Vào ngày 10/6 mới đây, BTS đã chính thức trở lại đường đua Kpop với Album “PROOF”, đây cũng là mốc đánh dấu chặng đường 9 năm của các chàng trai. Và album quả thực đã không phụ lòng người hâm mộ với sự chỉn chu, ý nghĩa trong từng câu hát; đồng thời tạo ra vô số kỉ lục vô tiền khoáng hậu. Đây quả thực là màn comeback nổi bật nhất trong tháng này.

Theo số liệu công bố từ Hanteo – trang phân phối Album lớn nhất, Album “Proof” đã bán được 2,155,363 bản, bao gồm 1,114,682 bản “Compact” và 1,040,681 bản “Standard”. Chỉ với 2 version và giá của mỗi version khá cao so với mặt bằng chung, doanh số này của BTS quả thực là “ở một đẳng cấp khác”. Không chỉ vậy, theo thông tin bên lề, doanh số Album trong lần comeback này của nhóm còn bị ảnh hưởng do nhiều cửa hàng bán lẻ phải tạm hoãn việc giao hàng vì quá tải đơn.

BTS trở lại cực hoành tráng với Album "PROOF" tổng kết lại 9 năm sự nghiệp
BTS trở lại cực hoành tráng với Album “PROOF” tổng kết lại 9 năm sự nghiệp

Doanh số bán hàng trong tuần đầu tiên, bao gồm cả ngày đầu tiên phát hành, được coi là một chỉ số chính để đánh giá quy mô và sức mạnh fandom. Dựa trên bảng xếp hạng Hanteo, doanh thu cao nhất trong tuần đầu tiên cũng được được thiết lập bởi BTS với “MAP OF THE SOUL: 7” vào tháng 2 năm 2020, đạt 3,37 triệu bản.

“PROOF” lần này bao gồm 3 CD, như một thước phim quay lại lịch sử 9 năm của BTS. Do đó, tính ra giá mỗi Album tương đối đắt với 19.300 won (~ 350.000 VNĐ) cho bản Compact và 54,900 won (~ 950.000 VNĐ) cho bản Standard (theo Weverse Shop), thì thành tích “2,1 triệu bản bán ra trong ngày đầu tiên” là một thành công vô cùng lớn.

Album của BTS có mức giá khá "đắt đỏ" nhưng vẫn không khiến thành tích của các chàng trai bị ảnh hưởng quá nhiều (Nguồn: Internet).
Album của BTS có mức giá khá “đắt đỏ” nhưng vẫn không khiến thành tích của các chàng trai bị ảnh hưởng quá nhiều (Nguồn: Internet).

BTS gây sốc không chỉ về doanh số bán album mà còn cả về thành tích cực khủng trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ngay sau khi ca khúc chủ đề “Yet To Come” được phát hành lúc 1 giờ chiều, nó đã ngay lập tức đạt no 1 trên Melon “Top 100” – trang web âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc chỉ chưa đầy 1 tiếng sau đó.

Đáng chú ý, kể từ khi bảng xếp hạng Melon Top 100 được cải tổ vào tháng 8 năm ngoái, “Yet to Come” của BTS là bài hát đầu tiên debut thẳng no.1 ngay sau khi phát hành. Tính đến 5 giờ chiều, không chỉ bài hát mới phát hành mà cả các sản phẩm âm nhạc trước đó của BTS cũng “kéo nhau” trở về thống trị các bảng xếp hạng: no.1 với “Yet To Come”, no.16 với “Dynamite”, no.17 với “Born Singer”, no.18 với “Butter” no.20 với “Permission to Dance”, no.21 với “Run with BTS”, no.30 với “For Youth”, no.38 với “Spring Day”, no.45 với “My Universe”, và no.73 với “Boy with luv”. Nói cách khác, 10% bảng xếp hạng được lấp đầy bởi các bài hát của BTS.

BTS "một mình một ngựa" thống trị các bảng xếp hạng nhạc số (Nguồn: Internet).
BTS “một mình một ngựa” thống trị các bảng xếp hạng nhạc số (Nguồn: Internet).

Bên cạnh các bảng xếp hạng trong nước, nhiều người cũng đang chú ý đến thành tích của BTS trên bảng xếp hạng Billboard – Mỹ, nơi từ lâu đã được xem là “địa bàn” của nhóm nhạc hàng đầu thế giới này. BTS đã đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Billboard “Hot 100” với tổng cộng 6 bài hát, bao gồm “Dynamite”, “Savage Love”, “Life Goes On”, “Butter”, “Permission to Dance” và “My Universe” và cũng đã đứng đầu trên bảng xếp hạng album chính của Billboard 200 với 5 album, bao gồm “LOVE YOURSELF: Tear”, “LOVE YOURSELF: Answer”, “MAP OF THE SOUL: PERSONA”, “MAP OF THE SOUL: 7” và “BE”.

Tuy là một nghệ sĩ châu Á nhưng BTS lại là một "gương mặt thân quen" trên bảng xếp hạng nhạc số và Album lớn nhất nước Mỹ (Nguồn: Internet).
Tuy là một nghệ sĩ châu Á nhưng BTS lại là “gương mặt thân quen” trên bảng xếp hạng nhạc số và Album lớn nhất nước Mỹ (Nguồn: Internet).

Đặc biệt, album “BE” phát hành vào tháng 11 năm 2020 của các chàng trai cũng đã tạo nên một kỷ lục phi thường khi đứng đầu cả bảng xếp hạng album Billboard và bảng xếp hạng đĩa đơn cùng một lúc. Chính vì thế, khi Album “PROOF” là mốc đánh dấu sự nghiệp 9 năm của họ, cư dân mạng cho rằng rất đáng mong đợi vào kết quả bảng xếp hạng Billboard và album tiếp theo của nhóm, kết quả sẽ được thông báo vào khoảng chiều tối ngày 21 tháng 6 trên trang chủ của Billboard.

Xem lại MV “Yet to come” của BTS:

Bạn đã thưởng thức Album mới của BTS chưa? Hãy theo dõi chuyên mục giải trí của BlogAnChoi để không bỏ lỡ nhiều thông tin thú vị nhé!

Xem thêm

Hồ sơ BABYMONSTER - Nhóm nhạc BABYMONSTER - Thành viên nhóm BABYMONSTER - BABYMONSTER Profile

BABYMONSTER (베이비몬스터) là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên sắp ra mắt trực thuộc YG Entertainment. Họ chuẩn bị ra mắt vào năm 2023. Hãy cùng tìm hiểu thông tin về nhóm nhạc BABY MONSTER, thành viên nhóm BABY MONSTER - BABY MONSTER Profile dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận