Huế là một thành phố du lịch nổi tiếng của nước ta, hàng năm thu hút hàng triệu du khách ghé thăm. Cố đô được yêu thích không chỉ nhờ cảnh đẹp, văn hóa mà ẩm thực cũng là điểm nhấn giúp níu chân du khách. Hãy cùng BlogAnChoi khám phá 15 quán ăn ngon ở Huế mà bạn không thể bỏ lỡ khi tới đây nhé!

1. Bánh ép Gia Di (TP. Huế)

Bánh ép là món ăn vặt của người Huế, thường có hai loại bánh là: bánh ép khô và bánh ép dẻo. Nếu có dịp du lịch Huế hoặc tới đây công tác thì bạn đừng quên thưởng thức món ăn đặc biệt này. Bánh được làm từ 1 cục bột nhỏ cho thêm nhân như trứng, tôm, hành, pate tùy thích rồi ép lại cho thật mỏng cho chín là có thể thưởng thức.

Đối với bánh ép dẻo khi ăn bạn sẽ cuộn cùng rau thơm, đồ chua và tré rồi chấm cùng mắm chua ngọt vô cùng bắt vị. Đây là món ăn được các tín đồ ăn vặt ở cố đô vô cùng yêu thích đặc biệt là bánh của quán bánh ép Gia Di. Đây là một quán ăn có không gian nhỏ, chỉ có thể đỗ xe máy nhưng luôn đông khách nhờ món ăn ngon lại rẻ.

Thông tin chung về bánh ép Gia Di

Không gian bên ngoài của quán. (Ảnh: Internet)
Không gian bên ngoài của quán. (Ảnh: Internet)
Không bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Không bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Món bánh ép của quán. (Ảnh: Internet)
Món bánh ép của quán. (Ảnh: Internet)

2. Quán bún bò Huế bà Tuyết (TP. Huế)

Bạn có phải là người yêu thích món bún bò Huế. Nếu có thì đến cố đô nhất định phải thử món ăn này tại nơi sinh ra nó. Mình đảm bảo các bạn sẽ rất ngạc nhiên đấy. Bởi bún bò ở đây có sợi bún nhỏ chứ không phải sợi to như các tỉnh thành khác, vị nước dùng cũng rất đặc biệt, chắc chắn sẽ làm bạn vương vấn khó quên sau lần đầu nếm thử.

Bún bò là đặc sản của Huế nên bạn có thể dễ dàng tìm được món ăn này tại bất kì con đường nào trong thành phố. Tuy nhiên mỗi quán sẽ có hương vị đặc trưng riêng. Nếu bạn chưa chọn được địa chỉ thì có thể tham khảo quán bún bò Huế bà Tuyết. Đây là một quán bún nhỏ dành được tình cảm của nhiều thực khách nhờ chất lượng siêu ngon của món ăn.

Thông tin chung về quán bún bò Huế bà Tuyết

Không gian bên ngoài của quan. (Ảnh: Internet)
Không gian bên ngoài của quan. (Ảnh: Internet)
Menu của quán.(Ảnh: Internet)
Menu của quán.(Ảnh: Internet)
Món bún bò của quán. (Ảnh: Internet)
Món bún bò của quán. (Ảnh: Internet)

3. Bánh bèo nậm lọc bà Đỏ (TP. Huế)

Huế nổi tiếng là xứ sở của các loại bánh ngon như bánh bèo, lọc, nậm. Vì vậy đến đây bạn đừng quên thưởng thức thứ quà dân dã này nhé. Các loại bánh này bạn có thể dễ dàng mua tại bất kì khu chợ dân sinh nào tại Huế hoặc các con phố gần các khu di tích đều có bán. Tuy nhiên muốn thưởng thức được bánh ngon chuẩn vị thì bạn có thể đến quán bánh bèo nậm lọc bà Đỏ.

Đây là quán bánh đã có tuổi đời lâu năm của Huế được đông đảo du khách yêu thích. Quán có không gian khá rộng, sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình. Đặc biệt các loại bánh của quán thì siêu ngon.

Thông tin chung về bánh bèo nậm lọc bà Đỏ

15 quán ăn ngon ở Huế mà tín đồ ẩm thực không thể bỏ lỡ khi tới cố đô ẩm thực ẩm thực Huế ăn ngon Bánh bèo nậm lọc bà Đỏ Bánh ép Gia Di bánh khoái Bánh khoái Hồng Mai bánh mì Bánh mì Trường Tiền O Tho Bánh uớt bún thịt nướng Huyền Anh bún bò bún bò Huế Cháo Vịt Thuận Chè hẻm cơm hến Cơm hến Hoa Đông dac san hue du lịch Huế địa chỉ ăn ngon ở huế hải sản nhà hàng nhà hàng hải sản Nhà hàng hải sản Bé Thân Lăng Cô Nhà hàng Vườn Khế quán ăn Quán ăn bà Sửu quán ăn ngon quán ăn ngon ở Huế Quán bún bò Huế bà Tuyết Quán Hạnh thịt nướng thông tin
Không gian bên ngoài của quán. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Một số món bánh của quán. (Ảnh: Internet)
Một số món bánh của quán. (Ảnh: Internet)

