: Đếm số lượng cá chạch trong thâu nước. (Ảnh: Internet).
Và vòng cuối cùng vẫn là đếm số lượng cá. (Ảnh: Internet).
Và vòng cuối cùng vẫn là đếm số lượng cá. (Ảnh: Internet).

Chung kết: Viên đá trên mép vực

Trò chơi cuối cùng quyết định ai sẽ là chủ nhân của số tiền 3 triệu won bằng việc chinh phục những viên đá. Mỗi người sẽ để 5 viên đá trên mu bàn tay, sau đó bắt được 5 viên sẽ giành được tiền thưởng, kèm theo đó nếu thất bại sẽ bị loại 1 mạng. Người chơi còn mạng sẽ được thử lại 1 lần.

Cân đá, một trò chơi rất quen thuộc và phổ biến ở Việt Nam chúng ta. (Ảnh: Internet).
Cân đá, một trò chơi rất quen thuộc và phổ biến ở Việt Nam chúng ta. (Ảnh: Internet).

Với những trò chơi vô cùng hấp dẫn và kịch tính nhưng không kém phần hài hước, Running Man – Trò chơi con bạch tuộc đã truyền tải đến người xem những trò chơi dân gian khá quen thuộc với nhiều người. Bạn có thấy những trò chơi quen thuộc với tuổi thơ mình không? Cùng để lại bình luận phía dưới nhé!

Một số bài viết bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Running Man 576: Song Ji Hyo khẳng định độ may mắn khi thành công với xác suất 0.7% khiến trường quay "mắt chữ A mồm chữ O"

Sau bao nhiêu tập phải chịu phạt, cuối cùng “thần may mắn” đã quay trở lại với Ji Hyo để giúp cả đội chiến thắng trong tập mới Running Man
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận