Sandberg đã được biết đến rộng rãi với cuốn sách bán chạy “Lean In: Women, Work, and the Will to Lead”. Dù có những đóng góp làm cho Facebook trở nên có lợi nhuận, nhưng thời gian làm việc của cô tại Facebook cũng gặp không ít tranh cãi, đặc biệt là liên quan đến việc lan truyền thông tin sai lệch trên nền tảng mạng xã hội này. Vào tháng 1 năm 2024, cô thông báo rằng cô sẽ không tái tranh cử vào hội đồng quản trị vào tháng 5 năm 2024
Nữ giới đã chiếm 50% số sinh viên tốt nghiệp đại học tại Mỹ từ ba mươi năm trước, nhưng đến nay nam giới vẫn chiếm đa số vị trí lãnh đạo trong chính phủ và các ngành kinh tế. Như vậy có nghĩa là tiếng nói của phụ nữ vẫn chưa được bình đẳng trong những quyết định ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Trong Dấn thân, tác giả đã xem xét lý do tại sao quá trình tiến đến vị trí lãnh đạo của phụ nữ bị ngừng trệ, giải thích những nguyên nhân sâu xa và đưa ra những giải pháp tuy đơn giản nhưng mạnh mẽ để trao quyền cho phụ nữ phát huy tối đa tiềm năng của mình.
Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, những nghiên cứu chuyên sâu, những số liệu và dữ kiện thực tế, tác giả nhấn mạnh việc phụ nữ cần phải “ngồi vào bàn” – một ẩn dụ cho việc tham gia tích cực và đầy đủ vào những cuộc họp, các quyết định và những vấn đề trong cuộc sống chung. Cô ấy thách thức độc giả phải tự hỏi tại sao phụ nữ thường tự loại mình ra khỏi các cơ hội tiến xa hơn trong sự nghiệp và cuộc sống.
Cuốn sách cũng đề cập đến “syndrome kẻ lừa đảo” – cảm giác không xứng đáng với thành công của mình, mà nhiều phụ nữ, kể cả Sandberg, đã trải qua. Cô ấy mô tả cách cô ấy đã học cách vượt qua nó và khuyến khích phụ nữ tin tưởng vào năng lực của mình. Sandberg tuy biết rằng những quan điểm của mình có thể gây tranh cãi và nhận lại những phản hồi tiêu cực nhưng cô đã không ngần ngại chỉ ra sự thiên vị giới và cách nó ảnh hưởng đến cả nam và nữ trong môi trường làm việc.
Và cuối cùng, cô ấy kêu gọi và thúc đẩy thay đổi trong văn hóa công ty, nơi mà sự đa dạng và bình đẳng được coi trọng và khuyến khích. Sandberg còn đưa ra phương pháp quản trị gia đình một cách hợp tình và hợp lý, khuyến khích việc người vợ và người chồng sẽ nâng đỡ nhau trên nhiều phương diện để có thể tiến đến đỉnh cao sự nghiệp.
Các độc giả đã dành không ít lời khen ngợi cho cuốn sách này. Và mình cũng vậy, khi đọc cuốn sách Dấn thân thứ mà mình cảm nhận được trước hết đó là cảm phục sự quyết tâm đấu tranh giành quyền lợi cho những người phụ nữ trên khắp thế giới của tác giả. Ngay trong lúc bản thân mình đang còn hoài nghi về năng lực của thân, cuốn sách giống như vị cứu tinh giúp mình thức tỉnh và học cách mạnh mẽ để “ngồi vào bàn”. Từng bước đi chông gai trong hành trình vươn lên đỉnh cao trong sự nghiệp của Sandberg đã tiếp không ít động lực cho bản thân mình, khiến mình tin vào năng lực bản thân và thôi sợ hãi để bản thân bước ra khỏi vùng an toàn do chính mình tạo ra.
Bên cạnh đó, khía cạnh gia đình cũng được tác giả đặc biệt quan tâm. Cô nhấn mạnh rằng: “Phụ nữ phải được trao quyền trong công việc, và tương tự nam giới cũng phải được trao quyền trong nhà”. Đọc đến đây mình đã hiểu những nỗi sợ ăn sâu vào tiềm thức khiến những người phụ nữ mỗi khi nghe đến hôn nhân. Tác giả đã đập tan những hoài nghi và sự sợ hãi khi bước vào hôn nhân của những người phụ nữ, cô ấy khiến bản thân mình nhìn một cuộc hôn nhân theo góc nhìn đa chiều hơn, trong mỗi vấn đề dù là nhỏ nhất trong gia đình cô ấy chưa bao giờ bỏ ngõ. Mình thích những lời khuyên đanh thép mà Sandberg đưa ra dành cho những người phụ nữ khi chọn bạn đời và bằng những “chiến lược” quản trị gia đình thông minh, tác giả đã khiến mình cảm nhận được rằng gia đình sẽ chẳng còn là thứ cản trở sự nghiệp hay sự tự do làm điều mình muốn, mà ngược lại gia đình vừa là nơi nâng đỡ vừa là nơi san sẻ khiến mỗi cá nhân trong gia đình ngày càng hoàn thiện hơn.
Mình sẽ rất vui nếu các bạn để lại những suy nghĩ và góp ý của mình về bài viết này, hãy cho mình biết ý kiến của các bạn nhé.