4. Chè hẻm (TP. Huế)

Đi du lịch Huế mà không ăn chè sẽ là một thiếu sót lớn. Tại cố đô chè là một món tráng miệng tuyệt ngon với cách nấu mang hương vị cung đình xưa, chắc chắn sẽ làm bạn mê mẩn. Thực đơn của chè Huế rất đa dạng với nhiều màu sắc bắt mắt nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là chè bột lọc heo quay. Món ăn này là sự hòa quyện của vị ngọt và mặn nên rất lạ với ai lần đầu được thưởng thức.

Ở Huế vào mùa hè thì bạn có thể thưởng thức chè tại các gánh hàng rong hay tại các quán vỉa hè gần Đại Nội hoặc ven sông Hương. Nếu bạn muốn thử hương vị chè lâu đời thì có thể đến quán chè hẻm để ăn. Quán nằm trong một con ngõ nên hơi khó tìm dù vậy vị chè ở đây rất ngon nên luôn tấp nập khách ra vào.

Thông tin chung về chè hẻm

Không gian bên trong của quán chè. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của quán chè. (Ảnh: Internet)
Quầy chè của quán. (Ảnh: Internet)
Quầy chè của quán. (Ảnh: Internet)
Thực đơn của quán. (Ảnh: Internet)
Thực đơn của quán. (Ảnh: Internet)

5. Cháo Vịt Thuận (TP. Huế)

Đến Huế mà bạn và gia đình muốn ăn vịt thì có thể tìm đến quán cháo vịt Thuận để thưởng thức. Đây là một trong các quán ăn bán vịt ngon nhất ở Huế. Quán có không gian bình dân nhưng sạch sẽ, nhân viên quán nhanh nhẹn. Tại quán có bán cháo vịt, vịt nướng, luộc và xôi vịt vô cùng hấp dẫn. Giá cả món ăn của quán được thực khách đánh giá là rẻ so với chất lượng món ăn. Quán có chỗ đỗ xe máy cho khách, còn nếu đi ô tô thì bạn phải đỗ xe cách khoảng hơn 20m rồi đi bộ vào.

Thông tin chung về cháo vịt Thuận

Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Thực đơn của quán. (Ảnh: Internet)
Thực đơn của quán. (Ảnh: Internet)
Món vịt nướng và xôi của quán. (Ảnh: Internet)
Món vịt nướng và xôi của quán. (Ảnh: Internet)

6. Bánh khoái Hồng Mai (TP. Huế)

Bánh khoái là một món ăn có kết cấu gần giống bánh xèo nhưng có vỏ dày hơn với nhân là tôm, thịt, giá đỗ và trứng cút. Khi ăn bạn sẽ quấn cùng rau sống, vả thái mỏng rồi chấm với tương đậu phộng. Đây cũng là một món đặc sản của Huế được nhiều tạp chí du lịch gợi ý cho du khách nên ăn thử khi có dịp tới cố đô.

Tại Huế có khá nhiều quán ăn bán loại bánh này trong đó thì bánh khoái Hồng Mai là một trong các thương hiệu nổi bật nhất. Quán có không gian nhỏ, sạch sẽ, nhân viên vui vẻ. Món bánh của quán có vỏ vàng giòn bắt mắt, nhân đầy đặn vô cùng hấp dẫn.

Thông tin chung về bánh khoái Hồng Mai

Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Quầy đổ bánh của quán. (Ảnh: Internet)
Quầy đổ bánh của quán. (Ảnh: Internet)
Bánh khoái của quán. (Ảnh: Internet)
Bánh khoái của quán. (Ảnh: Internet)

7. Bánh uớt – bún thịt nướng Huyền Anh (TP. Huế)

Bánh ướt và bún thịt nướng là hai món ăn bạn nên thử khi đến Huế. Bánh được ăn với thịt nướng ướp đậm đà, cùng rau thơm và nước lèo đậu phộng vô cùng đặc biệt. Tại cố đô bạn có thể dễ dàng tìm được nơi bán món ăn này nhưng để ngon thì phải nhắc đến quán bánh ướt – bún thịt nướng Huyền Anh.

Quán có không gian nhỏ, thoáng mát, sạch sẽ. Món ăn của quán thì siêu ngon và có mức giá rẻ nên đây là địa chỉ quen thuộc của team yêu ẩm thực. Vào giờ cao điểm khách rất đông nên quán phục vụ sẽ hơi bị chậm.

Thông tin chung về bánh ướt – bún thịt nướng Huyền Anh

Thu
Thực đơn của quán. (Ảnh: Internet)
Bu
Bún thịt nướng của quán. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)

8. Quán Hạnh (TP. Huế)

Đến Huế mà bạn muốn tìm một nhà hàng bán các món ăn đặc sản của Huế, có không gian đẹp, lịch sự, đồ ăn ngon với mức giá hợp lý thì quán Hạnh là địa chỉ bạn có thể tham khảo. Quán có thực đơn phong phú với nhiều món ăn ngon, mang hương vị đặc trưng của cố đô được phục vụ tỉ mỉ, sạch sẽ và trang trí đẹp mắt. Do đó quán được rất nhiều khách du lịch lựa chọn đây là địa điểm dừng chân cho hành trình khám phá ẩm thực ở Huế.

Thông tin chung về quán Hạnh

Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên ngoài của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên ngoài của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Một trong các món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Một trong các món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)

9. Bánh mì Trường Tiền O Tho (TP. Huế)

Bánh mì là một món ăn đường phố được rất nhiều người yêu thích. Nếu bạn cũng là fan hâm mộ của bánh mì thì nhất định phải thử phiên bản bánh mì tại Huế. Bánh mì ở đây có kích thước nhỏ hơn bánh mì ở các tỉnh thành khác và phần nhân bánh cũng rất đặc biệt ngoài chả lụa, pate thì còn có thịt xíu và bánh bột lọc.

Tại Huế có rất nhiều quán bánh mì ngon nhưng ấn tượng hơn cả có lẽ là bánh mì Trường Tiền O Tho. Dù chỉ là một quán nhỏ nhưng luôn đông nghịt khách và thường phải xếp hàng chờ tới lượt mua. Bánh mì tại đây có hương vị siêu ngon khiến thực khách mê ngay từ lần đầu thưởng thức.

Thông tin chung về bánh mì Trường Tiền O Tho

Khô
Không gian của quán. (Ảnh: Internet)
Quầy nguyên liệu bánh mì của quán. (Ảnh: Internet)
Quầy nguyên liệu bánh mì của quán. (Ảnh: Internet)
Món bánh mì thập cẩm của quán. (Ảnh: Internet)
Món bánh mì thập cẩm của quán. (Ảnh: Internet)

10. Chạn (TP. Huế)

Nếu bạn đến Huế công tác hoặc nghỉ dưỡng mà muốn tìm một nhà hàng sang trọng tại đây thì có thể tham khảo nhà hàng Chạn. Đây là nhà hàng nổi tiếng tại cố đô với thiết kể ấn tượng, không gian bày trí đẹp, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Đến đây bạn sẽ được thưởng thức các món ăn đặc sản của Huế hoặc cơm niêu vô cùng thơm ngon.

Giá của món ăn của nhà hàng ở mức hợp lý nên rất được lòng thực khách và thường xuyên trong tình trạng hết bàn. Do đó nếu không đặt bàn trước thì bạn chắc chắn sẽ phải chờ đợi khi đến đây ăn đấy nhé!

Thông tin chung về Chạn

Không gian bên ngoài của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên ngoài của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)

11. Nhà hàng Vườn Khế (TP. Huế)

Là một nhà hàng nằm ngay gần Đại Nội Huế, có không gian đẹp thiết kế cổ điển, cung đình xen lẫn kiến trúc Pháp với màu vàng là chủ đạo. Thực đơn của nhà hàng đa phần là các món ăn của Pháp, chế biến ngon, trình bày bắt mắt. Đây là điểm đến phù hợp với các cặp đôi hoặc gia đình nhỏ muốn thưởng thức một bữa ăn sang trọng, lãng mạn. Nhà hàng Vườn Khế không quá rộng nhưng vừa đủ tinh tế và ấm cũng cho những ai muốn thưởng thực ẩm thực Châu Âu giữa lòng xứ Huế.

Thông tin chung về nhà hàng Vườn Khế

Không gian bên ngoài của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên ngoài của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)

12. Cơm hến Hoa Đông (TP. Huế)

Cơm hến là món ăn dân dã đặc trưng tại Huế mà bạn nhất định phải thử khi đến đây. Vốn là một món ăn sáng đơn giản được chế biến từ cơm nguội, hến luộc cùng các loại rau thơm và gia vị mà dần trở thành đặc sản của cố đô. Giá của món ăn cũng rất rẻ chỉ từ 12.000 VNĐ một phần và thường được bán ở các quán ăn nhỏ hoặc vỉa hè.

Nếu bạn muốn thưởng thức một phần cơm hến ngon đúng điệu thì có thể tìm đến quán cơm hến Hoa Đông, là một địa chỉ ẩm thực nổi tiếng của món ăn này. Quán nằm trong cồn Hến, có không gian khá nhỏ nên bạn chỉ có thể đi xe máy đến quán còn đi ô tô thì bạn phải đi bộ khoảng 600m mới vào được. Món cơm hến của quán có nhiều hến, nêm nếm rất ngon.

Thông tin chung về cơm hến Hoa Đông

Thực đơn của quán. (Ảnh: Internet)
Thực đơn của quán. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của quán. (Ảnh: Internet)
Món cơm hến của quán. (Ảnh: Internet)
Món cơm hến của quán. (Ảnh: Internet)

13. Madam Thu Restaurant – Taste of Hue (TP.Huế )

Nếu bạn muốn thưởng thức các món ăn đặc sản dân dã của Huế tại nhà hàng chứ không phải quán ăn bình dân và không quan tâm đến giá cả thì có thể tới Madam Thu Restaurant – Taste of Hue. Đây là nhà hàng nhỏ nằm trên phố Tây, chuyên bán các đặc sản Huế được khách du lịch trong và ngoài nước yêu thích. Bởi món ăn của quán khá ngon, nhân viên phục vụ biết ngoại ngữ và siêu nhiệt tình, thân thiện với thực khách.

Thông tin chung về Madam Thu Restaurant – Taste of Hue

Không gian bên ngoài của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên ngoài của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)

14. Quán ăn bà Sửu (Huyện Phú Lộc)

Quán ăn bà Sửu là địa chỉ bán món bánh ướt thịt heo quay ngon bậc nhất ở Huế. Thịt ở đây được quay có bì vàng giòn, tẩm ướp ngon, bánh ướt thì mềm, nước chấm của quán có vị hài hòa tạo nên một món ăn tuyệt vời. Không gian quán thoáng rộng, phục vụ được số lượng lớn khách hàng cùng một thời điểm.

Dù đông khách nhưng nhân viên phục vụ nhanh và thân thiện nên khách không phải chờ lâu. Đặc biệt quán có bãi đỗ xe rộng, có thể đỗ được ô tô chở khách đoàn. Giá món ăn của quán thì hợp lý. Vì những ưu điểm trên mà đây luôn là lựa chọn hàng đầu của thực khách khi muốn thưởng thức món bánh ướt heo quay.

Thông tin chung về quán ăn bà Sửu

Thực đơn của quán. (Ảnh: Internet)
Thực đơn của quán. (Ảnh: Internet)
Không gian của
Không gian của quán. (Ảnh: Internet)
Món bánh ướt heo quay của quán. (Ảnh: Internet)
Món bánh ướt heo quay của quán. (Ảnh: Internet)

15. Nhà hàng hải sản Bé Thân – Lăng Cô (Huyện Phú Lộc)

Huế không chỉ nổi tiếng bởi lăng tẩm mà biển cũng rất đẹp. Vì vậy nếu có dịp ghé cố đô vào mùa hè thì biển Lăng Cô là sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình. Đến đây ngoài vui chơi thì bạn còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon, được chế biến từ nguồn hải sản tươi sống. Nếu bạn còn chưa chọn được địa chỉ ăn uống ưng ý thì có thể tham khảo nhà hàng hải sản Bé Thân – Lăng Cô.

Đây là một trong các nhà hàng có view đẹp nhất Lăng Cô, nằm sát bờ biển, với không gian thoáng mát, ấn tượng và các món ăn chế biến hấp dẫn có mức giá phù hợp với chất lượng. Hứa hẹn sẽ cho bạn có những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời.

Thông tin chung về nhà hàng hải sản Bé Thân – Lăng Cô

Không gian bên ngoài của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên ngoài của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Không gian bên trong của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)
Món ăn của nhà hàng. (Ảnh: Internet)

Trên đây là 15 địa chỉ quán ăn ngon ở Huế mà BlogAnChoi muốn giới thiệu cho các bạn. Mong rằng thông tin chúng mình cung cấp sẽ góp phần giúp bạn phá đảo ẩm thực thành phố Huế mộng mơ và có thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ cùng người thân và bạn bè. Nếu bạn muốn giới thiệu thêm địa chỉ ăn uống khác ở Huế đến mọi người thì đừng ngần ngại bình luận bến dưới nhé!

Bạn có thể xem thêm các bài viết liên quan dưới đây:

Xem thêm

Top 4 thương hiệu trà sữa cho học sinh, sinh viên tại TP.HCM

Trà sữa từ lâu đã trở thành một thức uống quen thuộc với các bạn học sinh, sinh viên. Cùng với sự yêu thích mà giới trẻ dành cho loại thức uống này, nhiều thương hiệu trà sữa khác nhau xuất hiện với đa dạng về cả menu lẫn mức giá. Dưới đây là những thương hiệu trà sữa ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận