“Produce 48” là show truyền hình nhằm tìm ra nhóm nhạc nữ mới cho KPOP. Dù chưa ra mắt, nhưng nhờ vào dàn quán quân của 2 mùa trước đó là I.O.I và Wanna One, “Produce 48” hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các fan KPOP.

Là chương trình mùa 3 tiếp nối chương trình ăn khách trước đó của Mnet là “Produce 101” , “Produce 48” nhìn chung vẫn đi theo mô típ của 2 mùa trước. Các thực tập sinh của nhiều công ty sẽ cùng tranh tài để giành lấy chiếc vé ra mắt trong một nhóm nhạc mới.

Nhằm thu hút nhiều hơn sự quan tâm từ các khán giả, mới đây vào ngày 1/6, phía nhà đài Mnet đã đăng tải một đoạn video ghi lại màn tái hợp của I.O.I và Wanna One nhằm mục đích cổ vũ cho các thí sinh của “Produce 48”.

Wanna One và I.O.I
Wanna One và I.O.I là 2 nhóm nhạc dự án được hình thành sau 2 mùa giải “Produce 101” (Ảnh: Internet)

I.O.I và Wanna One đều là 2 nhóm nhạc dự án được thành lập sau 2 mùa đầu tiên của “Produce 101” do Mnet tổ chức. Các thành viên của 2 nhóm nhạc, sau khi trải qua một thời gian dài thử thách, sẽ nhận được sự bình chọn từ các khán giả KPOP. 11 gương mặt có lượt bình chọn cao nhất cuối cùng sẽ trở thành thành viên được ra mắt trong đội hình nhóm nhạc.

Bàn về đoạn teaser mới được đăng tải, nó được bắt đầu giọng nói của người đại diện cho các nhà sản xuất quốc dân “Produce 48” – diễn viên Lee Seung Gi. Anh chàng đã dẫn dắt mọi người đi vào câu chuyện mở đầu cho MV bằng câu nói: “Các nhà sản xuất quốc dân ơi, đây là những gương mặt mà các bạn đã chọn.

Liền sau đó, I.O.I và Wanna One đã xuất hiện. Một cách chậm chạp, những người từng chiến thắng trong chương trình thực tế sống còn của 2 mùa “Produce 101” đã cùng hoài niệm, chia sẻ lại những suy nghĩ về những thành công đã đạt được.

Camera đã lướt qua gương mặt của 22 thần tượng. Các cô gái I.O.I sau bao nỗ lực đã đạt được thành công và hiện tại, mỗi người đã tìm một chỗ đứng riêng trong nền âm nhạc KPOP. Về phần Wanna One, nhóm hiện đang là nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc, liên tục mang về nhiều thành tích tuyệt vời, nhiều lần càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc.

Nhận được sự ghi nhận của các khán giả trong thời điểm hiện tại, nhưng trong quá khứ, tất cả đều đã trải qua những giây phút thực tập đầy mồ hôi và nước mắt.

Wanna One và I.O.I
Trước khi đạt đến thành công, Wanna One và I.O.I cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức luyện tập (Ảnh: Internet)

Khi chiếu qua hình ảnh từng người, phần phát biểu trước đó của các thần tượng cũng đã được phát kèm vào đoạn hình ảnh. Kim Sejeong đã nói: “Trước đây, không ai nhận ra tôi vì tôi chỉ là một thực tập sinh bình thường, vì vậy cảm ơn mọi người đã đưa tôi đến nơi này.

Nayoung tiếp lời: “Cảm ơn tất cả các nhà sản xuất quốc dân đã giúp tôi tiến gần hơn đến ước mơ của mình.” Chàng trai ấm áp của Wanna One Ha Sungwoon nhẹ nhàng chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc, và nó giống như một giấc mơ. Tôi yêu mọi người!

Đóng vai trò kết thúc đoạn clip, “center quốc dân” Kang Daniel chậm rãi cất lời: “Tôi rất cảm ơn các nhà sản xuất quốc dân, họ là những người đã tin tưởng tôi và bình chọn cho tôi, giúp tôi đến được với thành công hiện tại. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, vì tôi không muốn làm mọi người thất vọng.

Wanna One và I.O.I
Wanna One và I.O.I rất cảm kích tình cảm mà các fan đã dành cho mình (Ảnh: Internet)

Đoạn video được khép lại với lời dẫn của MC Lee Seung Gi: “Sự lựa chọn của bạn dưới tư cách là các nhà sản xuất của quốc dân luôn luôn đúng. Bây giờ, một cuộc bỏ phiếu mới đang chuẩn bị bắt đầu. Các nhà sản xuất quốc dân ơi, hãy đón xem chúng tôi.

Ngoài đoạn teaser cổ vũ mà I.O.I và Wanna One dành cho các thí sinh “Produce 48”, chương trình này hiện cũng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả khi chưa chính thức phát hành, đã có thông tin 4 thí sinh Nhật Bản từ bỏ cuộc thi.

Theo một báo cáo vào ngày 31/5, bốn thực tập sinh từ phía AKB48 đã rời chương trình. Trong màn trình diễn vòng một vào ngày 24/5, chỉ có 92 cô gái tham gia quay hình. Bốn thí sinh khác là Tanaka Miku và Tsukiashi Amane của HKT48, Uemura Azusa và Umeyama Kokona của NMB48 đã quyết định từ bỏ cuộc thi.

Produce 48
Tanaka Miku, Tsukiashi Amane, Uemura Azusa và Umeyama Kokona đã rời khỏi chương trình (Ảnh: Internet)

Trong số 4 thí sinh rời chương trình, hiện chỉ có Tanaka Miku đưa ra lý do rằng các bác sĩ đã yêu cầu cô phải tạm nghỉ ngơi trong một thời gian do Miku bị chấn thương ở chân. Cô nàng cũng đã đăng tải một dòng trạng thái trên Twitter bày tỏ sự nuối tiếc vì không thể đồng hành cùng “Produce 48”. Ngoài Tanaka Miku, lí do 3 thí sinh còn lại không tham gia “Produce 48” vẫn nằm trong hồi bí ẩn.

Tanaka Miku
Tanaka Miku không tham gia “Produce 48” vì bị chấn thương ở chân (Ảnh: Internet)

Sắp tới, “Produce 48” sẽ phát hành tập phim đầu tiên vào ngày 15/6 lúc 11 giờ tối (theo giờ Hàn Quốc) trên Mnet. Với sự thành công vang dội từ 2 mùa trước, hãy cùng chờ xem chương trình lần này sẽ hấp dẫn như thế nào nhé!

Các bạn có thể xem thêm các bài viết khác về “Produce 48” tại:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để có thêm nhiều thông tin KPOP thú vị nhé!

Xem thêm

Cựu thành viên Super Junior-M Henry cực kì gian nan khi "Bắt Đầu Lại" niềm đam mê âm nhạc

Henry đã gây ấn tượng mạnh với khán giả trong tập mới nhất trên chương trình "Begin Again 2" của đài JTBC khi anh thể hiện niềm đam mê và sự chân thành của mình đối với âm nhạc.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận