“Người dân Philippines thần tượng các diễn viên Hàn Quốc, trong khi các nghệ sĩ của chúng tôi đang mất việc làm”. Thượng nghị sĩ Philippines bức xúc chia sẻ lý do muốn cấm chiếu phim Hàn Quốc ở Philippines.

Với các dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu như Netflix đang đầu tư mạnh mẽ vào K-content, nhiều người từ mọi nơi trên thế giới có thể dễ dàng truy cập một số bộ phim truyền hình K nổi tiếng và gần đây nhất. Trong khi nhiều người coi K-drama như một hình thức an ủi để họ hy vọng trong đại dịch COVID, khiến cả làng toàn cầu bị nhốt trong nhà, thì một số lại coi K-content như một mối đe dọa.

Thượng nghị sĩ Philippines muốn cấm các bộ phim truyền hình Hàn Quốc vì chúng đe dọa các chương trình sản xuất trong nước. (Ảnh: Internet)
Thượng nghị sĩ Philippines muốn cấm các bộ phim truyền hình Hàn Quốc vì chúng đe dọa các chương trình sản xuất trong nước. (Ảnh: Internet)

Vào ngày 18 tháng 10, thượng nghị sĩ Jinggoy Estrada của Philippines cho biết ông muốn cấm các bộ phim truyền hình Hàn Quốc chiếu tại Philippines vì ​​chúng đe dọa các chương trình sản xuất trong nước.

Theo The Manila Times, thượng nghị sĩ nói: ” Từ những gì tôi quan sát được, chúng tôi tiếp tục chiếu phim truyền hình Hàn Quốc và đồng hương của chúng tôi thần tượng các diễn viên Hàn Quốc, trong khi các nghệ sĩ của chúng tôi đang mất việc. Vì vậy, đôi khi tôi nghĩ đến việc cấm những phim này các chương trình nước ngoài để các nghệ sĩ của chúng tôi phải là những nghệ sĩ mà chúng tôi đang trình diễn. “

Hầu hết các công dân ở Philippines không đồng ý với thượng nghị sĩ và đang lên tiếng phản đối nhận xét của ông. Trong số những người chỉ trích phát biểu của thượng nghị sĩ Jinggoy Estrada có thống đốc Juanito Victor Remulla.

Thống đốc Juanito Victor Remulla (Ảnh: Internet)
Thống đốc Juanito Victor Remulla của Philippines (Ảnh: Internet)

Thống đốc giải thích thông qua một bài đăng trên Twitter: “Vào thời điểm cao điểm của đại dịch khi hầu hết chúng tôi bị nhốt trong nhà, KDramas và KPop đã mang lại cho nhiều người Philippines hy vọng và nguồn cảm hứng. Người Hàn Quốc cũng là những khách du lịch hàng đầu đến Philippines. Họ yêu đất nước của chúng tôi trong khi chúng tôi yêu họ vì giải trí đẳng cấp thế giới của họ. “

Thống đốc Remulla lập luận: “Không có ranh giới nào trong văn hóa đại chúng. Hãy học hỏi và lấy cảm hứng từ những gì người Hàn Quốc đã đạt được. Mọi người nên được tự do lựa chọn nội dung giải trí mà họ muốn. Không cần lệnh cấm. Điều cần thiết là để suy nghĩ rộng hơn. “

Những người khác cũng lên tiếng phản đối thượng nghị sĩ Jinggoy Estrada khi nói rằng phim Hàn Quốc “là điều duy nhất tốt cho sự căng thẳng và trầm cảm của chúng ta. Hãy thử xem chúng và sau đó so sánh để bạn có thể thấy sự khác biệt. Xin thương xót. Đừng chạm vào những thứ đã chữa khỏi sự trầm cảm của chúng tôi”

Những người dân cũng lên tiếng phản đối thượng nghị sĩ Jinggoy Estrada
Những người dân cũng lên tiếng phản đối thượng nghị sĩ Jinggoy Estrada (Ảnh: Internet)

Phản ứng của netizen Hàn Quốc:

  • Đây có phải là điều mà các chính trị gia đang tập trung vào? Tôi chắc rằng có nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết hơn là kiểm soát những gì quần chúng xem?
  • Tôi đã xem các chương trình của Phillipine và họ có những diễn viên xuất sắc. Tôi đồng ý rằng tất cả những gì họ phải làm là học hỏi và suy nghĩ rộng rãi. Cấm chiếu phim Hàn Quốc chỉ làm tăng ham muốn xem phim lậu của người dân.
  • Tôi đoán ông ấy chưa bao giờ nghe nói về VPN (app để xem các website bị cấm). Ông ấy nên cải thiện sự hỗ trợ cho các nghệ sĩ trong nước hơn là cấm nghệ sĩ nước khác.
  • Thay vì đổ lỗi cho truyền thông Hàn Quốc, có lẽ chính phủ của họ nên mở lại đài truyền hình nổi tiếng mà họ đã đóng cửa … có lẽ đó là lý do tất cả các diễn viên và nữ diễn viên đó thất nghiệp. Tôi nghe nói từ người bạn Philippino của tôi rằng họ đã đóng kênh chính của TFC?
  • Người Hàn Quốc chiếm 24% lượng khách du lịch đến Philippines, dễ dàng chiếm vị trí số 1. Trung Quốc đứng thứ 2 với 21%. Nếu cấm các sản phẩm và giải trí của Hàn Quốc, người Hàn Quốc sẽ tức giận và không đến thăm đất nước này nữa. Lệnh cấm này sẽ rất XẤU đối với nền kinh tế và quan hệ của họ.
  • Không chiếu các bộ phim Hàn Quốc tại truyền hình địa phương chẳng có nghĩa lý gì đối với cộng đồng người hâm mộ trên internet.

Một số thông tin mới khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

Ngày càng nhiều sao Hàn được mời tham gia các show diễn thời trang thế giới: Sức mạnh Hallyu ngày càng bành trướng

Ngoài thị trường âm nhạc, phim ảnh và OTT toàn cầu, Hallyu đã chiếm lĩnh thế giới thời trang. Đọc tiếp để biết lý do tại sao ngày càng nhiều sao Hàn được mời tham dự các show diễn thời trang trên thế giới nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lê Huỳnh Chi

thời nào rồi mà còn đòi cấm nhỉ